Thầm Thích Bạn Thân Của Anh Trai

Chương 3 : Tống Thời Châu, anh đúng là đồ xấu tính!

Tôi quyết định không thèm để ý đến Tống Thời Châu nữa.

Sau khi về đến nhà, tôi lập tức ôm cặp chạy thẳng lên lầu, ngay cả cơm tối cũng chẳng muốn xuống ăn cùng anh.

Thật sự quá mất mặt!

Tôi chỉ đứng nói chuyện với một nam sinh thôi, vậy mà lại bị anh bắt gặp, còn khiến người ta bỏ chạy mất. Bây giờ nghĩ lại, tôi vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu.

Nếu không phải Tống Thời Châu đột nhiên xuất hiện, có khi tôi đã biết được tại sao cậu bạn kia lại muốn mời mình đến xem trận chung kết bóng rổ rồi!

Đáng ghét!

Tôi vừa nghĩ vừa đẩy cửa phòng, còn chưa kịp đóng lại thì giọng nói lười biếng của người phía sau đã truyền đến.

“Tô Niệm Niệm.”

Tôi giả vờ như không nghe thấy.

“Em yêu sớm à?”

Tôi lập tức quay phắt đầu lại.

“Tống Thời Châu!”

Anh đứng dựa vào lan can cầu thang, hai tay đút túi quần, khuôn mặt đẹp trai hiện lên nụ cười khiến người ta chỉ muốn đấm cho một cái.

Thấy tôi tức giận, anh chẳng những không thu liễm mà còn cười càng lớn hơn.

“Làm gì mà phản ứng dữ thế? Anh chỉ hỏi một câu thôi mà.”

Tôi nghiến răng.

“Em không có yêu sớm!”

“Ồ.”

Anh kéo dài giọng, gật đầu như thể đã hiểu.

“Không yêu sớm thì thôi, em giận cái gì? Yên tâm, anh sẽ không mách bố mẹ em đâu.”

Tôi tức đến mức suýt nữa thì nghẹn thở.

Anh còn dám nói!

Nếu không phải anh đột nhiên xuất hiện, cậu bạn kia đã chẳng chạy mất. Bây giờ anh lại còn cố tình nói những lời như vậy, rõ ràng là muốn chọc tức tôi!

Tôi trừng mắt nhìn anh.

“Tống Thời Châu, anh đừng có mà nói linh tinh!”

Anh nhướng mày, vẻ mặt vô tội.

“Anh nói linh tinh chỗ nào?”

“Anh…”

Tôi nghẹn họng.

Đúng lúc tôi không biết phải phản bác thế nào, anh lại thong thả bổ sung một câu:

“Thật ra cũng không có gì to tát. Tuổi trẻ mà, thích một người cũng là chuyện bình thường.”

Tôi tức đến xanh mặt.

Ai thích người ta chứ?

Tôi chỉ đứng nói chuyện với cậu ấy vài câu thôi!

Tôi hậm hực quay người, đóng sầm cửa phòng.

Trước khi cửa đóng lại, tôi còn nghe thấy tiếng cười của Tống Thời Châu.

Tên xấu tính này!

Tôi thề, nếu sau này có ai hỏi tôi người đáng ghét nhất trên đời là ai, tôi nhất định sẽ không do dự mà trả lời: Tống Thời Châu!

Buổi tối, tôi vốn định ăn cơm thật nhanh rồi lập tức trở về phòng.

Nhưng đáng tiếc, kế hoạch của tôi lại bị phá hỏng.

Bố mẹ tôi đều có mặt ở bàn ăn, Tô Thần ngồi bên cạnh Tống Thời Châu. Tôi vừa ngồi xuống, mẹ đã gắp thức ăn vào bát tôi, cười nói:

“Niệm Niệm, hôm nay ở trường thế nào? Có chuyện gì vui không?”

Tôi đang tức giận, chẳng muốn nói chuyện với ai, chỉ cúi đầu đáp:

“Bình thường ạ.”

Tô Thần liếc tôi một cái.

“Lại có ai chọc em à?”

Tôi lập tức ngẩng đầu, ánh mắt vô thức liếc sang Tống Thời Châu.

Tên đầu sỏ đang ung dung ăn cơm, vẻ mặt thản nhiên như thể chẳng liên quan gì đến mình.

Tôi nghiến răng, cúi đầu tiếp tục ăn.

Không thể nói!

Tuyệt đối không thể nói cho anh trai biết chuyện hôm nay.

Nếu Tô Thần biết có nam sinh muốn mời tôi đi xem bóng rổ, không biết anh ấy sẽ làm ra chuyện gì nữa. Với tính cách của anh ấy, có khi ngày mai đã tìm người ta hỏi cho ra lẽ.

Tôi không muốn gây thêm rắc rối.

Bữa cơm vẫn tiếp tục như bình thường.

Đến khi gần ăn xong, Tống Thời Châu bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tôi.

“Niệm Niệm.”

Tôi lập tức cảnh giác.

“Gì?”

Anh nhìn tôi, dường như định nói điều gì đó, nhưng lời vừa đến miệng lại đột nhiên dừng lại.

“À… chuyện hôm nay…”

Tôi khựng đũa.

Chuyện hôm nay?

Chuyện gì hôm nay?

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, trong lòng lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Tống Thời Châu lại không nói tiếp.

Anh chỉ nhìn tôi vài giây, sau đó cúi đầu uống một ngụm nước.

Tôi: “…”

Anh bị làm sao vậy?

Đang nói thì đột nhiên dừng lại, chẳng lẽ anh không biết làm như vậy rất đáng ghét sao?

Tôi cố nhẫn nhịn, tiếp tục ăn cơm.

Một lúc sau, anh lại lên tiếng:

“Thật ra anh cảm thấy…”

Tôi lập tức quay sang.

“Anh cảm thấy cái gì?”

Tống Thời Châu nhìn tôi, khóe môi hơi cong lên.

“Không có gì.”

Tôi suýt nữa bóp gãy đôi đũa trong tay.

Tên khốn này!

Anh tuyệt đối là cố ý!

Tôi nhìn vẻ mặt bình thản của anh, càng nghĩ càng tức. Rõ ràng anh biết tôi đang lo lắng chuyện gì, vậy mà cứ cố tình nói được một nửa rồi dừng lại, khiến tôi không thể ngồi yên nổi.

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ không được để bản thân mắc bẫy.

Nhưng Tống Thời Châu lại thong thả gắp một miếng thức ăn, bổ sung:

“Có điều, nếu em thật sự thích cậu bạn hôm nay…”

“Em không thích!”

Tôi lập tức bật thốt lên.

Cả bàn ăn bỗng im bặt.

Mẹ tôi ngẩng đầu nhìn tôi.

Tô Thần cũng dừng đũa.

Ngay cả bố tôi cũng nhìn sang.

Tôi cứng đờ người.

Chết rồi.

Tôi vừa nói cái gì vậy?

Tống Thời Châu chậm rãi đặt đũa xuống, ánh mắt đầy ý cười.

“Anh đã nói gì đâu.”

Tôi: “…”

Tôi muốn đánh người!

Tôi tức đến mức chẳng còn tâm trạng ăn cơm, lập tức đứng dậy.

“Con ăn no rồi!”

Nói xong, tôi xoay người đi thẳng lên lầu.

Phía sau, tiếng cười khẽ của Tống Thời Châu lại vang lên.

Tôi bước lên cầu thang, trong đầu chỉ còn một suy nghĩ.

Ngày mai tôi nhất định phải tránh xa anh!

Thế nhưng, cuộc đời dường như đặc biệt thích đối đầu với tôi.

Sáng hôm sau, tôi vừa thức dậy đã nghe mẹ thông báo rằng bố mẹ có việc phải ra ngoài từ sớm, còn Tô Thần cũng đã rời nhà trước đó.

Vì vậy, nhiệm vụ đưa tôi đến trường đương nhiên rơi vào tay Tống Thời Châu.

Khi nghe tin này, tôi đang cầm bánh mì ăn sáng, suýt nữa thì nghẹn.

“Mẹ, con tự đi được mà!”

Mẹ nhìn tôi, có chút bất đắc dĩ.

“Đường đến trường xa như vậy, con đi một mình mẹ không yên tâm. Hôm nay anh Thời Châu cũng tiện đường, để anh đưa con đi cho an toàn.”

Tôi quay đầu nhìn người đang ngồi đối diện.

Tống Thời Châu mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, cổ tay áo được xắn lên, một tay cầm cốc sữa, dáng vẻ nhàn nhã như thể chuyện này chẳng có gì đáng bàn.

Thấy tôi nhìn mình, anh còn mỉm cười.

“Đừng lo, anh sẽ đưa em đến trường an toàn.”

Tôi nghiến răng.

Ai lo cho anh chứ?

Tôi hậm hực đặt bánh mì xuống, ôm cặp sách đứng dậy.

“Không cần đâu ạ! Con có thể tự đi!”

Tống Thời Châu chậm rãi đứng lên, cầm lấy chìa khóa xe trên bàn.

Anh nhìn tôi từ trên xuống dưới, sau đó thản nhiên nói:

“Em đi một mình, lỡ bị người ta bắt mất thì sao?”

Tôi lập tức quay đầu trừng anh.

“Tống Thời Châu!”

Anh nhướng mày.

“Anh đây.”

“Anh mới là người có vấn đề ấy!”

Tống Thời Châu bật cười, chẳng hề tức giận.

“Được rồi, cô nhóc. Mau đi thôi, muộn học bây giờ.”

Tôi ôm cặp, hậm hực bước ra cửa.

Vừa đi, tôi vừa không nhịn được lẩm bẩm:

“Đúng là đồ xấu tính. Chỉ biết bắt nạt người khác. Còn nói em bị bắt mất, anh tưởng ai cũng đáng ghét như anh chắc?”

Tống Thời Châu đi phía sau, nghe rõ từng lời tôi nói.

Anh không những không phản bác mà còn bật cười.

“Tô Niệm Niệm.”

Tôi quay đầu.

“Gì nữa?”

Anh cúi xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, khóe môi cong lên đầy trêu chọc.

“Em mắng anh nhiều như vậy, có phải vì muốn anh chú ý đến em không?”

Tôi chết lặng.

Vài giây sau, mặt tôi đỏ bừng vì tức giận.

“Tống! Thời! Châu!”

Anh cười lớn, xoay người bước ra ngoài trước.

Tôi đứng nguyên tại chỗ, tức đến mức chỉ muốn lập tức quay về phòng.

Tôi thề, từ hôm nay trở đi, tôi sẽ không bao giờ nói chuyện với anh nữa!

Nhưng điều tôi không ngờ tới là, kể từ ngày hôm ấy, Tống Thời Châu dường như càng thích trêu chọc tôi hơn.

Còn tôi, mỗi ngày đều bị anh chọc cho tức đến nghiến răng.

Truyện Mới

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Khi Lời Nói Thành Sự Thật

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Gói Biểu Cảm Bắt Trà Xanh

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Lười Ôm Tiền Chạy

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Mẹ Kế Muốn Chiếm Nhà

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Đụng Đến Con Gái Tôi

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Đừng Kéo Tôi Xuống Bùn

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Khi Ân Tình Hóa Xiềng Xích

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Phế Hậu Cả Nhà Bãi Công

Trưởng tỷ xưng bá vương

Trưởng tỷ xưng bá vương