Chương 1 : 1
Ta tên là Lục Thanh Nghi, là đích nữ của Lục gia.
Phụ thân ta làm quan trong triều, mẫu thân xuất thân từ một gia đình thư hương, từ nhỏ ta được nuôi dạy đủ thứ lễ nghi, cầm kỳ thi họa cũng học qua không ít. Chỉ tiếc những thứ ấy vào người ta chẳng được bao nhiêu, riêng việc thưởng hoa, uống trà, ăn bánh ngọt thì ta lại có thiên phú hơn người.
Hôm ấy đúng dịp hoa đăng tiết, phố Đông mở hội thưởng hoa, hai bên đường bày đủ loại hoa quý được vận chuyển từ các châu phủ về kinh thành.
Ta vốn đang ở trong phủ buồn chán, nghe nói bên ngoài có hội hoa liền lập tức thay y phục, dẫn theo nha hoàn ra ngoài.
Phố Đông hôm ấy đông nghịt người.
Các cô nương ăn mặc xinh đẹp, công tử thế gia cưỡi ngựa đi qua, những quầy hàng ven đường bày đủ loại trâm cài, son phấn và bánh ngọt. Ta vừa đi vừa nhìn, trong lòng vui vẻ đến mức chẳng còn nhớ mình vốn chỉ định ra ngoài một lát.
Ta dừng trước một sạp hoa mẫu đơn.
Chủ sạp thấy ta nhìn mãi liền cười hỏi: “Lục cô nương thích đóa nào thì cứ chọn một đóa mang về.”
Ta vừa định đưa tay chọn thì phía sau bỗng vang lên tiếng vó ngựa.
Đám đông đang náo nhiệt lập tức tách sang hai bên.
Ta quay đầu nhìn, liền thấy một đoàn người từ xa đi tới.
Người dẫn đầu mặc trường bào màu xanh sẫm, dung mạo tuấn tú, bên hông đeo ngọc bội hoàng gia.
Ta vừa nhìn đã nhận ra. Tứ hoàng tử, Tiêu Dục Thừa.
Hắn là hoàng tử được Hoàng thượng sủng ái nhất trong số các hoàng tử chưa thành thân, trong kinh thành từ lâu đã có không ít cô nương âm thầm để ý.
Ta vốn định tránh sang một bên.
Nào ngờ hắn lại xuống ngựa, cầm một bó hoa trong tay rồi đi thẳng về phía ta.
Ta ngẩn người. Hắn dừng trước mặt ta.
Xung quanh lập tức yên tĩnh. Ta nhìn bó hoa trong tay hắn, trong lòng bỗng có dự cảm không lành.
Tiêu Dục Thừa nhìn ta, giọng nói không lớn nhưng đủ để những người xung quanh nghe rõ:
“Lục cô nương, bó hoa này ta muốn tặng nàng.”
Ta ngơ ngác nhìn hắn: “Điện hạ tặng ta làm gì?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt chẳng hề né tránh.
“Bởi vì ta thích nàng.”
Cả con phố lập tức xôn xao. Ta đứng chết lặng. Hắn vẫn bình thản nói tiếp:
“Ta biết lời này nói trước mặt nhiều người có chút đường đột, nhưng ta không muốn giấu giếm tâm ý của mình, từ hôm nay ta sẽ nghiêm túc theo đuổi nàng.”
Ta nhìn bó hoa trước mặt, rồi lại nhìn hắn.
Ta hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Ta với Tiêu Dục Thừa vốn chẳng thân thiết.
Nếu tính những lần gặp nhau, hai người chúng ta thậm chí còn chưa nói với nhau được mười câu.
Có thể bạn thích
Vậy mà hôm nay hắn lại đứng giữa phố đông người, cầm hoa nói thích ta.
Ta còn chưa kịp phản ứng, bên cạnh đã vang lên tiếng cô nương nhỏ giọng bàn tán.
“Không ngờ Tứ hoàng tử lại thích Lục cô nương.”
“Ta nghe nói Tứ hoàng tử trước đây thường đến phủ Thẩm gia mà.”
“Đúng vậy, chẳng phải hắn vẫn luôn có ý với Thẩm cô nương sao?”
Ta nghe thấy câu ấy, lập tức hiểu ra.
Thẩm cô nương.
Nàng ấy chính là biểu muội của ta, Thẩm Nhược Lan.
Trong kinh thành, ai cũng biết Thẩm Nhược Lan xinh đẹp, dịu dàng, tài danh nổi tiếng, còn từng cùng Tứ hoàng tử gặp nhau nhiều lần trong những buổi yến tiệc.
Nếu nói Tiêu Dục Thừa thật sự có tình ý với ai, mọi người đều nghĩ người đó chắc chắn là biểu muội ta.
Vậy hôm nay hắn đột nhiên chạy đến trước mặt ta nói thích ta là có ý gì?
Ta chưa kịp hỏi thì hắn đã đặt bó hoa vào tay ta.
“Thanh Nghi, nàng nhận lấy đi.”
Ta nhìn bó hoa: “Điện hạ thật sự muốn tặng ta?”
“Đúng.”
Ta đành nhận. Tiêu Dục Thừa mỉm cười rồi lên ngựa rời đi trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
Ta đứng giữa phố, ôm bó hoa, cảm thấy mình giống như vừa bị người ta đẩy xuống một cái hố mà chẳng biết vì sao.
Quả nhiên, chưa đến ngày hôm sau, tin tức đã truyền khắp kinh thành.
Tứ hoàng tử say mê Lục gia đích nữ.
Tứ hoàng tử vì Lục Thanh Nghi mà từ bỏ Thẩm Nhược Lan.
Lục Thanh Nghi dùng dung mạo quyến rũ Tứ hoàng tử.
Ban đầu ta còn chẳng để tâm. Nhưng vài ngày sau, những lời đồn càng lúc càng khó nghe.
Có người nói ta tâm cơ thâm sâu, cố tình chen vào giữa Tứ hoàng tử và biểu muội.
Có người nói ta ngoài mặt thanh cao nhưng thực chất chuyên quyến rũ nam nhân.
Thậm chí còn có người gọi thẳng ta là… Hồ ly tinh.
Ta nghe nha hoàn kể lại mà chỉ biết ngồi trước bàn ăn bánh.
“Họ thật sự gọi ta là hồ ly tinh sao?”
Nha hoàn gật đầu.
“Bên ngoài đang truyền như vậy.”
Ta im lặng một lúc. Sau đó cúi đầu nhìn chiếc gương đồng bên cạnh.
Ta nghiêng mặt sang trái rồi lại nghiêng sang phải.
Ta nhìn mình hồi lâu: “Vậy xem ra dung mạo của ta cũng không tệ.”
Nha hoàn đứng bên cạnh không biết nên khóc hay nên cười.
Ta lại cầm miếng bánh lên ăn. Dù sao người ngoài đã muốn nói, ta có giải thích cũng chẳng ích gì.
Chỉ là ta vẫn không hiểu. Tứ hoàng tử rõ ràng đang qua lại với biểu muội ta, vì sao lại đột nhiên kéo ta vào chuyện này?
Mãi đến vài ngày sau, ta mới biết. Hắn không thật sự muốn theo đuổi ta.
Hắn chỉ muốn dùng danh tiếng của ta để khiến biểu muội thuận lợi gả cho hắn.
Còn ta… Vô tình trở thành người bị cả kinh thành đem ra bàn tán.
Nhưng Tiêu Dục Thừa có lẽ không ngờ rằng, hắn đã chọn nhầm đối tượng.
Bởi vì người khác bị mắng là hồ ly tinh có thể sẽ khóc.
Còn ta sau khi nghe xong chỉ cảm thấy… Nếu bọn họ đã khen ta xinh đẹp, vậy ta nhận lời khen này là được rồi.