Chương 6 : LÃO ĐẠI, ANH ĐÚNG LÀ NGƯỜI TỐT
Tôi đứng trên bục trình bày gần nửa tiếng.
May mà mọi thứ diễn ra khá thuận lợi.
Đến khi phần thuyết trình kết thúc, tôi thở phào một hơi.
Cuối cùng cũng xong!
Tôi cúi đầu thu dọn tài liệu, lúc ngẩng lên lần nữa thì phát hiện vị trí phía dưới đã trống không.
Lục Phong…
Đi từ lúc nào vậy?
Tôi nhìn chỗ ngồi lúc nãy anh ngồi, trong lòng bỗng nhiên có chút hụt hẫng.
Rõ ràng người ta chỉ đến nghe luận.
Đi rồi thì có gì đáng tiếc đâu?
Vậy mà…
Tôi lại thấy hơi tiếc.
Tôi nhanh chóng lắc đầu.
Chắc tại hôm nay mình mệt quá nên suy nghĩ linh tinh thôi.
Tôi thu dọn đồ đạc rồi cùng bạn cùng phòng trở về ký túc xá.
Vừa bước vào cửa, cô ấy đã lập tức chạy đến bên cạnh tôi.
“Noãn Noãn.”
“Gì?”
Cô ấy nhìn tôi bằng ánh mắt đầy ám muội.
“Cậu với Lục Phong…”
Tôi lập tức cảnh giác.
“Bọn tớ làm sao?”
“Cậu ta hôm nay tự nhiên chạy đến nghe bài luận của cậu.”
“Không phải vì cậu thì còn vì ai?”
Tôi lập tức phản bác:
“Cậu đừng nói linh tinh.”
“Có thể cậu ấy chỉ muốn nghe luận thôi.”
Bạn cùng phòng nhìn tôi từ trên xuống dưới.
Sau đó nghiêm túc hỏi:
“Cậu tin câu này không?”
Tôi: “…”
Không tin.
Nhưng tôi vẫn cố chấp nói:
“Tin.”
Cô ấy bật cười.
“Được rồi, cậu cứ tiếp tục tự lừa mình đi.”
Tôi không muốn tiếp tục chủ đề này nữa, lập tức ngồi xuống trước máy tính.
“Mặc kệ cậu.”
“Dù sao hôm nay bài luận của tớ trình bày rất tốt.”
Tôi vừa nói vừa mở game.
“Phải khoe với lão đại mới được.”
Bạn cùng phòng lập tức cười lớn.
“Cậu đúng là có chuyện gì cũng khoe với lão đại.”
Tôi không để ý cô ấy.
Bởi vì…
Vô Phong đang online!
Mắt tôi lập tức sáng lên.
Tôi nhanh chóng vào đội.
[Vô Phong: Đến rồi?]
Tôi vui vẻ trả lời:
[Đại ca!]
[Hôm nay em vừa thuyết trình xong bài luận đó.]
[Vô Phong: Ừ.]
Tôi lập tức khoe:
[Em làm cực kỳ tốt!]
[Thầy còn khen em nữa.]
[Em nói rồi mà, em học hành rất nghiêm túc.]
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó một dòng chữ hiện lên.
[Vô Phong: Tôi biết.]
Tôi ngẩn người.
[Anh biết?]
[Vô Phong: Ừ.]
Có thể bạn thích
Tôi lập tức tò mò.
[Sao anh biết được?]
Bên kia không trả lời.
Tôi tiếp tục hỏi.
[Đại ca?]
[Vô Phong: Chơi game.]
Tôi: “…”
Lại đánh trống lảng!
Tôi vừa định hỏi tiếp thì trận đấu bắt đầu.
Tôi nhanh chóng tập trung vào màn hình.
Trận đầu tiên diễn ra khá thuận lợi.
Nhưng đến giữa trận…
Con chuột trong tay tôi đột nhiên khựng lại.
Tôi vừa định điều khiển nhân vật né chiêu thì con trỏ lại chậm mất một nhịp.
Nhân vật của tôi lập tức trượt chiêu.
Đối thủ nhân cơ hội lao tới.
Một giây sau…
Màn hình chuyển sang màu xám.
Tôi: “…”
Tôi tức đến mức muốn đập bàn.
[Noãn Noãn: A a a!]
[Vô Phong: Làm sao?]
Tôi nhìn con chuột trong tay, bực bội nói:
[Hình như chuột máy tính của em dùng lâu quá rồi.]
[Nó không còn linh hoạt nữa.]
[Vừa rồi em định né mà nó cứ bị đơ.]
Bên kia im lặng một lúc.
Sau đó Vô Phong gửi một câu.
[Vô Phong: Mua cái mới đi.]
Tôi lập tức lắc đầu.
[Không cần đâu.]
[Vẫn dùng được mà.]
[Vô Phong: Tôi mua tặng em một bộ.]
Tôi lập tức từ chối.
[Không cần không cần!]
[Em không thể nhận đồ của anh được.]
Bên kia lại im lặng.
Một lát sau, anh mới nói:
[Vô Phong: Đây là con chuột cũ của tôi.]
[Vô Phong: Tôi không dùng nữa.]
[Vô Phong: Nhưng chơi vẫn rất tốt.]
Tôi chớp mắt.
[Thật sao?]
[Vô Phong: Ừ.]
[Vô Phong: Bán rẻ cho em.]
Tôi lập tức hỏi:
[Bao nhiêu?]
[Vô Phong: 50 tệ.]
Tôi không suy nghĩ lấy một giây.
[Được!]
Bạn cùng phòng đang ngồi bên cạnh nhìn tôi.
“…”
Tôi hoàn toàn không để ý.
Trong lòng còn đang cảm thấy mình mua được món hời lớn.
Lão đại của tôi là cao thủ game!
Đồ anh ấy từng dùng chắc chắn cũng phải cực kỳ tốt.
Tôi lập tức nói:
[Đại ca, vậy chốt nhé.]
[50 tệ, em mua.]
[Đồ của đại ca chơi game giỏi như vậy, sao mà tệ được.]
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó…
Một tiếng cười khe khẽ truyền qua tai nghe.
Tôi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy anh cười.
Không phải kiểu cười lớn.
Chỉ là một tiếng cười rất khẽ, trầm thấp.
Nhưng lại khiến tôi bất giác ngồi thẳng người.
Sau đó giọng anh vang lên.
“Tôi biết mà.”
Tôi ngơ ngác.
“Biết gì?”
Bên kia không trả lời ngay.
Chỉ có tiếng cười rất nhẹ.
Rồi anh chậm rãi nói:
“Đều biết.”
Tôi càng nghe càng không hiểu.
Nhưng Vô Phong đã chuyển sang chuyện khác.
“Vào trận.”
Tôi lập tức điều khiển nhân vật.
“Được!”
Tôi hoàn toàn không biết rằng ở đầu bên kia, Lục Phong đang nhìn con chuột máy tính trên bàn.
Đó đúng là con chuột anh từng dùng.
Nhưng cái gọi là “cũ”…
Thực ra mới mua chưa được bao lâu.
Chỉ là anh muốn tìm một cái cớ để đưa đồ cho cô.
Còn năm mươi tệ?
Anh căn bản chẳng quan tâm.
Lục Phong khẽ cong môi.
Đồ ngốc này…
Đúng là dễ lừa.