ÂM THAI

Chương 7 : 7

Vị khách bí ẩn ở Lục gia cuối cùng cũng rời đi sau bảy ngày ở lại.

Ngày ông ta rời khỏi, trời vẫn âm u như những ngày trước đó.

Chiếc xe màu đen chậm rãi chạy ra khỏi cổng lớn Lục gia, cho đến khi hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt, bầu không khí căng thẳng bao phủ trong nhà mới dần tan đi.

Những người giúp việc vốn luôn cẩn thận từng lời nói cũng bắt đầu trở lại dáng vẻ bình thường.

Thẩm Uyển Thanh đứng bên cửa sổ nhìn theo chiếc xe đã khuất, trong lòng vẫn còn cảm giác khó chịu.

Cô không hiểu vì sao.

Nhưng từ khi ông lão kia xuất hiện, cô luôn có cảm giác như có một sợi dây vô hình đang âm thầm kéo mình về phía một bí mật nào đó của Lục gia.

Mà cô…

Lại hoàn toàn không biết đó là gì.

“Đang nghĩ gì vậy?”

Giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

Uyển Thanh quay đầu.

Lục Trạch không biết đã đứng đó từ lúc nào.

Anh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, không còn vẻ lạnh lùng của gia chủ Lục gia, mà giống một người chồng bình thường vừa trở về nhà.

Cô nhìn anh vài giây rồi hỏi:

“Vị khách kia… là người như thế nào?”

Bàn tay đang tháo đồng hồ của Lục Trạch khựng lại.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Sau đó anh bình thản đáp:

“Một trưởng bối trong gia tộc.”

“Ông ấy rất quan trọng sao?”

“Ừ.”

Lục Trạch không phủ nhận.

“Ông ấy đã giúp đỡ Lục gia rất nhiều.”

Uyển Thanh im lặng.

Câu trả lời này không sai.

Nhưng cũng không thật sự giải đáp được điều cô muốn biết.

Cô nhìn anh.

“Anh có chuyện gì giấu em không?”

Câu hỏi bất ngờ khiến căn phòng yên tĩnh vài giây.

Lục Trạch nhìn cô.

Ánh mắt anh phức tạp đến mức cô không thể hiểu được.

Cuối cùng, anh chỉ đưa tay xoa nhẹ tóc cô.

“Em nghĩ nhiều rồi.”

“Anh chỉ đang xử lý một vài chuyện trong gia tộc.”

Giọng anh vẫn dịu dàng như trước.

Uyển Thanh không hỏi thêm.

Bởi vì cô biết.

Nếu anh không muốn nói, cô có hỏi cũng sẽ không nhận được câu trả lời.

Nhưng từ sau ngày đó.

Lục Trạch thật sự trở nên khác thường.

Anh thường xuyên trở về nhà rất muộn.

Có những đêm Uyển Thanh tỉnh giấc, phát hiện bên cạnh sofa trống không.

Cô đi tìm anh thì thấy anh đang đứng một mình ngoài ban công.

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng lưng anh nhìn cô độc đến kỳ lạ.

Có vài lần cô hỏi:

“Anh gặp chuyện gì sao?”

Anh đều chỉ cười.

“Không có gì.”

“Chỉ là hơi mệt.”

Nhưng Uyển Thanh có thể cảm nhận được.

Lục Trạch đang chịu áp lực rất lớn.

Người đàn ông luôn bình tĩnh trước mọi chuyện ấy, lần đầu tiên để lộ vẻ mệt mỏi trước mặt cô.

Điều đó khiến cô không khỏi đau lòng.

Một buổi tối.

Sau bữa cơm, Lục Trạch ngồi rất lâu trước cửa sổ.

Đến khi Uyển Thanh mang trà đến cho anh, cô mới phát hiện anh đã thất thần rất lâu.

“Anh đang nghĩ gì vậy?”

Lục Trạch nhận lấy tách trà.

“Anh đang nghĩ…”

Anh dừng lại.

Một lúc sau mới nói:

“Đã lâu rồi anh chưa đưa em đi đâu chơi.”

Uyển Thanh hơi ngẩn người.

“Đi chơi?”

“Ừ.”

Lục Trạch quay sang nhìn cô.

“Em ở Lục gia lâu như vậy, nhưng anh chưa từng thật sự đưa em ra ngoài.”

“Anh muốn đưa em đi du lịch vài ngày.”

Uyển Thanh hơi bất ngờ.

“Nhưng công việc của anh…”

“Anh có thể sắp xếp.”

Lục Trạch cắt ngang.

Sau đó anh khẽ cười.

“Hay là em không muốn đi cùng anh?”

“Không phải.”

Uyển Thanh lập tức lắc đầu.

Chỉ là cô không ngờ một người bận rộn như anh lại đột nhiên muốn đi du lịch.

Nhìn thấy vẻ do dự của cô, Lục Trạch nhẹ giọng:

“Uyển Thanh.”

“Thời gian gần đây em cũng không vui.”

“Anh biết.”

“Cả chuyện trong nhà, cả chuyện của ông ấy…”

“Em đã chịu rất nhiều áp lực.”

Cô im lặng.

Bởi vì anh nói đúng.

Từ khi bước vào Lục gia, mặc dù cuộc sống vật chất không thiếu thứ gì, nhưng trong lòng cô luôn tồn tại một cảm giác bất an không rõ nguyên nhân.

Có lẽ rời khỏi nơi này vài ngày cũng không phải chuyện xấu.

Cô nhìn anh.

“Được.”

“Chúng ta đi.”

Khoảnh khắc nghe thấy câu trả lời ấy.

Ánh mắt Lục Trạch hơi dao động.

Như thể anh đã chờ câu nói này rất lâu.

Anh khẽ nắm lấy tay cô.

“Cảm ơn em.”

Uyển Thanh bật cười.

“Chúng ta là vợ chồng mà.”

Hai chữ “vợ chồng” khiến bàn tay Lục Trạch hơi siết lại.

Nhưng rất nhanh anh đã buông ra.

Ba ngày sau.

Lục Trạch sắp xếp một chuyến đi đến một thị trấn cổ nằm cách Hải Thành vài giờ lái xe.

Nơi đó nổi tiếng với phong cảnh yên bình, không khí trong lành và những ngôi nhà cổ nằm bên dòng sông.

Uyển Thanh rất thích nơi này.

Rời khỏi những hành lang dài lạnh lẽo của Lục gia, cô cảm thấy bản thân giống như được thở lại.

Cô đi dạo bên bờ sông.

Ăn những món ăn địa phương.

Chụp rất nhiều ảnh.

Còn Lục Trạch…

Anh gần như dành toàn bộ thời gian để ở bên cô.

Không có điện thoại liên tục gọi đến.

Không có những cuộc họp kéo dài.

Không có vẻ mệt mỏi như ở Lục gia.

Khoảnh khắc ấy, Uyển Thanh bỗng cảm thấy.

Có lẽ cô thật sự đã lựa chọn đúng người.

Một người chồng luôn bảo vệ cô.

Luôn quan tâm cô.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng