Chương 2 : 2
Sau khi nghe những lời đồn trong kinh thành, ta vốn đã nghĩ mình nên buồn một chút, dù sao danh tiếng của một cô nương chưa xuất giá bị người ta đem ra bàn tán cũng chẳng phải chuyện đáng vui, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta vẫn cảm thấy mình chẳng thiệt gì.
Người ta mắng ta là hồ ly tinh, chẳng phải cũng có nghĩa bọn họ thừa nhận ta xinh đẹp sao?
Nếu đã vậy, ta càng không thể để bọn họ thất vọng.
Sáng hôm đó, ta đặc biệt thay một bộ váy mới, sai nha hoàn chải lại tóc, cài thêm một chiếc trâm ngọc lên đầu rồi mới thong thả ra khỏi phủ.
Nha hoàn đi theo phía sau nhìn ta hồi lâu, cuối cùng không nhịn được hỏi:
“Tiểu thư hôm nay định đi đâu vậy?”
Ta phe phẩy quạt, vẻ mặt vô cùng bình thản.
“Ta muốn ra ngoài xem thử người trong kinh thành còn có thể nói ta thành người thế nào nữa.”
Nha hoàn nghe xong liền im lặng.
Ta lại thấy hơi buồn cười.
Chuyện vốn chẳng phải lỗi của ta, Tứ hoàng tử tự mình chạy đến trước mặt mọi người nói thích ta, vậy mà cuối cùng người bị mắng lại là ta.
Nếu hắn muốn dùng cách này để khiến ta mất hết danh tiếng, ta đương nhiên không thể để hắn được như ý.
Ta vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu đã đến con phố đông người nhất kinh thành.
Nơi này hàng ngày vốn đã náo nhiệt, hôm nay lại đúng dịp có phiên chợ nên người qua kẻ lại càng đông hơn.
Ta đi ngang qua một góc phố thì nhìn thấy một đám trẻ đang ngồi chơi bên cạnh người bán kẹo hồ lô.
Ta lập tức nảy ra một ý.
Ta lấy túi bạc trong tay áo, đi đến trước mặt chúng rồi ngồi xổm xuống.
Đám trẻ tò mò nhìn ta.
Ta lấy vài đồng bạc đặt vào tay đứa lớn nhất rồi nghiêm túc dặn dò:
“Các ngươi giúp ta truyền một tin, cứ đi khắp phố nói rằng Lục gia cô nương vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại còn rất hào phóng, mỗi người nói được một lần ta sẽ thưởng thêm một đồng.”
Đám trẻ nghe xong lập tức vui vẻ.
Một đứa ngẩng đầu hỏi:
“Cô nương muốn chúng ta nói những lời này ở đâu?”
Có thể bạn thích
Ta chỉ về phía con phố đông nhất.
“Các ngươi cứ đi càng xa càng tốt, để càng nhiều người nghe thấy càng tốt.”
Đám trẻ lập tức chạy đi.
Chẳng bao lâu sau, tiếng chúng đã vang lên khắp phố.
“Lục gia cô nương rất xinh đẹp!”
“Lục gia cô nương còn rất thông minh!”
“Lục gia cô nương hào phóng nhất kinh thành!”
Ta đứng bên cạnh nghe, trong lòng vô cùng hài lòng, tiếp tục nhìn đám trẻ đang chạy ngoài phố.
Trong lòng ta còn âm thầm dặn chúng một câu khác.
Tứ hoàng tử căn bản không xứng với ta.
Tiêu Dục Thừa đã muốn lấy danh tiếng của ta làm đá kê chân cho hắn và biểu muội, vậy ta cũng chẳng cần giữ thể diện cho hắn.
Đúng lúc ấy, phía sau bỗng truyền đến tiếng cười khẽ.
Ta quay đầu lại. Một nam nhân mặc trường bào màu trắng đang đứng dưới mái hiên cách đó không xa.
Dung mạo hắn tuấn tú, khí chất thanh nhã, chỉ cần đứng đó cũng khiến người khác khó lòng bỏ qua.
Ta nhìn hắn vài lần rồi mới nhận ra thân phận.
Thái tử Tiêu Cảnh Hành. Ta lập tức đứng thẳng người.
Hắn nhìn đám trẻ đang chạy khắp phố, sau đó lại nhìn túi bạc trong tay ta, ánh mắt mang theo ý cười.
Ta đang hài lòng với kế hoạch của mình thì Thái tử bỗng lên tiếng:
“Lục cô nương đúng là hồ ly, rất biết cách tự biết khen mình”
Ta vốn định giả vờ không nghe thấy, nhưng hắn đã nhìn thấy hết, ta đành thành thật đáp:
Ta gật đầu rất nghiêm túc.
“Dung mạo của ta thế nào, huynh vừa nhìn đã biết, còn chuyện thông minh và hào phóng thì huynh có thể hỏi người trong phủ ta.”
Hắn bật cười: “Nàng có muốn chơi hoàng đệ thêm vố đau hơn không?’
Ta nhìn hắn hồi lâu, bỗng thấy người này hình như còn thú vị hơn ta tưởng.
“Vậy huynh có cách nào giúp ta trả lại cho hắn à?”
Thái tử khẽ cười: “Ta có một cách.”
Ta tò mò nhìn hắn. Hắn bước đến gần hơn một chút, hạ giọng nói:
“Nàng làm nữ nhân của ta.”
Ta ngẩn người. Ta nhìn hắn, nhất thời không biết nên trả lời thế nào.
Thái tử vẫn bình thản nhìn ta, như thể câu vừa rồi chẳng có gì đặc biệt.
Còn ta chỉ cảm thấy…Hình như hôm nay mình ra khỏi phủ đúng là một quyết định rất sáng suốt.