PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 15 : BÃO TUYẾT BIẾN CỐ

TÚT… TÚT…

Tiếng địch thanh thoát, trong trẻo của Trúc Địch Hạ Phong vang vọng giữa gian sảnh lạnh lẽo. Giai điệu Khổ Không Nhàn Khúc ngân vang như dòng nước ấm áp chảy qua lớp băng tuyết ngàn năm, xoáy thẳng vào trái tim Băng Đen của Tiêu Hàn. Luồng hàn khí cuồng bạo đang lao tới đột ngột khựng lại giữa không trung.

Những lưỡi đao Băng Đen sắc nhọn dừng lại chỉ cách trán Cầm Linh vài phân. Đôi mắt đỏ ngầu của Tiêu Hàn hiện lên sự dao động dữ dội, oán khí mịt mờ xung quanh hắn bị tiếng Phật âm làm cho tan biến từng mảng.

“Oán hận là gông xiềng, chấp niệm là ngục tù,” Cầm Linh nhẹ nhàng hạ thanh trúc địch xuống, ánh mắt xót xa nhìn kẻ bị phản bội. “Tiêu chủ thành, sự phản bội của một người không thể biến cả thế gian thành hư ngụy. Đóng băng người khác không giúp ngực trái của ngươi bớt lạnh, chỉ khiến ngươi vĩnh viễn bị giam cầm dưới đáy vực sâu…”

“Câm miệng!”

Tiêu Hàn ôm đầu ôm ngực, gầm lên một tiếng đau đớn. Trái tim Băng Đen trong ngực hắn đập liên hối, tỏa ra luồng khói đen kịt. “Ngươi thì biết gì?! Thề nguyền dưới gốc tuyết liên… tất cả đều là giả dối! Ta sẽ biến tất cả thành tượng băng! Vĩnh viễn… không bao giờ đổi thay!”

Đúng lúc oán niệm của Tiêu Hàn sắp sửa bị tiếng địch của Cầm Linh thu phục, một tiếng cười ma mị, vang vọng từ trên không trung đột ngột giội xuống:

“Haha… Tiêu chủ thành, cớ sao phải dằn dỗi với một nữ ni cô? Hãy cúng tế linh hồn của ngươi cho Tứ Sát Đại Trận, ngươi sẽ có được sự vĩnh hằng mà ngươi khao khát!”

RÙM RÙM!

Toàn bộ lâu đài đá rung chuyển dữ dội. Bầu trời đêm bên ngoài Hàn Tuyết Thành đột ngột vỡ tan. Không còn là những bông Tuyết Đỏ rơi rải rác, mà một trận Đại Bão Tuyết Đỏ khủng khiếp từ đỉnh Thiên Sơn càn quét xuống. Cuồng phong cuộn xiết xé rách mái trần bằng đá của Phủ Chủ Thành, cuốn theo vô số mảng Băng Đen và tuyết đỏ rực như máu.

Tầm nhìn trong gian sảnh lập tức rơi vào cảnh hỗn loạn tột cùng. Gió tuyết cuộn thành những vòi độc rống lên ken két, nhiệt độ tụt giảm nhanh chóng đến mức hơi thở vừa thoát ra đã hóa thành những tinh thể băng rơi xuống sàn.

“Cẩn thận! Là Tà Thuật Trận Bão!” Mộc Tĩnh Vân hô lớn, rút ra thanh đoản kiếm dự phòng, cố găm chặt chân xuống sàn đá đang bị đóng băng trượt ngã.

Bạc Nhược Nhai xòe rộng chiếc quạt xếp, bắn ra hàng chục đường Hỏa Độc Linh Tiên nhằm tạo ra một vòng tròn lửa ấm che chở cho mọi người. “Tà khí quá mạnh! Có kẻ trên đỉnh núi đang cưỡng chế kích hoạt mắt trận!”

Trong làn sương tuyết màu máu mịt mờ, Tiêu Hàn hú lên một tiếng tàn khốc. Trái tim Băng Đen trong ngực hắn bùng nổ, hóa thành vô số sợi xích băng đen ngòm càn quét khắp gian phòng. Một trận cuồng phong xoáy mạnh đâm thẳng vào giữa bốn người.

“Sư phụ!” Lục Thanh gào lên trong tâm trí nhưng cổ họng câm lặng không thể phát ra tiếng. Đứa trẻ bị lực hút của trận bão tuyết quật ngã, lăn lốc trên sàn đá.

“Lục Thanh!” Cầm Linh biến sắc, vung Trúc Địch định lao tới chụp lấy tay cậu đệ tử.

Thế nhưng, một đợt Băng Đen từ dưới lòng đất đột ngột bùng lên như những ngọn giáo đá, chia cắt hoàn toàn không gian. Cầm Linh bị sóng xung kích của hàn khí hất văng về phía tây sảnh, trong khi Mộc Tĩnh Vân và Bạc Nhược Nhai bị vòi độc bão tuyết cuốn dạt về phía đông.

Làn sương đỏ quánh đặc như máu tràn ngập không gian, che khuất hoàn toàn tầm mắt của Âm Dương Nhãn. Bốn người bị chia cắt hoàn toàn giữa lòng Phủ Chủ Thành đang sụp đổ.

“Lục Thanh!” Tiếng gọi của Cầm Linh nhanh chóng bị tiếng gầm hú của bão tuyết nuốt chửng.

Lục Thanh nhỏ thó nằm trên nền băng cold ngắt. Cậu bé cố gắng bò dậy, hai tay siết chặt Bát Đồng Khất Thực. Nốt ấn búp sen giữa trán cậu lóe sáng yếu ớt giữa làn tuyết đỏ bao phủ.

Đột nhiên, một bàn tay phủ đầy Băng Đen lạnh ngắt từ trong làn sương mù vươn ra, tóm chặt lấy cổ áo lông cáo của Lục Thanh, nhấc bổng cậu bé lên không trung.

Cơ thể Tiêu Hàn hiện ra từ trong bão tuyết. Trái tim Băng Đen trong ngực hắn lúc này đã biến thành một quầng sáng màu đỏ rực, liên kết trực tiếp với luồng khí cơ từ đỉnh Thiên Sơn. Ánh mắt hắn nhìn xoáy vào Lục Thanh, đặc biệt là nốt ấn búp sen cùng đôi mắt Âm Dương đang tỏa sáng dịu nhẹ của cậu bé.

“Ngươi… một đứa trẻ có đôi mắt nhìn thấu âm dương, mang linh hồn thuần khiết không nhiễm bụi trần…” Tiêu Hàn cất giọng ầm ầm như băng nứt, khóe miệng uốn cong thành một nụ cười điên dại. “Một linh hồn thuần khiết thế này… nếu đóng thành tượng băng, sẽ là ‘vật mẫu’ tuyệt vời nhất trong bộ sưu tập của ta! Ngươi sẽ là mắt trận hoàn hảo cho Tuyết Liên Băng Phong!”

Lục Thanh hoảng sợ, vội vã giơ Bát Đồng Khất Thực lên định tụng chú trấn ma. Nhưng hàn khí từ tay Tiêu Hàn truyền qua lớp áo lông, lập tức làm đông cứng hai cánh tay cậu bé. Lớp Băng Đen lan nhanh từ cổ tay xuống ngón tay, khiến chiếc Bát Đồng tuột khỏi tay, rơi xuống nền tuyết phát ra tiếng KENG vang vọng rồi bị tuyết đỏ lấp mất.

Lục Thanh giãy giụa, đôi mắt Âm Dương trợn ngược nhìn Tiêu Hàn. Cậu bé dùng chút sức lực cuối cùng, cắn mạnh vào ngón tay đã bị tê dại vì lạnh, dùng máu tươi chấm lên lòng bàn tay đang đóng băng của mình, cố gắng truyền đi một tín hiệu linh cảm cuối cùng cho sư phụ.

Sư phụ… cứu…

Tiêu Hàn nhếch môi lạnh tàn nhẫn. Hắn vung tay áo dài phủ đầy băng giá, một luồng Hắc Băng Hàn Khí lập tức bao bọc lấy toàn bộ thân thể Lục Thanh. Từ chân lên đến ngực cậu bé, một lớp băng đỏ trong suốt bắt đầu ngưng tụ với tốc độ kinh hoàng.

Cảm giác tê dại và một mùi hương ngọt mị dịu nhẹ xộc thẳng vào mũi Lục Thanh. Trong phút chớp mắt, cái lạnh thấu xương biến mất, thay vào đó là một cảm giác ấm áp, lâng lâng ảo diệu. Trong trí não đang dần đình trệ của đứa trẻ, cậu như thấy mình đang đứng dưới ánh nắng ấm áp của Chùa Thiên Tế, bên cạnh là sư phụ Cầm Linh đang mỉm cười xoa đầu cậu…

Khóe miệng Lục Thanh từ từ uốn cong, tạo thành một nụ cười hạnh phúc, ngây thơ.

Lớp Băng Đen bao phủ toàn thân, biến Lục Thanh thành một pho tượng băng nhỏ nhắn, lấp lánh sắc đỏ huyền ảo giữa bão tuyết.

“Hahaha! Một vật cúng tế hoàn hảo!”

Tiêu Hàn gầm lên đầy đắc ý. Hắn ôm lấy pho tượng băng Lục Thanh, gieo mình vào giữa vòi độc bão tuyết đỏ, xé rách không trung, biến mất về phía đỉnh núi Thiên Sơn cao ngất ngưởng.

Tại góc tây sảnh lâu đài.

OÀNH!

Cầm Linh vung thanh Trúc Địch Hạ Phong, chém tan khối Băng Đen đang chắn đường. Phật quang màu vàng kim từ thân trúc tỏa ra, xua tan làn sương tuyết màu máu xung quanh.

Mộc Tĩnh Vân và Bạc Nhược Nhai cũng vội vã phá băng chạy tới tụ họp.

“Cầm Linh đại sư! Cô không sao chứ?” Mộc Tĩnh Vân vội hỏi, trên áo măng-tô lông thú đã phủ đầy tuyết trắng.

Bạc Nhược Nhai sắc mặt u ám, chiếc quạt trong tay xòe ra che chắn hàn khí: “Tà khí của trận bão này không phải do một mình Tiêu Hàn bùng phát. Có kẻ ở trên đỉnh núi đã dùng cấm thuật kéo toàn bộ huyết khí của Hàn Tuyết Thành lên Thiên Sơn!”

Cầm Linh không trả lời. Cô quỳ một bên gối xuống nền tuyết đỏ.

Nơi Lục Thanh vừa đứng, chiếc Bát Đồng Khất Thực nằm trần trụi giữa tuyết tan. Và ngay bên cạnh chiếc bát, trên mảng băng chưa kịp tan hết, là một giọt máu đã đông thành hình một búp sen nhỏ vết máu cuối cùng Lục Thanh để lại trước khi bị đóng băng.

Cầm Linh giơ tay, nhẹ nhàng nhặt Bát Đồng Khất Thực lên. Bàn tay cô khẽ rung lên một nhịp cực nhỏ một sự xao động hiếm hoi ở vị nữ ascetic vốn luôn điềm tĩnh như hồ nước mùa thu.

Nốt ấn búp sen trên Bát Đồng rung lên từng hồi bâng khuâng, như tiếng khóc thầm của đứa trẻ câm bị giam cầm trong băng giá.

“Lục Thanh… đã bị bắt đi rồi.” Cầm Linh đứng dậy, giọng nói của cô vẫn ôn hòa, nhưng bên trong lại chứa đựng một luồng lực lượng lạnh lẽo và kiên định chưa từng có.

Mộc Tĩnh Vân siết chặt chuôi kiếm cổ đã sứt mẻ: “Hắn bắt đứa trẻ để làm gì?”

“Để làm vật cúng tế mở mắt trận ‘Tuyết’,” Bạc Nhược Nhai nheo mắt nhìn về phía dốc núi Thiên Sơn cuồn cuộn bão tuyết. “Âm Dương Nhãn của Lục Thanh là thứ linh khí thuần khiết nhất. Nếu dùng linh hồn của cậu bé để gieo vào ‘Băng Phong Tuyết Liên’, Tứ Sát Trận sẽ hoàn toàn bùng phát.”

Cầm Linh ôm Bát Đồng vào lòng, thanh Trúc Địch Hạ Phong trong tay cô phát ra những tiếng ngân khẽ tựa như tiếng kiếm reo. Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo xuyên qua trận bão tuyết đỏ rực, nhìn thẳng vào đỉnh Thiên Sơn mờ ảo.

“Chướng ngại dẫu ngàn trùng, tà ma dẫu tàn độc… Bần ni nhất định sẽ mang em trở về.”

Không một phút chậm trễ, ba bóng người lao thẳng vào trận cuồng phong bão tuyết, đạp lên lớp Tuyết Đỏ deadening, tiến về phía đỉnh núi Thiên Sơn sương mù bao phủ.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng