Chương 9 : Sự Thật Đằng Sau Ba Sợi Tóc
Bên trong Hóa Sinh Tự, ngọn đèn dầu mỡ người vụt tắt, để lại không gian chìm hoàn toàn trong thứ ánh sáng tím bầm và quái đản của vầng trăng máu ngoài cửa sổ.
Tạ Vân Khê bị giam chặt trong vòng tay của Vô Tâm, nhịp thở hỗn loạn, lồng ngực phập phồng áp sát vào tấm áo cà sa đen tuyền lạnh ngắt. Đôi mắt hắn trừng lớn, nhìn chằm chằm vào khoảng không vô định khi những hình ảnh vụn vặt, kỳ lạ bỗng từ sâu thẳm tâm trí trào dâng như thủy triều. Đó không phải là ký ức của riêng kiếp này, mà là những mảnh vỡ đứt đoạn của một cõi luân hồi xa xăm nào đó – tiếng chuông chùa u tịch, hoa mạn đà la nở rực bên bờ vong xuyên, và một bóng hình quen thuộc đến đau lòng.
Như đọc được sự chấn động trong linh hồn Tạ Vân Khê, Vô Tâm cúi đầu, bàn tay dài lạnh ngắt khẽ mơn man lên mái tóc xõa xượi của hắn. Giọng nói trầm đục, vang vọng như tiếng vọng từ ngàn năm trước thoát ra từ lồng ngực vị yêu tăng:
“Xem ra, phong ấn cuối cùng cũng bắt đầu nứt vỡ rồi… Em có nhớ vì sao ba sợi tóc này lại chọn cắm sâu vào tâm mạch của em không, Tạ Vân Khê? Hoặc là… Vân Cơ?”
Cái tên “Vân Cơ” vừa thốt ra, đại nad Tạ Vân Khê như có một tia sét giáng xuống. Đầu óc hắn ong lên, những ký ức ngủ vùi từ kiếp trước đột ngột ùa về, sắc nét và đau đớn tột cùng.
Kiếp trước, thế gian chưa có Chú sư Tạ Vân Khê, cũng chưa có ác tăng Vô Tâm. Khi ấy, hắn là Vân Cơ – một yêu nữ mang mệnh loạn thế, sinh ra đã mang theo thiên phú thao túng tà thuật, khiến cho bao triều đại điêu đứng, sinh linh đồ thán. Còn Vô Tâm khi đó không phải là con quái vật đọa lạc trong ma đạo, mà là Tuệ Minh – vị phật tử đắc đạo trẻ tuổi nhất đại từ bi, người mang trên vai sứ mệnh độ thế, thanh tịnh hóa vạn vật thế gian.
Định mệnh trớ trêu đã trói buộc hai kẻ ở hai đầu cực hạn của thiện và ác vào cùng một chỗ. Tuệ Minh mang tâm nguyện phổ độ chúng sinh, kiên trì độ hóa yêu nữ Vân Cơ suốt ba năm bảy tháng bên bờ u sơn. Hắn tưởng rằng từ bi có thể cảm hóa được ma tính, tưởng rằng trái tim hướng Phật có thể thuần hóa đóa hoa độc địa nhất trần gian.
Có thể bạn thích
Nhưng hắn đã lầm. Trái tim yêu nữ chưa từng hướng Phật, mà phật tử độ thế lại từng bước sa ngã, lún sâu vào bể ái tình điên cuồng, bất chấp thiên lý luân hồi.
Ngày mà triều đình và phật môn hợp sức vây đánh, ép Tuệ Minh phải tự tay trảm yêu trừ ma để bảo vệ chính đạo, vị phật tử từng thanh cao ấy đã chọn cách phản bội lại tất cả. Hắn phá bỏ giới luật, đọa lạc vào ma đạo, dùng toàn bộ tu vi sinh tử để cướp lại linh hồn của Vân Cơ từ quỷ môn quan.
Thế nhưng, nghiệp chướng kiếp trước quá nặng nề, nếu cứ để Vân Cơ mang theo ký ức và tà niệm ấy chuyển sinh, nàng sẽ mãi mãi vĩnh viễn trầm luân trong ác đạo, không bao giờ siêu sinh được nữa.
Chính trong đêm trước khi đoạn tuyệt hồng trần, chính tay Vân Cơ đã tự tay cắt đi ba sợi tóc dài vướng máu của mình, kết thành một bùa chú sinh tử phong ấn ký ức, rồi trao nó vào tay Tuệ Minh. Nàng nói với hắn bằng nụ cười tàn nhẫn nhất: “Hẹn ngài kiếp sau, nếu ngài còn muốn độ ta, hãy dùng chính mạng sống của ngài để làm xiềng xích mà trói lấy ta.”
Trí nhớ bừng sáng, Tạ Vân Khê bàng hoàng trân trối nhìn người đàn ông trước mặt. Ba sợi tóc sinh mệnh đang cắm chặt trong tâm mạch hắn lúc này không phải là một công cụ tàn độc do Vô Tâm tự ý áp đặt, mà là lời thề nguyền kiếp trước do chính tay hắn từng giao phó. Chúng không sinh ra để hành hạ, mà là chiếc chìa khóa duy nhất phong ấn phần ma tính cuồng loạn của cả hai, đồng thời khắc ghi khắc cốt ghi tâm định mệnh không thể thoát ly.
“Bây giờ… em đã nhớ ra chưa?” Vô Tâm thì thầm, ánh mắt đỏ ngầu giờ đây tràn ngập một nỗi đau đớn thẳm sâu, hỗn độn cùng sự cuồng nhiệt tột cùng của kẻ đã đợi chờ qua bao kiếp luân hồi. “Ta không phải tự nhiên mang tâm địa ác ma, Vân Khê à. Ta thành ma, cũng là vì muốn giữ lấy em trong cõi thế gian này.”
Tạ Vân Khê lùi lại nửa bước, lồng ngực đau nhói không chỉ vì vết thương thể xác, mà vì sức nặng của nghìn năm nghiệt duyên đè nặng lên đôi vai. Mọi sự căm hận, mọi ý niệm phản sát trong phút chốc vỡ vụn thành tro bụi, nhường chỗ cho một sự bất lực và xót xa đến nghẹn ngào.