Chương 8 : HÌNH NHƯ TÔI THÍCH LÃO ĐẠI MẤT RỒI
Từ sau hôm đó, trong đầu tôi cứ quanh quẩn một chuyện.
Giọng nói của Lục Phong…
Thật sự rất giống lão đại.
Càng nghĩ tôi càng thấy không đúng.
Đặc biệt là lúc anh ấy ngồi bên cạnh tôi trong lớp hôm đó.
Chỉ một câu “Bạn học, có thể ngồi chỗ này không?” thôi mà tôi đã lập tức liên tưởng đến giọng nói trong tai nghe.
Tôi càng nghĩ càng đau đầu.
Không lẽ…
Lục Phong thật sự là Vô Phong?
Nhưng chuyện này cũng quá vô lý rồi.
Một người là Lục thiếu gia nổi tiếng trong trường.
Một người là lão đại tôi quen trên mạng.
Hai người này làm sao có thể là một được?
Buổi tối, tôi vừa online game đã thấy Vô Phong đang chờ.
Tôi lập tức vào đội.
Nhưng hôm nay tôi không vội bắt đầu trận.
Tôi nhìn khung chat một lúc, cuối cùng quyết định thăm dò.
[Đại ca.]
[Vô Phong: Ừ?]
Tôi suy nghĩ vài giây rồi hỏi:
[Nhà anh ở đâu vậy?]
Bên kia im lặng một lát.
Sau đó rất ung dung trả lời:
[Vô Phong: Thành phố C.]
Tôi nhìn ba chữ kia, lập tức thở phào.
Thành phố C?
Vậy thì không thể là Lục Phong rồi.
Trường đại học của tôi ở thành phố A.
Mà Lục gia…
Tôi nhớ rất rõ.
Gia đình họ Lục thật sự ở thành phố C.
Tôi lập tức tự thuyết phục bản thân.
Thấy chưa!
Chỉ là tôi nghĩ nhiều thôi.
Trên đời này giọng giống nhau cũng đâu có gì lạ.
Tôi lập tức vui vẻ nói:
[Em biết ngay mà.]
[Vô Phong: Biết gì?]
Tôi cười.
[Không có gì.]
[Chỉ là em vừa nghĩ linh tinh thôi.]
Lục Phong ở đầu bên kia nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên.
Anh đương nhiên biết cô đang nghĩ gì.
Nhưng anh không định giải thích.
Có một số chuyện…
Cứ để cô tự phát hiện thì thú vị hơn.
Tôi im lặng một lúc rồi bỗng nhiên nhớ đến chiếc chuột hôm qua.
Tôi nhìn nó đặt bên cạnh máy tính.
Chiếc chuột trắng tinh vẫn mới đến mức gần như chưa từng được sử dụng.
Tôi càng nhìn càng thấy áy náy.
[Đại ca.]
[Vô Phong: Ừ.]
[Con chuột anh bán cho em…]
[Vô Phong: Sao?]
Tôi nghiêm túc nói:
[Em hỏi bạn cùng lớp rồi.]
[Hình như nó là bản giới hạn.]
Có thể bạn thích
[Nghe nói chỉ bán có năm mươi con.]
[Vậy nên… chắc chắn nó rất đắt.]
[Em không thể nhận được.]
Bên kia im lặng vài giây.
Sau đó một câu trả lời xuất hiện.
[Vô Phong: Không sao.]
Tôi lập tức nói:
[Sao lại không sao được?]
[Anh bán cho em có 50 tệ.]
[Em cảm thấy mình chiếm lợi của anh quá.]
Lần này bên kia gửi tới một câu.
[Vô Phong: Vốn dĩ tôi không muốn bán cho em.]
Tôi ngẩn người.
[Hả?]
[Vô Phong: Muốn tặng em.]
Tôi nhìn chằm chằm màn hình.
Tim bỗng nhiên đập nhanh một nhịp.
Tôi còn chưa biết phải trả lời thế nào thì giọng nói của anh đã truyền qua tai nghe.
“Không cần suy nghĩ nhiều.”
“Chỉ là một con chuột thôi.”
Giọng anh rất trầm.
Nhưng hôm nay lại đặc biệt dịu dàng.
“Em thích là được.”
Tôi ngồi im trước máy tính.
Hai tai bỗng nhiên nóng lên.
Tôi nhỏ giọng:
“Nhưng…”
“Không có nhưng.”
Anh ngắt lời tôi.
“Cứ dùng đi.”
“Sau này chơi game đừng than chuột hỏng nữa.”
Tôi cắn môi.
“Đại ca…”
“Ừ?”
“Anh tốt với em như vậy…”
Tôi ngập ngừng một lúc.
“Có phải vì em là con gái không?”
Bên kia im lặng.
Một lát sau, anh cười khẽ.
“Không.”
“Vậy tại sao?”
Lần này anh không trả lời ngay.
Chỉ nói:
“Vì là em.”
Tôi: “…”
Tôi cảm thấy đầu óc mình lập tức trống rỗng.
Không hiểu sao câu nói ấy cứ quanh quẩn trong đầu.
Vì là em.
Chỉ bốn chữ thôi.
Nhưng lại khiến mặt tôi nóng bừng.
Tôi vội vàng cúi đầu, giả vờ tập trung vào game.
Nhưng tay lại chẳng điều khiển nổi nhân vật.
Tôi thậm chí còn không biết đối thủ đang đứng ở đâu.
Đến khi nhân vật bị hạ gục…
Tôi mới hoàn hồn.
[Vô Phong: Em đang làm gì vậy?]
Tôi xấu hổ đến mức muốn chui xuống gầm bàn.
[Em… em mất tập trung.]
[Vô Phong: Vì sao?]
Tôi nhìn dòng chữ kia, không biết phải trả lời thế nào.
Chẳng lẽ nói…
Vì anh vừa nói một câu khiến tim em đập nhanh?
Tôi lập tức lắc đầu.
Không thể nói.
Tuyệt đối không thể nói.
Tôi chỉ có thể nhỏ giọng:
[Không có gì.]
Bên kia lại vang lên tiếng cười khe khẽ.
“Được.”
“Không có gì thì tập trung chơi.”
Tôi nghe giọng nói ấy, trong lòng bỗng nhiên mềm xuống.
Đột nhiên tôi nhận ra một chuyện.
Hình như…
Tôi thích lão đại mất rồi.
Không biết bắt đầu từ lúc nào.
Có lẽ là từ những lần anh ngoài miệng mắng tôi nhưng vẫn quay lại cứu tôi.
Có lẽ là từ lúc tôi bật mic, lần đầu tiên nghe thấy giọng anh.
Cũng có lẽ…
Là từ hôm nay.
Từ câu nói “Vì là em.”
Tôi cúi đầu nhìn chiếc chuột trắng trên bàn.
Khóe môi không tự chủ được mà cong lên.