PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 22 : KHÁI HOÀN VẠN PHÁP

Bốn cột đồng trụ sụp đổ kéo theo sự chấn động dữ dội của đài cúng tế bằng đá đen. Sương mù tím đen bao phủ quảng trường Điện Thái Hòa bị Phật quang quạt tung thành vô số mảnh vụn.

Kẻ đeo mặt nạ đồng loạng thoạng lùi lại, cây trượng xương rồng trong tay hắn rung lên chần chực. Dù bốn mắt trận trụ đá bị bẻ gãy, vầng Huyết Nguyệt trên tầng không vẫn tỏa xuống một quầng sáng màu đỏ sẫm. Tà khí tích tụ từ bốn đại cấm thuật Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt vẫn cuồn cuộn đổ vào thân thể hắn qua đỉnh đầu.

“Ha ha ha! Phá hủy cột đồng thì đã sao?” Kẻ đeo mặt nạ đồng cười cuồng dại. Hắn đưa bàn tay gầy guộc lên, tự tay bóp nát đóa Băng Phong Tuyết Liên trên đỉnh trượng.

XUỘT!

Dòng máu đen kịt cùng Hắc Băng Hàn Khí từ đóa Tuyết Liên phun ra, xộc thẳng vào miệng hắn. Thân hình kẻ đeo mặt nạ đồng phồng rợp lên quái dị, chiếc mặt nạ nứt rách từng mảng, rơi rụng xuống sàn đá, lộ ra một gương mặt chắp vá bằng vô số vết sẹo chằng chịt chính là Tà Y Thánh Chủ, kẻ sống sót duy nhất của Tà Y Phái từ năm mươi năm trước!

“Ta đã dâng hiến cả linh hồn cho Tứ Sát Ma Kinh!” Tà Y Thánh Chủ gầm lên, giọng nói biến thành tiếng gầm rú của vô số oán linh gộp lại. “Đêm nay, dù có phải tháo gỡ từng khúc xương, ta cũng sẽ lôi toàn bộ Kinh thành Kim Lăng này xuống địa ngục cùng ta!”

Hắn vung hai tay. Bốn luồng tà khí tột cùng Phong lốc xoáy đen, Hoa mạn đà tà hương, Tuyết băng đỏ tàn khốc và Nguyệt huyết sáp u uất ngưng tụ thành một con Tứ Sát Huyết Long khổng lồ. Con ma rồng uốn lượn giữa không trung, giương đôi mắt đỏ quạch, há chiếc miệng rỉ máu lao thẳng xuống nhóm người Cầm Linh!

“Bạc thần y! Mộc bổ đầu!” Cầm Linh cất giọng trấn định, tiếng nói tựa như chuông đại hồng thủy xua tan ma vương. “Bảo vệ Lục Thanh!”

Mộc Tĩnh Vân gầm lên một tiếng, vận toàn bộ công lực vung kiếm cổ. Lưỡi thép rực sáng như ngọn tuyết sơn, hóa thành bức tường kiếm khí màu bạc chắn trước mặt. Bạc Nhược Nhai phóng ra toàn bộ Hỏa Độc Linh Tiên còn lại, ngọn lửa đỏ thẫm bùng phát, thiêu rụi những vòi oán khí lảng vảng xung quanh, hỗ trợ Mộc Tĩnh Vân cản phá uy lực chấn thiên của Tứ Sát Huyết Long.

“Lục Thanh, mượn Bát Đồng của con!” Cầm Linh trầm giọng.

Lục Thanh dâng cao Bát Đồng Khất Thực bằng hai tay. Nốt ấn búp sen trên trán cậu bé rực sáng chưa từng thấy. Thiên Nhãn của Lục Thanh soi rọi thẳng vào tim con Tứ Sát Huyết Long nơi tàn niệm cuối cùng của Tà Y Thánh Chủ đang ẩn nấp.

Cầm Linh đón lấy Bát Đồng, nhẹ nhàng tung lên không trung. Cô đưa thanh Trúc Địch Hạ Phong lên môi.

TÚT… TÚT… TÚT…

Khác với những bản nhạc trước, lần này Cầm Linh thổi bản Khái Hoàn Vạn Pháp Khúc khúc nhạc đúc kết từ sự thấu hiểu từ bi qua bốn chặng đường Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt.

Tiếng địch không mang sát khí, không mang hận thù, mà đong đầy sự cảm thông, siêu độ cho hàng ngàn oán linh bị Tà Y Phái giam cầm suốt nửa thế kỷ. Tiếng địch vang vọng giữa khoảng không Tử Cấm Thành, khiến vầng Huyết Nguyệt trên bầu trời bắt đầu run rẩy.

Bát Đồng Khất Thực xoay tròn trên đỉnh đầu Cầm Linh, phóng ra luồng Phật quang màu vàng kim bao la như biển cả. Trong lòng Bát Đồng, hình ảnh giọt nước mắt từ bi của cô gái ở Bộc Phố Quan, đóa Mẫu Đơn thuần khiết, sự hối hận của Tiêu Hàn ở Thiên Sơn và giọt lệ siêu thoát của Ninh Xương Môn trên sông Tần Hoài đồng loạt hiện lên.

Bốn giọt lệ ấy hòa làm một, hóa thành một đóa Kim Cang Liên Hoa khổng lồ giữa không trung!

“Âm dương có lối, oán hận có hồi. Tà Y Phái… đến lúc buông bỏ rồi!”

Cầm Linh vung thanh trúc địch, đâm thẳng vào tâm đóa Kim Cang Liên Hoa. Đóa sen vàng rực rỡ phóng ra ngàn vạn đạo Phật quang, đâm xuyên qua thân thể con Tứ Sát Huyết Long!

RÙM… OÀNH!

Tiếng nổ xé rách trời đất vang lên trên đỉnh Điện Thái Hòa. Con Tứ Sát Huyết Long bị Phật quang thiêu rụi, gầm lên một tiếng thảm thiết rồi tan biến thành hàng ngàn đốm sáng màu vàng kim. Hàng ngàn oán linh bị phong ấn bên trong trận pháp được giải thoát, mỉm cười cúi đầu tạ ơn Cầm Linh trước khi đi vào cõi luân hồi.

Luồng Phật quang tiếp tục giội xuống đài đá, đánh thẳng vào Tà Y Thánh Chủ.

“Không… Không thể nào… Tứ Sát Đại Trận của ta…” Tà Y Thánh Chủ ôm lấy đầu, cơ thể chắp vá của hắn nứt nẻ từng mảng. Luồng tà thuật trong người hắn bùng phát tự diệt.

Trước khi thân xác hắn hóa thành tro tàn, chiếc mặt nạ vỡ vụn rơi xuống đất. Dưới ánh Phật quang, gương mặt nhăn nheo của hắn lộ ra sự bàng hoàng, rồi dần chuyển sang sự trống rỗng nhè nhẹ. Hắn nhìn Cầm Linh, khẽ thốt lên một câu không thành tiếng, rồi tan biến hoàn toàn vào gió đêm.

Trận đồ Tứ Sát sụp đổ.

Vầng Huyết Nguyệt ma quái trên bầu trời vỡ tan thành ngàn mảnh sáng đỏ, nhường chỗ cho vầng trăng thu tròn trịa, tỏa ánh bạc thuần khiết, trong trẻo xuống khắp Kinh thành Kim Lăng. Dòng sông Tần Hoài trở lại màu nước trong xanh, sương mù tà khí trên Điện Thái Hòa hoàn toàn tiêu tán.

Các toán ngự lâm quân xung quanh bừng tỉnh khỏi cơn mê, ngơ ngác nhìn nhau như vừa tỉnh dậy sau một giấc mộng dài.

Mộc Tĩnh Vân tra kiếm vào bao, thở ra một hơi dài kiệt sức. Bạc Nhược Nhai xòe quạt che nửa mặt, ghen tị nhìn Cầm Linh rồi bật cười nhẹ nhõm: “Tiểu sư cô, bản nhạc vừa rồi… e rằng đến tiên trên trời cũng phải nghiêng mình lắng nghe đấy.”

Lục Thanh chạy lại, nắm lấy vạt áo Cầm Linh. Nốt ấn búp sen trên trán cậu bé thu lại thành một chấm đỏ nhỏ xinh đẹp. Cậu bé ngước lên nhìn sư phụ, mỉm cười rạng rỡ.

Cầm Linh nâng Bát Đồng Khất Thực, tra Trúc Địch Hạ Phong vào thắt lưng. Cô nhìn vầng trăng bạc soi bóng xuống Điện Thái Hòa, khẽ chắp tay niệm một tiếng Phật hiệu:

“A Di Đà Phật. Phong dừng, Hoa nở, Tuyết tan, Nguyệt tỏ. Âm dương đã bình yên.”

Truyện Mới

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh