ÂM THAI

Chương 8 : 8

Đêm cuối cùng, ánh trăng nhàn nhạt xuyên qua rèm cửa, phủ lên mặt sông một tầng sáng bạc.

Thẩm Uyển Thanh nằm bên cửa sổ, nhìn những mái nhà cổ thấp thoáng bên kia bờ, trong lòng hiếm khi cảm thấy bình yên đến vậy.

Mấy ngày qua trôi qua quá yên bình.

Yên bình đến mức cô gần như quên mất những chuyện kỳ lạ ở Lục gia,

Ở nơi này, không có những hành lang dài im lặng, không có ánh mắt khiến người ta bất an, cũng không có cảm giác như phía sau mỗi cánh cửa đều đang cất giấu một bí mật.

Chỉ có cô và Lục Trạch.

Giống như một đôi vợ chồng bình thường đang tận hưởng những ngày tháng hiếm hoi được ở bên nhau.

Tối nay, Lục Trạch còn tự tay rót cho cô một cốc nước ấm rồi đặt bên cạnh giường.

“Muộn rồi, em ngủ đi.”

Uyển Thanh kéo chăn lên, khẽ gật đầu.

“Anh cũng ngủ sớm đi.”

“Ừ.”

Lục Trạch đáp, nhưng lại không rời khỏi phòng.

Anh đứng bên giường, lặng lẽ nhìn cô.

Ánh đèn đầu giường phủ lên gương mặt lạnh lùng của anh một tầng sáng dịu, khiến vẻ sắc bén thường ngày cũng mềm đi vài phần.

Uyển Thanh bị anh nhìn đến mức mất tự nhiên, bật cười hỏi:

“Sao vậy?”

“Không có gì.”

Anh khẽ lắc đầu.

“Chỉ muốn nhìn em thêm một chút.”

Hai má Uyển Thanh lập tức nóng lên.

Cô quay mặt đi, nhỏ giọng nói:

“Anh càng ngày càng biết nói những lời này rồi.”

Lục Trạch không đáp, chỉ cúi xuống kéo lại góc chăn cho cô.

“Ngủ đi.”

Uyển Thanh nhắm mắt.

Cô vốn nghĩ đêm nay sẽ trôi qua bình yên như những đêm trước.

Nhưng không biết qua bao lâu, trong lúc mơ màng, cô bỗng cảm nhận được chiếc giường bên cạnh hơi lún xuống.

Uyển Thanh chậm rãi mở mắt.

Một bóng người đang nằm bên cạnh cô.

“Lục Trạch?”

Anh không trả lời ngay.

Lục Trạch nằm nghiêng, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô trong bóng tối.

Uyển Thanh hơi kéo chăn lên.

“Anh làm gì vậy?”

Anh im lặng rất lâu rồi mới thấp giọng gọi:

“Uyển Thanh.”

“Ừ?”

“Em muốn có con không?”

Uyển Thanh ngẩn người.

Cô chưa từng nghĩ người luôn giữ khoảng cách với mình như Lục Trạch lại đột nhiên hỏi chuyện này vào lúc nửa đêm.

“Anh hỏi chuyện này làm gì?”

Lục Trạch đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cô.

Đầu ngón tay lạnh đến mức Uyển Thanh bất giác rùng mình.

“Anh chỉ muốn biết.”

Anh nhìn cô.

“Em có muốn có một đứa con của chúng ta không?”

Uyển Thanh im lặng.

Thật ra cô từng nghĩ đến chuyện này.

Hai người đã kết hôn gần một năm. Đôi khi nhìn những gia đình khác có con nhỏ, cô cũng từng tưởng tượng nếu mình và Lục Trạch có một đứa trẻ thì sẽ như thế nào.

Cô ngước mắt nhìn anh.

“Anh muốn có sao?”

Lục Trạch không trả lời.

Ánh mắt anh sâu đến mức cô không thể nhìn thấu.

Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói:

“Uyển Thanh.”

“Em biết không…”

“Em sinh ra…”

Anh dừng lại.

“…chính là để mang thai.”

Uyển Thanh ngẩn người.

Sau đó cô bật cười.

“Anh đang nói gì vậy?”

Cô đánh nhẹ vào vai anh.

“Chúng ta mới kết hôn chưa bao lâu, anh đã nói chuyện kỳ lạ rồi.”

Nhưng Lục Trạch không cười.

Nụ cười trên môi Uyển Thanh dần biến mất.

“Anh nói thật?”

“Ừ.”

Uyển Thanh nhìn anh.

“Ý anh là… anh muốn chúng ta có con?”

Lục Trạch im lặng một lúc rồi gật đầu.

“Đúng.”

Một câu đơn giản lại khiến lòng Uyển Thanh nhẹ đi.

Thì ra cô đã nghĩ quá nhiều.

Anh chỉ muốn có một đứa trẻ với cô.

Uyển Thanh cúi đầu, không kìm được nở nụ cười.

“Em còn tưởng anh không muốn.”

“Anh muốn.”

Giọng Lục Trạch khàn đi.

“Anh muốn từ rất lâu rồi.”

Uyển Thanh nhìn anh, trong lòng dần mềm xuống.

“Vậy tại sao trước đây anh chưa từng nói?”

“Anh sợ em không đồng ý.”

Cô im lặng vài giây rồi đưa tay nắm lấy tay anh.

“Em đồng ý.”

Bàn tay Lục Trạch khẽ run.

Uyển Thanh không nhận ra.

Cô chỉ ngượng ngùng nói:

“Nếu anh thật sự muốn có một đứa trẻ…”

“Em cũng muốn.”

Căn phòng chìm vào im lặng.

Lục Trạch nhìn cô rất lâu.

“Uyển Thanh.”

“Ừ?”

“Cảm ơn em.”

Uyển Thanh bật cười.

“Chúng ta là vợ chồng, anh cảm ơn em làm gì?”

Lục Trạch không trả lời.

Anh chỉ đưa tay ôm cô vào lòng.

Vòng tay ấy rất chặt.

Uyển Thanh hơi nhíu mày, nhưng rồi lại thả lỏng người.

Đúng lúc đó, cô ngửi thấy một mùi hương kỳ lạ.

Không phải nước hoa của Lục Trạch.

Mà giống như mùi hương trầm cháy dở pha lẫn hơi ẩm lạnh lẽo.

Uyển Thanh khẽ nhíu mày.

“Lục Trạch…”

“Ừ?”

“Anh có ngửi thấy…”

Cô chưa nói hết câu thì đầu óc đột nhiên choáng váng.

Trước mắt cô dần trở nên mơ hồ.

Cả cơ thể cũng mất hết sức lực.

Uyển Thanh vô thức túm lấy áo Lục Trạch.

“Lục Trạch…”

“Uyển Thanh.”

Giọng anh vang lên bên tai.

Lần đầu tiên, cô nghe thấy sự đau đớn trong giọng nói ấy.

“Ngủ một lát đi.”

“Anh ở đây.”

Uyển Thanh muốn hỏi anh đang làm gì, nhưng mí mắt đã nặng trĩu.

Trước khi mất đi ý thức, cô chỉ kịp nhìn thấy Lục Trạch cúi xuống.

Một giọt nước lạnh rơi trên trán cô.

“Xin lỗi.”

Giọng anh khàn khàn.

“Uyển Thanh, anh thật sự xin lỗi.”

Khi tỉnh lại, điều đầu tiên Uyển Thanh cảm nhận được là cái lạnh.

Không phải cái lạnh của điều hòa.

Mà là thứ lạnh lẽo ẩm mốc như đã tồn tại trong bóng tối suốt nhiều năm.

Cô chậm rãi mở mắt.

Mùi đất, mùi ẩm mốc và hương trầm nồng nặc lập tức xộc vào mũi.

Ở đâu đó vang lên tiếng nước nhỏ giọt.

Tách.

Tách.

Tách.

Uyển Thanh nhíu mày, theo bản năng muốn ngồi dậy.

Nhưng ngay lập tức cô nhận ra mình không thể cử động.

Hai cổ tay bị trói chặt.

Hai chân cũng bị cố định.

Cả người cô bị trói trên một chiếc cáng bằng kim loại lạnh ngắt.

Uyển Thanh hoảng hốt giãy giụa.

Nhưng những sợi dây đỏ lập tức siết chặt hơn.

Cô cúi đầu nhìn.

Trên những sợi dây có những ký hiệu kỳ quái, trông giống chữ nhưng lại hoàn toàn xa lạ.

Một cảm giác bất an lập tức dâng lên.

Uyển Thanh ngẩng đầu nhìn xung quanh.

Bức tường đá cũ kỹ.

Những ngọn đèn vàng nhạt.

Nền đất lạnh lẽo.

Và phía cuối căn phòng là một cánh cửa sắt đã loang lổ vết gỉ.

Cô nhìn cánh cửa ấy, trong đầu đột nhiên hiện lên một nơi.

Lục gia.

Khu nhà phía sau.

Nơi tất cả mọi người đều cấm cô bước vào.

Uyển Thanh sắc mặt trắng bệch.

Cô đang ở dưới Lục gia.

Đây là tầng hầm.

Két…

Cánh cửa sắt phía trước đột nhiên mở ra.

Uyển Thanh nín thở.

Một bóng người chống gậy chậm rãi bước vào.

Cộc.

Cộc.

Cộc.

Đồng tử cô co lại.

Là lão già đó.

Người mà cô từng nhìn thấy ở Lục gia.

Người đã nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô cảm thấy mình giống như một món đồ.

Nhưng lần này, trên mặt lão không còn vẻ hòa nhã giả tạo.

Lão nhìn cô rồi chậm rãi nở nụ cười.

“Cuối cùng cũng tỉnh rồi.”

Uyển Thanh nhìn lão, cổ họng khô khốc.

“Ông…”

Lão không trả lời.

Ông ta bước đến gần, ánh mắt chậm rãi dừng trên bụng cô.

Bàn tay gầy guộc từ từ đưa ra.

Uyển Thanh lập tức tránh đi.

“Đừng chạm vào tôi!”

Lão già bật cười.

“Quả nhiên.”

“Giống hệt năm đó.”

Uyển Thanh sững người.

“Ông nói gì?”

Lão không trả lời, chỉ quay người đi đến chiếc bàn đá bên cạnh.

Trên bàn đặt một chiếc bát đồng và một chuỗi chuông nhỏ.

Uyển Thanh nhìn chiếc chuông.

Một cảm giác quen thuộc lập tức xuất hiện.

Nhớ tiếng chuông đồng vang lên trong màn đêm.

Lão già quay đầu nhìn cô.

“Thẩm tiểu thư.”

Ông ta dừng lại rồi cười.

“Không, phải gọi là thiếu phu nhân mới đúng.”

Uyển Thanh cắn môi.

“Lục Trạch đâu?”

Nụ cười trên mặt lão càng sâu.

“Đến lúc này mà cô vẫn còn hỏi nó?”

Uyển Thanh sững người.

Lão chống gậy bước lại gần.

“Xem ra nó diễn rất tốt.”

Lão cười khẽ.

“Tất cả đều là sắp đặt.”

Uyển Thanh lắc đầu.

“Không thể nào.”

“Lục Trạch không phải người như vậy.”

Lão già nhìn cô như nhìn một đứa trẻ ngây thơ.

“Đến bây giờ cô vẫn còn tin nó sao?”

Uyển Thanh không trả lời.

Đúng lúc ấy, bên ngoài tầng hầm vang lên tiếng bước chân.

Không chỉ một người.

Mà là rất nhiều người.

Tiếng bước chân càng lúc càng gần.

Lão già quay đầu nhìn về phía cửa.

Khóe môi từ từ cong lên.

“Đến giờ rồi.”

Uyển Thanh nhìn ông ta.

“Giờ gì?”

Lão không trả lời.

Ông ta chỉ cầm lấy chiếc chuông đồng trên bàn.

Leng keng.

Tiếng chuông vang lên.

Ngay lập tức, toàn bộ đèn trong tầng hầm đồng loạt tắt phụt.

Bóng tối nuốt chửng tất cả.

Uyển Thanh mở lớn mắt.

Trong bóng tối, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên.

Rất thấp.

Rất gần.

“Uyển Thanh.”

Cả người cô cứng đờ.

Cô biết giọng nói ấy.

Là Lục Trạch.

Người đàn ông cô từng tin tưởng nhất.

Người chồng mà cô từng cho rằng mình may mắn mới có thể gặp được.

Nhưng giờ phút này, lần đầu tiên trong gần một năm…

Nghe thấy giọng anh, cô chỉ cảm thấy lạnh buốt.

Truyện Mới

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Sự Thiên Vị Tàn Nhẫn Nhất

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Thiên Kim Thật Không Cần Nhà Họ Thẩm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Bảy Năm Mang Điểm Âm

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Tôi muốn làm phu nhân của Giám đốc

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Kỷ Vân Từ – Diệp Tri Ý

Hí Phường Vọng Nguyệt

Hí Phường Vọng Nguyệt

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng