“Tôi từng không muốn ký,” anh nói tiếp. “Tôi nghĩ mình có thể giải thích rồi đón cô ấy về. Nhưng tôi đã có nhiều lần để giải thích trước khi mọi chuyện đi đến đây.”
Tôi cúi nhìn trang giấy trước mặt.
Người phụ trách xác nhận lại ý kiến của hai chúng tôi. Tôi trả lời rằng mình giữ nguyên yêu cầu. Hẹn Hò Ngay
Buổi làm việc kết thúc. Những thủ tục còn lại được hướng dẫn rõ ràng, không có tiếng cãi vã hay lời níu kéo.
Ra ngoài hành lang, Lục Chấn Quốc gọi tôi.
“Anh đã tìm được chỗ học nghề cho Giai Giai,” anh nói. “Người họ hàng đang ở cùng sẽ giúp nó ổn định cuộc sống. Anh vẫn lo những gì anh đã hứa với cha nó, trong giới hạn phù hợp.”
“Tốt.”
“Nó hỏi anh có ghét nó không.”
“Anh trả lời thế nào?”
“Anh nói anh rất giận chuyện nó làm. Nhưng anh vẫn sẽ giúp nó học hành, sống cho đàng hoàng.”
Tôi nhìn anh. Có lẽ đây là cách đúng đắn hơn để anh giữ lời với người đã cứu mình.
“Còn bức thư gửi bệnh viện?” tôi hỏi.
“Giai Giai nhận đã nhờ một người quen chuyển. Nó viết.”
Khám phá thêm
Tiểu thuyết kiếm hiệp
Truyện ngắn online
Tiểu thuyết tình cảm
Tôi khẽ gật đầu.
Dù đã đoán, nghe xác nhận vẫn khiến ngực tôi nặng xuống.
“Anh đã yêu cầu nó đến xin lỗi em. Nó chưa chịu.”
“Không cần ép. Tôi không chờ lời xin lỗi ấy.”
Anh nhìn tôi một lúc.
“Anh nợ em một lời xin lỗi.”
“Anh đã nói rồi.”
“Anh muốn nói lại một lần cho rõ.” Giọng anh trầm, từng chữ chậm rãi. “Anh xin lỗi vì đã giấu chuyện chiếc túi giấy. Xin lỗi vì bảo em dọn căn phòng ấy khi anh đã thấy có điều bất thường. Xin lỗi vì đã để em một mình chịu những lời đồn.”
Tôi nhìn gương mặt quen thuộc ấy.
Có thời điểm, tôi tưởng chỉ cần nghe những lời này, mọi thứ sẽ trở lại như cũ.
Hóa ra không.
Nhưng tôi vẫn đáp:
“Tôi nghe rồi.”
Anh cúi đầu.
Tôi đi xuống cầu thang, không quay lại.
Lần đầu tiên, tôi không cần biết anh có đang nhìn theo mình hay không.
19.
Ngày tôi đến căn nhà cũ lấy đồ, Lục Chấn Quốc không ở đó.
Có thể bạn thích
Anh đã để chìa khóa cho tôi ở phòng trực. Khi mở cửa, tôi nhận ra mùi trong nhà vẫn giống ngày trước: chút xà phòng, chút gỗ cũ, và hương lá trà tôi thường để trong tủ.
Ảnh cưới vẫn treo trên tường.
Tôi đứng nhìn rất lâu.
Trong ảnh, Lục Chấn Quốc mặc quân phục, còn tôi mặc chiếc váy đỏ đã chọn đi chọn lại suốt nửa tháng. Hai chúng tôi đều cười thật lòng.
Tôi không muốn phủ nhận ngày hôm ấy.
Khám phá thêm
Truyện ngắn
Truyện đọc miễn phí
Đăng ký tiểu thuyết
Người phụ nữ trong ảnh đã hạnh phúc. Cô ấy đã yêu một người, tin vào tương lai cùng người ấy. Về sau cuộc hôn nhân đổ vỡ không có nghĩa nụ cười ấy là giả.
Tôi lấy ảnh xuống, mở mặt sau khung, rút tấm hình ra.
Đây là đồ của cả hai, nhưng tôi muốn giữ một bản. Tôi mang nó đến tiệm gần viện để nhờ sao lại; bản gốc, tôi sẽ trả về nhà.
Trên bàn có hai thùng giấy. Lục Chấn Quốc đã xếp những quyển sách y khoa của tôi theo từng chồng, bọc mép cẩn thận. Bên cạnh là mấy chiếc khăn len tôi từng đan dở, vài tấm thiệp, và hộp đựng nhẫn cưới.
Tôi cầm chiếc nhẫn lên.
Lúc mới cưới, tôi thường tháo nó trước khi vào phòng phẫu thuật, rồi có hôm quên đeo lại. Lục Chấn Quốc mỗi lần thấy đều giả vờ nghiêm mặt, bảo tôi đừng đánh mất. Sau đó anh mua một chiếc hộp nhỏ đặt cạnh gương.
Tôi đặt nhẫn trở lại hộp, mang theo cùng đồ của mình.
Đó là một phần đời tôi đã sống. Tôi sẽ tự quyết lúc nào mình sẵn sàng cất nó đi.
Khi chuẩn bị ra cửa, tôi nghe tiếng gõ nhẹ.
Chu Giai Giai đứng bên ngoài.
Cô ta gầy đi nhiều. Không trang điểm, mắt cô ta hiện rõ vẻ mệt mỏi của một người đã mất ngủ.
“Tôi nghe nói cô sắp đi.”
“Đúng.”
Cô ta nhìn vào hai thùng giấy cạnh chân tôi.
“Mấy hôm trước chú Lục bảo tôi không được đến tìm cô nữa. Hôm nay tôi đến vì có chuyện muốn tự nói.”
Tôi không mời cô ta vào, nhưng cũng không đóng cửa.
Giai Giai nắm chặt quai túi.
“Vệt máu trên giường là tôi làm.”
Dù đã biết gần hết, tôi vẫn đứng yên.
“Tôi mua gà sáng đó,” cô ta nói. “Tôi đã làm bẩn ga trước khi cô về. Tôi muốn cô nhìn thấy.”
“Vì sao?”
“Tôi tưởng nếu cô tức giận bỏ đi, chú Lục sẽ giữ tôi lại.” Giọng cô ta khàn khàn. “Tôi không nghĩ cô sẽ ly hôn thật.”
“Tôi đã hỏi cô nhiều lần.”
“Tôi sợ chú ấy đuổi tôi đi.”
Tôi nhìn cô gái mình từng dạy học dưới ngọn đèn vàng. Bây giờ cô ta đứng trước căn nhà đã trống gần hết đồ của tôi.
“Thư cũng là tôi viết,” cô ta nói tiếp. “Tôi nhờ người quen đem đến bệnh viện. Tôi muốn cô thôi tìm hiểu. Tôi xin lỗi.”
Tôi nghe đến cuối rồi hỏi:
“Cô đã kể đầy đủ với Lục Chấn Quốc chưa?”
“Rồi.”
“Vậy sau này, đừng đổi lời nữa.”
Giai Giai ngước lên. Có lẽ cô ta chờ tôi mắng, hoặc hỏi vì sao cô ta đối xử với tôi như thế sau nửa năm sống cùng.
Tôi đã từng muốn hỏi.
Nhưng đến lúc này, những câu trả lời của cô ta không còn quyết định tôi sẽ đi đâu.
“Tôi không thể coi như chuyện ấy chưa xảy ra,” tôi nói. “Cô có thể học cách sống khác từ hôm nay. Việc đó thuộc về cô.”
Giai Giai tránh sang một bên, nhường lối.
Tôi xách thùng giấy ra khỏi nhà.
Khi đi qua cô ta, tôi nghe một tiếng “dì Tống” rất nhỏ.
Tôi không dừng lại.
20.
Tôi rời đại viện vào một buổi sáng đầu thu.
Chuyến xe đến nơi tập huấn khởi hành lúc bảy giờ. Bác sĩ Hứa đến tiễn, dúi vào tay tôi một túi đồ ăn, dặn nếu lại bỏ bữa thì đừng gọi chị than đau dạ dày.