Chương 4 : Tống Thời Châu, anh có thể nói với em
Tống Thời Châu dường như hoàn toàn không biết hai chữ chán nản viết thế nào.
Kể từ ngày bắt đầu đưa tôi đi học, cuộc sống của anh bỗng trở nên vô cùng quy luật.
Sáng đưa tôi đến trường, chiều đón tôi về nhà, ngày nào cũng đều đặn như vắt chanh.
Ban đầu, tôi còn cảm thấy có chút không quen.
Dù sao trước đây, tôi và anh cũng chẳng thân thiết gì. Ngoại trừ việc anh là bạn thân của anh trai tôi, chúng tôi gần như không có điểm chung.
Nhưng chẳng biết từ lúc nào, việc mỗi sáng nhìn thấy Tống Thời Châu đứng chờ ngoài cửa đã trở thành chuyện bình thường.
Điều duy nhất khiến tôi không thể chịu nổi chính là cái miệng của anh.
Mỗi ngày, anh đều có thể tìm ra đủ mọi cách để chọc tức tôi.
Có hôm tôi vừa ngồi lên xe đã nghe anh hỏi:
“Tô Niệm Niệm, hôm nay có nam sinh nào tỏ tình với em không?”
Tôi nghiến răng.
“Không có!”
“Thật à? Thế thì đáng tiếc quá.”
Tôi quay phắt sang nhìn anh.
“Anh đáng tiếc cái gì?”
Tống Thời Châu cười đến mức vai hơi rung lên.
“Anh còn tưởng hôm nay lại có người khiến em đỏ mặt, để anh được xem náo nhiệt.”
Tôi tức đến mức chẳng buồn nói chuyện với anh nữa.
Ngày hôm sau, tôi quyết định mặc kệ anh.
Anh hỏi gì, tôi cũng không trả lời.
Anh trêu chọc thế nào, tôi cũng giả vờ không nghe thấy.
Ban đầu, Tống Thời Châu còn cảm thấy rất thú vị, thỉnh thoảng lại cố tình ghé sát đến hỏi tôi có phải bị câm rồi không.
Tôi vẫn kiên quyết im lặng.
Đến ngày thứ ba, cuối cùng anh cũng bật cười bất lực.
“Tô Niệm Niệm, em giỏi thật đấy.”
Tôi quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, khóe môi không nhịn được hơi cong lên.
Đáng đời!
Tôi đã nói rồi, chỉ cần tôi không để ý đến anh, anh sẽ chẳng còn cách nào trêu chọc tôi nữa.
Tôi cứ tưởng cuộc sống của mình sẽ tiếp tục bình yên như vậy.
Nhưng tôi đã quên mất một điều.
Tống Thời Châu không phải người có thể khiến tôi yên tâm được lâu.
Hôm ấy, sau khi tan học, tôi đứng ở cổng trường đợi anh như thường lệ.
Học sinh lần lượt rời đi, sân trường dần trở nên vắng vẻ.
Tôi cúi đầu nhìn đồng hồ.
Đã quá giờ hẹn mười lăm phút rồi.
Tống Thời Châu vẫn chưa xuất hiện.
Tôi nhíu mày, lấy điện thoại ra gọi cho anh.
Không ai nghe máy.
Tôi lại gọi thêm lần nữa, kết quả vẫn như vậy.
Trong lòng tôi bỗng có chút bất an.
Tên này bình thường tuy thích trêu chọc tôi, nhưng chưa bao giờ đến muộn mà không báo trước.
Chẳng lẽ anh có việc đột xuất?
Tôi đứng chờ thêm vài phút, cuối cùng không nhịn được nữa, quyết định đi tìm anh.
Tôi vừa đi vừa nhìn quanh, thỉnh thoảng còn lấy điện thoại ra gọi lại.
Đến khi đi ngang qua một con ngõ nhỏ gần trường, tôi đột nhiên nghe thấy tiếng động hỗn loạn truyền ra từ bên trong.
Có tiếng người chửi bới, tiếng bước chân dồn dập, thỉnh thoảng còn vang lên những âm thanh va chạm khiến người ta giật mình.
Tôi vô thức dừng bước.
Ngay sau đó, một giọng nói quen thuộc truyền đến.
“Cha mày đâu?”
Tôi sững người.
Giọng nói ấy…
Là Tống Thời Châu!
Tôi lập tức chạy về phía con ngõ.
Vừa nhìn vào bên trong, cả người tôi như bị đóng đinh tại chỗ.
Tống Thời Châu đang bị một đám người vây quanh.
Chiếc áo sơ mi thường ngày luôn sạch sẽ của anh đã nhăn nhúm, khóe môi có vết thương, trên gương mặt cũng xuất hiện những vết bầm tím.
Anh đứng giữa đám người, một tay chống lên bức tường bên cạnh, hơi thở có phần nặng nề.
Mấy người trước mặt vẫn không chịu buông tha cho anh.
Một gã đàn ông túm lấy cổ áo anh, giọng điệu hung hăng:
“Tao hỏi mày lần cuối, cha mày đang ở đâu?”
Tống Thời Châu không trả lời.
Anh chỉ lạnh lùng nhìn đối phương, đôi mắt đen nhánh tràn ngập tức giận.
Tôi chưa từng nhìn thấy anh như vậy.
Trong ấn tượng của tôi, Tống Thời Châu luôn là người thích cười.
Cho dù tôi có tức giận đến mức nào, anh vẫn có thể ung dung đứng trước mặt tôi, nhàn nhã nói vài câu khiến tôi tức đến nghẹn họng.
Anh dường như chẳng bao giờ để bất cứ chuyện gì ảnh hưởng đến tâm trạng của mình.
Nhưng lúc này, anh không cười.
Gương mặt anh lạnh lẽo, ánh mắt vừa giận dữ vừa bất lực, giống như đang cố gắng kiềm chế điều gì đó.
Tôi bỗng cảm thấy trái tim mình thắt lại.
“Tống Thời Châu!”
Tôi không kìm được gọi tên anh.
Người trong ngõ đồng loạt quay đầu nhìn về phía tôi.
Tống Thời Châu cũng ngẩng lên.
Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, sắc mặt anh lập tức thay đổi.
“Tô Niệm Niệm? Em đến đây làm gì?”
Giọng anh khàn đi, mang theo sự tức giận hiếm thấy.
Tôi chưa từng nghe anh dùng giọng điệu ấy nói chuyện với mình.
Tôi sững người, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại.
“Em đến tìm anh!”
Tôi nhìn những người đang vây quanh anh, bàn tay vô thức siết chặt quai cặp.
Một người trong số đó đột nhiên bước về phía tôi.
“Con bé này là ai?”
Tôi giật mình, theo bản năng lùi lại.
Tống Thời Châu lập tức quát lên:
“Đừng động vào cô ấy!”
Giọng anh vang lên giữa con ngõ, khiến tôi giật nảy mình.
Người đàn ông kia dừng bước, sau đó quay đầu nhìn Tống Thời Châu, cười lạnh.
“Được lắm. Mày không chịu nói đúng không? Vậy hôm nay tao xem mày còn cứng miệng được đến bao giờ!”
Tôi nhìn Tống Thời Châu, lòng nóng như lửa đốt.
Bọn họ rốt cuộc là ai?
Tại sao lại tìm anh?
Còn cha anh…
Bọn họ liên tục hỏi cha anh đang ở đâu, nhưng Tống Thời Châu lại không chịu trả lời.
Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra, càng không biết phải làm thế nào để giúp anh.
Đúng lúc ấy, khóe mắt tôi chợt nhìn thấy một chiếc xe cảnh sát giao thông đang đi qua con đường phía ngoài.
Tôi lập tức quay người, chạy thẳng ra ngoài.
“Các chú cảnh sát!”
Có thể bạn thích
Tôi vừa chạy vừa lớn tiếng gọi.
“Các chú ơi, bên này có người đánh nhau!”
Mấy chú cảnh sát nghe thấy tiếng kêu liền nhanh chóng dừng xe, đi về phía con ngõ.
Tiếng quát của cảnh sát vang lên ngay sau đó.
“Dừng lại! Tất cả đứng yên!”
Đám người kia lập tức trở nên hỗn loạn.
Có kẻ quay đầu bỏ chạy, những người khác cũng vội vàng tìm đường thoát thân. Mấy chú cảnh sát nhanh chóng đuổi theo, cố gắng giữ những người còn lại.
Tôi chẳng còn tâm trí quan tâm đến chuyện đó.
Tôi lập tức quay trở lại bên cạnh Tống Thời Châu.
Anh vẫn đứng dựa vào tường, nhưng dường như đã chẳng còn sức lực.
“Tống Thời Châu!”
Tôi chạy đến đỡ lấy cánh tay anh.
Anh hơi nghiêng đầu nhìn tôi, đôi mắt dường như mất đi vẻ sắc bén thường ngày.
“Em…”
Anh chỉ nói được một chữ rồi im lặng.
Tôi nhìn gương mặt tái nhợt của anh, sống mũi bỗng chốc cay xè.
“Anh đừng nói nữa. Em đưa anh về nhà!”
Tôi cố gắng đỡ anh đứng thẳng, nhưng anh cao hơn tôi rất nhiều, cả người lại gần như dồn hết sức nặng lên vai tôi.
Tôi loạng choạng suýt ngã.
Tống Thời Châu lập tức đưa tay đỡ lấy tôi, nhưng động tác ấy dường như đã tiêu hao hết chút sức lực còn lại của anh.
Cuối cùng, anh chỉ có thể dựa vào tôi, im lặng để tôi dìu đi.
Tôi chưa bao giờ thấy Tống Thời Châu yếu ớt như vậy.
Trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên nhận ra rằng người luôn cười cợt, trêu chọc tôi mỗi ngày cũng có lúc mệt mỏi đến mức chẳng thể nói nổi một câu.
Và tôi không biết anh đã phải trải qua những gì.
Khi tôi đưa Tống Thời Châu về đến nhà, bố mẹ tôi lập tức hoảng hốt.
“Thời Châu, cháu bị làm sao thế này?”
Mẹ tôi vội vàng chạy đến đỡ anh, còn bố tôi lập tức gọi người quen đến giúp xử lý vết thương.
Tôi đứng bên cạnh, hai bàn tay vẫn nắm chặt quai cặp, trong lòng rối bời.
Tống Thời Châu ngồi trên ghế sofa, để mọi người giúp mình xử lý vết thương.
Từ đầu đến cuối, anh không nói nhiều.
Bố tôi hỏi chuyện gì đã xảy ra, anh chỉ trả lời rằng mình gặp chút rắc rối bên ngoài.
Khi mẹ tôi hỏi có cần báo cảnh sát hay không, anh lại lắc đầu.
“Không cần đâu cô. Cháu xin lỗi vì đã khiến mọi người lo lắng.”
Giọng anh bình tĩnh đến mức tôi cảm thấy xa lạ.
Tô Thần cũng đã trở về.
Vừa nhìn thấy Tống Thời Châu, sắc mặt anh trai tôi lập tức trầm xuống. Anh bước đến hỏi vài câu, nhưng Tống Thời Châu vẫn không nói rõ nguyên nhân.
Hai người nhìn nhau một lúc.
Cuối cùng, Tô Thần không hỏi thêm nữa, chỉ quay sang ra hiệu cho bố mẹ đừng hỏi quá nhiều.
Tôi đứng ở một bên, càng nhìn càng cảm thấy khó chịu.
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tại sao tất cả mọi người đều không nói?
Tôi muốn hỏi, nhưng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Tống Thời Châu, cuối cùng vẫn không mở miệng.
Sau khi vết thương được xử lý, anh trở về phòng nghỉ ngơi.
Tôi cũng lặng lẽ lên lầu.
Nhưng nằm trên giường rất lâu, tôi vẫn không thể ngủ được.
Trong đầu tôi liên tục hiện lên cảnh tượng ở con ngõ nhỏ.
Gương mặt bầm dập của anh.
Ánh mắt giận dữ.
Câu hỏi của những người kia.
Cha mày đâu?
Tại sao họ lại tìm cha anh?
Và tại sao Tống Thời Châu lại im lặng?
Tôi trở mình, kéo chăn lên che kín đầu.
Càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
Cuối cùng, có lẽ vì cả ngày quá mệt mỏi, tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến nửa đêm, tôi đột nhiên tỉnh giấc vì khát nước.
Tôi ngồi dậy, mơ màng nhìn đồng hồ rồi xỏ dép đi xuống lầu.
Trong nhà rất yên tĩnh.
Đèn phòng khách vẫn sáng, ánh sáng dịu nhẹ hắt lên chiếc sofa đặt cạnh cửa sổ.
Tôi vốn định đi thẳng vào bếp lấy nước, nhưng vừa bước qua phòng khách đã nhìn thấy một bóng người đang ngồi ở đó.
Là Tống Thời Châu.
Anh ngồi một mình trên sofa, lưng tựa vào thành ghế, đầu hơi cúi xuống.
Ánh đèn phủ lên gương mặt anh, khiến những vết thương chưa tan biến càng trở nên rõ ràng.
Anh không biết tôi đã đến.
Tôi đứng yên nhìn anh một lúc.
Tống Thời Châu của ban ngày luôn thích cười, thích trêu chọc tôi, thích làm ra vẻ chẳng có chuyện gì có thể khiến anh bận tâm.
Nhưng lúc này, anh chỉ lặng im ngồi đó.
Không cười.
Không nói.
Cũng chẳng biết đang nghĩ gì.
Tôi bỗng cảm thấy trong lòng hơi khó chịu.
Tôi đi vào bếp rót một cốc nước, sau đó chậm rãi bước đến trước mặt anh.
Nghe thấy tiếng động, Tống Thời Châu hơi giật mình, ngẩng đầu nhìn tôi.
“Niệm Niệm?”
Tôi đưa cốc nước cho anh.
“Anh uống nước đi.”
Anh nhìn cốc nước trong tay tôi, sau đó nhận lấy.
“Cảm ơn em.”
Tôi ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, hai tay đặt trên đầu gối, nhất thời không biết nên mở lời thế nào.
Tôi vốn không giỏi an ủi người khác.
Hơn nữa, đối phương lại là Tống Thời Châu.
Bình thường, chỉ cần anh mở miệng, người tức giận luôn là tôi. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy anh như vậy, tôi thậm chí còn cảm thấy có chút không quen.
Tống Thời Châu uống vài ngụm nước rồi đặt cốc xuống.
“Muộn thế này rồi, sao em còn chưa ngủ?”
Tôi mím môi.
“Em khát nước.”
Anh gật đầu, không hỏi thêm.
Không khí lại rơi vào im lặng.
Tôi cúi đầu nhìn những ngón tay của mình, do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn lấy hết can đảm lên tiếng.
“Tống Thời Châu.”
“Ừ?”
“Anh có chuyện gì… có thể nói với em.”
Anh hơi khựng lại.
Tôi ngẩng đầu nhìn anh, cố gắng nói thật chậm để anh hiểu.
“Nếu anh gặp khó khăn, anh có thể nói với bố mẹ em. Bố mẹ em nhất định sẽ giúp anh. Anh trai em cũng vậy.”
Tôi dừng lại một chút, rồi bổ sung:
“Em cũng có thể giúp anh nữa.”
Nói xong, tôi cảm thấy mặt mình hơi nóng.
Tôi không biết những lời ấy có hữu ích hay không, nhưng tôi thật sự không muốn nhìn thấy Tống Thời Châu ngồi một mình trong phòng khách như thế này.
Anh im lặng nhìn tôi.
Một lúc lâu sau, anh mới khẽ cười.
“Không cần đâu.”
Tôi ngẩn người.
Tống Thời Châu dựa lưng vào ghế, giọng nói rất nhẹ.
“Anh đã làm phiền gia đình em nhiều như vậy rồi. Nếu còn khiến mọi người phải lo lắng thêm, anh cũng không biết phải lấy gì để trả nữa.”
Tôi ngơ ngác nhìn anh.
Trả?
Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ấy.
Từ ngày anh chuyển đến nhà tôi, bố mẹ luôn đối xử với anh như người trong gia đình. Tô Thần cũng chẳng hề khách sáo với người bạn thân của mình.
Trong mắt tôi, anh ở nhà tôi là chuyện hết sức bình thường.
Tại sao anh lại nghĩ mình phải trả ơn?
Tôi cau mày.
“Anh nói gì vậy? Ai bắt anh trả đâu?”
Tống Thời Châu nhìn tôi, không đáp.
Tôi càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu.
“Nếu anh thật sự không trả nổi thì…”
Tôi ngừng lại, nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi nói:
“Anh cứ gán nợ cho nhà em đi!”
Tống Thời Châu: “…”
Tôi thấy anh im lặng, lập tức cảm thấy đề nghị của mình rất hợp lý.
“Đúng rồi! Anh có thể làm việc nhà, rửa bát, quét nhà, tưới cây. Nếu vẫn chưa đủ thì anh cứ làm từ từ, dù sao nhà em cũng không thiếu chỗ cho anh ở.”
Nói đến đây, tôi còn không quên bổ sung:
“Nhưng anh phải nhớ rửa bát cho sạch nhé. Lần trước anh rửa vẫn còn dầu mỡ đấy!”
Tống Thời Châu nhìn tôi chằm chằm.
Một giây.
Hai giây.
Sau đó, anh đột nhiên bật cười.
Tôi ngẩn người.
Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay tôi thấy anh cười.
Nhưng nụ cười ấy lại khiến tôi cảm thấy sống mũi hơi cay.
Bởi vì tôi biết, dù anh đang cười, những chuyện xảy ra ban chiều vẫn chưa được giải quyết.
Tống Thời Châu đưa tay xoa đầu tôi.
Động tác của anh rất nhẹ, khác hẳn những lần cố tình vò rối tóc tôi trước đây.
“Đồ ngốc.”
Tôi lập tức phồng má.
“Anh mới ngốc!”
Anh vẫn cười, đôi mắt dịu đi dưới ánh đèn.
Một lúc sau, anh chậm rãi lên tiếng:
“Nếu có một ngày anh thật sự nợ em rất nhiều…”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
Tống Thời Châu hơi cúi xuống, khóe môi cong lên thành một nụ cười mà tôi chưa từng thấy trước đây.
“Vậy anh gán thân cho nhà em nhé?”
Tôi ngẩn người.
Tim bỗng đập nhanh hơn một nhịp.