Tôi Mang Con Chạy Trốn, Nam Chính Lại Không Buông Tha

Chương 9 : NĂM NĂM SAU, ANH VẪN TÌM ĐƯỢC TÔI

Năm năm sau.

Tôi đã rời khỏi Hạ Kinh Sâm rất xa.

Xa đến mức tôi từng nghĩ…

Cả đời này chúng tôi sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Năm năm qua, tôi sống cùng Tranh Nhi.

Tôi không quay lại Hạ thị.

Cũng không tìm hiểu bất cứ tin tức gì về Hạ Kinh Sâm.

Tôi bắt đầu học nấu ăn, rồi tình cờ đăng vài video lên mạng.

Ban đầu chẳng có ai xem.

Sau đó dần dần có người thích những món ăn tôi nấu.

Tôi không bao giờ để lộ mặt.

Mỗi video chỉ có một chiếc camera cố định trên bàn bếp, quay món ăn, đôi bàn tay của tôi và giọng nói.

Vậy mà chẳng biết từ lúc nào…

Kênh của tôi đã có một lượng người theo dõi không nhỏ.

Mọi người gọi tôi là “chị bếp giấu mặt”.

Hôm đó, tôi đang livestream thử một công thức bánh kem mới.

“Bước này mọi người nhớ đánh nhẹ tay thôi, nếu không phần kem sẽ bị—”

Tôi còn chưa nói xong thì bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói trong trẻo.

“Mẹ ơi!”

Tôi giật mình quay đầu.

Tranh Nhi vừa đi học về, trên vai vẫn còn đeo chiếc cặp nhỏ.

“Con đói rồi.”

Tôi bật cười.

“Chờ mẹ một chút.”

Tôi vừa nói vừa đưa tay kéo camera sang một bên.

Không ngờ…

Ống kính lại vô tình lệch khỏi chiếc bánh.

Một giây sau.

Gương mặt của Tranh Nhi xuất hiện trọn vẹn trước camera.

Cả phòng livestream im lặng vài giây.

Sau đó bình luận lập tức bùng nổ.

【Aaaaa!】

【Đây là con trai của chị bếp giấu mặt sao?】

【Đẹp trai quá vậy?!】

【Mới năm tuổi thôi đúng không? Sao khuôn mặt đã đẹp thế này rồi?】

【Khoan đã… mọi người có thấy cậu bé này cực kỳ giống một người không?】

【Tôi cũng thấy giống! Nhưng không nhớ giống ai…】

Tôi sững người.

Vội vàng tắt livestream.

Nhưng đã quá muộn.

Đoạn video ngắn chỉ vài giây ấy đã bị người xem lưu lại rồi đăng lên khắp nơi.

Chưa đầy một ngày…

Tên “chị bếp giấu mặt” đã leo lên bảng tìm kiếm.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, lòng bàn tay lạnh ngắt.

Tranh Nhi đang ngồi bên cạnh ăn bánh.

Thằng bé chẳng biết chuyện gì, còn vui vẻ hỏi:

“Mẹ, hôm nay con đẹp trai không?”

Tôi nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của con.

Trong lòng bỗng dâng lên một nỗi bất an.

Tôi tự trấn an mình.

Không sao.

Đã năm năm rồi.

Tôi và Tranh Nhi đã đi xa đến như vậy.

Hạ Kinh Sâm làm sao có thể biết được?

Cho dù anh có nhìn thấy…

Có lẽ cũng chẳng để tâm.

Dù sao năm năm trước, trong mắt anh, người quan trọng nhất vẫn luôn là Tống Chi Ninh.

Ngày hôm sau.

Tôi đưa Tranh Nhi đến trường.

Sau khi nhìn thằng bé chạy vào trong, tôi mới xoay người chuẩn bị rời đi.

Nhưng vừa bước ra khỏi cổng trường…

Một chiếc xe màu đen đã dừng ngay trước mặt tôi.

Cửa xe mở ra. Một người đàn ông bước xuống.

Tôi chết lặng. Năm năm.

Tôi đã từng nghĩ mình sẽ quên được anh.

Nhưng chỉ một ánh mắt…

Tôi vẫn nhận ra ngay.

Hạ Kinh Sâm.

Anh vẫn là người đàn ông năm đó. Vóc dáng cao lớn. Gương mặt lạnh lùng. Bộ vest chỉnh tề.

Chỉ là… Khí chất quanh người anh dường như càng trở nên âm trầm hơn.

Đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi không chớp.

Tôi theo bản năng lùi lại một bước.

“Hạ…”

Tôi chưa kịp gọi hết tên anh đã xoay người muốn chạy.

Nhưng phía sau lập tức có người chặn lại.

Tôi hoảng hốt.

“Buông tôi ra!”

Tôi còn chưa kịp phản ứng thì Hạ Kinh Sâm đã bước đến.

Ánh mắt anh dừng trên mặt tôi.

Sau đó chậm rãi rơi xuống phía cổng trường.

Tranh Nhi vừa được giáo viên đưa ra.

Thằng bé nhìn thấy tôi liền vui vẻ chạy tới.

“Mẹ!”

Tôi còn chưa kịp ôm con…

Hạ Kinh Sâm đã cúi xuống bế Tranh Nhi lên.

Tôi hoảng hốt.

“Anh làm gì vậy?!”

Tranh Nhi cũng ngơ ngác nhìn người đàn ông xa lạ trước mặt. Đôi mắt tròn xoe chớp chớp.

Sau đó thằng bé quay sang nhìn tôi.

“Mẹ.”

“Chú này là bạn của mẹ sao?”

Tôi không trả lời được. Bởi vì lúc này… Tôi nhìn thấy ánh mắt của Hạ Kinh Sâm.

Anh đang nhìn Tranh Nhi.

Không phải ánh mắt của một người xa lạ.

Mà giống như đang nhìn thấy một đáp án mà mình đã tìm kiếm suốt năm năm.

Tranh Nhi có đôi mắt giống tôi.

Nhưng đường nét khuôn mặt… Lại giống anh đến kinh người.

Gương mặt nhỏ nhắn ấy giống như phiên bản thu nhỏ của Hạ Kinh Sâm năm năm trước.

Tôi nhìn con trai. Hai mắt đỏ lên.

Xong rồi.

Tôi biết mình đã không thể giấu được nữa.

Hạ Kinh Sâm không nói gì.

Anh đưa Tranh Nhi cho người bên cạnh.

Tranh Nhi còn chưa hiểu chuyện gì.

“Mẹ!”

Thằng bé đưa tay về phía tôi.

Tôi lập tức muốn chạy đến nắm tay con.

Nhưng người bên cạnh Hạ Kinh Sâm đã giữ lấy tôi.

“Buông tôi ra!”

Tôi giãy giụa. “Hạ Kinh Sâm, anh trả con cho tôi!”

Anh vẫn không đáp. Chỉ bước về phía tôi.

Từng bước. Từng bước một.

Ánh mắt anh tối đến đáng sợ.

Tôi lùi lại.

“Anh đừng tới đây.”

Nhưng ngay giây tiếp theo…

Hạ Kinh Sâm đã cúi xuống, bế thẳng tôi lên.

Tôi hoàn toàn không kịp phản ứng.

“Hạ Kinh Sâm!”

Tôi đỏ mắt vùng vẫy.

“Anh buông tôi xuống!”

Anh vẫn im lặng.

Chỉ siết chặt vòng tay, ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng về phía trước.

Tôi nhìn Tranh Nhi đang được người khác bế đi.

Bàn tay nhỏ của con vẫn cố vươn về phía tôi.

“Mẹ!”

Một tiếng gọi ấy…

Khiến nước mắt tôi lập tức rơi xuống.

Tôi tuyệt vọng nhìn Hạ Kinh Sâm.

“Anh muốn làm gì?”

Cuối cùng…

Anh cũng lên tiếng. Giọng nói khàn khàn.

“Diệp Ninh.”

Tôi cứng người.

Không hiểu vì sao, tim bỗng đập mạnh.

Hạ Kinh Sâm cúi mắt nhìn tôi. Ánh mắt ấy không còn lạnh lùng như trước.

Mà là một thứ cảm xúc tôi chưa từng nhìn thấy ở anh.

Đau đớn. Giận dữ. Và… Hối hận.

“Anh đã tìm em năm năm.”

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si