Còn tôi thì ung dung rời đi, mặc cho họ tức giận đến nghiến răng nghiến lợi.

Video quay cảnh ba mẹ tôi gây chuyện ở trường được cắt ghép lại và nhanh chóng lan truyền, thu hút sự quan tâm cực lớn.

Một số cư dân mạng tò mò thậm chí còn theo địa chỉ tôi cung cấp để tìm đến khu nhà tôi ở, xác minh thông tin.

Suốt mười mấy năm qua, ba mẹ tôi chưa bao giờ che giấu việc áp dụng “giáo dục chịu khổ” lên người tôi. Thậm chí có lúc họ còn cố tình hành hạ tôi trước mặt người khác để thể hiện sự “quyền uy” của mình.

Họ chưa từng nghĩ, những hành động đó rồi sẽ trở thành bằng chứng mạnh mẽ nhất chống lại chính họ về sau.

– Trước đây còn tưởng hai người này là phụ huynh kiểu mẫu, giờ nhìn lại đúng là bệnh thần kinh! Dám lớn tiếng gọi hành vi bạo hành trẻ em là giáo dục chịu khổ, không biết xấu hổ là gì!

Thậm chí có người phẫn nộ đến mức gọi thẳng lên công ty của ba mẹ tôi, yêu cầu sa thải hai kẻ vô nhân tính chuyên ngược đãi con cái.

Lúc này, bà dì đã từng bênh vực tôi trên tàu bỗng gọi điện đến sau khi xem tin tức liên quan đến tôi:

– Con gái à, còn nhớ dì không? Dì là người đã đứng ra giúp con trên tàu đó. Cuối tuần này dì định nấu món sườn, con qua nhà ăn cùng dì nhé?

Để cảm ơn dì đã giúp tôi khi gặp nguy hiểm, tôi đồng ý ngay không chút do dự.

Nhà dì ở trong một khu tập thể cũ kỹ.

Vừa thấy tôi, dì vui mừng ra mặt:

– Vào nhà đi con, không biết tay nghề của dì có hợp khẩu vị con không.

Tôi cảm ơn, rồi bước vào.

Trên bàn là đầy ắp món ăn, đây là lần đầu tiên trong đời tôi được ăn nhiều món ngon và tươi mới như vậy.

Trong lúc trò chuyện, tôi mới biết con gái ruột của dì đã mất sớm trong một vụ tai nạn.

Dì nhìn tôi, mắt đỏ hoe:

– Nếu con gái dì còn sống, chắc cũng giống con bây giờ.

– Con à, từ giờ mỗi cuối tuần con qua ăn cơm với dì được không?

Tôi không thể từ chối, nhưng vẫn có chút lo lắng hỏi:

– Chắc dì cũng xem tin tức rồi… Ba mẹ con là kiểu người đó… Dì không sợ bị họ làm phiền sao?

Dì lắc đầu:

– Loại người như vậy mà cũng xứng làm cha mẹ à?! Ngay lúc trên tàu, vừa nghe cách họ nói chuyện, dì đã nghĩ sao một đứa bé ngoan ngoãn hiểu chuyện như con lại rơi vào tay hai người đó. Thật bất công!

– Dì thật lòng muốn thương con, đừng sợ gì cả.

Trước khi tôi rời đi, dì còn lấy một xấp tiền nhét vào tay tôi, bảo tôi đem theo để ăn uống cho tốt ở trường.

Tôi cúi đầu cảm ơn nhưng không nhận tiền.

Thế là mỗi cuối tuần, tôi lại qua nhà dì Hoàng ăn cơm.

Thấm thoắt nửa tháng trôi qua.

Hôm ấy, dì đang bận trong bếp, tôi thì ngồi ở phòng khách nhặt đậu.

Bỗng bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa dữ dội.

Không ai ra mở, tiếng đập càng lúc càng lớn, như thể ai đó đang lấy vật gì đập mạnh vào tường.

– Lý Thanh Thanh, con tiện nhân! Mở cửa ra cho tao!

Là tiếng của ba tôi.

Tôi lập tức căng thẳng.

Dì Hoàng ra hiệu tôi đừng lên tiếng, rồi đi ra cửa xem tình hình.

– Đồ con hoang không biết xấu hổ! Mở cửa mau! Tao vất vả nuôi mày lớn từng này, mày lại dám nói xấu tao trước mặt thiên hạ?! Cút ra đây! Hôm nay tao phải đánh c.h.ế.t mày!

Không nói hai lời, tôi chộp lấy điện thoại gọi cảnh sát.

Thấy tôi vẫn không lên tiếng, ba tôi giơ rìu lên, đập mạnh vào cửa.

Tiếng va chạm vang rền, khiến tôi run lẩy bẩy, suýt hét lên.

Dì Hoàng ôm tôi:

– Con gái đừng sợ, có dì ở đây bảo vệ con!

Tới khi cảnh sát tới, tước được cái rìu trong tay ba tôi rồi, dì mới mở cửa.

Ba tôi nồng nặc mùi rượu, lảo đảo nói:

– Cảnh sát, bà già này dụ dỗ, bắt cóc con gái tôi! Còn dạy nó nói xấu chúng tôi! Nó không chịu về nhà chắc chắn là do mụ này xúi giục! Mau bắt bà ta lại đi!

Chưa kịp để ai nói gì, ba tôi đã hét toáng lên vu oan trước.

Cảnh sát bị mùi rượu của ông ta làm cho nhăn mặt.

– Vậy tại sao ông lại mang rìu tới nhà người ta?

Ba tôi chưa kịp nói, mẹ tôi đã lao ra, chỉ vào mặt tôi chửi:

– Cái con tiện nhân này! Chuyện ra nông nỗi này đều là tại mày! Để tao đánh c.h.ế.t mày!

Nói rồi, bà ta nhào đến định đánh tôi.

Dì Hoàng lập tức xô ngã mẹ tôi xuống đất.

– Cảnh sát ơi, hai người này cầm rìu tới nhà tôi chắc chắn là muốn hại con bé. Mong mấy anh mau đưa họ đi!

Mẹ tôi nằm dưới đất, vật vã mấy cái mới lồm cồm đứng dậy.

Bà ta gào lên chói tai:

– Mày dám đánh tao?! Cảnh sát! Con mụ này đánh người, sao còn chưa bắt?!

Cảnh sát đứng chắn giữa chúng tôi.

– Vậy mục đích hai người đến đây là gì?

Mẹ tôi trừng mắt nhìn tôi, nghiến răng nói:

– Con tiện nhân này dám bịa chuyện trước truyền thông. Chúng tôi tới đưa nó về nhà. Chỉ cần nó ngoan ngoãn quay clip đính chính là xong. Còn nếu nó dám từ chối…

Ba tôi hét lên ngắt lời:

– Nó dám từ chối, tao c.h.ặ.t t.a.y nó!

Hai người tới đây rõ ràng là để “tẩy trắng” hình ảnh của mình.

Mơ đi!

– Hai người mang rìu tới đây là định cố ý gây thương tích?

– Nó là con gái tôi, mạng nó là của tôi. Cho dù g.i.ế.c nó cũng chẳng sao! Chính chúng tôi sinh ra nó, đời này nó nợ chúng tôi!

Mọi người nghe vậy đều biến sắc.

Truyện Mới

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Đêm mưa cuối cùng cũng tạnh

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Ngày tôi xuất viện sau ca p//h/ẫu th/uậ//t

Tôi và chồng

Tôi và chồng

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Thầy phong thủy từng nói, Tạ Cảnh Hành sinh ra đã mang một cái bóng không thuộc về mình

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Ngày phát hiện chồng bí mật chuẩn bị một căn phòng

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Tôi từng cho rằng cuộc hôn nhân thương mại của mình vô cùng hoàn hảo

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Ngày tôi bị tu//yên án, chồng tôi ngồi dưới hàng ghế dự thính

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Năm 1981, tôi sống lại đúng vào ngày được sắp xếp xem mắt

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Tôi được thưởng cuối năm 860.000 tệ

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Kết hôn bí mật suốt tám năm

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Buổi sáng vừa bị công ty s/a th/ải

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm

Cánh Cửa Lúc Nửa Đêm