“Tổng cộng tám mươi?”

“Ừ.”

“Tiền đâu?”

“Sau đó tôi chuyển theo yêu cầu của lão Chu.”

“Cho ai?”

Ông ta lấy điện thoại ra.

Tay run đến mức suýt làm rơi.

Một phần chuyển cho Phương Nhã Cầm.

Một phần chuyển cho Phương Vĩ.

Một phần chuyển đến công ty vật liệu.

Tất cả khớp.

Tôi hỏi:

“Tại sao anh chịu nói?”

Triệu Đại Hải cười khổ.

“Tối qua lão Chu gọi cho tôi.”

“Anh ta bảo nếu có ai hỏi thì cứ nói tôi vay tiền làm ăn.”

“Còn bảo tôi tự nghĩ cách giải thích.”

“Chị nói xem.”

“Tiền là của anh ta.”

“Người là của anh ta.”

“Cuối cùng xảy ra chuyện lại muốn tôi gánh?”

“Tôi có vợ con.”

“Tôi không ngu.”

Tôi không bình luận.

Người như Chu Kiến Quốc luôn như vậy.

Khi mọi thứ thuận lợi, xung quanh hắn toàn anh em.

Khi tai họa đến, những người đó đều trở thành bia đỡ đạn.

Nhưng hắn quên rằng bia đỡ đạn cũng biết chạy.

11

Chiều ngày thứ tư.

Tôi nộp tài liệu.

Không ồn ào.

Không kéo biểu ngữ.

Không đứng trước đơn vị khóc lóc.

Tôi làm đúng một việc.

Gửi phản ánh bằng tên thật đến bộ phận phụ trách tiếp nhận trong thời gian công khai.

Nội dung rất đơn giản.

Chu Kiến Quốc đang trong thời kỳ hôn nhân nhưng có dấu hiệu che giấu, chuyển dịch tài sản chung.

Có quan hệ tài chính bất thường với người thứ ba.

Có dấu hiệu cung cấp thông tin không trung thực với vợ nhằm đạt được thỏa thuận ly hôn có lợi cho bản thân.

Đồng thời đề nghị xác minh một số giao dịch có liên quan đến những người làm cùng đơn vị.

Tôi không viết những điều mình không chứng minh được.

Không chửi hắn.

Không kết luận thay cơ quan có thẩm quyền.

Tôi chỉ đưa bằng chứng.

Sao kê.

Giấy nhận tiền.

Tài liệu khoản vay.

Thông tin căn hộ.

Bản ghi âm.

Mọi thứ được đánh số.

Một.

Hai.

Ba.

Bốn.

Mười bảy mục.

Người tiếp nhận nhìn xấp tài liệu rất lâu.

“Chị là vợ đồng chí Chu?”

“Hiện tại vẫn là vợ.”

“Chị chắc chắn muốn nộp bằng tên thật?”

“Chắc.”

“Việc này có thể ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình bổ nhiệm.”

Tôi nhìn ông ấy.

“Tôi biết.”

Kiếp trước, tôi sợ ảnh hưởng đến tiền đồ của chồng.

Cho nên khi phát hiện một vài dấu hiệu, tôi luôn tự nhủ thôi đi.

Hắn sắp thăng chức.

Đừng gây chuyện.

Hắn cần thể diện.

Đừng làm ầm.

Hắn đang ở thời điểm quan trọng.

Nhịn thêm chút nữa.

Tôi nhịn.

Nhịn đến mức hắn đứng trên bục nhận chức.

Còn tôi nằm trong căn phòng thuê chờ ch/ế/t.

Lần này tôi không nhịn nữa.

12

Bốn giờ chiều.

Chu Kiến Quốc gọi điện.

Cuộc đầu tiên tôi không nghe.

Cuộc thứ hai.

Cuộc thứ ba.

Đến cuộc thứ tám tôi mới bắt máy.

“Bà đang ở đâu?”

“Tôi đang đi chợ.”

“Bà đã làm gì?”

“Tôi mua cá.”

“LÝ TUỆ!”

Tiếng hắn gần như nổ tung.

“Bà nộp đơn tố cáo tôi?”

Người đi đường quay lại nhìn.

Tôi kéo điện thoại xa tai.

“Ông nhận được tin rồi à?”

“Bà điên rồi!”

“Bà có biết việc này sẽ hủy hoại tôi không?”

Tôi đứng trước quầy rau.

Chọn một bó cải xanh.

“Ba tệ được không chị?”

Người bán nói:

“Bốn tệ.”

“Được.”

Chu Kiến Quốc ở đầu dây bên kia tức đến phát điên.

“Bà có nghe tôi nói không?”

“Tôi nghe.”

“Rút lại!”

“Không.”

“Lý Tuệ!”

“Không rút.”

“Chúng ta là vợ chồng hai mươi ba năm!”

Tôi bỗng dừng bước.

Cuối cùng.

Hắn cũng nhớ chúng tôi là vợ chồng hai mươi ba năm.

Tôi hỏi:

“Khi ông chuyển tiền cho Phương Nhã Cầm, sao không nhớ?”

“Khi ông thế chấp nhà, sao không nhớ?”

“Khi ông chuẩn bị lấy mười bốn vạn đuổi tôi ra khỏi nhà, sao không nhớ?”

“Khi ông nuôi con trai với cô ta bên ngoài, sao không nhớ?”

Đầu dây bên kia im bặt.

Tôi nói tiếp:

“Chu Kiến Quốc.”

“Hai mươi ba năm ấy là ông tự tay vứt.”

“Đừng dùng nó để cầu xin tôi.”

Tôi cúp máy.

Sau đó mua thêm nửa cân sườn.

Hiểu Hiểu thích ăn sườn chua ngọt.

Tối nay tôi muốn nấu cho con.

13

Ngày thứ năm.

Thông báo bổ nhiệm vẫn còn trên bảng.

Nhưng bầu không khí đã thay đổi.

Hôm trước ai gặp Chu Kiến Quốc cũng chúc mừng.

Hôm nay người ta nhìn thấy hắn lại né sang bên.

Có người thì thầm.

Có người giả vờ không biết.

Có người chủ động hỏi thăm.

“Lão Chu, nghe nói có người phản ánh?”

Hắn vẫn cố cười.

“Chuyện gia đình thôi.”

“Vợ chồng cãi nhau.”

“Không ảnh hưởng.”

Nhưng chưa đến mười giờ, hắn được gọi lên làm việc.

Buổi trưa không về.

Hai giờ chiều cũng không.

Đến năm giờ, Phương Nhã Cầm tìm tôi.

Lần này cô ta chủ động.

Chúng tôi gặp nhau ở công viên.

Cô ta đeo kính râm.

Vừa ngồi xuống đã nói:

“Chị muốn bao nhiêu?”

Tôi bật cười.

Hai người này đúng là trời sinh một đôi.

Câu mở đầu giống hệt nhau.

“Tại sao ai cũng nghĩ tôi cần tiền bịt miệng?”

Phương Nhã Cầm tháo kính.

“Chị Lý.”

“Chị và Kiến Quốc đã hết tình cảm từ lâu.”

“Giữ một cuộc hôn nhân không hạnh phúc có ý nghĩa gì?”

“Tôi giữ sao?”

Tôi hỏi.

“Chẳng phải người đòi ly hôn là hắn?”

Cô ta nghẹn lại.

Tôi tiếp tục.

“Tôi đồng ý ly hôn.”

“Chỉ là trước khi ly hôn, tiền của tôi phải trả lại cho tôi.”

“Nhà của tôi phải tính rõ.”

“Còn những thứ không thuộc về hắn, hắn cũng đừng mong mang đi.”

Phương Nhã Cầm siết quai túi.

“Căn hộ đó đứng tên tôi.”

“Vậy càng tốt.”

Tôi cười.

“Cơ quan xác minh sẽ rất thuận tiện.”

Sắc mặt cô ta trắng bệch.

“Chị đang uy hiếp tôi?”

“Không.”

“Tôi chỉ nhắc cô một chuyện.”

Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Tiền mua căn hộ đó có một phần đến từ tài sản chung của tôi và Chu Kiến Quốc.”

“Nếu cần giải quyết bằng con đường pháp lý, tôi sẽ làm.”

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan