Chương 11 : ĐẠN MẠC TRỞ LẠI
Tôi ngồi trên giường rất lâu, đầu óc vẫn còn hỗn loạn vì những chuyện xảy ra từ hôm qua đến giờ, đặc biệt là hình ảnh Tranh Nhi bị Hạ Kinh Sâm đưa đi cứ liên tục hiện lên trước mắt khiến tôi không sao bình tĩnh được.
Tôi không biết anh định làm gì, cũng không biết mình phải làm thế nào mới có thể đưa con trai trở về, càng không hiểu tại sao sau năm năm anh lại đột nhiên xuất hiện với dáng vẻ như thể đã tìm kiếm tôi rất lâu.
Đúng lúc ấy, trước mắt tôi bỗng xuất hiện những dòng chữ quen thuộc.
Tôi sững người.
Đạn mạc.
Năm năm rồi, tôi đã không còn nhìn thấy chúng nữa.
Kể từ ngày rời khỏi Hạ Kinh Sâm, những dòng chữ kỳ lạ ấy cũng biến mất hoàn toàn, khiến tôi dần cho rằng tất cả chỉ là một giấc mơ kỳ quái mà mình từng trải qua.
Nhưng bây giờ chúng lại xuất hiện.
Hơn nữa còn rõ ràng hơn trước.
【Ủa? Đây là tình tiết gì vậy?】
【Tôi vừa đi chơi một vòng quay lại, nữ phụ đã có bảo bảo rồi sao?】
【Khoan đã, đây không phải truyện chữa lành à? Sao tự nhiên biến thành giam cầm chiếm hữu rồi?】
【Nam chính Hạ Kinh Sâm đâu? Sao lại mang nữ phụ về cùng với một tiểu bảo bảo đáng yêu thế này?】
【Trời ơi, bảo bảo đáng yêu quá! Nhìn khuôn mặt là biết sau này chắc chắn đẹp trai rồi!】
【Nhưng mà khoan, năm năm đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao cốt truyện lại lệch thành thế này?】
Tôi ngẩn người nhìn những dòng chữ đang chạy loạn trước mắt, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Trước đây, đạn mạc luôn biết rõ tương lai.
Nhưng lần này…
Ngay cả bọn họ dường như cũng chẳng biết gì.
【Tôi thật sự không hiểu!】
【Tôi chỉ vắng mặt năm năm thôi mà, sao thế giới này lại thành ra thế này?】
【Nữ phụ biến mất năm năm, nam chính tìm kiếm năm năm, còn có thêm một tiểu bảo bảo…】
【Khoan! Đừng nói với tôi bảo bảo là con của nam chính nhé?】
Tôi nhìn dòng chữ cuối cùng, trái tim lập tức đập mạnh.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Hạ Kinh Sâm bước vào.
Tôi lập tức ngẩng đầu nhìn anh.
Anh vẫn mặc bộ vest màu đen, gương mặt lạnh lùng không có chút cảm xúc, nhưng khi nhìn thấy tôi đang ngồi trên giường, ánh mắt lại bất giác dịu xuống.
Anh đi đến bên cạnh rồi ngồi xuống, bàn tay đặt nhẹ lên eo tôi như thể đây là một hành động vô cùng tự nhiên.
Tôi lập tức cứng người.
Hạ Kinh Sâm nhìn tôi, giọng nói thấp xuống.
“Ninh Ninh.”
Hai chữ ấy khiến da đầu tôi tê dại.
Tôi nhìn anh đầy cảnh giác.
Có thể bạn thích
Ninh Ninh.
Anh lại gọi tôi như vậy.
Cách đây năm năm, anh cũng từng gọi tôi như thế, nhưng khi đó anh nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng mà tôi chưa từng được nhận.
Chỉ tiếc…
Người anh gọi khi ấy không phải tôi.
Là Tống Chi Ninh.
Tôi lạnh giọng nói: “Hạ Kinh Sâm, anh lại nhận nhầm người rồi.”
Anh khựng lại.
Một lúc sau, anh nhìn thẳng vào mắt tôi.
“Anh gọi em.”
Tôi ngẩn người.
“Anh nói gì?”
“Ninh Ninh.”
Anh lại gọi tôi một lần nữa, giọng nói bình tĩnh đến mức khiến tôi càng hoang mang.
“Anh gọi em, chỉ gọi em thôi.”
Tôi nhìn anh thật lâu, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng.
Nếu anh không say…
Nếu anh hoàn toàn tỉnh táo…
Vậy tại sao anh lại gọi tôi là Ninh Ninh?
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì anh đã cúi xuống, đặt lên môi tôi một nụ hôn ngắn ngủi.
Tôi hoàn toàn sững người.
Đến khi anh lùi lại, tôi mới đưa tay chạm lên môi mình, nhìn anh bằng ánh mắt khó tin.
“Hạ Kinh Sâm, anh…”
Nhưng ngay lúc ấy, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc, cốc.”
Giọng quản gia truyền vào từ bên ngoài.
“Hạ tổng, cô Tống muốn gặp ngài.”
Sắc mặt Hạ Kinh Sâm lập tức lạnh xuống.
Vừa rồi ánh mắt còn dịu dàng bao nhiêu thì lúc này lại trở nên xa cách bấy nhiêu.
Anh đứng dậy, nhưng trước khi rời đi vẫn nhìn tôi một cái rồi nhẹ giọng nói: “Ở đây chờ anh.”
Tôi không đáp.
Anh lại đưa tay xoa nhẹ đầu tôi như một thói quen, giọng nói trầm thấp hơn vài phần.
“Pha trà cho anh, ngoan.”
Tôi ngẩn người nhìn bóng lưng anh rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Đạn mạc lại bắt đầu chạy loạn.
【A a a! Cái gì vậy?】
【Nam chính vừa gọi nữ phụ là Ninh Ninh đúng không?】
【Không phải chứ, tôi nhớ rõ nam chính trước đây chỉ gọi nữ chính như vậy mà!】
【Cốt truyện thật sự lệch rồi!】
Tôi ngồi trên giường, bàn tay vô thức siết chặt ga giường.
Ngoài cửa, giọng Tống Chi Ninh vang lên.
“Hạ Kinh Sâm, em có chuyện muốn nói với anh.”
Một lúc sau, giọng người đàn ông lạnh lùng vang lên.
“Có chuyện gì?”
Tôi không nghe rõ câu trả lời tiếp theo.
Chỉ biết…
Lần đầu tiên sau năm năm, tôi cảm thấy mọi thứ dường như đang hoàn toàn thoát khỏi quỹ đạo mà những dòng đạn mạc từng nói với tôi.