Chương 9 : 9
Giọng nói quen thuộc vang lên giữa tầng hầm tối om, thấp và khàn, mang theo một sự dịu dàng mà trước đây chỉ cần nghe thấy thôi cũng đủ khiến Thẩm Uyển Thanh cảm thấy an tâm.
Nhưng giờ phút này, cô chỉ cảm thấy lạnh.
Lạnh đến tận xương.
“Lục Trạch…”
Uyển Thanh nghiến răng gọi tên hắn, đôi mắt cố gắng thích nghi với bóng tối trước mặt.
Một lát sau, tiếng bước chân từ phía cửa truyền đến.
Ánh sáng yếu ớt từ hành lang lọt vào tầng hầm, vừa đủ để Uyển Thanh nhìn thấy một bóng người đang chậm rãi bước xuống cầu thang.
Là Lục Trạch.
Nhưng chỉ trong nháy mắt nhìn thấy hắn, trái tim Uyển Thanh như bị ai đó bóp chặt.
Bởi vì người đàn ông trước mặt hoàn toàn không còn giống Lục Trạch mà cô từng biết.
Hắn không mặc bộ vest chỉnh tề như thường ngày, mái tóc hơi rối, sắc mặt trắng bệch, trên người còn vương những vết bẩn giống như vừa trải qua một trận giằng co.
Nhưng thứ khiến Uyển Thanh kinh ngạc nhất…
Là tư thế của hắn.
Lục Trạch đang quỳ.
Ngay trước mặt một người đàn ông mặc trường bào đen.
Gương mặt người kia bị một chiếc mặt nạ che kín, chỉ để lộ đôi mắt lạnh lẽo phía sau.
Uyển Thanh nhìn cảnh tượng trước mắt, gần như quên cả hô hấp.
Đây là Lục Trạch.
Gia chủ Lục gia.
Người đàn ông mà ở Hải Thành chỉ cần nhắc đến tên cũng đủ khiến vô số người dè chừng.
Vậy mà lúc này hắn lại quỳ dưới chân một người khác, sống lưng cong xuống, vẻ kiêu ngạo ngày thường hoàn toàn biến mất.
Bàn tay hắn còn đang nắm lấy ống quần người kia, giống như một kẻ đang cầu xin sự thương xót.
“Đại nhân.”
Giọng Lục Trạch khàn khàn.
“Xin ngài cho tôi thêm một cơ hội.”
Người đàn ông đeo mặt nạ không trả lời.
Lục Trạch càng cúi thấp người.
“Tôi đã đưa cô ấy tới đây đúng thời hạn, cũng đã hoàn thành tất cả những gì ngài yêu cầu.”
“Chỉ cần nghi thức hoàn thành…”
“Chỉ cần quỷ thai được sinh ra, Lục gia sẽ được bảo hộ, đúng không?”
Uyển Thanh sững sờ.
Quỷ thai?
Hai chữ ấy như một lưỡi dao lạnh lẽo đâm thẳng vào đầu cô.
Cô nhìn Lục Trạch, môi khẽ run lên.
“Anh…”
Lục Trạch lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Trong khoảnh khắc ấy, Uyển Thanh nhìn thấy sự hoảng loạn hiện lên trong mắt hắn.
Không phải giả vờ.
Là hoảng loạn thật sự.
“Uyển Thanh…”
Hắn khẽ gọi.
Cô bật cười.
Nụ cười ấy nhạt đến mức gần như không còn chút nhiệt độ.
“Anh muốn giải thích gì?”
Lục Trạch mở miệng.
Nhưng không thể nói được lời nào.
Uyển Thanh nhìn hắn, trong đầu lần lượt hiện lên từng chuyện xảy ra trong gần một năm qua.
Cuộc gặp ở chùa Vân Tự.
Chiếc vòng ngọc.
Cuộc hôn nhân.
Những lần hắn dịu dàng chăm sóc cô.
Và cả câu nói tối nay.
“Em sinh ra chính là để mang thai.”
Thì ra tất cả đều có nguyên nhân.
Lục Trạch chưa từng yêu cô.
Ít nhất…
Tình yêu chưa bao giờ là mục đích ban đầu của cuộc hôn nhân này.
“Anh cưới tôi…”
Uyển Thanh cố giữ giọng mình bình tĩnh.
“Chỉ vì muốn tôi sinh quỷ thai cho Lục gia?”
Lục Trạch nhắm mắt.
Một lúc lâu sau mới nói:
“Uyển Thanh, anh không còn cách nào khác.”
“Không còn cách nào khác?”
Cô nhìn hắn, giọng nói dần trở nên run rẩy vì phẫn nộ.
“Cho nên anh lừa tôi?”
“Anh khiến tôi tin rằng chúng ta thật sự yêu nhau?”
“Anh khiến tôi tự nguyện bước vào cái bẫy này?”
“Đủ rồi.”
Một giọng nói lạnh lẽo bỗng vang lên.
Người đàn ông đeo mặt nạ cuối cùng cũng lên tiếng.
Lục Trạch lập tức im bặt.
Người kia nhìn hắn.
“Ngươi nói quá nhiều.”
“Đại nhân…”
“Quỳ cho tốt.”
Lục Trạch cắn chặt răng.
Hắn không dám phản bác.
Người đàn ông đeo mặt nạ tiến thêm một bước.
Lục Trạch theo bản năng đưa tay níu lấy vạt áo hắn.
“Xin ngài.”
“Chỉ cần ngài giữ lời hứa, sau khi chuyện này kết thúc, Lục gia sẽ…”
“Ta nói rồi.”
Người đàn ông cúi xuống.
“Quỳ cho tốt.”
Lời vừa dứt, hắn đột nhiên nâng chân đá mạnh vào ngực Lục Trạch.
Lục Trạch mất thăng bằng, cả người lăn xuống nền đá.
Một tiếng va chạm nặng nề vang lên.
Uyển Thanh sững người.
Lục Trạch nằm dưới đất, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhanh chóng tràn ra một vệt máu.
Nhưng điều khiến Uyển Thanh lạnh người không phải cú đá ấy.
Mà là việc Lục Trạch không hề phản kháng.
Hắn chỉ chống tay ngồi dậy, lau máu trên môi rồi lại quỳ xuống.
Giống như một con chó bị chủ nhân đá ngã nhưng vẫn phải quay về bên chân người đó.
Trong lòng Uyển Thanh bỗng dâng lên một cảm giác vừa xa lạ vừa đáng sợ.
Người đàn ông này…
Thật sự là Lục Trạch sao?
Lão già đứng bên cạnh từ đầu đến cuối vẫn không lên tiếng.
Đến lúc này, ông ta mới chậm rãi bật cười.
“Đúng là vô dụng.”
Lục Trạch ngẩng đầu.
“Ông…”
“Ngươi tưởng chỉ cần đưa được người đến đây thì mọi chuyện sẽ kết thúc sao?”
Lão già chống gậy bước qua hắn.
“Ngươi nên biết, thứ mà đại nhân cần không phải chỉ là một cái thai.”
Lục Trạch lập tức biến sắc.
“Ông nói gì?”
Lão già không thèm nhìn hắn.
Ánh mắt ông ta đã rơi lên người Uyển Thanh.
Có thể bạn thích
Ánh mắt ấy khiến Uyển Thanh cảm thấy da đầu tê dại.
Giống như cô không còn là một con người.
Mà là một món đồ được đưa lên bàn để người khác tùy ý kiểm tra.
“Thời điểm đã đến.”
Lão già chậm rãi bước tới.
Uyển Thanh lập tức giãy mạnh.
“Dừng lại!”
Sợi dây đỏ siết chặt cổ tay khiến cô đau đến mức hít vào một hơi lạnh.
“Ông muốn làm gì?”
Lão già không trả lời.
Bàn tay khô gầy của ông ta chạm lên chiếc cáng, sau đó chậm rãi tiến về phía cô.
Uyển Thanh lập tức quay mặt tránh đi.
“Đừng chạm vào tôi!”
Lục Trạch nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đột nhiên thay đổi.
Hắn đứng bật dậy.
“Đừng!”
Lão già quay đầu.
“Ngươi đang ra lệnh cho ta?”
Lục Trạch khựng lại.
“Không…”
“Vậy thì quỳ xuống.”
Lục Trạch siết chặt tay.
Nhưng cuối cùng vẫn chậm rãi quỳ xuống.
Uyển Thanh nhìn hắn.
Trong lòng cô dường như có thứ gì đó hoàn toàn vỡ vụn.
Cô từng nghĩ, dù Lục Trạch có lừa mình, dù hắn có che giấu bao nhiêu bí mật, chỉ cần cô gặp nguy hiểm thì hắn vẫn sẽ bảo vệ cô.
Nhưng hóa ra…
Cô đã sai.
Hắn đưa cô đến đây.
Hắn tự tay giao cô cho những kẻ này.
Và giờ hắn chỉ có thể quỳ dưới chân chúng.
“Uyển Thanh…”
Lục Trạch nhìn cô.
“Xin lỗi.”
Cô bật cười.
“Anh chỉ biết nói câu này thôi sao?”
“Xin lỗi.”
“Anh có biết tôi ghét nhất điều gì không?”
Uyển Thanh nhìn hắn, đôi mắt đỏ lên nhưng không có nước mắt.
“Tôi ghét người khác nói xin lỗi sau khi đã tự tay đẩy tôi xuống địa ngục.”
Lục Trạch cúi đầu.
Bờ vai hắn khẽ run.
Nhưng Uyển Thanh không còn muốn nhìn nữa.
Lão già đã đi đến trước mặt cô.
Ông ta cúi xuống, nhìn cô bằng ánh mắt khiến cô cảm thấy ghê tởm.
“Đừng sợ.”
Giọng nói khàn khàn vang lên.
“Đây là phúc phần của cô.”
“Phúc phần?”
Uyển Thanh cười lạnh.
“Nếu đây là phúc phần, vậy ông tự hưởng đi.”
Sắc mặt lão già lập tức tối xuống.
Ông ta đưa tay nắm lấy cằm cô.
Uyển Thanh nghiêng mặt tránh đi.
“Buông ra!”
“Đúng là một con nhóc cứng đầu.”
Lão già bật cười.
“Nhưng không sao.”
“Đợi đến khi nghi thức bắt đầu, cô sẽ không còn sức để chống cự nữa.”
Một cảm giác tuyệt vọng lập tức bao phủ lấy Uyển Thanh.
Cô nhìn về phía Lục Trạch.
Hắn vẫn quỳ ở đó.
Đầu cúi thấp.
Không nói gì.
Uyển Thanh bỗng nhiên hiểu ra.
Hắn thật sự đã lựa chọn Lục gia.
Chọn gia tộc của hắn.
Chọn mạng sống của những người đó.
Mà từ đầu đến cuối…
Cô chỉ là vật hiến tế.
Lão già quay người lấy một chiếc kéo nhỏ đặt trên bàn đá.
Tiếng kim loại va vào nhau vang lên trong tầng hầm.
Uyển Thanh lập tức giãy giụa.
“Đừng!”
Lục Trạch đột nhiên ngẩng đầu.
“Đại nhân!”
Người đàn ông đeo mặt nạ lạnh lùng nhìn hắn.
Lục Trạch nhìn về phía Uyển Thanh, đôi mắt đỏ lên.
“Xin ngài…”
Hắn không nói tiếp được.
Người đàn ông kia chỉ nhìn hắn.
“Ngươi đau lòng?”
Lục Trạch im lặng.
“Vậy tại sao không đổi mạng mình?”
Câu hỏi khiến cả tầng hầm rơi vào im lặng.
Lục Trạch cúi đầu.
Không trả lời.
Lão già bật cười rồi bước về phía Uyển Thanh.
Cô điên cuồng giãy giụa, nhưng những sợi dây đỏ càng lúc càng siết chặt.
Cô chỉ có thể nhìn bàn tay già nua kia từng chút tiến lại gần mình.
Trong đầu cô lúc này chỉ còn một ý nghĩ.
Trốn.
Cô phải trốn khỏi đây.
Nhưng cơ thể đã không còn nghe theo cô.
Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ.
Tiếng cười của lão già.
Tiếng chuông đồng.
Tiếng Lục Trạch gọi tên cô.
Tất cả hòa thành một mớ âm thanh hỗn loạn.
Uyển Thanh cố mở mắt.
Nhưng ngay lúc ấy, cô nhìn thấy một thứ.
Sau lưng lão già.
Một tầng sương mỏng đang tràn vào từ khe cửa.
Sương trắng lạnh lẽo bò sát nền đất, từng chút lan ra khắp tầng hầm.
Chiếc chuông đồng trong tay lão già đột nhiên rung lên.
Leng keng.
Lão già lập tức biến sắc.
“Không thể nào…”
Người đàn ông đeo mặt nạ cũng quay đầu.
Trong tầng hầm, tất cả những ngọn nến đồng loạt tắt.
Một luồng gió lạnh đột nhiên cuốn qua.
Sương mù càng lúc càng dày.
Lục Trạch ngẩng đầu.
Gương mặt hắn lần đầu tiên xuất hiện vẻ kinh hoàng thật sự.
“Vụ Ẩn…”
Hai chữ vừa rơi xuống.
Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên.
Ầm!
Không gian trước mặt như bị một bàn tay vô hình xé toạc.
Sương trắng cuộn lên dữ dội.
Một vết nứt màu đen xuất hiện giữa màn sương, từ đó truyền ra thứ khí tức âm lãnh khiến tất cả những người có mặt đều đồng loạt biến sắc.
Lão già lùi lại.
“Không…”
“Không thể là hắn.”
Tiếng gió rít qua tầng hầm.
Một bóng người chậm rãi bước ra từ trong Vụ Ẩn.
Hỷ phục đỏ rực.
Đai lưng đen.
Mái tóc dài rũ xuống sau lưng.
Từng giọt nước lạnh như máu nhỏ xuống từ vạt áo.
Người đó bước qua màn sương, khí tức âm lãnh khiến nhiệt độ cả tầng hầm lập tức giảm xuống.
Uyển Thanh cố mở mắt.
Tầm nhìn đã mơ hồ.
Nhưng cô vẫn nhận ra hắn.
Một người mà cô chưa từng gặp.
Nhưng sâu trong linh hồn lại có một cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Hắn bước tới trước chiếc cáng.
Không ai dám ngăn cản.
Lão già run giọng:
“Quỷ…”
Người đàn ông không nhìn lão.
Hắn chỉ cúi xuống.
Một cánh tay vòng qua eo Uyển Thanh, cánh tay còn lại đỡ lấy sau gáy cô, nhẹ nhàng ôm cả cơ thể lạnh ngắt của cô vào lòng.
Khoảnh khắc được kéo vào vòng tay ấy, Uyển Thanh bỗng cảm nhận được một hơi ấm kỳ lạ.
Không phải hơi ấm của người sống.
Mà là một thứ cảm giác giống như cô đã từng thuộc về vòng tay này từ rất lâu, lâu đến mức chính cô cũng không thể nhớ nổi.
Người đàn ông cúi đầu.
Đôi mắt đen sâu thẳm nhìn gương mặt tái nhợt của cô.
Trong mắt hắn không có sự tức giận.
Chỉ có một nỗi đau âm ỉ đã tồn tại qua vô số năm tháng.
“Cuối cùng…”
Giọng nói trầm thấp vang lên.
“Ta cũng tìm được nàng.”
Uyển Thanh muốn nhìn rõ khuôn mặt hắn.
Nhưng mí mắt đã nặng đến mức không thể mở ra.
Trước khi chìm vào bóng tối, cô chỉ nghe thấy tiếng Lục Trạch hoảng loạn vang lên phía sau.
“Không!”
Và giọng nói lạnh lẽo của người đàn ông kia.
“Ngươi…”
“Đã chạm vào nàng?”
Trong khoảnh khắc ấy, toàn bộ tầng hầm như chìm vào địa ngục.
Còn Uyển Thanh…
Đã hoàn toàn mất đi ý thức trong vòng tay của Quỷ vương.