Chương 18 : NỤ CƯỜI THẬT SỰ
Trên đỉnh Thiên Sơn, cái lạnh như ngưng đọng cả thời gian. Đài cúng tế bằng đá đen của Tà Y Phái đứng sừng sững giữa biển tuyết đỏ, xé rách mây mù. Ở chính giữa đại trận, đóa Băng Phong Tuyết Liên ngàn năm đang hấp thụ từng luồng oán khí cuồng bạo. Ngay bên cạnh đó là pho tượng băng của Lục Thanh đứa trẻ đứng đông cứng với nụ cười hạnh phúc ảo diệu, đôi mắt Âm Dương bị phong ấn sau lớp băng đỏ trong suốt.
Tiêu Hàn đứng gác bên đài tế, trái tim Băng Đen trong ngực hắn tỏa ra luồng tà khí ngút trời.
“Đã đến rồi sao?” Giọng Tiêu Hàn gầm lên như tiếng băng nứt dưới lòng vực, khi thấy Cầm Linh cõng Bạc Nhược Nhai đang mê man cùng Mộc Tĩnh Vân bước lên đỉnh núi. “Một kẻ sắp chết, một nữ bổ đầu kiệt sức, và một nữ ni cô mang tâm bấn loạn… Các ngươi lấy gì để cản Tứ Sát Đại Trận?”
Cầm Linh nhẹ nhàng đặt Bạc Nhược Nhai tựa vào vách đá, giao hắn cho Mộc Tĩnh Vân chăm sóc. Cô bước tiến lên từng bước. Tà áo tràng xám tung bay giữa bão tuyết đỏ, bàn tay cô ôm chặt Bát Đồng Khất Thực của Lục Thanh, thanh Trúc Địch Hạ Phong giắt bên hông bùng phát một quầng sáng màu xanh ngọc dịu nhẹ nhưng kiên định.
“Bần ni đến đây không phải để đánh bại ngươi,” Cầm Linh cất giọng ôn hòa, thanh thản xuyên qua tiếng gầm hú của cuồng phong. “Bần ni đến đây để đánh thức ngươi khỏi cơn mộng tàn khốc năm mươi năm qua.”
“Mộng?” Tiêu Hàn cười chua chát, cuồng dại: “Tình yêu là hư ngụy! Sự phản bội mới là vĩnh hằng! Tuyên Nương đã bỏ mặc ta chết lạnh để một mình tháo chạy… Ta đóng băng thế gian này là để cứu rỗi họ khỏi sự dối trá!”
“Ngươi sai rồi, Tiêu chủ thành.”
Cầm Linh nâng Bát Đồng Khất Thực lên cao. Nốt ấn búp sen trên Bát Đồng lóe sáng rực rỡ. Đồng thời, cô đưa Trúc Địch Hạ Phong lên môi.
TÚT… TÚT…
Tiếng địch Vạn Pháp Quy Tâm cất lên, không còn là những nốt nhạc trầm buồn trấn ma thông thường, mà mang theo Phật quang bao la của lòng từ bi, thẩm thấu qua lớp Băng Đen tàn khốc. Bát Đồng Khất Thực xoay tròn giữa không trung, phóng ra một quầng sáng màu vàng kim rực rỡ, bao phủ lấy đài cúng tế và pho tượng băng của Lục Thanh.
RẮC! RẮC!
Lớp tuyết đỏ bị Phật quang chiếu rọi lập tức tan chảy thành dòng nước trong suốt. Mắt trận “Tuyết” bị chấn động dữ dội, sức mạnh của Băng Phong Tuyết Liên bị gián đoạn.
Cầm Linh vừa thổi địch, vừa tiến lại gần Tiêu Hàn. Đôi mắt cô trong veo như soi thấu cõi âm dương: “Năm xưa tại Chùa Thiên Tế, bần ni đã nhìn thấy tàn niệm còn sót lại trong ‘Tứ Sát Ma Kinh’. Ngươi chỉ nhớ đến khoảnh khắc Tuyên Nương cầm chìa khóa và áo lông quay lưng đi, nhưng ngươi chưa bao giờ nhìn thấy những gì xảy ra sau khi nàng bước ra khỏi cổng thành Hàn Tuyết!”
Tiêu Hàn ôm lấy ngực trái đang run lên dữ dội, mắt đỏ ngầu: “Ngươi… ngươi nói dối!”
“Phật gia không nói dối.” Cầm Linh hạ thanh trúc địch, tay chỉ thẳng vào Bát Đồng.
Từ trong lòng Bát Đồng Khất Thực, quầng sáng vàng kim tụ lại, chiếu xuất một đoạn ảo ảnh ký ức chân thực mà năm xưa Tiêu Hàn chưa từng được biết.
Năm đó, giữa trận bão tuyết tàn khốc, Tuyên Nương ôm lấy chiếc áo lông duy nhất và chìa khóa kho lương không phải để tháo chạy một mình. Nàng kiệt sức, chân rớm máu, bò từng bước qua dãy hẻm núi tuyết dày ngập ngực để đến doanh trại cứu viện ở Trấn Biên. Nàng muốn dùng chìa khóa mở kho lương cứu người dân, và dùng chiếc áo lông giữ chút hơi ấm cuối cùng để quay lại kéo Tiêu Hàn lên từ đáy vực sâu!
Có thể bạn thích
Thế nhưng, một nữ tử trần thế yếu ớt làm sao chống chọi nổi với bão tuyết ngàn năm?
Trên con đường đèo hiểm trở cách vực sâu chưa đầy ba dặm, Tuyên Nương đã kiệt sức. Nàng ngã gục xuống nền tuyết trắng, tay vẫn ôm chặt chiếc áo lông hướng về phía vực sâu nơi Tiêu Hàn đang mắc kẹt. Trước khi đôi mắt nàng bị băng tuyết vĩnh viễn khép lại, hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má đông cứng thành những tinh thể trong suốt.
Nàng không hề phản bội hắn. Nàng đã chết trên đường đi tìm người đến cứu hắn!
Ảo ảnh ký ức tan biến, để lại sự tĩnh lặng chết chóc trên đỉnh Thiên Sơn.
Tiêu Hàn nhìn chằm chằm vào hình bóng Tuyên Nương gục ngã giữa tuyết trong ảo ảnh. Trái tim Băng Đen trong ngực hắn ngừng đập một nhịp. Toàn bộ sự hận thù, oán niệm mà hắn tích tụ suốt năm mươi năm qua thứ vốn là chỗ dựa cho tồn tại của hắn đột ngột vỡ vụn thành ngàn mảnh!
“Tuyên… Tuyên Nương…” Tiêu Hàn quỳ gục xuống nền đá băng, hai tay ôm lấy ngực trái. Hắn run rẩy, gầm lên một tiếng khóc thảm thiết, đau đớn đến xé lòng: “Nàng không bỏ ta… Nàng không phản bội ta… Ta đã làm cái gì thế này… Ta đã biến thành loại quỷ dữ gì thế này?!”
Những giọt nước mắt thật sự không phải là máu hay băng đen từ đôi mắt hốc hác của Tiêu Hàn chảy xuống. Giọt nước mắt mang theo sự hối hận và tình yêu chân thành vừa chạm vào ngực trái liền làm Trái tim Băng Đen hoàn toàn tan chảy!
RẮC… OÀNH!
Luồng tà khí màu đen kịt bao bọc lấy Tiêu Hàn bùng nổ rồi tiêu tán giữa không trung. Lớp giáp băng tàn khốc trên người hắn vỡ vụn, lộ ra linh hồn nguyên bản của một vị tướng quân kiêu hùng năm xưa. Gương mặt hắn không còn vẻ cuồng dại tàn nhẫn, mà tràn ngập sự bình yên, thanh thản.
Sự sụp đổ trái tim Băng Đen của Tiêu Hàn kéo theo sự vỡ tan của toàn bộ trận pháp Tuyết Đỏ trên đỉnh Thiên Sơn.
RẮC! RẮC! RẮC!
Pho tượng băng của Lục Thanh và hàng trăm tượng băng ở Hàn Tuyết Thành bên dưới đồng loạt nứt rách. Lớp Băng Đen đỏ mị tan chảy thành dòng nước mát lành.
Lục Thanh ngã ra khỏi khối băng, ngơ ngác mở mắt. Nụ cười giả tạo trên mặt cậu bé biến mất, nhường chỗ cho một nụ cười ngây thơ, nhẹ nhõm thật sự khi nhìn thấy bóng dáng sư phụ Cầm Linh đang đứng trước mặt.
“Sư… sư phụ…” Lục Thanh run rẩy, giơ bàn tay nhỏ bé đã lấy lại hơi ấm về phía Cầm Linh.
Cầm Linh tiến lại gần, quỳ xuống ôm lấy Lục Thanh vào lòng, xoa nhẹ mái tóc phủ đầy tuyết tan của cậu đệ tử.
Linh hồn Tiêu Hàn từ từ bay lên không trung, hòa vào Phật quang màu vàng kim từ Bát Đồng tỏa ra. Hắn nhìn Cầm Linh và Lục Thanh, khẽ chắp tay cúi đầu tạ ơn:
“Đa tạ đại sư đã giải thoát cho ta khỏi cơn mê muội ngàn năm… Tuyên Nương, ta đến tìm nàng đây…”
Thân ảnh Tiêu Hàn hóa thành vô số điểm sáng màu vàng kim, tan biến vào giữa trời không. Cùng lúc đó, đóa Băng Phong Tuyết Liên trên đài cúng tế héo hắt, mắt trận “Tuyết” của Tứ Sát Đại Trận hoàn toàn sụp đổ!
Mây đen và sương mù màu máu trên bầu trời Hàn Tuyết Thành bắt đầu tan đi. Những bông Tuyết Đỏ biến mất, nhường chỗ cho những bông tuyết trắng thuần khiết rơi nhẹ nhàng qua từng vách đá.
Mộc Tĩnh Vân đỡ Bạc Nhược Nhai lúc này đã hồi tỉnh, sắc mặt bớt tái nhợt bước lại gần. Bạc Nhược Nhai nhìn tuyết trắng rơi trên tay, xòe nửa chiếc quạt gãy ra che đầu, nhếch môi cười yếu ớt: “Xem ra… Tuyết Đỏ đã hết rơi rồi…”
Cầm Linh đứng dậy, tay dắt Lục Thanh, tay ôm Bát Đồng Khất Thực. Cô nhìn bầu trời xanh trong trở lại trên đỉnh Thiên Sơn, ánh mắt dịu dàng nhưng sâu thẫm:
“Tuyết tan rồi, nhưng con đường phía trước vẫn chưa dừng lại. Kẻ giật dây thật sự của Tà Y Phái vẫn còn ẩn nấp ở phương Nam…”