“Em sợ anh trách em!”
“Em nghĩ chị ấy sẽ tự thoát được!”
Lục Cảnh Hành đứng bất động.
Một lúc lâu sau, anh bật cười.
“Cô sợ tôi trách cô?”
Tần Uyển Chi khóc đến run rẩy.
“Cảnh Hành, em không cố ý…”
“Còn Giang Vãn?”
Anh nhìn cô ta.
“Cô ấy suýt mất mạng.”
“Tôi suýt mất mạng.”
“Ba năm qua, cô đứng trước mặt tôi…”
Giọng anh khàn đặc.
“Cô nhìn tôi quên vợ mình.”
“Nhìn tôi làm tổn thương cô ấy.”
“Cô chưa từng nghĩ phải nói ra sự thật?”
Tần Uyển Chi không trả lời.
Lục Cảnh Hành hiểu rồi.
Anh cúi xuống cầm tập tài liệu.
“Tôi sẽ giao những thứ này cho cơ quan điều tra.”
Tần Uyển Chi hoảng hốt.
“Không!”
Cô ta lao tới nắm tay anh.
“Cảnh Hành, anh không thể làm vậy!”
“Em không gây ra vụ cháy!”
“Em chỉ bỏ đi!”
“Em không biết mọi chuyện sẽ nghiêm trọng đến thế!”
Lục Cảnh Hành gỡ tay cô ta.
“Tôi không phải người quyết định cô có phạm luật hay không.”
“Nhưng sự thật phải được làm rõ.”
Tần Uyển Chi ngã ngồi xuống sofa.
Cô ta nhìn anh.
Đột nhiên bật cười.
“Lục Cảnh Hành.”
“Anh thật tàn nhẫn.”
Anh không trả lời.
Cô ta ngẩng đầu.
“Anh có biết tại sao ba năm qua Giang Vãn không nói với anh chuyện tôi hẹn cô ấy đến tầng mười bảy không?”
Bước chân Lục Cảnh Hành dừng lại.
Tần Uyển Chi cười trong nước mắt.
“Bởi vì chị ấy đã từng nói.”
“Ngay sau khi anh tỉnh.”
Lục Cảnh Hành quay phắt lại.
“Cô nói gì?”
“Chị ấy nói với anh rằng hôm đó em hẹn chị ấy đến khách sạn.”
“Anh đã trả lời…”
Tần Uyển Chi ngừng một chút.
“Anh bảo chị ấy đừng đổ lỗi cho em.”
Lục Cảnh Hành chết lặng.
Một ký ức mơ hồ hiện lên.
Giang Vãn đứng bên giường bệnh.
Mắt đỏ hoe.
“Cảnh Hành, hôm đó Uyển Chi hẹn em lên tầng mười bảy…”
Anh cau mày.
“Cô muốn nói gì?”
“Em chỉ muốn…”
“Giang Vãn.”
Anh lạnh lùng ngắt lời.
“Đừng vì tôi nhớ Uyển Chi mà tìm cách đổ trách nhiệm cho cô ấy.”
Giang Vãn sững lại.
Sau đó cô cúi đầu.
“Em biết rồi.”
Lục Cảnh Hành loạng choạng.
Anh phải vịn vào cạnh bàn mới đứng vững.
Tần Uyển Chi nhìn anh.
“Anh thấy chưa?”
“Không phải chỉ có em.”
“Chính anh cũng không tin cô ấy.”
Lục Cảnh Hành nhắm mắt.
Đúng.
Anh không tin.
Có thể bạn thích
Người phụ nữ từng được anh bảo vệ bằng cả tính mạng.
Khi cô nói ra sự thật.
Anh lại chọn tin người khác.
Đó là lỗi của anh.
Không ai có thể gánh thay.
Hai tuần sau, vụ việc khách sạn Thiên Cảng được xem xét lại trên cơ sở những chứng cứ mới.
Kết quả điều tra bổ sung xác nhận nguyên nhân cháy vẫn là sự cố điện.
Không có chứng cứ cho thấy Tần Uyển Chi gây ra đám cháy.
Tuy nhiên, việc cô ta cố tình hẹn Giang Vãn đến khu vực tầng mười bảy rồi che giấu thông tin về người mắc kẹt đã được ghi nhận để cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm theo quy định.
Tin tức nhanh chóng lan truyền.
Danh tiếng Tần Uyển Chi sụp đổ.
Những hợp đồng thương mại bị tạm dừng.
Công ty quản lý chấm dứt hợp tác.
Nhưng với Lục Cảnh Hành, những chuyện ấy không còn quan trọng.
Bởi vì trong lúc anh bận tìm lại sự thật của ba năm trước…
Giang Vãn đã nhận được kết quả kiểm tra mới.
Và kết quả ấy không tốt.
CHƯƠNG 8: LẦN NÀY, EM MUỐN TỰ CHỌN
“Cô Giang.”
Bác sĩ đặt kết quả xét nghiệm xuống bàn.
“Tình trạng bệnh của cô đang tiến triển.”
Giang Vãn im lặng.
Cô đã chuẩn bị tâm lý.
Nhưng khi nghe câu ấy, lòng vẫn chùng xuống.
“Phương án điều trị hiện tại không đạt hiệu quả như mong đợi.”
“Chúng tôi cần đánh giá lại.”
“Có thể cân nhắc phác đồ khác hoặc chương trình thử nghiệm lâm sàng nếu cô đáp ứng tiêu chí.”
Giang Vãn hỏi:
“Có cơ hội không?”
Bác sĩ nhìn cô.
“Có những lựa chọn đáng cân nhắc.”
“Nhưng tôi không thể hứa trước kết quả.”
Cô gật đầu.
“Vậy tôi muốn thử.”
Bác sĩ hơi ngạc nhiên.
Bởi vì trong lần khám đầu tiên, cô từng hỏi nếu không điều trị thì còn bao lâu.
Khi ấy ánh mắt cô gần như đã mất hết hy vọng.
Bây giờ lại khác.
“Cô đã suy nghĩ kỹ?”
“Rồi.”
Giang Vãn mỉm cười.
“Tôi còn nhiều chuyện chưa làm.”
“Tôi chưa đi Iceland.”
“Chưa học lặn.”
“Chưa nuôi chó.”
“Chưa đến những nơi mình muốn đến.”
Cô nhìn ra cửa sổ.
“Trước kia tôi dành quá nhiều thời gian để đợi một người.”
“Bây giờ tôi muốn dành thời gian còn lại cho chính mình.”
Bác sĩ gật đầu.
“Vậy chúng ta cùng cố gắng.”
Chiều hôm ấy, Lục Cảnh Hành đến bệnh viện.
Anh mang theo một bó hoa hướng dương.
Đó là loài hoa Giang Vãn thích nhất.
Trước kia, cô từng nói hoa hướng dương giống mặt trời.
Dù trời âm u đến đâu, chỉ cần nhìn thấy nó cũng cảm thấy vui hơn.
Nhưng khi đến phòng bệnh, anh phát hiện giường trống.
Y tá nói cô đang ở phòng tư vấn điều trị.
Anh đứng ngoài hành lang chờ.
Một tiếng.
Hai tiếng.
Cuối cùng Giang Vãn xuất hiện.
Cô nhìn thấy anh, hơi ngạc nhiên.
“Sao anh lại đến?”
Lục Cảnh Hành lập tức đứng dậy.
“Anh mang hoa cho em.”
Giang Vãn nhìn bó hoa.
“Đẹp quá.”
Mắt anh sáng lên.
“Em thích?”
“Ừ.”
Cô nhận lấy.
“Cảm ơn.”
Chỉ vậy thôi.
Không còn câu nói:
“Cảnh Hành, sao anh biết em thích hoa này?”
Không còn cái ôm bất ngờ.
Không còn nụ hôn lên má.
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
Cố gắng mỉm cười.
“Anh có chuyện muốn nói.”
Giang Vãn gật đầu.
“Anh nói đi.”
“Anh đã tìm được nguyên nhân khiến em lên tầng mười bảy.”
Cô khựng lại.
Anh kể lại mọi chuyện.
Từ chiếc USB.
Đến tin nhắn.
Đến lời thú nhận của Tần Uyển Chi.
Giang Vãn nghe rất bình tĩnh.
Bình tĩnh đến mức Lục Cảnh Hành cảm thấy bất an.
Cuối cùng cô chỉ hỏi:
“Vậy vụ cháy không phải do cô ấy gây ra?”
“Không có chứng cứ cho thấy như vậy.”
“Ừ.”
Cô gật đầu.
“Vậy là được.”
Lục Cảnh Hành nhìn cô.
“Em không giận sao?”
Giang Vãn im lặng một chút.
“Có chứ.”
“Em từng rất giận.”
“Đặc biệt là lúc anh nói em đổ lỗi cho cô ấy.”
Lục Cảnh Hành cúi đầu.