Lão Đại Game Của Tôi Hóa Ra Là Lục Thiếu Gia

Chương 7 : GIỌNG NÓI NÀY SAO LẠI QUEN ĐẾN THẾ?

Sáng hôm sau, vừa đến trường, tôi đã nhận được một bưu phẩm.

Nhìn cái tên người gửi, tôi lập tức biết là đồ lão đại gửi.

Con chuột máy tính hôm qua.

Tôi ôm bưu phẩm lên lớp, vừa ngồi xuống đã không nhịn được mà mở ra.

Bên trong là một chiếc chuột máy tính màu trắng tinh.

Vừa lấy ra, tôi đã thích đến mức không nỡ buông tay.

Nó gần như còn mới nguyên.

Thiết kế rất đẹp, cầm trong tay cũng cực kỳ vừa vặn.

Tôi vui vẻ ngắm nghía.

“Đẹp quá…”

Bạn nam ngồi bên cạnh vô tình nhìn thấy, lập tức hỏi:

“Noãn Noãn, cậu mua ở đâu vậy?”

Tôi ngẩng đầu.

“Cái này à?”

“Ừ.”

Cậu ấy nhìn kỹ một lúc, vẻ mặt lập tức thay đổi.

“Cái này là bản giới hạn mà!”

Tôi ngẩn người.

“Bản giới hạn?”

“Ừ.”

Cậu ấy chỉ vào chiếc chuột trong tay tôi.

“Dòng này hình như chỉ bán đúng năm mươi con trên toàn bộ thị trường.”

“Lúc trước tôi còn định mua mà không mua được.”

Tôi cúi đầu nhìn chiếc chuột.

Nụ cười trên mặt lập tức cứng lại.

“Chỉ… năm mươi con?”

“Đúng.”

Tôi nuốt nước bọt.

“Vậy cái này rất đắt sao?”

Cậu bạn nhìn tôi bằng ánh mắt khó hiểu.

“Cậu mua bao nhiêu?”

Tôi thành thật đáp:

“50 tệ.”

“…”

Cậu ấy im lặng.

Tôi cũng im lặng.

Hai chúng tôi nhìn nhau.

Một lúc sau, cậu ấy mới chậm rãi hỏi:

“Cậu chắc chắn là 50 tệ?”

Tôi gật đầu.

“Ừ.”

“Không phải 500?”

Tôi lắc đầu.

“Không.”

“5000?”

“Cũng không.”

Cậu bạn lập tức nhìn tôi như nhìn một sinh vật kỳ lạ.

“Vậy thì…”

Tôi cúi xuống nhìn chiếc chuột trong tay.

Trong lòng đột nhiên có một dự cảm không lành.

Lão đại…

Hình như đã bán quá rẻ cho tôi rồi.

Nhưng chưa kịp nghĩ thêm, chiếc ghế bên cạnh bỗng bị kéo ra.

Một người ngồi xuống.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu.

Lục Phong.

Hôm nay anh mặc một bộ đồ đen.

Áo đen, quần đen.

Gương mặt vốn đã lạnh lùng, kết hợp với bộ đồ ấy lại càng khiến người khác không dám tùy tiện đến gần.

Vẫn là dáng vẻ kiêu ngạo, bất tuân ấy.

Tôi chỉ nhìn anh một cái…

Mặt đã bất giác nóng lên.

Tôi vội vàng cúi đầu xuống.

Lục Phong kéo ghế ngồi ngay bên cạnh tôi.

Sau đó nhìn sang.

“Bạn học.”

Giọng nói trầm thấp vang lên.

“Có thể ngồi chỗ này không?”

Tôi khựng lại.

Bàn tay đang cầm chuột cũng bất giác siết nhẹ.

Giọng nói này…

Sao lại quen đến thế?

Tôi chậm rãi ngẩng đầu.

Lục Phong đang nhìn tôi.

Ánh mắt anh bình tĩnh, gương mặt không có chút biểu cảm.

Nhưng giọng nói vừa rồi…

Rõ ràng rất giống một người.

Một người mà tôi ngày nào cũng nghe thấy trong tai nghe.

Lão đại.

Tôi nhìn Lục Phong thêm vài giây.

Trong đầu không ngừng vang lên giọng nói trầm thấp ấy.

“Ừ.”

“Còn muốn chơi không?”

“Đừng chạy lung tung.”

“Đứng phía sau tôi.”

Từng câu từng chữ…

Giống nhau đến kỳ lạ.

Tôi bất giác nhìn anh chăm chú.

Lục Phong hơi nhướng mày.

“Có chuyện gì?”

Tôi lập tức hoàn hồn.

“Không… không có gì.”

Tôi vội vàng quay mặt đi.

Nhưng trong lòng lại không ngừng nghi ngờ.

Không thể nào đâu.

Lục Phong sao có thể là lão đại được?

Một người là Lục thiếu gia nổi tiếng trong trường.

Một người là đại ca tôi quen trên mạng.

Hai người hoàn toàn chẳng có liên quan gì với nhau.

Hơn nữa…

Lão đại còn nói mình chỉ dùng một con chuột cũ không dùng nữa.

Tôi cúi xuống nhìn chiếc chuột trắng tinh trong tay.

Bỗng nhiên cảm thấy…

Hình như có gì đó không đúng.

Ở bên cạnh, Lục Phong nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cô gái.

Khóe môi khẽ cong lên.

Anh đương nhiên biết cô đang nghĩ gì.

Chiếc chuột kia…

Là anh cố ý gửi cho cô.

Còn chuyện nó là bản giới hạn?

Cũng là anh cố ý chọn.

Chỉ có điều…

Anh không ngờ cô lại phát hiện nhanh như vậy.

Lục Phong chống cằm, bình thản nhìn lên bảng.

Trong lòng lại thầm nghĩ.

Không biết đến bao giờ…

Cô mới nhận ra người đang ngồi bên cạnh mình chính là lão đại mà cô ngày ngày gọi?

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương