Viện trưởng Trương cũng có mặt. Ông đưa tôi một tập tài liệu chuyên môn và nói:
“Đi học cho tốt. Khi về, bệnh viện còn nhiều việc cần cháu.”
Tôi nhận lấy.
Trước lúc lên xe, tôi nhìn thấy Lục Chấn Quốc đứng phía bên kia đường.
Anh không bước đến.
Từ khoảng cách ấy, tôi chỉ thấy anh khẽ gật đầu. Tôi cũng gật đầu đáp lại.
Không còn lời nào cần nói thêm.
Xe lăn bánh. Dãy nhà của đại viện lùi dần phía sau cửa kính, rồi khuất hẳn sau hàng cây.
Tôi mở túi bác sĩ Hứa đưa. Bên trong có bánh, một quả táo và một tờ giấy nhỏ ghi: Đến nơi nhớ báo bình an.
Tôi bật cười.
Nơi tập huấn đón chúng tôi bằng những ngày dày đặc bài học và những ca trực dài. Tôi phải làm quen với đồng nghiệp mới, phương pháp mới, cả những lúc vụng về vì chưa theo kịp. Có tối tôi ngồi bên bàn đến khuya, vừa đọc tài liệu vừa ghi chú kín mấy trang giấy.
Tôi mệt, nhưng ngủ được.
Sau vài tháng, tôi nhận một bức thư từ Tiểu Lý. Cậu ta viết rằng Giai Giai đã bắt đầu học nghề, còn Lục Chấn Quốc vẫn ở đơn vị. Những lời đồn trong đại viện dần nhường chỗ cho chuyện khác.
Khám phá thêm
Đăng ký tiểu thuyết
Có thể bạn thích
Hôn Nhân
Khám Phá Sách
Tôi đọc xong, gấp thư lại.
Tôi mong họ đều sẽ sống tử tế với những người bên cạnh. Còn cuộc sống của tôi, tôi muốn dành sức để chăm lo cho nó.
Một năm sau, tôi hoàn thành khóa tập huấn và trở về bệnh viện.
Ngày đầu nhận việc, tôi gặp một bệnh nhân trẻ được chuyển đến sau tai nạn. Ca phẫu thuật kéo dài nhiều giờ. Khi tôi ra khỏi phòng, mẹ cậu ấy đứng bật dậy, hai tay run đến mức phải vịn vào ghế.
“Bác sĩ, con tôi thế nào?”
Tôi tháo khẩu trang, nói cho bà nghe tình trạng của con trai, những gì chúng tôi đã làm và những điều còn phải theo dõi.
Bà nắm chặt tay tôi, liên tục cảm ơn.
Tôi đưa bà đến chỗ người phụ trách hướng dẫn thăm bệnh, rồi quay lại phòng làm việc.
Trong ngăn kéo bàn có chiếc hộp đựng huân chương. Tôi đã đem nó trở về cùng sách vở sau khóa học. Ánh kim loại dưới ngọn đèn vẫn như ba năm trước, chỉ có tôi là đã khác.
Tôi đóng ngăn kéo, mở hồ sơ của bệnh nhân tiếp theo.
Bên ngoài cửa sổ, nắng chiếu sáng cả hành lang. Tiếng xe đẩy, tiếng giày vội và tiếng đồng nghiệp gọi nhau vang lên quen thuộc.
Tôi cầm bút, bắt đầu viết.
Cuộc đời sau ly hôn của tôi không bỗng nhiên trở nên dễ dàng. Nhưng mỗi sáng thức dậy, tôi biết mình đang ở đây vì quyết định của chính mình.
Tôi là Tống Nguyệt Minh.
Tôi từng yêu Lục Chấn Quốc, từng cùng anh có một mái nhà, và từng đau đến mức nghĩ mình không thể bước ra khỏi đó. Hẹn Hò Ngay
Rồi tôi đã bước ra.
(HẾT)