“Tuệ à.”

“Chúng ta sống với nhau hai mươi ba năm.”

“Dù không còn tình cảm cũng không cần biến thành kẻ thù.”

“Căn nhà tôi để lại cho bà cũng chẳng có ý nghĩa gì, còn đang nợ ngân hàng.”

“Mười bốn vạn đủ để bà sống một thời gian.”

“Sau này tôi lên chức, nếu bà hoặc Hiểu Hiểu gặp chuyện gì, tôi vẫn có thể giúp.”

Tôi nghe đến đó suýt bật cười.

Kiếp trước hắn cũng nói y hệt.

Tôi hỏi:

“Lão Chu.”

“Ừ?”

“Nếu sau này tôi bị bệnh thì sao?”

Hắn im lặng một chút.

“Bảo hiểm y tế chẳng phải vẫn có sao?”

“Nếu bệnh nặng?”

“Đừng nghĩ linh tinh.”

Tôi nhắm mắt.

Đủ rồi.

Đây chính là người đàn ông tôi từng dành cả đời để chăm sóc.

Tôi bật chức năng ghi âm.

“Tiền tiết kiệm thật sự chỉ còn hai mươi tám vạn sao?”

“Đương nhiên.”

“Không còn khoản nào khác?”

“Không.”

“Khoản vay thế chấp một trăm vạn đều dùng cho gia đình chúng ta?”

Hắn dừng lại.

“Lý Tuệ, bà hỏi chuyện này làm gì?”

“Tôi chỉ muốn chắc chắn.”

“Đương nhiên là dùng cho gia đình.”

“Ông chắc chứ?”

Giọng hắn lạnh xuống.

“Chắc.”

Tôi mỉm cười.

“Được.”

8

Ngày thứ ba.

Tôi tìm Phương Nhã Cầm.

Không phải trực tiếp.

Tôi gọi cho cô ta.

“Alo?”

Giọng cô ta rất nhẹ nhàng.

“Xin hỏi ai vậy?”

“Tôi là Lý Tuệ.”

Đầu dây bên kia im bặt.

Một lát sau.

“Chị Lý?”

“Có thời gian gặp nhau không?”

“Chúng ta có chuyện gì để nói sao?”

“Có.”

Tôi nhìn xấp giấy trước mặt.

“Chuyện căn hộ ở khu đô thị mới.”

Cô ta lập tức cúp máy.

Mười phút sau, Chu Kiến Quốc gọi tới.

“Bà tìm Nhã Cầm làm gì?”

Nhanh thật.

Tôi hỏi ngược.

“Ông căng thẳng thế làm gì?”

“Bà đừng làm phiền người vô tội.”

Người vô tội.

Ba chữ ấy khiến tôi cười thành tiếng.

“Chu Kiến Quốc.”

“Chúng ta còn chưa ly hôn.”

“Ông bảo tôi đừng làm phiền người phụ nữ mà ông ngoại tình cùng?”

“Bà nói năng cho sạch sẽ!”

Hắn gằn giọng.

“Tôi với cô ấy không có quan hệ như bà nghĩ.”

“Vậy quan hệ gì?”

“Bạn bè.”

“Bạn bè đến mức dùng tám mươi vạn tiền thế chấp nhà của vợ chồng để mua nhà cho cô ta?”

Đầu dây bên kia ch/ế/t lặng.

Tôi gần như có thể tưởng tượng ra sắc mặt hắn.

Ba giây.

Năm giây.

Mười giây.

“Bà nghe ai nói?”

Giọng hắn đã thay đổi hoàn toàn.

Tôi không trả lời.

“Lý Tuệ!”

Hắn quát.

“Bà đang điều tra tôi?”

“Không.”

Tôi nhìn tờ sao kê.

“Tôi chỉ đang kiểm kê tài sản của chính mình.”

Hắn cúp máy.

Chiều hôm ấy, hắn về nhà sớm.

Vừa vào cửa đã lao đến ngăn kéo.

Bản thỏa thuận không còn ở đó.

“Giấy đâu?”

“Tôi cất rồi.”

“Đưa tôi!”

“Để làm gì?”

Chu Kiến Quốc nhìn tôi chằm chằm.

Lần đầu tiên sau khi sống lại, tôi nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt hắn.

“Ngày mai đi làm thủ tục.”

“Tôi đổi ý rồi.”

“Bà nói cái gì?”

“Tôi nói.”

Tôi đặt bát xuống.

“Tôi đổi ý.”

“Không ly hôn theo thỏa thuận đó nữa.”

Hắn đứng bất động.

Một lúc sau, sắc mặt đỏ bừng.

“Lý Tuệ, bà chơi tôi?”

Tôi ngẩng đầu.

“Ông chuyển tài sản chung suốt hai năm.”

“Thế chấp nhà để mua nhà cho người khác.”

“Giấu tiền.”

“Lừa tôi ký giấy.”

“Bây giờ ông nói tôi chơi ông?”

Tôi cười.

“Chu Kiến Quốc.”

“Ông có thấy buồn cười không?”

9

Hắn đập tay xuống bàn.

“Bà muốn bao nhiêu?”

Cuối cùng cũng đến rồi.

Không giải thích.

Không xin lỗi.

Câu đầu tiên là giá cả.

Trong mắt hắn, hai mươi ba năm hôn nhân có thể quy đổi thành tiền.

Kiếp trước là mười bốn vạn.

Kiếp này hắn muốn hỏi xem tôi tăng giá bao nhiêu.

“Tôi muốn những gì thuộc về tôi.”

“Cụ thể!”

“Tài sản chung được kê khai đầy đủ.”

“Căn nhà được định giá lại.”

“Khoản vay thế chấp phải làm rõ mục đích.”

“Tiền ông chuyển đi phải truy lại.”

“Mỗi khoản đều phải rõ ràng.”

Sắc mặt hắn càng lúc càng khó coi.

“Bà đừng quá đáng.”

Tôi nhìn hắn.

“Quá đáng?”

“Hai mươi ba năm qua tôi chăm bố mẹ ông.”

“Mẹ ông nằm viện ba lần, ai chăm?”

“Bố ông tai biến, ai thay bỉm?”

“Ông thi tuyển, học nâng cao, đi công tác, ai lo trong nhà?”

“Hiểu Hiểu từ lúc sinh ra đến khi vào đại học, ông đã đi họp phụ huynh mấy lần?”

Hắn không nói được.

Tôi đứng dậy.

“Tôi chưa từng tính những thứ đó thành tiền.”

“Bởi vì trước đây tôi nghĩ chúng ta là vợ chồng.”

“Nhưng chính ông là người muốn tính toán.”

“Được.”

“Vậy tính cho rõ.”

“Từng đồng một.”

Chu Kiến Quốc nhìn tôi rất lâu.

Sau đó đột nhiên cười lạnh.

“Lý Tuệ, bà nghĩ mình cầm vài tờ sao kê là có thể làm gì tôi?”

“Tôi không biết.”

Tôi bình tĩnh đáp.

“Nhưng đơn vị ông đang trong thời gian công khai bổ nhiệm.”

Nụ cười trên mặt hắn biến mất.

Tôi biết.

Đâm trúng chỗ đau rồi.

“Bà muốn tố cáo tôi?”

“Tôi chưa nói.”

“Bà dám?”

Tôi bật cười.

“Ông thử xem.”

Đêm đó Chu Kiến Quốc không ngủ.

Hắn gọi điện liên tục.

Tôi nghe loáng thoáng những cái tên.

Triệu Đại Hải.

Phương Vĩ.

Nhã Cầm.

Hưng Thịnh.

Hắn bắt đầu vá lưới.

Đáng tiếc.

Tấm lưới đã thủng quá nhiều chỗ.

10

Sáng ngày thứ tư.

Triệu Đại Hải chủ động gọi cho tôi.

Giọng ông ta run run.

“Chị dâu.”

“Chúng ta gặp nhau được không?”

Tôi biết tại sao.

Đêm qua Chu Kiến Quốc chắc chắn đã gọi cho ông ta.

Tôi đến điểm hẹn.

Triệu Đại Hải vừa thấy tôi đã nói:

“Chuyện tiền bạc giữa hai vợ chồng chị, tôi thật sự không biết.”

“Tôi chỉ giữ hộ.”

“Bao nhiêu?”

Ông ta nuốt nước bọt.

“Sáu mươi vạn.”

“Còn không?”

“Không.”

Tôi nhìn ông ta.

“Anh Đại Hải.”

“Tôi đã lấy sao kê ba năm.”

Ông ta lập tức cúi đầu.

Một lúc sau mới nói:

“Còn hai mươi vạn.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan