Chương 20 : BẢN HÒA TẤU TRÊN SÔNG MÁU
Ánh Huyết Nguyệt chiếu xuống mặt sông Tần Hoài đỏ đụm như một vệt máu tươi trải dài qua Kinh thành Kim Lăng. Chiếc họa thuyền “Huyết Hồn Chu” sơn màu đen kịt dừng lại sát bến đá, sóng nước dềnh lên đập vào mạn thuyền vang lên những tiếng ùm ụp nặng nề.
Mùi phấn hoa lộng lẫy ban chiều giờ đây hoàn toàn bị nuốt chửng bởi thứ mùi hương mị hoặc, tanh nồng của huyết sáp.
“Cầm Linh đại sư, chiếc thuyền này không hề có người chèo, tà khí ngưng tụ dày đặc như một nấm mồ di động.” Mộc Tĩnh Vân tuốt kiếm khỏi bao, lưỡi thép phản chiếu ánh trăng đỏ rực, sắc lạnh.
“Nó được dựng lên từ oán niệm của hàng trăm nữ tử tử nạn trên sông này,” Bạc Nhược Nhai nhếch môi, chiếc quạt xếp trong tay vỗ nhẹ vào lòng bàn tay. “Kẻ giật dây Tà Y Phái muốn lấy thân xác và linh hồn của các danh kỹ làm lễ tế cho mắt trận ‘Nguyệt’. Đã đến nước này rồi, tiểu sư cô, chúng ta có lên thuyền thưởng ngoạn trận đàn ma này không?”
Cầm Linh bước lên một bước, tà áo tràng xám tung bay nhẹ nhàng trong gió đêm. Cô ngoảnh lại nhìn Lục Thanh, dặn dò: “Lục Thanh, giữ chặt Bát Đồng, dùng Thiên Nhãn soi đường. Bạc thần y và Mộc bổ đầu, cẩn trọng hành sự.”
“Sư phụ yên tâm!” Lục Thanh gật đầu kiên định, nốt ấn búp sen giữa trán rực sáng.
Bốn người chuyền chân nhảy lên mạn thuyền. Vừa đặt chân xuống sàn gỗ đen bóng, một luồng âm khí buốt giá lập tức từ dưới lòng thuyền trồi lên, bám chặt lấy cổ chân họ. Cùng lúc đó, hai cánh cửa gian sảnh chính trên họa thuyền tự động mở toang.
Bên trong gian sảnh rộng lớn lót gấm đỏ, hàng chục ngọn nến sáp máu cháy bùng lên. Giữa sảnh đặt một chiếc sập gụ khảm xà cừ. Trên đó, một nữ tử mặc y phục lụa đỏ thẫm, đầu đội mũ phượng che nửa mặt bằng dải lụa mỏng, đang thong thả ôm một cây đàn Tỳ Bà bằng xương trắng.
Toàn thân nữ tử tỏa ra luồng tà khí u uất đến rợn người. Đó chính là Ninh Xương Môn danh kỹ lừng danh Tần Hoài đã biến mất bí ẩn ba tháng trước, nay đã trở thành con cờ oán linh trong tay Tà Y Phái.
“Có khách quý ghé thăm…” Voice của Ninh Xương Môn vang lên, trong trẻo như tiếng ngọc va vào nhau nhưng lại lạnh lẽo không chút hơi ấm. “Trăng máu đã lên cao, dòng Tần Hoài đang đợi huyết tế. Mấy vị đến đây để nghe xướng ca, hay để gửi hồn lại đáy sông?”
TÍNH… TANG…
Bàn tay thạch sùng gầy guộc của Ninh Xương Môn lướt qua dây đàn Tỳ Bà.
Một âm thanh sắc nhọn như đao kiếm xé rách không trung bùng nổ. Sóng âm màu đỏ thẫm cuộn thành những vòi rồng máu, đâm thẳng về phía bốn người!
“Tránh ra!”
Mộc Tĩnh Vân quát lớn, vung kiếm cổ chém ngang. OÀNH! Đoạn kiếm khí màu bạc va chạm với sóng âm Tỳ Bà, phát ra tiếng nổ rền trời. Mộc Tĩnh Vân bị lực chấn động hất lùi ba bước, tay cầm kiếm chấn động đến tê dại.
“Sóng âm giấu tà độc! Đừng hít thở sâu!” Bạc Nhược Nhai phóng ra ba viên Hỏa Độc Hoàn. Ngọn lửa đỏ thẫm bùng lên giữa gian sảnh, đốt cháy luồng tà khí màu đỏ mịt mờ do tiếng đàn tạo ra.
Ninh Xương Môn cười dài ma mị. Bàn tay nàng ta lướt trên dây đàn càng lúc càng nhanh. Tiếng đàn Tỳ Bà hóa thành hàng vạn lưỡi đao âm thanh tàn khốc, cày xới sàn gỗ họa thuyền thành những vết rạch sâu hoắm. Không chỉ vậy, từ dưới lòng sông Tần Hoài đỏ rực, vô số bàn tay trắng bệch của các oán linh chết đuối bắt đầu leo lên mạn thuyền, kéo lê thân xác đông cứng lao vào gian sảnh.
Có thể bạn thích
“Lục Thanh, tụng Chú Kim Cang!” Cầm Linh trầm giọng dặn.
Lục Thanh lập tức nâng Bát Đồng Khất Thực lên cao. Ánh Phật quang màu vàng kim từ lòng bát bùng phát, tạo thành một quầng sáng bảo vệ bao bọc lấy Mộc Tĩnh Vân và Bạc Nhược Nhai, ngăn chặn sự xâm nhập của bầy oán linh dưới sông.
Cầm Linh tự mình tiến lên phía trước. Cô rút thanh Trúc Địch Hạ Phong giắt bên hông, đặt lên môi.
TÚT… TÚT… TÚT…
Tiếng địch Bát Nhã Tịnh Tâm Khúc thanh thoát, cao vút cất lên, đối xướng trực diện với tiếng đàn Tỳ Bà thảm thiết của Ninh Xương Môn.
Âm thanh của Trúc Địch tựa như dòng suối mát lành chảy qua lòng núi, xua tan sự u uất, cuồng loạn trong tiếng đàn xương trắng. Mỗi nốt nhạc rung lên, một quầng sáng Phật gia lại bùng phát, đánh bật những lưỡi đao sóng âm màu đỏ thẫm giữa không trung.
“Ngươi muốn dùng Phật âm để giải thoát cho ta sao?” Ninh Xương Môn trừng mắt, dải lụa che mặt bị luồng cơ phong hất văng, lộ ra gương mặt tái nhợt nhưng phủ đầy những đường gân máu màu đen quái dị. “Ta hận! Hận những kẻ bạc tình tráo trở! Hận dòng sông Tần Hoài đã nuốt chửng tuổi xuân của ta! Mộc Tĩnh Vân, Bạc Nhược Nhai, Cầm Linh… tất cả các ngươi hãy làm phân bón cho Huyết Nguyệt đi!”
Ninh Xương Môn đập mạnh bàn tay lên thân đàn Tỳ Bà.
RẮC!
Thân đàn bằng xương trắng vỡ tan, phóng ra một con Huyết Nguyệt Xương Trùng khổng lồ thứ tà trùng do Tà Y Phái nuôi dưỡng bằng máu của hàng trăm danh kỹ. Con tà trùng há cái miệng đầy răng nanh sắc nhọn, kéo theo làn sương độc màu tím đỏ, lao thẳng về phía Cầm Linh!
“Chân lý không nằm ở oán hận, siêu thoát nằm ở lòng buông bỏ!”
Cầm Linh không chút hoảng loạn. Cô xoay nhẹ Trúc Địch Hạ Phong, rót toàn bộ linh lực Phật gia tích tụ từ hành trình Phong – Hoa – Tuyết vào thân trúc. Thanh trúc đốm ngọc bích rực sáng lên như một ngọn tháp quang minh.
Cô vung thanh trúc địch đâm thẳng vào trán con Huyết Nguyệt Xương Trùng!
RÙM!
Phật quang vàng kim bùng nổ, thiêu rụi con tà trùng thành tro tàn ngay giữa không trung. Luồng sóng xung kích Phật gia tràn qua gian sảnh, đánh văng Ninh Xương Môn ngã gục xuống sập gụ.
Sự cuồng loạn trong mắt Ninh Xương Môn dần tan đi, nhường chỗ cho sự mệt mỏi và đau đớn tột cùng. Những đường gân đen trên mặt nàng ta chậm rãi rút lui.
Cầm Linh bước lại gần, nâng Bát Đồng Khất Thực hứng lấy giọt nước mắt hối hận đầu tiên rơi xuống từ mắt Ninh Xương Môn.
“Ninh gác nữ, kẻ hại cô không phải là dòng sông này, mà là kẻ gieo rắc tà thuật trong bóng tối.” Cầm Linh khẽ niệm chú. “Hãy đi đi, về với cõi vĩnh hằng thanh tĩnh…”
Cơ thể Ninh Xương Môn hóa thành vô số đốm sáng màu hồng nhạt, chậm rãi tan biến vào không trung, hòa vào dòng nước Tần Hoài.
Thế nhưng, ngay khi Ninh Xương Môn siêu thoát, chiếc họa thuyền Huyết Hồn Chu đột nhiên rung chuyển dữ dội. Từ dưới đáy sông đỏ rực, một trận đồ ma quái hình vành trăng khuyết bùng nổ, kéo theo một cột nước máu cao hàng chục thước đâm thẳng lên bầu trời Huyết Nguyệt!
Một giọng nói trầm đục, uy nghiêm như từ cõi âm tì giội xuống:
“Cầm Linh… Ngươi phá được Hoa, Tuyết, Nguyệt… nhưng Tứ Sát Luân Hồi Trận đã hoàn thành chín phần! Kẻ làm chủ cõi sống và cõi chết… đã tỉnh giấc trên đỉnh Tử Cấm!”
Bạc Nhược Nhai biến sắc, xòe quạt che chắn sóng nước máu dềnh lên: “Kẻ đứng sau Tà Y Phái… hắn đã lấy xong tà khí ‘Nguyệt’ và đang tiến về phía Hoàng Thành!”
Cầm Linh nắm chặt Trúc Địch Hạ Phong, ánh mắt kiên định nhìn về phía đỉnh Hoàng Thành xa xăm dưới ánh trăng máu: “Chặng đường cuối cùng đã mở. Đêm nay, quyết chiến định âm dương!”