Chương 10 : HÓA RA LÃO ĐẠI LÀ LỤC PHONG
Thứ bảy.
Từ sáng tôi đã bắt đầu chuẩn bị.
Tôi mở tủ quần áo, đứng trước đó gần nửa tiếng.
Cuối cùng, tôi lấy ra một chiếc váy mà bình thường rất ít khi mặc.
Tôi thay đồ, đứng trước gương xoay qua xoay lại mấy vòng.
Cũng… được đấy chứ?
Tôi chỉnh lại tóc, ngắm mình thêm một lúc rồi mới cầm túi bước ra ngoài.
Hôm nay…
Tôi sắp gặp lão đại.
Chỉ nghĩ thôi mà tim tôi đã đập nhanh hơn bình thường.
Tôi vừa đi vừa tưởng tượng.
Không biết anh ấy ngoài đời trông thế nào?
Có thật sự đeo kính không?
Có phải kiểu người hiền lành, ít nói, suốt ngày ôm máy tính giống tôi tưởng tượng không?
Tôi càng nghĩ càng thấy hồi hộp.
Đến điểm hẹn, tôi từ xa đã nhìn thấy một người đứng dưới gốc cây.
Người đó mặc một chiếc áo sơ mi trắng.
Cổ áo được cài kín đến tận nút trên cùng.
Trên sống mũi là một chiếc kính gọng vàng.
Dáng người cao, thẳng.
Tôi đứng khựng lại.
Không hiểu sao…
Bóng dáng này có chút quen thuộc.
Tôi còn đang ngẩn người thì người kia đã nhìn thấy tôi.
Anh bước về phía tôi.
Càng đến gần, tôi càng nhìn rõ gương mặt.
Sau đó…
Tôi chết lặng.
Lục Phong?!
Anh đứng trước mặt tôi, trên tay còn cầm một bó hoa nhỏ.
Gương mặt vốn đã đẹp trai nay lại bị chiếc kính gọng vàng làm cho trông hiền hơn hẳn.
Anh đưa bó hoa cho tôi.
“Chào em.”
Tôi không nhận.
Cả người cứng đờ.
Anh nhìn tôi, giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên.
“Anh là Vô Phong.”
Ầm!
Trong đầu tôi như có thứ gì đó nổ tung.
Vô Phong.
Lục Phong.
Hai cái tên lập tức chồng lên nhau.
Giọng nói quen thuộc.
Cách nói chuyện quen thuộc.
Tất cả những lần anh xuất hiện trước mặt tôi…
Hóa ra đều là cùng một người!
Tôi nhìn anh chằm chằm.
“Anh…”
Lục Phong khẽ cười.
“Ừ.”
Tôi lập tức hiểu ra.
Tên khốn này!
Anh biết tôi từ lâu rồi!
Biết tôi là ai.
Biết tôi học ở đâu.
Biết tôi là cô gái trong game.
Thậm chí còn cố tình nói mình ở thành phố C để lừa tôi!
Máu nóng lập tức dồn lên đầu.
Tôi nghiến răng.
“Lục Phong.”
Anh hơi khựng lại.
Tôi nhìn thẳng vào anh.
“Anh đùa như vậy thấy vui sao?”
Nói xong, tôi quay người định bỏ đi.
Nhưng mới bước được hai bước, cổ tay đã bị níu lại.
Có thể bạn thích
Tôi quay đầu.
Lục Phong không còn vẻ bình tĩnh như lúc nãy.
Gương mặt anh hiện rõ vẻ lo lắng.
“Đừng đi.”
Tôi không nói gì.
Anh lập tức giải thích:
“Anh xin lỗi.”
“Anh thật sự xin lỗi.”
“Từ đầu anh không có ý định lừa em.”
Tôi nhìn anh.
“Không có ý định?”
“Vậy anh định nói với tôi từ lúc nào?”
Anh im lặng.
Tôi càng tức.
“Anh biết tôi là Noãn Noãn từ lâu rồi đúng không?”
Lục Phong gật đầu.
“Ừ.”
“Vậy còn giả vờ không biết?”
“Ừ.”
Tôi tức đến bật cười.
“Anh đúng là…”
Tôi còn chưa nói hết câu, anh đã vội vàng nói:
“Anh chỉ sợ em biết rồi sẽ không muốn chơi với anh nữa.”
Tôi khựng lại.
Lục Phong nhìn tôi, ánh mắt hiếm khi có vẻ căng thẳng như vậy.
“Anh biết mình làm vậy không đúng.”
“Nhưng…”
Anh siết nhẹ tay rồi lập tức buông ra, như sợ tôi khó chịu.
“Anh thật sự rất muốn gặp em.”
“Cho nên mới dùng cách này.”
Tôi không nói gì.
Ánh mắt vô thức rơi xuống chiếc kính gọng vàng trên mặt anh.
Rồi lại nhìn chiếc áo sơ mi cài kín đến tận cổ.
Đây…
Chính là dáng vẻ tôi từng tưởng tượng.
Anh thật sự đã thay đổi cách ăn mặc.
Chỉ vì tôi từng nói đó là kiểu người tôi thích.
Tôi nhìn anh rất lâu.
Trong lòng bỗng nhiên mềm xuống.
Tên này…
Đúng là đáng ghét.
Nhưng cũng thật sự khiến người ta không thể giận nổi.
Tôi nhỏ giọng:
“Anh đeo kính thật à?”
Lục Phong hơi ngẩn ra.
Sau đó khẽ gật đầu.
“Em thích mà.”
Tôi: “…”
Tim lại đập nhanh.
Tôi lập tức quay mặt đi.
“Áo sơ mi cũng cố tình cài kín như vậy?”
“Ừ.”
“Cũng vì em thích?”
“Ừ.”
Tôi không biết nói gì nữa.
Nếu là người khác, có lẽ tôi đã tức giận đến bỏ đi.
Nhưng người trước mặt lại chính là Lục Phong.
Người mà tôi đã rung động từ lần đầu gặp mặt.
Còn Vô Phong…
Lại là người tôi vừa nhận ra mình thích.
Hai người tôi thích…
Hóa ra từ đầu đến cuối chỉ có một người.
Tôi cúi đầu, khóe môi không nhịn được mà cong lên.
Lục Phong nhìn thấy, lập tức hỏi:
“Em hết giận rồi sao?”
Tôi vẫn cố tình lạnh mặt.
“Chưa.”
Anh lập tức căng thẳng.
Tôi nhịn cười.
“Nhưng…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Có thể suy nghĩ thêm.”
Lục Phong cuối cùng cũng thở phào.
Tôi nhìn bó hoa nhỏ trong tay anh.
“Cái này cho tôi?”
“Ừ.”
Tôi nhận lấy.
Trong lòng bỗng nhiên ngọt ngào đến lạ.
Dù sao…
Tôi thích Lục Phong.
Tôi cũng thích Vô Phong.
Mà hai người này…
Lại là cùng một người.
Vậy thì tôi còn có gì để tiếc nữa?
Tôi nhìn anh, nhỏ giọng:
“Đi thôi.”
Lục Phong ngẩn ra.
“Đi đâu?”
Tôi liếc anh.
“Không phải anh mời tôi đi ăn sao?”
Khóe môi anh lập tức cong lên.
“Được.”
Lần này…
Tôi không từ chối nữa.