“Đừng nhìn anh bằng ánh mắt đó. Hồi bỏ đi, em chẳng kiên quyết lắm sao? Anh cứ tưởng em đã tìm được người đàn ông xuất sắc hơn anh rồi.”
Anh ta quan sát tôi một lượt.
“Không ngờ ba năm trôi qua, em lại sống thành bộ dạng này.”
Nói đến đây, ánh mắt anh ta hơi thay đổi.
“Có điều, em gầy đi thật. Nhìn cũng xinh đẹp hơn trước khá nhiều.”
Nhưng lời khen ấy chẳng kéo dài được bao lâu.
Cố Đình Hạo lại tiếp tục bằng giọng điệu quen thuộc:
“Đẹp thì có ích gì? Em đã ly hôn, còn phải nuôi một đứa con. Em tưởng đàn ông ngoài kia ai cũng sẵn lòng cưới một người phụ nữ như em à?”
Tôi lặng im nhìn anh ta.
Trong khoảnh khắc, tôi bỗng nhớ đến những năm tháng đầu tiên của cuộc hôn nhân.
Khi mới cưới, Cố Đình Hạo từng là một người chồng vô cùng chu đáo.
Ngày ấy, thể trạng tôi không tốt, người gầy yếu, ăn uống thường xuyên chẳng thấy ngon miệng.
Anh ta lo lắng đến mức tìm đủ mọi loại thực phẩm bồi bổ.
Một thiếu gia lớn lên trong nhung lụa, chưa từng phải đụng tay vào việc bếp núc, lại chủ động học nấu ăn chỉ vì muốn chăm sóc tôi.
Bữa nào anh cũng nghĩ ra món mới.
Chỉ cần thấy tôi ăn thêm được một chút, anh đã vui vẻ cả ngày.
Bạn bè xung quanh ai cũng ngưỡng mộ.
Họ bảo tôi thật có phúc khi lấy được người đàn ông vừa có điều kiện, vừa biết yêu thương vợ.
Tôi cũng từng tin điều ấy.
Tôi đã nghĩ mình sẽ sống hạnh phúc bên anh đến hết đời.
Nhưng sau khi Tiểu Duệ ra đời, mọi thứ dần trở nên khác hẳn.
Tôi bị trầm cảm sau sinh.
Tinh thần sa sút, tâm trạng thất thường, cân nặng cũng tăng lên đáng kể.
Tôi không còn dáng vẻ mảnh mai như trước, càng chẳng đủ sức lúc nào cũng vui vẻ, chỉn chu.
Đó là thời điểm tôi mong được chồng thấu hiểu và ở bên nhất.
Thế nhưng người đàn ông từng kiên nhẫn chăm sóc từng bữa ăn cho tôi lại bắt đầu thay đổi.
Cố Đình Hạo chê tôi béo.
Anh ta khó chịu vì tôi không còn chú ý đến vẻ ngoài.
Có thể bạn thích
Rồi anh đem tôi so sánh với Bạch Nhược Vy, nói rằng cô ta vừa xinh đẹp, vừa thông minh, lại luôn hoạt bát, dễ gần.
Ban đầu, những lời ấy chỉ thỉnh thoảng xuất hiện.
Sau này, chúng trở thành chuyện thường ngày.
Có những đêm tôi ôm đứa con còn bé xíu trong lòng, âm thầm khóc đến khi trời sáng.
Tôi không hiểu vì sao người từng yêu mình đến thế lại có thể trở nên lạnh nhạt và cay nghiệt.
Ngày đó, tôi đã mất rất nhiều thời gian để tìm kiếm câu trả lời.
Còn bây giờ, tôi chẳng muốn biết nữa.
Điều duy nhất khiến tôi hối hận là bản thân đã không kết thúc cuộc hôn nhân ấy sớm hơn.
Thấy tôi cứ im lặng, Bạch Nhược Vy tưởng rằng những lời vừa rồi đã khiến tôi mất mặt.
Cô ta càng tỏ ra hả hê.
“Chị An Nhiên, em nói thật lòng đấy, hoàn cảnh của chị bây giờ khiến em rất thương.”
Cô ta thở dài, sau đó đổi sang giọng khuyên bảo.
“Nhưng chị cũng phải biết mình là ai chứ. Khách đến dự hôm nay đều ăn mặc rất lịch sự, nhã nhặn. Chỉ có chị chọn trang phục nổi bật như thế này.”
Bạch Nhược Vy cố tình ngừng một chút.
“Hay chị muốn nhân dịp này làm quen với một người đàn ông giàu có?”
Cô ta lại nhìn về hướng Tiểu Duệ vừa chạy đi.
“Chị còn đưa cả con trai theo. Chẳng lẽ chị thật sự tin rằng những người có tiền sẽ vui vẻ nuôi con của người khác?”
Nói đến đây, cô ta bỗng sáng mắt lên như vừa nghĩ được điều gì.
“À, hay thế này đi!”
Bạch Nhược Vy nở nụ cười nhiệt tình.
“Em đang làm thư ký cho anh Đình Hạo. Gần đây công ty anh ấy vừa cần tuyển thêm người làm vệ sinh.”
Cô ta cố tình nói rõ từng chữ:
“Lương mỗi tháng bốn triệu rưỡi.”
“Nếu chị cần công việc, em có thể đứng ra giới thiệu. Dù sao chúng ta cũng là người quen cũ, em chắc chắn sẽ giúp chị được nhận.”
Tôi nhìn người phụ nữ đang đứng trước mặt.
Bạch Nhược Vy mặc một chiếc váy quây bó sát cơ thể. Phần chân váy ngắn đến mức chỉ cần cô ta cử động hơi mạnh cũng có thể trở nên bất tiện.
Tôi bình thản hỏi:
“Thế bộ váy em đang mặc là để thu hút một người đàn ông giàu có nào đó à?”
Gương mặt Bạch Nhược Vy lập tức biến sắc.
“Chị… chị nói gì vậy?”
Cô ta nghẹn lại, sau đó quay phắt sang Cố Đình Hạo, đôi mắt bắt đầu đỏ lên.
“Anh Đình Hạo, anh nghe chị ấy nói chưa? Em có ý tốt muốn giúp chị ấy tìm việc, thế mà chị ấy lại xúc phạm em!”
Quả nhiên, Cố Đình Hạo chẳng cần suy nghĩ đã lập tức bênh vực cô ta.
“Diệp An Nhiên, em thôi ngay đi!”
Anh ta cau có nhìn tôi.
“Nhược Vy là thí sinh được ban tổ chức gửi thư mời trực tiếp. Cô ấy đến đây để tham gia cuộc thi, đương nhiên phải ăn mặc đẹp.”
Rồi anh ta đổi sang giọng đầy khinh thường.
“Còn em có tư cách gì xuất hiện ở đây?”
“Thư mời cũng không có, điều kiện dự thi cũng chẳng đáp ứng được. Vậy mà vẫn cố ăn diện để lẻn vào hội trường. Em tưởng anh không biết em đang tính toán chuyện gì sao?”