ÂM THAI

Chương 12 : 12

“Lục gia…”

“Đã đến lúc trả nợ rồi.”

Giọng nói ấy vang lên từ sâu dưới lòng đất, khàn khàn như tiếng gió thổi qua một ngôi mộ cổ.

Thẩm Uyển Thanh nằm trong vòng tay Quỷ Vương, cả người cứng đờ.

Cô không biết thứ đang ở dưới tầng hầm là gì.

Nhưng cô có thể cảm nhận được sự sợ hãi của tất cả những người xung quanh.

Ngay cả Lục Trạch cũng đang nhìn chằm chằm xuống khe nứt, sắc mặt trắng bệch.

“Không thể nào…”

Hắn lẩm bẩm.

“Phong ấn rõ ràng vẫn còn…”

Lão già quay phắt sang.

“Im miệng!”

“Ngươi còn không hiểu sao?”

Ông ta run rẩy chỉ xuống nền đất.

“Không phải phong ấn tự vỡ.”

“Là có người ở bên trong phá ra.”

Lục Trạch chết lặng.

Một tiếng động trầm thấp lại vang lên.

Ầm!

Mặt đất rung chuyển dữ dội.

Bụi đá từ trên trần rơi xuống.

Những chiếc đèn đồng treo hai bên tường lần lượt rơi xuống đất, ngọn lửa xanh bên trong tắt sạch.

Uyển Thanh theo bản năng nắm chặt lấy vạt áo Quỷ Vương.

Hắn cúi xuống nhìn cô.

“Đừng sợ.”

“Nhưng…”

“Ta ở đây.”

Chỉ bốn chữ đơn giản.

Không hiểu vì sao, trái tim đang hoảng loạn của Uyển Thanh lại chậm rãi bình tĩnh xuống.

Cô ngẩng đầu nhìn hắn.

“Anh biết thứ đó là gì?”

“Biết.”

“Vậy nó là gì?”

Quỷ Vương không trả lời ngay.

Hắn nhìn khe nứt dưới nền đất, ánh mắt sâu đến mức Uyển Thanh không thể nhìn thấu.

“Thứ mà Lục gia đã dùng mạng của rất nhiều người để phong ấn.”

Uyển Thanh khẽ hỏi:

“Quỷ sao?”

“Không.”

“Vậy là gì?”

Quỷ Vương cúi xuống nhìn cô.

“Thứ còn đáng sợ hơn quỷ.”

Uyển Thanh im lặng.

Ngay lúc đó, một bàn tay đen kịt từ dưới khe nứt chậm rãi vươn lên.

Năm ngón tay dài ngoằng cắm vào nền đá.

Lục Trạch lập tức lùi lại.

“Đại nhân!”

Hắn nhìn Quỷ Vương.

“Xin ngài cứu Lục gia!”

Quỷ Vương quay đầu.

Ánh mắt hắn lạnh đến mức Lục Trạch lập tức không nói được gì.

“Cứu Lục gia?”

“Ngươi còn có mặt mũi cầu ta?”

Lục Trạch nghiến răng.

“Chuyện này không liên quan đến Uyển Thanh.”

“Không liên quan?”

Quỷ Vương bật cười.

“Ngươi đưa nàng đến đây.”

“Dùng máu của nàng phá Vụ Ẩn.”

“Lại dùng linh hồn của ta làm quỷ thai.”

“Ngươi nói với ta…”

“Không liên quan đến nàng?”

Sắc mặt Lục Trạch biến đổi.

Uyển Thanh cũng ngẩn người.

Cô nhìn Quỷ Vương.

“Anh nói linh hồn của anh…”

“Vì sao lại ở trong người tôi?”

Quỷ Vương im lặng.

Một lát sau, hắn nói:

“Vì ta tự nguyện.”

Uyển Thanh sững người.

“Anh tự nguyện?”

“Ừ.”

“Từ khi nào?”

Quỷ Vương nhìn cô.

“Kiếp đầu tiên.”

Hai chữ ấy khiến lòng Uyển Thanh khẽ chấn động.

Kiếp đầu tiên.

Cô không biết vì sao chỉ nghe hai chữ này, trong đầu mình lại đột nhiên đau nhói.

Một hình ảnh mơ hồ xuất hiện.

Mưa.

Một con đường đá.

Máu đỏ chảy dọc theo bậc thềm.

Một người đàn ông đang ôm cô trong lòng.

Và cô đang khóc.

Không.

Không phải cô.

Là một người phụ nữ có khuôn mặt giống hệt cô.

Nàng mặc hỷ phục đỏ, trên cổ tay đeo một chiếc vòng ngọc.

Giọng nói nghẹn ngào vang lên:

“Đừng tìm ta nữa.”

“Kiếp sau…”

“Chúng ta đừng gặp nhau.”

Uyển Thanh lập tức ôm đầu.

“A!”

Quỷ Vương biến sắc.

“Uyển Thanh!”

Cô nhắm chặt mắt.

Những hình ảnh xa lạ không ngừng tràn vào đầu.

Một tòa thành cổ.

Đèn lồng đỏ treo kín hai bên đường.

Một lễ thành thân.

Nàng ngồi trước gương đồng, trên đầu đội mũ phượng.

Có người phía sau đang chải tóc cho nàng.

“Tiểu thư.”

“Đêm nay cô thật sự phải gả cho hắn sao?”

Nàng nhìn mình trong gương.

Một lúc sau mới khẽ cười.

“Ta đã đồng ý rồi.”

“Nhưng người đó là Quỷ Vương.”

“Ta biết.”

“Ngài ấy không phải người sống.”

“Ta cũng biết.”

Nàng cúi mắt nhìn chiếc vòng ngọc trên cổ tay.

“Nhưng ta yêu hắn.”

Ầm!

Hình ảnh vỡ tan.

Uyển Thanh mở mắt.

Nước mắt đã chảy đầy trên mặt.

Cô thở dốc, ngơ ngác nhìn Quỷ Vương.

Hắn vẫn đang ôm cô.

Nhưng ánh mắt hắn lúc này lại đau đớn đến mức khiến cô không dám nhìn lâu.

“Anh…”

Cô đưa tay lên.

Không hiểu vì sao, bàn tay lại tự động chạm vào mặt hắn.

“Chúng ta…”

Quỷ Vương giữ lấy tay cô.

“Đừng nhớ.”

Uyển Thanh sững người.

“Tại sao?”

“Vì nàng sẽ đau.”

“Nhưng tôi muốn biết.”

“Không.”

Giọng hắn lần đầu tiên trở nên cứng rắn.

“Ta thà để nàng hận ta, cũng không muốn nàng nhớ lại.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

Cô không hiểu.

Nếu bọn họ từng yêu nhau, vì sao hắn lại sợ cô nhớ lại?

Cô còn muốn hỏi thì một tiếng cười bỗng vang lên.

“Ha…”

Lục Trạch đứng cách đó không xa.

Hắn cúi đầu, cả người run lên.

“Thì ra là vậy.”

Quỷ Vương nhìn hắn.

Lục Trạch ngẩng đầu.

Trên mặt hắn không còn vẻ sợ hãi như trước.

Chỉ còn một sự điên cuồng khó hiểu.

“Ta cuối cùng cũng hiểu.”

“Ngươi hiểu cái gì?”

Lục Trạch nhìn Uyển Thanh.

“Vì sao Lục gia chúng ta tìm cô ấy qua nhiều đời.”

Uyển Thanh khựng lại.

Lục Trạch cười.

“Không phải vì cô ấy là chìa khóa.”

“Mà bởi vì cô ấy là người duy nhất có thể giết ngươi.”

Không khí lập tức đông cứng.

Uyển Thanh ngẩng đầu.

Quỷ Vương không nói gì.

Nhưng sắc mặt hắn đã thay đổi.

Lục Trạch tiếp tục:

“Đúng không?”

“Ngươi không dám để cô ấy nhớ lại.”

“Vì nếu cô ấy nhớ hết…”

“Người chết sẽ là ngươi.”

Uyển Thanh quay sang nhìn Quỷ Vương.

“Anh…”

“Đừng nghe hắn.”

Quỷ Vương nói.

Nhưng lần đầu tiên, Uyển Thanh cảm thấy hắn đang tránh ánh mắt mình.

Lục Trạch cười càng lúc càng lớn.

“Uyển Thanh.”

“Ngươi hỏi hắn đi.”

“Hỏi xem kiếp đầu tiên…”

“Rốt cuộc ai đã giết ai?”

Một cơn đau dữ dội lập tức xuyên qua đầu Uyển Thanh.

Cô nhìn thấy máu.

Rất nhiều máu.

Một thanh kiếm xuyên qua ngực người đàn ông mặc hỷ phục.

Hắn đứng trước mặt cô.

Máu đỏ thấm đẫm vạt áo.

Nhưng hắn không né.

Chỉ nhìn cô.

Ánh mắt vẫn dịu dàng như ngày đầu tiên.

Nàng cầm kiếm.

Hai tay run rẩy.

Nước mắt rơi xuống.

“Ta xin lỗi.”

Hắn nhìn nàng.

“Đừng khóc.”

“Ta không muốn…”

“Ta biết.”

Nàng khóc nức nở.

“Ta không muốn giết chàng.”

“Ta biết.”

“Nhưng nếu ta không làm…”

“Ta biết.”

Hắn bước đến.

Tự mình đẩy mũi kiếm sâu hơn.

Nàng hoảng loạn lùi lại.

“Không!”

Hắn ôm lấy nàng.

Máu từ ngực hắn thấm lên hỷ phục của nàng.

Giọng hắn rất khẽ.

“Uyển Thanh.”

“Kiếp sau…”

“Ta sẽ tìm nàng.”

Hình ảnh đột nhiên biến mất.

Uyển Thanh bật khóc.

“Không…”

Cô ôm lấy đầu.

Quỷ Vương lập tức giữ cô lại.

“Đừng nhớ nữa!”

“Anh nói dối tôi!”

Uyển Thanh đẩy hắn ra.

Nhưng hắn không buông.

“Anh nói tôi từng phụ anh.”

“Rốt cuộc chuyện đó là gì?”

Quỷ Vương im lặng.

“Anh nói tôi từng là người của anh.”

“Anh nói tôi từng chờ anh.”

“Nhưng tại sao…”

Cô nhìn hắn.

“Trong ký ức của tôi, người giết anh lại là tôi?”

Quỷ Vương nhắm mắt.

Rất lâu sau, hắn mới nói:

“Đúng.”

Một chữ ấy khiến Uyển Thanh chết lặng.

Quỷ Vương nhìn cô.

“Kiếp đầu tiên…”

“Nàng đã giết ta.”

Lục Trạch bật cười.

“Nghe rõ chưa?”

“Chính cô ta đã giết ngươi!”

“Và Lục gia chúng ta đã dùng mạng của cả một thành để phong ấn ngươi.”

Quỷ Vương quay đầu.

Chỉ một ánh mắt.

Nụ cười của Lục Trạch lập tức cứng lại.

“Nhưng ngươi không biết một chuyện.”

Quỷ Vương nói.

“Lục gia không phong ấn ta.”

Lục Trạch ngẩn người.

“Người phong ấn ta…”

Hắn nhìn Uyển Thanh.

“…là nàng.”

Uyển Thanh sững sờ.

“Không thể nào.”

“Ta không nhớ.”

“Đương nhiên nàng không nhớ.”

Quỷ Vương đưa tay chạm lên trán cô.

“Vì trước khi chết…”

“Nàng đã tự tay xóa ký ức của mình.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Vì sao?”

Quỷ Vương không đáp.

Cô túm lấy tay áo hắn.

“Anh nói đi.”

“Vì sao tôi phải xóa ký ức?”

Quỷ Vương nhìn cô rất lâu.

Cuối cùng hắn nói:

“Vì nàng sợ mình sẽ yêu ta lần nữa.”

Uyển Thanh cứng người.

“Không.”

“Kiếp đó…”

“Nàng đã lựa chọn người khác.”

“Và ta đã chết trong tay nàng.”

“Nhưng trước khi chết, nàng đã cầu xin ta một chuyện.”

Uyển Thanh không dám hỏi.

Nhưng Quỷ Vương vẫn nói.

“Nàng cầu xin ta.”

“Nếu còn có kiếp sau…”

“Đừng tìm nàng nữa.”

Một giọt nước mắt rơi xuống từ khóe mắt hắn.

Uyển Thanh chưa từng nghĩ một người như hắn cũng có thể khóc.

“Nhưng ta không nghe.”

“Ta tìm nàng qua từng kiếp.”

“Mỗi lần nàng chết…”

“Ta lại chờ.”

“Chờ đến khi nàng trở lại.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

Trái tim đau đến khó hiểu.

“Vậy tại sao anh vẫn tìm tôi?”

Quỷ Vương khẽ cười.

“Vì ta không làm được.”

“Không làm được chuyện gì?”

“Không yêu nàng.”

Câu nói ấy khiến Uyển Thanh hoàn toàn im lặng.

Ngay lúc đó…

Ầm!

Toàn bộ tầng hầm rung chuyển dữ dội.

Khe nứt dưới nền đất đột nhiên mở rộng.

Một luồng khí đen khổng lồ phóng lên.

Lão già hét lên:

“Không!”

“Không thể để nó thoát ra!”

Ông ta lao về phía chiếc bàn đá.

Trên đó đặt một chiếc hộp gỗ màu đen.

Lục Trạch cũng lập tức chạy tới.

“Đưa đây!”

“Không!”

Lão già ôm chặt chiếc hộp.

“Đây là thứ duy nhất có thể phong ấn nó!”

Lục Trạch giằng lấy.

Hai người lập tức tranh giành.

Quỷ Vương không quan tâm.

Hắn chỉ ôm Uyển Thanh.

Nhưng ngay khi chiếc hộp bị mở ra…

Một luồng ánh sáng đỏ đột nhiên phóng lên.

Uyển Thanh nhìn thấy thứ bên trong.

Một chiếc trâm ngọc.

Rất quen thuộc.

Cô sững người.

Đó chính là chiếc trâm cô vừa nhìn thấy trong ký ức.

Cùng lúc đó, chiếc vòng ngọc trên cổ tay cô nóng lên.

Quỷ Vương lập tức quay đầu.

“Không được chạm vào nó!”

Nhưng đã muộn.

Chiếc trâm ngọc tự động bay lên.

Nó xuyên qua màn âm khí.

Sau đó lao thẳng về phía Uyển Thanh.

Cô còn chưa kịp phản ứng thì chiếc trâm đã chạm vào trán.

Một tiếng nổ vang lên trong đầu.

Uyển Thanh nhìn thấy tất cả.

Nàng của kiếp đầu tiên.

Một cô gái tên Thẩm Uyển Thanh.

Nàng gặp hắn giữa một đêm tuyết rơi.

Nàng yêu hắn.

Gả cho hắn.

Sau đó…

Nàng phản bội hắn.

Nhưng sự thật lại không giống những gì Lục gia nói.

Bởi vì người đứng sau tất cả…

Không phải Quỷ Vương.

Mà là chính Lục gia.

Một người đàn ông mặc áo đạo bào đứng trước mặt nàng.

Hắn đưa cho nàng một thanh kiếm.

“Lục gia không thể sống nếu hắn còn tồn tại.”

“Giết hắn.”

Nàng lắc đầu.

“Không.”

“Vậy người chết sẽ là toàn bộ Lục gia.”

Nàng nhìn thanh kiếm.

Sau đó nhìn người đàn ông đang đứng bên ngoài.

Quỷ Vương.

Người nàng yêu.

Nàng đã lựa chọn.

Nhưng ngay trước khi đâm thanh kiếm vào ngực hắn…

Nàng đã dùng chính linh hồn của mình để phong ấn thứ đang ngủ dưới Hải Thành.

Và người bị nàng giết…

Chỉ là một thân xác.

Còn linh hồn của hắn…

Nàng đã giấu vào chính cơ thể mình.

Để một ngày nào đó…

Khi nàng chuyển thế trở lại…

Hắn cũng có thể trở về.

Uyển Thanh bật mở mắt.

Cả người run rẩy.

Quỷ Vương đang nhìn cô.

“Nhớ ra rồi?”

Cô nhìn hắn.

Nước mắt không ngừng rơi.

“Không phải tôi giết anh.”

“Ừ.”

“Anh biết.”

“Ừ.”

“Vậy tại sao anh không nói?”

Quỷ Vương im lặng.

Uyển Thanh đánh mạnh vào ngực hắn.

“Anh để tôi nghĩ mình đã giết anh!”

“Để tôi nghĩ mình đã phụ anh!”

“Anh có biết tôi đau thế nào không?”

Quỷ Vương không né.

Cứ để cô đánh.

Đến khi Uyển Thanh kiệt sức, hắn mới đưa tay ôm lấy cô.

“Ta biết.”

“Ta biết nàng sẽ đau.”

“Nhưng ta không muốn nàng nhớ.”

Uyển Thanh nghẹn ngào.

“Vì sao?”

Quỷ Vương cúi xuống.

“Vì kiếp này…”

“Ta muốn nàng được sống như một người bình thường.”

“Không cần nhớ ta.”

“Không cần trả nợ cho ta.”

“Không cần chết vì ta.”

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Vậy tại sao anh vẫn đến?”

Quỷ Vương khẽ nhắm mắt.

“Bởi vì khi ta biết nàng bị người khác đưa vào tầng hầm này…”

Hắn dừng lại.

Giọng nói khàn đi.

“Ta không thể đứng yên.”

Uyển Thanh nhìn hắn thật lâu.

Rồi cô chủ động vòng tay ôm lấy cổ hắn.

Quỷ Vương sững người.

“Uyển Thanh…”

“Đừng nói nữa.”

Cô vùi mặt vào ngực hắn.

“Cho tôi ôm một lát.”

Cánh tay Quỷ Vương từ từ siết lại.

Trong khoảnh khắc ấy, tiếng rung chuyển của tầng hầm dường như cũng trở nên xa xôi.

Nhưng bình yên chỉ kéo dài vài giây.

Bởi vì từ dưới khe nứt…

Một tiếng trẻ con bỗng vang lên.

“Cha.”

Quỷ Vương lập tức cứng người.

Uyển Thanh cũng ngẩng đầu.

Một tiếng cười khẽ lại vang lên.

“Cha…”

“Cuối cùng…”

“Người cũng trở về.”

Sắc mặt Quỷ Vương thay đổi.

Uyển Thanh nhìn hắn.

“Anh có nghe thấy không?”

Quỷ Vương không trả lời.

Bởi vì hắn đã nhìn thấy.

Trong khe nứt sâu dưới lòng đất…

Một đôi mắt đỏ đang chậm rãi mở ra.

Và điều đáng sợ nhất là…

Đôi mắt ấy giống hệt đôi mắt của Uyển Thanh.

Truyện Mới

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Vạch Trần Vợ Ngoại Tình

Bài học cho em dâu tham lam

Bài học cho em dâu tham lam

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Lấy lão Vương hàng xóm

Lấy lão Vương hàng xóm

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Sếp Tổng Là Bạn Trai

Trâm Vàng Làm D-ao

Trâm Vàng Làm D-ao

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Bữa Tiệc Mừng Thọ Sóng Gió

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Tạ Thanh Hàn Và Vân Đường

Bài học thực tập sinh

Bài học thực tập sinh

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Xếp Hàng Chờ Yêu Em

Quán cơm từ thiện giả

Quán cơm từ thiện giả

Bức di thư muộn của bố

Bức di thư muộn của bố