Chương 8 : Tống Thời Châu, anh không được nuốt lời
Tối hôm đó, sau khi trở về nhà, tôi nằm trên giường, mở điện thoại lên.
Trong album có một tấm ảnh chụp chung của tôi, anh trai và Tống Thời Châu.
Bức ảnh được chụp vào ngày hai người thi đại học xong. Tôi ôm hai bó hoa đứng ở giữa, Tô Thần khoác vai tôi, còn Tống Thời Châu đứng bên cạnh, hơi cúi đầu nhìn tôi cười.
Tôi nhìn bức ảnh rất lâu, chẳng hiểu sao mặt mình lại hơi nóng lên.
Rõ ràng chỉ là một tấm ảnh bình thường thôi mà!
Tôi lắc đầu, nhanh chóng đăng ảnh lên trang cá nhân, sau đó ném điện thoại sang một bên, định bụng đi tắm.
Nào ngờ, vừa quay lại cầm điện thoại, tôi đã phát hiện có không ít người nhắn tin cho mình.
Phần lớn đều là bạn học, có người hỏi tôi quen anh trai đẹp trai kia bằng cách nào, có người lại hỏi xin phương thức liên lạc của Tô Thần.
Đến khi tôi kéo xuống dưới, phát hiện có người còn hỏi cả Tống Thời Châu.
[Niệm Niệm, anh đẹp trai đứng bên cạnh cậu là ai thế? Có bạn gái chưa? Cho tớ xin phương thức liên lạc với!]
[Tô Niệm Niệm, cậu giấu anh trai đẹp trai như vậy ở đâu thế? Mau giới thiệu cho tớ đi!]
[Người mặc áo sơ mi trắng ấy là ai vậy? Trời ơi, đẹp trai quá!]
Tôi nhìn từng dòng tin nhắn, sắc mặt càng lúc càng khó coi.
Xin liên lạc của anh trai tôi thì thôi đi.
Tại sao còn muốn xin liên lạc của Tống Thời Châu?
Tôi qua loa trả lời vài câu, nói rằng cả hai đều không có ở đây, sau đó lập tức thoát khỏi khung trò chuyện.
Nhưng vừa nhìn lại bức ảnh, tôi lại càng cảm thấy bực mình.
Tống Thời Châu đứng bên cạnh tôi, chỉ hơi cong môi cười mà đã khiến người ta chú ý đến mức ấy.
Gương mặt đó đúng là yêu tinh hại dân hại nước!
Tôi tức giận lẩm bẩm:
“Lần sau nhất định phải che mặt anh ấy lại!”
Nói xong, tôi lại không nhịn được nhìn bức ảnh thêm một lần nữa.
Sau đó, tôi đỏ mặt úp điện thoại xuống giường.
Thật phiền phức!
Thời gian cứ thế trôi qua.
Sau khi kỳ thi đại học kết thúc, anh trai tôi và Tống Thời Châu cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm. Hai người thường xuyên ra ngoài gặp gỡ bạn bè, hết tiệc chia tay lại đến những buổi tụ tập trước khi mỗi người bước vào một chặng đường mới.
Tôi cũng được đi theo vài lần, nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi bên cạnh nghe bọn họ nói chuyện.
Tống Thời Châu vẫn thích trêu chọc tôi như trước.
Có lúc anh cố tình giành mất miếng bánh cuối cùng của tôi, có lúc lại cười nhạo tôi vì làm bài tập sai. Mỗi lần tôi tức giận, anh đều chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn cười càng vui vẻ hơn.
Nhìn anh như vậy, tôi mới cảm thấy yên tâm.
Tôi cứ nghĩ những chuyện xảy ra trước đó đã dần qua đi, rằng anh cuối cùng cũng có thể sống vui vẻ như trước.
Cho đến ngày công bố điểm thi đại học.
Sáng hôm ấy, cả nhà tôi gần như ngồi trước máy tính từ sớm.
Tô Thần ngoài miệng nói chẳng có gì phải căng thẳng, nhưng cứ vài phút lại nhìn đồng hồ một lần.
Tôi ngồi bên cạnh, cũng hồi hộp đến mức lòng bàn tay đổ mồ hôi.
Cuối cùng, điểm thi cũng được tra cứu.
Khi nhìn thấy kết quả của anh trai, cả nhà lập tức vỡ òa.
Tô Thần đứng đầu toàn tỉnh.
Nhưng điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là Tống Thời Châu cũng đạt thành tích tương tự.
Hai người cùng trở thành thủ khoa toàn tỉnh!
Bố tôi vui đến mức lập tức gọi điện báo tin cho người thân, mẹ thì tất bật chuẩn bị đồ ăn, còn anh trai tôi được dịp vênh mặt lên tận trời.
“Thấy chưa? Con đã nói rồi, con trai của bố mẹ chắc chắn không làm bố mẹ mất mặt!”
Tôi đứng bên cạnh, không nhịn được mà bĩu môi.
“Anh nói như thể chỉ có một mình anh đứng đầu vậy. Tống Thời Châu cũng là thủ khoa đấy!”
Tô Thần lập tức quay sang trừng tôi.
“Tô Niệm Niệm, em có còn là em gái ruột của anh không?”
Tôi hừ một tiếng.
“Em đang nói sự thật thôi!”
Tống Thời Châu đứng bên cạnh bật cười, đưa tay xoa đầu tôi.
“Được rồi, đừng chọc anh trai em nữa.”
Tôi lập tức quay sang nhìn anh.
“Em đâu có chọc anh ấy!”
Anh chỉ mỉm cười, chẳng thèm tranh luận với tôi.
Ngày hôm ấy, nhà tôi vô cùng náo nhiệt.
Người thân, bạn bè lần lượt đến chúc mừng. Bố mẹ vui vẻ tiếp khách, anh trai tôi thì được mọi người vây quanh hỏi han, còn tôi cũng bận rộn chạy tới chạy lui giúp đỡ.
Thế nhưng giữa sự náo nhiệt ấy, tôi lại phát hiện một chuyện.
Tống Thời Châu không có ở nhà.
Ban đầu, tôi nghĩ anh chỉ ra ngoài một lát rồi sẽ trở về.
Nhưng mãi đến khi mọi người đã đến gần đông đủ, tôi vẫn không nhìn thấy bóng dáng anh đâu.
Tôi bắt đầu sốt ruột, hết nhìn ra cửa lại nhìn điện thoại.
Anh đi đâu vậy chứ?
Hôm nay là ngày vui như thế, tại sao anh lại không có mặt?
Đúng lúc tôi đang định gọi điện cho anh, ngoài cửa cuối cùng cũng vang lên tiếng bước chân.
Tôi lập tức quay đầu.
Tống Thời Châu đang chậm rãi đi vào.
Anh mặc một chiếc áo sơ mi đơn giản, trên gương mặt vẫn là nụ cười quen thuộc, chỉ có điều vẻ mặt dường như trầm lặng hơn mọi ngày.
Vừa nhìn thấy tôi, anh đã mỉm cười.
Tôi lập tức chạy đến trước mặt anh.
“Anh đi đâu vậy?”
Tống Thời Châu cúi đầu nhìn tôi.
“Anh đi thăm bố.”
Tôi khựng lại.
Anh nhìn về phía căn phòng đang sáng đèn, giọng nói rất nhẹ nhàng.
“Anh muốn nói với ông ấy rằng con trai ông đã trở thành thủ khoa toàn tỉnh rồi.”
Tôi nhìn anh, bỗng nhiên không biết phải nói gì.
Hóa ra anh đã đến gặp bố mình.
Tôi nhớ đến ngày hôm ấy, khi anh đứng trước đồn cảnh sát, lặng lẽ nhìn người đàn ông trung niên bị dẫn đi.
Tôi cũng nhớ lời anh từng nói với tôi.
Anh nhất định sẽ trở về nhà.
Nhưng khi ấy, tôi không hiểu tại sao anh lại nói phải đợi.
Bây giờ nhìn vẻ mặt của anh, tôi bỗng cảm thấy có lẽ anh đang cố gắng thực hiện một lời hứa nào đó.
Tôi chưa kịp suy nghĩ thêm, Tống Thời Châu đã đưa tay xoa đầu tôi.
“Đi thôi, vào nhà.”
Anh dẫn tôi đi vào phòng khách.
Bố mẹ tôi nhìn thấy anh trở về, lập tức vui vẻ gọi anh đến ngồi cùng. Mọi người lại tiếp tục chúc mừng, bầu không khí náo nhiệt chẳng khác gì lúc trước.
Nhưng không lâu sau, Tống Thời Châu đứng dậy.
Anh nhìn bố mẹ tôi, vẻ mặt nghiêm túc hơn thường ngày.
“Chú, cô, cháu có chuyện muốn nói.”
Có thể bạn thích
Bố tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Có chuyện gì vậy, Thời Châu?”
Tống Thời Châu im lặng một lát, sau đó cúi đầu thật sâu.
“Cháu cảm ơn chú cô vì thời gian qua đã chăm sóc cháu. Cũng cảm ơn mọi người đã giúp đỡ cháu trong lúc cháu khó khăn nhất.”
Giọng anh rất chân thành.
“Những chuyện này, cháu đều ghi nhớ trong lòng.”
Mẹ tôi nghe vậy, lập tức xua tay.
“Ôi chao, con nói gì thế? Người một nhà cả, cần gì phải khách sáo như vậy!”
Tống Thời Châu mỉm cười, nhưng vẫn tiếp tục nói:
“Cháu đã nhận được học bổng toàn phần để đi du học.”
Câu nói ấy vừa vang lên, cả căn phòng lập tức yên tĩnh.
Tôi đứng bên cạnh, ngơ ngác nhìn anh.
Du học?
Tống Thời Châu sắp đi du học?
Tôi còn chưa kịp phản ứng, đã nghe anh nói tiếp:
“Cháu muốn ra ngoài học hỏi thêm, muốn phát triển bản thân, cũng muốn khiến mình ngày càng trưởng thành hơn.”
Anh nhìn bố mẹ tôi, giọng nói bình tĩnh.
“Vì vậy, cháu quyết định nhận học bổng.”
Tôi đứng chết lặng tại chỗ.
Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.
Tống Thời Châu sắp rời đi sao?
Anh sắp rời khỏi nhà chúng tôi, rời khỏi thành phố này, rời khỏi nơi mà tôi đã quen với việc mỗi ngày đều có thể nhìn thấy anh.
Tại sao tôi lại không biết chuyện này?
Tại sao anh chưa từng nói với tôi?
Tôi nhìn gương mặt bình tĩnh của anh, cổ họng như bị thứ gì đó chặn lại.
Một câu cũng không nói nên lời.
Tôi không nhớ mình đã rời khỏi phòng khách như thế nào.
Chỉ biết khi nhận ra, tôi đã chạy ra ngoài.
Tôi chạy rất nhanh, nước mắt cứ thế dâng lên nơi khóe mắt.
Tôi không biết mình đang giận điều gì.
Giận anh không nói với tôi?
Hay giận vì anh sắp rời đi mà tôi lại là người cuối cùng biết được?
Tôi chỉ cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.
Rõ ràng trước đây anh đã nói nhà tôi là nhà anh.
Rõ ràng anh đã hứa sẽ trở về.
Vậy mà bây giờ, anh lại sắp rời đi.
Tôi cứ thế chạy về phía trước, đến khi cổ tay đột nhiên bị một bàn tay nắm lấy.
Tôi quay đầu lại.
Là Tống Thời Châu.
Anh đuổi theo tôi, hơi thở có chút gấp gáp. Khi nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của tôi, nụ cười trên môi anh dần biến mất.
“Niệm Niệm.”
Anh khẽ gọi tên tôi.
Tôi không nhìn anh, chỉ cố gắng rút tay mình ra.
Nhưng anh không buông.
“Niệm Niệm, nghe anh nói đã.”
Tôi mím chặt môi, không đáp.
Tống Thời Châu im lặng một lúc rồi nhẹ giọng nói:
“Anh phải đi để bản thân trở nên tốt hơn. Anh muốn nhanh chóng trưởng thành, muốn có đủ năng lực để tự mình đối mặt với mọi chuyện.”
Anh siết nhẹ tay tôi.
“Niệm Niệm, em đừng giận anh, được không?”
Tôi cúi đầu, không muốn để anh nhìn thấy đôi mắt mình đã đỏ hoe.
Anh dừng lại một chút, sau đó nói tiếp:
“Anh chỉ đi ba năm thôi. Ba năm sau, nhất định anh sẽ trở về.”
Ba năm.
Tôi chưa từng cảm thấy ba năm lại dài đến như vậy.
Tôi quen với việc mỗi ngày đều nhìn thấy anh, quen với việc nghe anh trêu chọc mình, quen với việc chỉ cần quay đầu là có thể tìm thấy bóng dáng anh ở đâu đó trong nhà.
Bây giờ anh nói anh sẽ đi ba năm.
Tôi bỗng nhiên chẳng biết phải làm thế nào.
Tống Thời Châu cúi đầu nhìn tôi, đưa tay xoa nhẹ lên tóc tôi.
“Niệm Niệm, em còn nhỏ.”
Tôi lập tức ngẩng đầu trừng anh.
“Ai nhỏ chứ?”
Anh bật cười, nhưng giọng nói vẫn dịu dàng.
“Được, em không nhỏ.”
Anh nhìn tôi, chậm rãi nói tiếp:
“Nhưng trong thời gian anh đi, em không được yêu sớm, có biết không?”
Tôi sững sờ.
Sau đó, cơn giận trong lòng lập tức bùng lên.
“Tống Thời Châu!”
Anh chẳng hề sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh bổ sung:
“Nếu có người đến tiếp cận em, em phải biết cách từ chối. Nếu không, anh sẽ nói chuyện này với cô chú.”
Tôi tức đến mức đá nhẹ vào chân anh.
“Anh đi du học rồi mà còn đòi quản em!”
Tống Thời Châu cúi đầu nhìn chân mình, sau đó bật cười.
“Đá đau đấy.”
“Đáng đời!”
Tôi quay mặt đi, không muốn nhìn anh nữa.
Anh vẫn nắm tay tôi, không hề buông ra.
Một lúc sau, anh bỗng nhiên nghiêm túc gọi:
“Niệm Niệm.”
Tôi không đáp.
Anh lại gọi lần nữa.
“Niệm Niệm, nhìn anh.”
Tôi chậm chạp quay đầu.
Tống Thời Châu nhìn thẳng vào mắt tôi, ánh mắt sâu thẳm đến mức tôi không thể đoán được anh đang nghĩ gì.
Anh nhẹ nhàng nói:
“Em hứa với anh một chuyện, được không?”
Tôi mím môi.
“Chuyện gì?”
“Đến ngày em mười tám tuổi, nếu có người đàn ông nào tỏ tình với em, hãy cân nhắc người đó thật kỹ rồi mới quyết định.”
Tôi ngẩn người.
Anh tiếp tục nói, giọng điệu vẫn mang theo ý cười quen thuộc:
“Lúc đó, anh sẽ không quản nổi em nữa.”
Tôi nhìn anh, chẳng hiểu tại sao anh lại đột nhiên nói như vậy.
Nhưng nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh, tôi vẫn khẽ gật đầu.
“Được.”
Tống Thời Châu cuối cùng cũng mỉm cười.
Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc tôi, giống như đang dỗ dành một đứa trẻ.
“Vậy mới ngoan.”
Tôi nhìn anh, đôi mắt vẫn đỏ hoe.
Tôi muốn hỏi anh rất nhiều điều.
Muốn hỏi tại sao anh nhất định phải đi, tại sao không thể ở lại thêm một chút, tại sao anh cứ phải khiến tôi cảm thấy khó chịu như thế.
Nhưng cuối cùng, tôi chẳng hỏi gì cả.
Bởi vì tôi biết, quyết định của anh đã được đưa ra.
Tôi không thể giữ anh lại chỉ vì mình không muốn xa anh.
Tôi chỉ có thể nhớ kỹ lời hứa của anh.
Ba năm sau, anh sẽ trở về.
Ngày Tống Thời Châu rời đi, tôi mới biết thế nào là giận một người đến mức chẳng muốn nói chuyện với người đó, nhưng lại không nỡ để người ấy đi mà không gặp mình lần cuối.
Sáng hôm ấy, anh lặng lẽ rời khỏi nhà từ rất sớm.
Anh không đánh thức ai, cũng chẳng nói với tôi một tiếng.
Đến khi bố mẹ và anh trai phát hiện anh đã đi, cả nhà lập tức vội vàng chạy ra sân bay.
Tôi cũng chạy theo, trong lòng vừa sốt ruột vừa tức giận.
Tống Thời Châu!
Anh đúng là đồ đáng ghét!
Đã nói sẽ trở về, vậy mà ngay cả lúc đi cũng không chịu chờ tôi!
Khi chúng tôi đến sân bay, anh đã đi đến cổng hải quan.
Tôi đứng từ xa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy.
Tống Thời Châu mặc áo khoác, một tay kéo vali, tay còn lại cầm điện thoại.
Có lẽ nghe thấy tiếng gọi, anh quay đầu lại.
Khi nhìn thấy cả nhà tôi đang chạy về phía mình, anh hơi sững người.
Sau đó, anh mỉm cười.
Anh đứng ở phía bên kia, giơ tay vẫy chào chúng tôi.
Tôi dừng lại, ngực phập phồng vì chạy quá nhanh.
Tôi muốn gọi tên anh, muốn nói rằng anh không được nuốt lời, rằng ba năm sau nhất định phải trở về.
Nhưng cổ họng nghẹn lại, tôi chẳng thể nói thành câu.
Tống Thời Châu nhìn tôi từ xa, vẫn mỉm cười như mọi khi.
Anh không nói gì thêm.
Chỉ giơ tay vẫy chào lần nữa rồi xoay người đi qua cổng hải quan.
Bóng dáng anh dần khuất khỏi tầm mắt.
Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn về phía anh vừa rời đi, trong lòng trống rỗng đến lạ.