Lão Đại Game Của Tôi Hóa Ra Là Lục Thiếu Gia

Chương 5 : LỤC THIẾU GIA ĐI NGHE LUẬN

Sau khi nói rõ với lão đại, cuối cùng tôi cũng được chơi game như trước.

Vô Phong vẫn độc miệng như cũ.

Tôi đánh sai, anh ấy mắng.

Tôi chạy lung tung, anh ấy mắng.

Tôi bị đối thủ hạ gục, anh ấy còn không quên lạnh lùng nói:

“Đã bảo em đừng chạy lung tung rồi.”

Tôi vừa tức vừa buồn cười.

Nhưng so với dáng vẻ dịu dàng quá mức hôm trước, tôi vẫn thích anh ấy của hiện tại hơn.

Ít nhất như vậy mới giống lão đại của tôi.

Hai người chúng tôi chơi liên tục mấy trận.

Đến gần tối, tôi nhìn đồng hồ rồi nói:

“Lão đại, hôm nay em off sớm nhé.”

Bên kia lập tức hỏi:

“Làm gì?”

Tôi vừa thu dọn sách vở vừa đáp:

“Chuẩn bị luận cho dự án khảo cổ.”

“Ngày mai bọn em có buổi thuyết trình.”

Vô Phong im lặng một chút.

Sau đó hỏi:

“Khảo cổ?”

“Ừ.”

Tôi cười nói:

“Môn này của bọn em chán lắm.”

“Chắc chẳng có ai muốn đến xem đâu.”

Tôi chỉ thuận miệng nói một câu.

Nói xong liền chào anh ấy rồi thoát game.

“Lão đại, mai gặp.”

“Ừ.”

Tôi tắt máy, hoàn toàn không biết ở đầu bên kia, Lục Phong đang ngồi nhìn màn hình rất lâu.

Khảo cổ…

Buổi thuyết trình…

Không có ai muốn đến xem?

Lục Phong khẽ nhíu mày.

Sau vài giây, anh chỉ lạnh nhạt nói một tiếng:

“Ừ.”

Nhưng trong lòng lại âm thầm ghi nhớ.

Ngày mai.

Sáng hôm sau.

Lục Phong vừa bước xuống căn tin đã bị mấy người bạn kéo lại.

“Phong ca, chiều nay đi chơi bóng rổ không?”

“Đúng đó, đội bên khoa bên cạnh cũng tới.”

“Thiếu mỗi ông thôi.”

Lục Phong đang uống nước, nghe vậy liền lắc đầu.

“Không đi.”

Cả đám lập tức ngẩn người.

“Không đi?”

“Hôm nay ông có việc gì à?”

Lục Phong bình thản đáp:

“Đi nghe luận.”

Cả bàn lập tức im bặt.

Một người suýt nữa làm rơi cả đũa.

“Cái gì?”

“Ông nói cái gì?”

“Đi nghe luận?”

Người bên cạnh nhìn Lục Phong như nhìn thấy chuyện lạ.

“Lục Phong, ông bị bệnh à?”

Lục Phong lạnh mặt.

“Cút.”

“Không phải…”

“Ông mà cũng có ngày chủ động đi nghe luận?”

“Chuyện gì quan trọng đến mức khiến ông bỏ cả bóng rổ vậy?”

Lục Phong không giải thích.

Chỉ đứng dậy.

“Không đi thì thôi.”

Nói xong liền bỏ đi.

Để lại một đám người nhìn nhau.

“Có gì đó rất sai.”

“Đúng.”

“Chắc chắn có chuyện.”

Cùng lúc đó, tôi đang ở giảng đường chuẩn bị cho buổi thuyết trình.

Tôi ôm tài liệu đứng trên bục, kiểm tra lại slide lần cuối.

Bạn cùng phòng đứng bên cạnh nhìn xuống dưới rồi thở dài.

“Ít người thật.”

Tôi nhìn theo.

Bên dưới giảng đường chỉ lác đác vài người.

Tôi cũng không thấy bất ngờ.

Dù sao đây cũng là một buổi thuyết trình về dự án khảo cổ.

Đối với sinh viên không liên quan, quả thực khá khô khan.

Tôi vừa cúi xuống chỉnh lại tài liệu thì bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng xì xào.

“Lục Phong?”

“Lục thiếu gia sao lại đến đây?”

“Cậu ấy không phải chưa bao giờ tham gia mấy buổi thế này sao?”

“Trời…”

“Là Lục Phong thật kìa.”

Tôi nghe thấy cái tên ấy, bất giác ngẩng đầu.

Một bóng người cao lớn đang từ cửa bước vào.

Áo sơ mi đơn giản.

Quần dài.

Gương mặt lạnh lùng.

Khí chất nổi bật đến mức dù cả giảng đường chỉ có vài người, ánh mắt của tất cả vẫn lập tức bị thu hút.

Lục Phong.

Tiểu thiếu gia nhà họ Lục.

Cũng là đại ma vương nổi tiếng trong trường.

Người vừa đẹp trai vừa ngông cuồng đến mức chẳng ai dám tùy tiện chọc vào.

Tôi sững người.

Bởi vì…

Cậu ta đang nhìn về phía tôi.

Ánh mắt hai người vừa lúc chạm nhau.

Tôi lập tức đỏ mặt.

Không hiểu tại sao tim cũng đập nhanh hơn bình thường.

Bạn cùng phòng đứng bên cạnh hoàn toàn không biết gì, còn nhẹ nhàng huých tôi một cái.

“Noãn Noãn.”

Tôi quay sang.

Cô ấy chỉ xuống dưới, hai mắt sáng lên.

“Lục Phong kìa.”

“Đẹp trai quá đi mất!”

Tôi không biết phải đáp thế nào.

Chỉ có thể quay đầu nhìn xuống.

Lục Phong vẫn đang nhìn tôi.

Ánh mắt ấy khiến tôi bỗng có cảm giác rất kỳ lạ.

Giống như…

Cậu ta không phải đến đây để nghe luận.

Mà là đang tìm một người.

Mà người đó…

Hình như chính là tôi.

Tôi cúi đầu nhìn tài liệu trong tay, cố gắng bình tĩnh lại.

Không thể nào.

Chắc chỉ là trùng hợp thôi.

Nhưng tôi không biết rằng ở phía dưới, Lục Phong cũng đang nhìn cô gái trên bục giảng.

Chính là cô ấy.

Noãn Noãn.

Cô gái trong bức ảnh.

Cũng là cô gái có giọng nói mềm mại mà anh đã nghe qua tai nghe.

Lục Phong khẽ siết ngón tay.

Anh vốn chỉ định đến xem thử.

Nhưng giờ phút này…

Anh lại cảm thấy chuyến đi này hình như đáng giá hơn mình tưởng.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương