PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Chương 23 : PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT

Trước Sau

Dưới sân quảng trường rộng lớn, các toán ngự lâm quân giật mình tỉnh giấc khỏi cơn mê ma quái do Tà Y Phái gieo rắc. Họ ngơ ngác nhìn xung quanh, chỉ thấy bốn cột đồng trụ đen đúa đã gãy nát cùng những mảng đá hoang tàn của đài tế, còn tà thuật cuồng loạn đã biến mất không một vệt vết.

Mộc Tĩnh Vân đứng tựa vào chiếc cột đá chạm rồng, tra thanh kiếm cổ vào bao. Tiếng thép va chạm vang lên một tiếng keng giòn giã, đánh dấu sự kết thúc của những chuỗi ngày đẫm máu mà Bổ Khoái Phủ địa phương cũng như ngự sử triều đình phải đau đầu theo đuổi. Cô nhìn về phía Cầm Linh và Lục Thanh, gương mặt nghiêm nghị thường ngày thả lỏng một nụ cười nhẹ nhõm:

“Chiếu chỉ của triều đình lần này e rằng phải viết lại toàn bộ. Kẻ giật dây Tà Y Phái đã tan thành tro bụi, Tứ Sát Luân Hồi Trận bị xóa bỏ vĩnh viễn. Kinh thành đã an toàn.”

Bạc Nhược Nhai phe phẩy chiếc quạt xếp, thong thả tiến lại gần. Dù trải qua trận chiến nảy lửa, bộ y phục lụa viền kim tuyến của hắn vẫn giữ nguyên vẻ chỉn chu, lãng tử. Hắn nhếch môi phượng, ánh mắt đong đầy vẻ giễu cợt quen thuộc nhưng lại ẩn chứa sự thán phục chân thành:

“Mộc bổ đầu về triều nhận thưởng, còn Bạc mỗ đây lại phải quay về Vạn Độc Cốc thu dọn đống tàn cuộc. Tuy nhiên, được chứng kiến bản ‘Khái Hoàn Vạn Pháp Khúc’ phá giải Tứ Sát Trận của Cầm Linh đại sư… chuyến đi Giang Nam này quả thực không uổng phí chút nào.”

Cầm Linh dịu dàng mỉm cười. Cô quỳ một gối xuống, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Lục Thanh. Đứa trẻ có đôi mắt Âm Dương nay không còn vẻ sợ hãi hay u buồn của một kẻ bị ma quỷ đeo bám. Nốt ấn búp sen giữa trán cậu bé tỏa ra ánh hồng thanh thản, đôi mắt trong veo nhìn sư phụ với tất cả sự tin tưởng và kính trọng.

Lục Thanh lấy ngón tay chấm chút giọt sương thu đọng trên Bát Đồng Khất Thực, chậm rãi viết lên lòng bàn tay Cầm Linh từng nét chữ nắn ngót: Sư phụ, chúng ta về chùa thôi.

“Được, chúng ta về chùa,” Cầm Linh khẽ gật đầu, cất giọng êm dịu như tiếng chuông chiều vang vọng cõi thiền.

Bốn con người với bốn số phận khác nhau một nữ ni cô mang lòng từ bi vĩ đại, một bổ đầu chính trực mang trên mình trọng trách quốc gia, một ma y lãng tử ngông ngạnh dùng độc cứu người, và một đứa trẻ mang đôi mắt nối liền âm dương đã cùng nhau đi qua một chặng đường dài đầy máu, nước mắt và oán hận.

Họ đã đi qua Phong cơn bão oán khí cuồng loạn ở Bộc Phố Quan, nơi từ bi thức tỉnh để vỗ về những linh hồn oan khuất dưới đáy vực sâu.

Họ đã đi qua Hoa đầm lầy Mẫu Đơn Phủ nhuộm sắc ma mị, nơi tình yêu cuồng dại biến thành độc tố, và sự hy sinh chân thành đã trả lại sắc hồng thuần khiết cho nhân gian.

Họ đã đi qua Tuyết ngọn Thiên Sơn đông cứng trong hận thù năm mươi năm, nơi nụ cười hạnh phúc ảo diệu vỡ tan để nhường chỗ cho giọt nước mắt hối hận chân thật và sự giải thoát vĩnh hằng.

Và cuối cùng, họ đã vượt qua Nguyệt vầng trăng máu u uất trên dòng Tần Hoài, nơi âm mưu xé rách cõi sống chết của Tà Y Phái bị dập tắt hoàn toàn bởi tiếng địch từ bi và lòng buông bỏ.

Nắng sớm bắt đầu hếch lên từ phía đông, dát vàng những mái điện uy nghiêm của Tử Cấm Thành. Bến Tần Hoài đằng xa rộn rã trở lại tiếng khua chèo, tiếng bước chân của dòng người bắt đầu một ngày mới. Dòng nước sông Tần Hoài rực sáng ánh mây hồng, trong xanh và êm đềm trôi về biển lớn, không còn một vết tích nào của tà thuật hay máu lệ.

Tại cổng thành Kim Lăng, bốn người dừng chân phân ly.

Mộc Tĩnh Vân chắp tay cúi chào ba người: “Cầm Linh đại sư, Bạc thần y, Lục Thanh. Âm dương hữu lệ, nhân duyên kỳ ngộ. Nếu sau này giang hồ lại có sóng gió, Mộc Tĩnh Vân ta nhất định sẽ lại sát cánh cùng mọi người.”

Bạc Nhược Nhai xòe quạt che nửa mặt, quay lưng bước đi, vẫy vẫy tay mà không ngoảnh đầu lại: “Đừng gặp lại thì hơn! Nhớ đến Bạc Nhược Nhai này là lại nhớ đến độc dược và thương vong. Chúc tiểu sư cô cùng đệ tử sớm đắc đạo thành Phật!”

Cầm Linh nhìn theo bóng dáng hai vị bằng hữu dần khuất xa trên con đường thiên lý, ánh mắt dịu dàng ngập tràn lời chúc bình an.

Cô dắt tay Lục Thanh, tay ôm Bát Đồng Khất Thực, thanh Trúc Địch Hạ Phong đung đưa bên hông. Hai thầy trò chậm rãi bước đi trên con đường đất nhỏ hướng về phía ngọn núi xa xa nơi ngôi chùa cổ đơn sơ đang chờ đón họ trở về.

Gió thu thổi qua rừng trúc, tạo nên những tiếng rì rào như một bản hòa tấu bất tận của thiên nhiên. Bốn mùa Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt rồi sẽ lại luân chuyển theo quy luật của đất trời, nhưng oán hận và ma quái đã vĩnh viễn lùi vào quá khứ.

Ánh trăng tan vào ánh nắng ban mai, trả lại sự thanh bình, tự do và ấm áp trọn vẹn cho nhân gian.

— HOÀN THÀNH TÁC PHẨM “PHONG HOA TUYẾT NGUYỆT” –

Trước Sau

Truyện Mới

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT