Chương 17 : HÀN BĂNG THẤU XƯƠNG
Đường lên đỉnh Thiên Sơn càng lúc càng dốc đứng, tựa như một lưỡi đao băng đâm thẳng lên tầng mây u ám. Cuồng phong rít gào qua các khe đá, cuốn theo hàng vạn tinh thể Tuyết Đỏ bén nhọn như dao cạo. Mộc Tĩnh Vân đi đầu mở đường, thanh đoản kiếm trong tay vung lên liên tục để xé rách những mảng băng đen đùn đùn mọc ra từ lòng núi.
Tuy nhiên, tà khí của “Four Slayers Reincarnation Array” (Tứ Sát Luân Hồi Trận) càng lên cao càng trở nên đặc quánh. Cả không gian chìm trong một quầng sáng đỏ kịt, u ám đến rợn người.
“Dừng lại!” Bạc Nhược Nhai đột ngột cất tiếng. Chiếc quạt xếp trên tay hắn xòe rộng, một quầng lửa đỏ thẫm bùng lên che chắn trước mặt cả ba.
Ngay phía trước họ, giữa hẻm núi đá hẹp, hàng chục thân ảnh cao lớn từ trong làn sương tuyết màu máu chậm rãi bước ra. Chúng không phải là người, cũng chẳng phải những pho tượng băng vô hồn. Đó là những Ma Tuyết những oán linh bị đông cứng hàng trăm năm trên đỉnh Thiên Sơn, nay bị tà khí của Evil Medical Sect (Tà Y Phái) thao túng, thân thể kết tinh từ Băng Đen cứng như kim cương, đôi mắt rực cháy hai đốm lửa đỏ tàn khốc.
“Cản đường xua quỷ, sinh linh chớ tiến!”
Tiếng gầm hú ầm ầm như đá lở vang vọng khắp hẻm núi. Hàng chục con Ma Tuyết đồng loạt lao tới, mỗi bước chân của chúng làm rung chuyển cả vách đá, kéo theo những đợt sóng xung kích bằng Hắc Băng Hàn Khí tàn khốc.
“Mộc bổ đầu, Yêu Ma này để ta!” Bạc Nhược Nhai nhếch môi cười ngông ngạnh, nhưng đôi mắt phượng đã đong đầy sự nghiêm trọng. Hắn vung tay, hàng chục đường Hỏa Độc Linh Tiên bắn ra, tạo thành một tấm lưới lửa ngăn chặn thế tiến của bầy Ma Tuyết.
Cầm Linh đứng ở trung tâm trận hình. Bàn tay cô ôm chặt Bát Đồng Khất Thực của Lục Thanh, thanh Trúc Địch Hạ Phong giắt bên hông rung lên dữ dội. Cô nâng trúc địch lên môi, chuẩn bị thổi giai điệu trấn ma để giải phong cho những oán linh tội nghiệp này.
Thế nhưng, ngay khi nốt nhạc đầu tiên vừa cất lên, một biến cố kinh hoàng đã xảy ra!
OÀNH!
Từ trên vách đá cao ngàn trượng, một con Ma Tuyết Khổng Lồ nguyên là thủ lĩnh oán linh của Thiên Sơn gieo mình nhảy xuống. Nó không tấn công trực diện mà tự bùng nổ toàn bộ tu vi Hắc Băng tích tụ ngàn năm!
Một trận bão băng màu đen tuyền cuộn xiết xé rách không trung, mang theo nhiệt độ tàn khốc của lòng vực sâu, giội thẳng vào người Cầm Linh.
“Cầm Linh đại sư!” Mộc Tĩnh Vân gào lên, định lao tới nhưng đã bị ba con Ma Tuyết khác chặn đứng đường lùi.
Cầm Linh giơ Bát Đồng lên chống đỡ, Phật quang màu vàng kim bùng phát rực rỡ. Nhưng luồng Hắc Băng Hàn Khí này quá mức tàn độc, nó chứa đựng oán niệm tích tụ cả ngàn năm của vùng đất chết. Phật quang trên Bát Đồng bị ăn mòn với tốc độ kinh hoàng, từng mảng băng đen xám xịt phủ lên thân bát, rồi nhanh chóng lan sang hai cánh tay của Cầm Linh.
XÈEEE!
Cảm giác cold ngắt thấu xương đâm xuyên qua từng thớ thịt, thấu vào tận kinh mạch và cốt tủy của vị nữ tu sĩ. Lớp Băng Đen lan nhanh từ đầu ngón tay lên vai, rồi bao bọc lấy toàn bộ thân thể Cầm Linh.
Gương mặt Cầm Linh tái nhợt không một giọt máu. Luồng hàn độc chạy thẳng vào tâm ma, làm ngưng trệ mọi chuyển động của linh lực. Đôi mắt trong veo như nước hồ thu của cô bắt đầu phủ một lớp sương giá xám xịt, hơi thở thốt ra biến thành những tinh thể băng rơi xuống.
“Sư phụ…” Trong tiềm thức mơ hồ của Cầm Linh, tiếng gọi câm lặng của Lục Thanh vang vọng lại yếu ớt.
Cơ thể Cầm Linh khẽ run lên, nhưng cô không thể cử động nổi một ngón tay. Lớp Băng Đen sắp sửa bao bọc hoàn toàn phần cổ và đầu của cô. Một khi tâm trí bị đóng băng hoàn toàn bởi Hắc Băng Hàn Khí của Thiên Sơn, cô sẽ vĩnh viễn biến thành một pho tượng băng không bao giờ tỉnh lại!
Có thể bạn thích
“Tiểu sư cô!”
Một tiếng hô xé rách cuồng phong. Bạc Nhược Nhai không một chút do dự, hắn bỏ dở trận pháp Hỏa Độc đang giằng co với bầy Ma Tuyết, chịu đựng một cú đấm tàn khốc của Ma Tuyết vào sau lưng. Hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đỏ thẫm như một tia sáng xé rách làn sương mù, lao thẳng về phía Cầm Linh.
BÙM!
Bạc Nhược Nhai ôm chòm lấy thân thể đã bị đóng băng cứng ngắc của Cầm Linh.
“Hỏa Độc Phụ Thể, Huyết Mạch Thiêu Đốt!”
Bạc Nhược Nhai gầm lên một tiếng tàn khốc. Ngay lập tức, toàn bộ làn da của hắn chuyển sang màu đỏ rực như dung nham. Bạc Nhược Nhai vốn là độc y truyền nhân, trong cơ thể hắn nuôi dưỡng “Mạn Đà Hỏa Độc” loại độc tố nóng nhất thế gian, dùng để áp chế các loại kịch độc khác, nhưng giá phải trả là mỗi tháng phải chịu đựng nỗi đau như hỏa thiêu rát thịt.
Lúc này, để cứu Cầm Linh khỏi bị đóng băng vĩnh viễn, Bạc Nhược Nhai đã cưỡng chế vắt kiệt toàn bộ tu vi hỏa độc trong nội đan của mình, dùng cơ thể làm vật dẫn để truyền toàn bộ hơi ấm tột cùng ấy vào người cô!
“Nhược Nhai! Đừng…!” Cầm Linh khẽ mở đôi môi đã đóng băng, giọng nói thều thào bị chặn lại.
“Câm miệng cho ta, tiểu sư cô!” Bạc Nhược Nhai siết chặt vòng tay, ép sát lồng ngực đang bùng cháy hỏa độc vào lưng Cầm Linh. Mặt hắn biến dạng vì đau đớn, những đường gân xanh xen lẫn luồng hỏa độc màu tím đỏ nổi phồng lên khắp cổ và mặt hắn.
XÈEEE! XÈEEE!
Sự va chạm tàn khốc giữa Hắc Băng Hàn Khí cực hạn và Mạn Đà Hỏa Độc cực hạn tạo ra những luồng khói trắng bốc lên ngùn ngụt. Lớp Băng Đen trên người Cầm Linh bắt đầu nứt rách, tan chảy thành những dòng nước hôi thối falling xuống sàn đá.
Nhiệt độ cuồng bạo từ cơ thể Bạc Nhược Nhai chảy tràn vào kinh mạch bị đóng băng của Cầm Linh, đánh thức linh lực Phật gia đang ngủ quên. Cầm Linh dần lấy lại được cảm giác, làn da tái nhợt hân hoan ửng hồng trở lại.
Thế nhưng, cái giá mà Bạc Nhược Nhai phải trả lại vô cùng đắt đao!
Khi hỏa độc trong cơ thể hắn rút cạn để xua tan hàn băng cho Cầm Linh, sự mất cân bằng âm dương khiến “Mạn Đà Hỏa Độc” bắt đầu phản phệ dữ dội. Đồng thời, một phần Hắc Băng Hàn Khí từ người Cầm Linh đã tràn ngược vào kinh mạch không còn hỏa độc bảo vệ của hắn.
“Ư… HỰ!”
Bạc Nhược Nhai buông Cầm Linh ra, hắn quỳ gục xuống nền tuyết đỏ, liên tục phun ra từng ngụm máu đen. Một nửa gương mặt hắn bị bao phủ bởi lớp băng xám lạnh ngắt, trong khi nửa gương mặt còn lại lại rực cháy như bị nướng trên lửa hồng. Hai luồng độc tố nóng – lạnh cắn xé lẫn nhau bên trong lục phủ ngũ tạng, khiến thân thể hắn run rẩy dữ dội, ngón tay cắm chặt vào nền đá băng đến mức bật máu.
“Nhược Nhai!” Cầm Linh xoay người lại, nhanh tay đỡ lấy Bạc Nhược Nhai.
Đôi mắt phượng của Bạc Nhược Nhai bắt đầu mất đi tiêu cự, nụ cười ngông ngạnh thường ngày replaced bằng vẻ mệt mỏi, đau đớn tột cùng. Chiếc quạt xếp trong tay hắn rơi xuống nền tuyết, gãy làm đôi.
“Khụ… khụ…” Bạc Nhược Nhai thở hắt ra những luồng hơi nóng rát lẫn băng giá, khóe miệng cố nhếch lên một nụ cười chua chát. “Tiểu sư cô… ta đã bảo rồi… không có thuốc ấm thân của ta… cô không lên nổi đỉnh núi đâu… Thế nào? Hơi ấm của Bạc Nhược Nhai ta… không tồi chứ?”
“Đừng nói nữa! Mau bế khí tĩnh tâm!”
Cầm Linh không còn giữ được vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô đặt bàn tay mềm mại lên lưng Bạc Nhược Nhai, tụng niệm Văn Thù Định Tâm Chú, rót Phật quang màu vàng kim thuần khiết nhất vào cơ thể hắn để trấn áp hai luồng độc tố đang cắn xé kinh mạch hắn.
Nhờ có sự can đảm của Bạc Nhược Nhai, Mộc Tĩnh Vân ở phía trước cũng đã mở ra được một đường máu, chém gục con Ma Tuyết Khổng Lồ, xua tan trận bão băng xung quanh. Nữ bổ đầu vội vã chạy lại, sắc mặt tái mét khi nhìn thấy tình trạng ngàn cân treo sợi bún của Bạc Nhược Nhai.
“Bạc thần y… ông sao rồi?!” Mộc Tĩnh Vân lo lắng hỏi.
Bạc Nhược Nhai tựa đầu vào vai Cầm Linh, mi mắt trĩu nặng như muốn nhắm lại vĩnh viễn, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng: “Chưa… chưa chết được… Nhưng hỏa độc đã cạn… Bạc Nhược Nhai ta… giờ thành gạt nợ rồi…”
Cầm Linh nhẹ nhàng đỡ Bạc Nhược Nhai đứng dậy. Cô nhặt nửa chiếc quạt xếp bị gãy của hắn lên, nhét lại vào tay hắn, ánh mắt đong đầy sự cảm kích và quyết tâm kiên định:
“Ngươi đã giữ mạng cho bần ni, bần ni nhất định sẽ mang ngươi và Lục Thanh trở về bình an. Đỉnh Thiên Sơn… chỉ còn cách một bước chân mà thôi!”
Cầm Linh cõng Bạc Nhược Nhai trên lưng, cùng Mộc Tĩnh Vân tiếp tục bước đi giữa trận bão tuyết đỏ rực. Phía trước họ, trên đỉnh ngọn núi tuyết cô quạnh, đài cúng tế của Evil Medical Sect và pho tượng băng Lục Thanh đã ẩn hiện trong tầm mắt…