Chương 11 : 11
Ánh hoàng hôn rực rỡ cuối ngày nhuộm một màu cam đỏ ấm áp lên khung cửa sổ căn phòng trọ nhỏ bé. Chiếc nhẫn kim cương đính đá quý màu hồng nhạt trên ngón áp út của Ninh Vi vẫn đang lấp lánh ánh sáng dịu nhẹ, minh chứng cho màn cầu hôn chấn động tâm lý vừa diễn ra.
Ninh Vi ngồi bệt xuống chiếc sô pha, hai má vẫn còn vương chút ửng đỏ vì ngượng ngùng và xúc động. Cô đưa tay ngắm nghía chiếc nhẫn mãi không chán, thỉnh thoảng lại ngẩng lên lườm gã đàn ông đang thản nhiên ngồi gọt hoa quả bên cạnh.
“Này, vừa rồi anh chơi gian lận đúng không?” Ninh Vi bĩu môi hờn dỗi, giọng điệu mang theo sự bất mãn giả trân. “Dùng yêu lực tạo ra không gian ảo ảnh hoành tráng thế kia, nhỡ lát nữa hàng xóm xung quanh thắc mắc tại sao phòng trọ nhỏ mà lại mọc ra cả biển sao trời thì anh giải thích thế nào?”
Bạch Trạch bật cười trầm thấp, cắt một miếng táo đút tận miệng cô, ánh mắt ngập tràn sự cưng chiều vô bờ bến. “Sợ cái gì chứ? Yêu lực của tôi đã bao phủ toàn bộ khu vực này từ lâu, trong mắt người ngoài, phòng chúng ta lúc nãy chỉ là đang… thắp nến lãng mạn mừng sinh nhật thôi. Hơn nữa, vợ sắp cưới của tôi đời nào mới có một lần, không chơi lớn một chút thì sao xứng danh đại yêu ngàn năm tu vi?”
Ninh Vi nhận lấy miếng táo ngọt lịm, trừng mắt lườm hắn một cái nhưng khóe môi lại cong lên không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô nuốt miếng táo xuống, chợt nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng vô cùng, sắc mặt lập tức biến đổi.
“Đúng rồi! Vừa nãy… vừa nãy anh cúp máy ngang xương với mẹ em, lại còn tuyên bố hùng hồn thế cơ mà!” Ninh Vi hoảng hốt bấu lấy tay áo hắn, giọng run run. “Mẹ em mà gọi điện mắng vốn hay phi thẳng lên đây bắt trói em về quê thì anh gánh nổi không?”
Bạch Trạch nhướng mày, tỏ ra vô cùng thản nhiên. Hắn đặt đĩa hoa quả xuống bàn, vươn tay kéo người cô vào lòng, tựa cằm lên mái tóc mượt mà của cô. “Sợ gì chứ? Chuyện sớm muộn gì cũng phải đối mặt thôi. Hơn nữa, con rể tuấn mỹ, tài giỏi, lại đảm đang như thế này, mẹ vợ gặp rồi chỉ có nước mừng đến phát khóc chứ nỡ lòng nào mà mắng.”
“Cái đồ mặt dày này…” Ninh Vi bất lực thở dài, nhưng trong lòng cũng biết tên hồ ly tinh này nói không phải không có lý.
Quả nhiên, chỉ đúng hai ngày sau, khi Ninh Vi còn đang ngồi cặm cụi sửa bản thảo trước màn hình laptop, tiếng chuông điện thoại trên bàn bỗng reo vang lên khúc nhạc quen thuộc.
Cô giật mình thon thót, liếc nhìn màn hình hiển thị hai chữ “Mẹ yêu”. Trái tim cô bỗng đập thình thịch như đánh trống trận. Cô nuốt nước bọt một cái, run rẩy đưa tay ấn nút nghe, chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói oang oang vô cùng hào hứng của mẹ cô.
“Ninh Vi! Con bé này, rốt cuộc là thế nào hả? Sao có chuyện trọng đại thế mà giấu mẹ lâu thế hả?”
Ninh Vi ngẩn người, lắp bắp đáp lại: “Mẹ… mẹ đang nói chuyện gì thế ạ? Chuyện gì cơ?”
“Thì chuyện cái cậu Bạch Trạch gì đấy chứ chuyện gì nữa!” Mẹ cô ở quê hào hứng không giấu nổi sự phấn khích. “Hôm qua cậu ta vừa gọi điện video riêng cho mẹ, còn khoe ảnh chụp căn hộ chung cư cao cấp mới mua ở thành phố đứng tên hai đứa, rồi khoe cả nhẫn đính hôn các kiểu nữa! Cậu ta trông vừa tuấn tú, ăn nói lại lịch sự, miệng ngọt như bôi mỡ, cứ gọi một tiếng ‘mẹ’ hai tiếng ‘mẹ’ ngọt xớt khiến mẹ đây suýt ngất vì sung sướng!”
Ninh Vi trợn tròn mắt, hóa ra trong lúc cô đi vắng, gã hồ ly tinh này đã lén lút “làm công tác tư tưởng” với mẹ cô từ lúc nào không hay!
Chưa để Ninh Vi kịp hoàn hồn, mẹ cô đã tiếp tục ra chỉ thị tối hậu thư: “Được rồi, không phải bàn cãi gì nữa! Cuối tuần này dẫn cậu ta về quê ngay lập tức cho mẹ! Họ hàng làng xóm mẹ đã khoe hết rồi, không được trốn đấy, nghe rõ chưa?”
Tít… tít… tít…
Điện thoại bị cúp máy cái rụp một cách dứt khoát. Ninh Vi đờ đẫn cầm chiếc điện thoại trên tay, ngơ ngác mất vài giây mới tiêu hóa hết thông tin.
Đúng lúc ấy, một bàn tay thon dài từ phía sau vòng qua ôm lấy eo cô, cằm Bạch Trạch tựa lên vai, giọng nói trầm khàn vang lên đầy đắc ý. “Thế nào? Mẹ vợ tương lai đã thu phục xong xuôi rồi chứ? Đã bảo là tôi xuất mã thì không có chuyện gì là không thành công mà.”
Có thể bạn thích
Ninh Vi quay đầu lại, trừng mắt lườm hắn, bất mãn nói: “Anh lợi hại thật đấy! Mới có hai ngày mà đã lừa được mẹ em về phe anh từ lúc nào thế? Hèn gì hôm qua anh cứ đòi mượn điện thoại của em suốt nửa tiếng!”
Bạch Trạch cười ha hả, không hề phủ nhận. Hắn xoay người cô lại, đối mặt với mình, ánh mắt hoa đào thâm tình nhìn sâu vào đáy mắt cô. “Đó gọi là chiến lược thông minh. Vợ tôi xinh đẹp giỏi giang thế này, nếu không nhanh tay đánh chiếm từ gốc thì lỡ có kẻ khác cướp mất, tôi khóc bằng gì?”
“Ai thèm bị anh cướp chứ.” Ninh Vi đỏ bừng mặt, đánh nhẹ vào ngực hắn một cái. Nhưng trong lòng lại dâng lên một dòng nước ấm áp chưa từng có.
…
Cuối tuần hôm đó, chuyến xe khách đưa Ninh Vi và Bạch Trạch chính thức lăn bánh rời khỏi thành phố náo nhiệt để trở về vùng quê yên bình – nơi Ninh Vi sinh ra và lớn lớn lên.
Đứng trước ngôi nhà cấp bốn khang trang có khoảng sân rộng trồng đầy hoa giấy của gia đình, Ninh Vi có chút hồi hộp không yên. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cô dẫn một người đàn ông… à không, một con hồ ly tinh về ra mắt gia đình.
Còn Bạch Trạch thì ngược lại, phong thái điềm tĩnh, tự tin đến lạ thường. Hôm nay hắn diện một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản kết hợp với quần tây âu lịch lãm, trên tay xách lỉnh kỉnh biết bao nhiêu quà biếu cao cấp từ nhân sâm, trà quý cho đến những đặc sản quý hiếm của yêu giới được ngụy trang hoàn hảo dưới hình thức quà biếu nhân gian.
Cánh cửa gỗ vừa kèn kẹt mở ra, mẹ Ninh Vi bước ra từ trong nhà, vừa nhìn thấy Bạch Trạch liền nở nụ cười tươi roi rói như hoa nở mùa xuân.
“Ôi giồi ôi, đây chắc là thằng bé Bạch Trạch phải không? Trận mạc thế này, tuấn tú quá cơ!” Mẹ cô đon đả chạy ra tiếp đón, ánh mắt đánh giá từ trên xuống dưới con rể tương lai, hài lòng đến mức không ngậm được miệng.
“Dạ, con chào mẹ ạ. Con là Bạch Trạch.” Bạch Trạch mỉm cười dịu dàng, cúi đầu chào một cách rất mực lễ phép, hoàn toàn phô diễn thái độ của một chàng rể điểm mười. “Con chuẩn bị ít quà quê mọn, mong mẹ đừng chê ạ.”
“Ấy chết, mua sắm tốn kém thế này làm gì! Vào nhà đi, vào nhà uống nước đã con!”
Ninh Vi đứng ngây ra ở cửa, trố mắt nhìn cảnh tượng mẹ ruột mình và gã hồ ly tinh thân thiết như thể họ đã quen nhau từ kiếp trước. Cô thầm nghĩ, với cái tài ăn nói và nhan sắc “sát thủ” của một con hồ ly ngàn năm, e rằng trên đời này chẳng có ông bố bà vợ nào có thể cưỡng lại được sự công phá của hắn.
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra trong bầu không khí vô cùng vui vẻ và ấm cúng. Bố Ninh Vi vốn là một người đàn ông ít nói, nhưng sau vài chén rượu ngâm thảo mộc do chính tay Bạch Trạch mang theo, hai bố con nhanh chóng trở nên tâm đầu ý hợp, bàn đủ thứ chuyện từ kinh tế thị trấn cho đến kỹ thuật trồng cây ăn quả.
Buổi chiều, sau khi phụ giúp dọn dẹp xong xuôi, Bạch Trạch chủ động xin phép bố mẹ Ninh Vi đưa cô ra khu vườn nhỏ phía sau nhà hóng mát.
Hoàng hôn vùng quê buông xuống chậm rãi, nhuộm một màu vàng óng lên những luống rau xanh mướt và giàn hoa thiên lý trước hiên nhà. Ninh Vi thong thả bước đi trên con đường đất nhỏ, xung quanh thoang thoảng mùi lúa mới gặt thơm ngát.
Bạch Trạch đi bên cạnh, tự nhiên vươn tay nắm lấy bàn tay mềm mại của cô, đan chặt mười ngón tay vào nhau.
“Sao nào? Chuyến ra mắt mẹ vợ này, tôi thể hiện có đạt điểm tuyệt đối không?” Hắn nghiêng đầu nhìn cô, khóe môi ngậm ý cười trêu chọc.
Ninh Vi hếch cằm, ra vẻ kiêu ngạo đáp: “Tạm ổn thôi. Miễn cưỡng cho chín điểm rưỡi, còn nửa điểm còn lại trừ vì tội quá tự luyến.”
Bạch Trạch bật cười trầm thấp, kéo tay cô dừng lại bước chân. Hắn xoay người lại, đối mặt với cô ngay dưới ánh hoàng hôn rực rỡ. Đôi mắt hoa đào sâu thẳm lúc này chỉ phản chiếu hình bóng duy nhất của cô.
“Ninh Vi.” Giọng hắn bỗng trở nên trầm ấm và nghiêm túc lạ thường.
“Hửm?”
“Hôm nay đứng trước mặt bố mẹ em, tôi thực sự cảm thấy cuộc đời mình từ trước đến nay chưa bao giờ trọn vẹn đến thế.” Bạch Trạch dịu dàng vuốt ve gò má cô, giọng nói chứa đựng sự chân thành tuyệt đối. “Cảm ơn em đã xuất hiện, đã đồng ý bước vào thế giới của một con hồ ly tinh như tôi, và cho tôi một gia đình thực sự.”
Ninh Vi cảm nhận được khóe mi mình hơi cay cay. Cô mỉm cười, vươn tay ôm chắt lấy vòng eo săn chắc của hắn, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp.
“Em cũng cảm ơn anh, Bạch Trạch. Cảm ơn vì đã kiên trì bước đến và ở lại bên cạnh em.”
Giữa không gian yên bình của vùng quê nghèo, hai con người hoàn toàn khác biệt về giống loài, vượt qua cả không gian, thời gian và định kiến, giờ đây đã thực sự thuộc về nhau trọn vẹn đời này kiếp này. Và câu chuyện tình yêu của họ sẽ không bao giờ có hồi kết, bởi vì mỗi ngày trôi qua đều là một chương mới đầy ắp mật ngọt và bình yên.