Chương 21 : TRẬN ĐỒ TRÊN ĐỈNH TỬ CẤM
Cột nước máu từ lòng sông Tần Hoài đổ gục xuống như mưa rào, cuốn theo những mảng tro tàn cuối cùng của chiếc họa thuyền. Bến Tần Hoài chìm vào sự lặng câm ghê rợn. Tuy nhiên, ánh Huyết Nguyệt trên bầu trời không hề nhạt đi mà càng lúc càng đỏ thẫm, tựa như một con mắt quỷ khổng lồ đang trừng trừng nhìn xuống đất trời Kim Lăng.
Từ phía xa, trung tâm của Kinh thành Tử Cấm Thành đang bị bao phủ bởi một quầng sương mù màu tím đen quánh đặc. Tà khí cực hạn từ ba mắt trận “Phong”, “Hoa”, “Tuyết” theo các mạch ngầm địa khí cuồn cuộn đổ về, ngưng tụ tại điện Thái Hòa.
“Cơ quan Tứ Sát đã vận hành hoàn toàn,” Bạc Nhược Nhai nheo đôi mắt phượng, lau vệt máu nhỏ còn sót lại trên khóe môi. Chiếc quạt xếp trong tay hắn hướng về phía các tòa điện thờ sùng sững xa xa. “Gã giấu mặt ở Tà Y Phái đã mượn địa khí hoàng gia để làm nơi gieo mầm cho cấm thuật. Nếu để vầng trăng máu này lên tới đỉnh ngõ, toàn bộ chúng sinh trong thành Kim Lăng sẽ biến thành huyết tà oán linh.”
Mộc Tĩnh Vân siết chặt chuôi kiếm cổ, ánh mắt đong đầy sát khí: “Triều đình và ngự lâm quân chắc chắn đã bị tà thuật làm mê muội. Chúng ta phải xông vào Tử Cấm Thành ngay lập tức!”
“Mộc bổ đầu, cẩn thận kẻo trúng kế,” Cầm Linh giơ tay ngăn lại. Cô cúi nhìn Bát Đồng Khất Thực trong tay. Nốt ấn búp sen trên bát đang rung lên dữ dội, phản chiếu bốn quầng sáng tượng trưng cho bốn đại cấm thuật. “Đỉnh Tử Cấm lúc này đã thành một cái bẫy thiên la địa võng. Cửa chính đã bị khóa bởi ‘Huyết Sát Luân Hồi Trận’.”
Lục Thanh đứng bên cạnh vội vã lấy ngón tay chấm nước sông tan trên y phục, viết nhanh lên lòng bàn tay Cầm Linh: Trong thành có một ngọn tháp đen… Hắn đang ngồi ở đó chờ sư phụ!
“Đi thôi,” Cầm Linh trầm giọng, ánh mắt trong veo kiên định. “Âm dương hữu lệ, tà bất thắng chính. Dù là Tử Cấm Thành hay địa ngục trần gian, hôm nay bần ni cũng sẽ chấm dứt đoạn nghiệt duyên này.”
Nối bước Cầm Linh, bốn người lướt qua những dãy phố hoang vắng của Kim Lăng, vội vã xông vào Tử Cấm Thành.
Hoàng thành vốn uy nghiêm, tráng lệ nay chìm trong khung cảnh chết chóc. Các toán ngự lâm quân gác cổng đều đứng yên như những pho tượng đá, mắt nhắm nghiền, gương mặt vương chút nụ cười u uất họ đã bị luồng ‘Tuyết Đỏ’ và ‘Mạn Đà Huyết Hương’ làm cho rơi vào cơn mê muội vĩnh cữu.
Vượt qua dãy hành lang đá cẩm thạch dài thăm thẳm, nhóm người tiến tới quảng trường trước Điện Thái Hòa.
Tại đó, một đài tế bằng đá đen cao chín thước đã được dựng lên từ bao giờ. Xung quanh đài tế là bốn cột đồng đúc hình rồng nhưng mắt rồng đều bị đóng bằng những chiếc đinh máu. Từ bốn cột đồng, vô số sợi chỉ huyết xích chăng khắp khoảng không, nối thẳng tới tâm trận nơi một thân ảnh khoác đại bào màu tím thẫm đang tọa thiền.
Kẻ đó chậm rãi đứng dậy.
Có thể bạn thích
Hắn quay người lại. Gương mặt hắn được che giấu sau một chiếc mặt nạ đồng đúc hình Tứ Đại Thiên Vương nửa cười nửa khóc. Trên tay hắn cầm một cây trượng bằng xương rồng, đỉnh trượng gắn đóa Tuyết Liên Băng Phong đã nhuộm sắc máu rực rỡ.
“Cầm Linh đại sư… Bạc thần y… Mộc bổ đầu…” Giọng nói của hắn vang lên, âm u và rền rĩ tựa như tiếng từ lòng đất trồi lên, vọng lại giữa quảng trường vắng ngắt. “Các ngươi đến muộn một bước rồi. Tứ Sát Luân Hồi Trận đã gom đủ huyết khí của Phong ở Bộc Phố Quan, Hoa ở Mẫu Đơn Phủ, Tuyết ở Thiên Sơn và Nguyệt ở Tần Hoài. Sức mạnh của Tà Y Phái ngàn năm trước… nay sẽ hồi sinh trong thân xác ta!”
“Gã điên Tà Y Phái!” Bạc Nhược Nhai nhếch môi tàn nhẫn. Hắn xòe quạt, hàng chục đạo Hỏa Độc Linh Tiên bắn ra rực rỡ, lao thẳng về phía đài tế. “Ngươi mượn xương máu chúng sinh để cầu cõi trường sinh hư ngụy, hôm nay Bạc Nhược Nhai ta sẽ thiêu rụi cái đài đá tàn ác này của ngươi!”
XÈEEE!
Hỏa độc vừa chạm vào viền đài tế liền bị một luồng Hắc Băng Hàn Khí cuồn cuộn đánh bật trở lại. Đài đá chấn động, bốn cột đồng đồng loạt phát ra tiếng gầm hú xé rách màng nhĩ.
“Hừ, chút hỏa độc tàn dư mà đòi phá trận?” Kẻ đeo mặt nạ đồng hãnh tiến cười tàn độc. Hắn vung cây trượng xương rồng lên.
RÙM RÙM!
Bầu trời trên đỉnh Tử Cấm Thành vỡ tan. Vầng Huyết Nguyệt chiếu xuống một luồng sáng màu đỏ rực như máu tươi, rót thẳng vào đài tế. Ngay lập tức, từ dưới sàn đá quảng trường, hàng trăm bộ xương khô phủ đầy rêu xanh và băng đen bắt đầu trồi lên, lao vào nhóm người Cầm Linh.
“Mộc bổ đầu, Bạc thần y, vây hắn lại! Đừng để hắn hoàn thành nghi thức cúng tế!” Cầm Linh quát lớn.
Mộc Tĩnh Vân biến thành một vệt sáng bạc, thanh kiếm cổ trong tay vung ra hàng vạn vệt kiếm khí xé rách bầy xương khô. Bạc Nhược Nhai vận toàn bộ tu vi hỏa độc còn lại, biến thành một vòng tròn lửa đỏ thẫm bảo vệ hai bên sườn, mở ra một đường máu tiến thẳng lên đài tế.
Lục Thanh đứng ở phía sau, giơ cao Bát Đồng Khất Thực. Nốt ấn búp sen trên trán cậu bé tỏa sáng rực rỡ, chiếu rọi Thiên Nhãn để chỉ ra những điểm yếu trên thân trận pháp: Sư phụ! Mắt trận nằm ở bốn chiếc đinh máu trên cột đồng!
Cầm Linh gật đầu. Cô rảo bước trên không, tà áo tràng xám lướt qua bầy ma quỷ. Thanh Trúc Địch Hạ Phong trên tay cô phát ra những tiếng ngân thanh thoát, hóa thành bốn luồng khí cơ màu xanh ngọc, đâm thẳng vào bốn chiếc đinh máu trên cột đồng!
OÀNH! OÀNH! OÀNH! OÀNH!
Bốn tiếng nổ rền trời vang lên. Bốn chiếc đinh máu bị chém gãy, huyết khí trên đài tế đột ngột bị gián đoạn.
Kẻ đeo mặt nạ đồng biến sắc, tháo lui hai bước. Hắn trừng đôi mắt đỏ ngầu nhìn Cầm Linh đang từ trên không trung hạ xuống trước mặt hắn: “Ni cô thối! Ngươi dám phá hủy mắt trận của ta?!”
“Tà không thể thắng chính, xơ xác rồi cũng về với cát bụi,” Cầm Linh nâng Trúc Địch Hạ Phong, ánh mắt trong veo nhìn thẳng vào kẻ cầm đầu Tà Y Phái. “Nghiệt duyên trăm năm, đêm nay bần ni sẽ cùng ngươi tính sổ!”