Chương 4 : LÃO ĐẠI, CHÚNG TA CHƠI NHƯ TRƯỚC ĐƯỢC KHÔNG?
Tôi nhìn màn hình xám trước mặt, cuối cùng vẫn không nhịn được.
Từ đầu đến cuối, Vô Phong hôm nay đều vô cùng kỳ lạ.
Không mắng tôi.
Không trêu tôi.
Thậm chí lúc tôi bị đối thủ vây đánh, anh ấy cũng chẳng buồn quay lại cứu.
Tôi càng nghĩ càng không hiểu.
Cuối cùng đành dè dặt gửi một tin nhắn.
[Đại ca, anh giận em vì chuyện gì vậy?]
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó một dòng chữ hiện lên.
[Vô Phong: Cậu có bạn gái rồi.]
Tôi ngơ ngác.
[Em có bạn gái bao giờ?]
[Vô Phong: Có bạn gái rồi mà còn cả ngày chỉ biết chơi game.]
[Vô Phong: Không quan tâm đến bạn gái của mình.]
[Vô Phong: Cậu có lương tâm không?]
Tôi nhìn ba dòng tin nhắn kia, càng nhìn càng mơ hồ.
Bạn gái?
Rốt cuộc anh ấy đang nói ai vậy?
Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mới chợt nhớ đến avatar mới đổi.
Chẳng lẽ…
Tôi lập tức gõ chữ.
[Đại ca…]
[Người trong avatar không phải bạn gái em.]
[Vô Phong: Vậy là ai?]
Tôi cắn môi, do dự một lúc lâu.
Cuối cùng vẫn thành thật thú nhận.
[Em.]
[Vô Phong: …]
[Hình đó là hình của em.]
Bên kia im lặng.
Rất lâu.
Lâu đến mức tôi bắt đầu thấy thấp thỏm.
Tôi lại gửi một tin.
[Thật đó.]
[Em là nữ.]
[Không có bạn gái.]
[Đại ca, anh đừng giận nữa được không?]
Lần này…
Bên kia không trả lời bằng tin nhắn.
Mà hiện lên một câu.
[Vô Phong: Mở mic.]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Mở mic?
Tôi do dự rất lâu.
Từ trước đến giờ tôi chưa từng bật mic khi chơi với anh ấy.
Một phần vì ngại.
Một phần vì tôi không muốn anh ấy biết mình là con gái.
Bây giờ đã nói ra rồi…
Hình như cũng chẳng còn gì để giấu.
Tôi hít sâu một hơi.
Sau đó bật mic.
“Đại ca…”
Giọng nói của chính mình vang lên trong tai nghe.
Tôi hơi xấu hổ, nhỏ giọng nói:
“Em thật sự là nữ.”
“Không có bạn gái đâu.”
“Anh đừng giận nữa, được không?”
Bên kia im lặng.
Lần này còn im lặng hơn lúc nãy.
Tôi bắt đầu nghi ngờ mic của mình có vấn đề.
“Đại ca?”
Không có tiếng trả lời.
Tôi lại gọi:
“Anh còn ở đó không?”
Vài giây sau, cuối cùng cũng có âm thanh truyền đến.
Có thể bạn thích
Một giọng nam trầm thấp, từ tính, vô cùng dễ nghe.
“Ừ.”
Tôi ngẩn người.
Đây là…
Giọng của lão đại sao?
Tôi vốn tưởng người có tính cách như anh ấy sẽ có giọng nói rất lạnh lùng.
Không ngờ lại dễ nghe đến vậy.
Bên kia im lặng một lát rồi hỏi:
“Còn muốn chơi không?”
Tôi lập tức gật đầu.
“Muốn!”
Tôi vui vẻ đáp:
“Đương nhiên muốn.”
Mùa này tôi có thể lên rank hay không…
Toàn bộ đều trông cậy vào lão đại.
Vô Phong không nói thêm gì.
Chỉ mở phòng.
Tôi nhanh chóng vào đội.
Nhưng sau khi bắt đầu trận đấu, tôi lập tức cảm thấy có gì đó không đúng.
Vô Phong không còn giống Vô Phong trước kia nữa.
Trước đây anh ấy đánh cực kỳ hung.
Đối thủ vừa xuất hiện là lập tức lao lên.
Còn bây giờ…
Anh ấy luôn đi bên cạnh tôi.
Tôi đi đâu, anh ấy theo đó.
Đối thủ xuất hiện, anh ấy lập tức chắn trước mặt tôi.
Tôi bị tấn công, anh ấy lập tức quay lại.
“Đừng chạy lung tung.”
Giọng nói trong tai nghe trầm thấp, dịu dàng hơn tôi tưởng rất nhiều.
Tôi ngoan ngoãn đáp:
“Ồ.”
Một lát sau, anh lại nói:
“Đứng phía sau tôi.”
Tôi lại đáp:
“Được.”
Tôi được anh bảo vệ cả trận.
Không cần lo bị đối thủ bắt.
Không cần lo bị bỏ lại.
Thậm chí khi tôi đánh sai, anh cũng không mắng.
Chỉ nhẹ giọng nói:
“Không sao.”
Tôi ngồi trước máy tính, bỗng nhiên thấy hơi hụt hẫng.
Kỳ lạ thật.
Rõ ràng trước kia tôi vẫn luôn mong anh ấy đừng mắng mình.
Vậy mà bây giờ anh thật sự không mắng nữa…
Tôi lại cảm thấy không quen.
Có lẽ…
Bởi vì tôi đã quen với Vô Phong trước kia rồi.
Quen với việc anh ấy lạnh lùng bảo tôi đi theo.
Quen với việc tôi đánh sai sẽ bị mắng.
Quen với việc bị đối thủ đánh ngã, anh ấy ngoài miệng chê tôi gà nhưng vẫn quay lại cứu.
Còn bây giờ…
Anh ấy đối xử với tôi như một người cần được bảo vệ.
Chỉ vì tôi là con gái.
Tôi bỗng cảm thấy hơi buồn.
Sau một trận thắng, tôi nhỏ giọng hỏi:
“Lão đại.”
“Ừ?”
“Chúng ta…”
Tôi ngập ngừng.
“Không thể chơi như trước kia sao?”
Bên kia im lặng.
Tôi vội vàng nói tiếp:
“Em cũng không cần anh đối xử với em như thế này.”
“Em là nữ thật, nhưng em vẫn có thể chơi game bình thường mà.”
“Anh cứ mắng em như trước cũng được.”
“Em không để bụng đâu.”
Bên kia vẫn không nói.
Một lúc lâu sau…
Tôi nghe thấy một tiếng thở dài rất khẽ.
“Được.”
Giọng anh trở lại bình tĩnh.
“Chơi như trước.”
Tôi lập tức vui vẻ.
“Thật sao?”
“Ừ.”
“Vậy anh đừng nhường em nữa nhé.”
“Ừ.”
“Cũng đừng cứ đứng chắn trước mặt em.”
“Ừ.”
“Em đánh sai thì cứ mắng.”
Lần này bên kia im lặng lâu hơn.
Sau đó giọng anh mang theo chút bất đắc dĩ.
“Biết rồi.”
Tôi cuối cùng cũng cười.
“Đại ca tốt nhất.”
Bên kia không trả lời.
Nhưng tôi không nhìn thấy được…
Ở đầu bên kia màn hình, Lục Phong đang ngồi tựa vào ghế.
Anh nhìn avatar cô gái trước mặt.
Trong đầu vẫn vang lên giọng nói mềm mại vừa rồi.
Hóa ra…
Tên ngốc này thật sự là con gái.
Hơn nữa còn là…
Noãn Noãn.
Lục Phong khẽ siết ngón tay.