Ba năm trước, vụ cháy khách sạn Thiên Cảng được kết luận là tai nạn do sự cố hệ thống điện.

Nhưng có một chuyện anh chưa từng hiểu.

Tại sao Giang Vãn lại ở tầng mười bảy?

Hôm ấy, hai người đến khách sạn dự tiệc kỷ niệm thành lập công ty.

Bữa tiệc diễn ra ở tầng ba.

Giang Vãn vốn luôn ở bên cạnh anh.

Vậy tại sao khi đám cháy xảy ra, cô lại xuất hiện ở tầng mười bảy?

Anh cắm USB vào máy tính.

Màn hình hiện lên đoạn video giám sát.

Thời gian: 19 giờ 42 phút.

Hành lang tầng mười bảy.

Giang Vãn bước ra khỏi thang máy.

Cô nhìn điện thoại.

Sau đó đi về phía phòng 1708.

Một phút sau.

Một người phụ nữ xuất hiện ở cuối hành lang.

Mặc váy trắng.

Đội mũ rộng vành.

Đeo khẩu trang.

Lục Cảnh Hành nheo mắt.

Người ấy đi ngang Giang Vãn.

Hai người dường như nói gì đó.

Sau đó người phụ nữ rời đi.

Giang Vãn đứng trước cửa phòng 1708.

Cô gõ cửa.

Không ai trả lời.

Đúng lúc ấy, đèn hành lang chớp tắt.

Khói bắt đầu tràn ra từ phía cầu thang.

Giang Vãn quay đầu.

Cô chạy về phía thang máy.

Nhưng thang máy đã ngừng hoạt động.

Đoạn video kết thúc.

Lục Cảnh Hành nhìn chằm chằm màn hình.

Anh tua lại.

Một lần.

Hai lần.

Đến lần thứ ba, anh đột nhiên dừng hình.

Chiếc túi trên vai người phụ nữ mặc váy trắng.

Một chiếc túi da màu kem.

Khóa kim loại hình chiếc lá.

Anh nhận ra.

Tần Uyển Chi từng có một chiếc túi như vậy.

Nhưng chỉ một chiếc túi không thể chứng minh điều gì.

Lục Cảnh Hành lập tức gọi trợ lý.

“Điều tra camera khách sạn Thiên Cảng năm đó.”

“Đặc biệt là tầng mười bảy.”

“Và tìm người gửi chiếc USB này.”

Trợ lý hơi ngạc nhiên.

“Lục tổng, vụ việc đã kết thúc ba năm rồi…”

“Tôi biết.”

Giọng anh lạnh lùng.

“Nhưng tôi muốn biết toàn bộ sự thật.”

Buổi chiều.

Trợ lý mang đến một tập tài liệu.

“Lục tổng, chúng tôi tìm được hồ sơ cũ.”

“Ngày xảy ra vụ cháy, phòng 1708 được đặt dưới tên một người khác.”

“Ai?”

“Người đăng ký là nhân viên của một công ty truyền thông.”

“Nhưng số điện thoại liên hệ…”

Trợ lý ngập ngừng.

“Là số phụ từng được đăng ký dưới tên cô Tần Uyển Chi.”

Lục Cảnh Hành ngẩng đầu.

Không khí trong phòng lạnh đi.

“Tiếp tục.”

“Chúng tôi còn tìm được bản sao một tin nhắn trong điện thoại cũ của cô Giang, được trích xuất trong quá trình điều tra.”

Trợ lý đặt tờ giấy xuống.

Lục Cảnh Hành nhìn.

Tin nhắn gửi đến Giang Vãn lúc 19 giờ 30 phút.

Chị Giang, tôi có chuyện liên quan đến Cảnh Hành muốn nói riêng với chị. Phòng 1708. Xin chị đừng nói với anh ấy.

Người gửi: Tần Uyển Chi.

Lục Cảnh Hành siết chặt tờ giấy.

Anh nhớ ra.

Tần Uyển Chi trở về nước đúng một tuần trước vụ cháy.

Khi ấy cô ta từng liên lạc với anh.

Nhưng anh đã từ chối gặp riêng.

Anh nói mình đã kết hôn.

Không muốn khiến vợ hiểu lầm.

Sau đó…

Sau đó là vụ cháy.

Lục Cảnh Hành nhắm mắt.

Một ký ức đột ngột xuất hiện.

Đêm ấy, khi phát hiện Giang Vãn mất tích, anh đã gọi điện cho cô.

Không ai nghe máy.

Anh hỏi nhân viên khách sạn.

Một người nói nhìn thấy cô đi lên tầng mười bảy.

Anh lao lên cầu thang.

Khói dày đặc.

Nhiệt độ nóng rát.

Có người giữ anh lại.

“Anh không thể vào!”

Anh gạt tay họ.

“Vợ tôi còn ở trong đó!”

Lần đầu tiên anh bị đưa ra ngoài.

Anh đã ngạt khói.

Nhân viên cứu hộ yêu cầu anh ngồi xuống.

Nhưng khi nghe có người bị mắc kẹt ở tầng mười bảy, anh lập tức quay lại.

Lần thứ hai.

Anh tìm thấy Giang Vãn gần cửa thoát hiểm.

Cô đã gần như kiệt sức.

Nhìn thấy anh, cô bật khóc.

“Cảnh Hành…”

Anh ôm chặt cô.

“Anh đây.”

“Anh đến rồi.”

“Đừng sợ.”

Một thanh thép từ trần nhà rơi xuống.

Anh lập tức xoay người che cho cô.

Cơn đau khủng khiếp lan khắp lưng.

Nhưng anh vẫn ôm cô.

“Giang Vãn.”

“Nhìn anh.”

“Em phải sống.”

Cô khóc đến không nói thành lời.

Anh cúi xuống hôn lên trán cô.

“Anh còn chưa đưa em đi Iceland.”

“Em không được thất hứa.”

Ký ức dừng lại.

Lục Cảnh Hành mở mắt.

Trong mắt anh chỉ còn sự lạnh lẽo.

“Tần Uyển Chi.”

Anh nói từng chữ.

“Cô rốt cuộc đã làm gì?”

CHƯƠNG 7: NGƯỜI PHỤ NỮ ĐỨNG SAU CÁNH CỬA

Tần Uyển Chi không ngờ Lục Cảnh Hành sẽ đến lần nữa.

Lần này anh mang theo một tập tài liệu.

Cô ta vừa nhìn thấy đã biến sắc.

“Đây là gì?”

Lục Cảnh Hành đặt bản sao tin nhắn lên bàn.

“Cô giải thích đi.”

Tần Uyển Chi nhìn.

Mặt cô ta trắng bệch.

“Cảnh Hành…”

“Tại sao cô hẹn Giang Vãn đến tầng mười bảy?”

“Em…”

“Tại sao cô không nói với tôi?”

Tần Uyển Chi cắn môi.

“Em chỉ muốn nói chuyện với chị ấy.”

“Chuyện gì?”

“Chuyện giữa chúng ta.”

Lục Cảnh Hành bật cười lạnh.

“Giữa chúng ta có chuyện gì?”

Nước mắt cô ta lập tức rơi xuống.

“Em muốn hỏi chị ấy có thể cho em một cơ hội không.”

“Em biết mình sai.”

“Nhưng em vẫn còn yêu anh.”

Lục Cảnh Hành nhìn cô ta.

“Cô biết tôi đã kết hôn.”

“Em biết!”

Tần Uyển Chi bật khóc.

“Nhưng em không cam tâm!”

“Rõ ràng người anh yêu đầu tiên là em!”

“Rõ ràng chúng ta từng hứa sẽ ở bên nhau!”

“Vậy mà em vừa trở về, anh đã nói mình yêu Giang Vãn!”

Cô ta nghẹn ngào.

“Em muốn biết chị ấy có gì hơn em!”

Lục Cảnh Hành im lặng.

Tần Uyển Chi tiếp tục:

“Em hẹn chị ấy đến khách sạn.”

“Nhưng em không biết sẽ xảy ra cháy!”

“Em thật sự không biết!”

“Vậy tại sao cô bỏ đi?”

Tần Uyển Chi sững lại.

Lục Cảnh Hành nhìn thẳng vào mắt cô ta.

“Camera cho thấy cô rời khỏi tầng mười bảy trước khi khói tràn đến.”

“Cô biết Giang Vãn vẫn ở đó.”

“Tại sao không báo cho ai?”

Tần Uyển Chi lùi lại.

“Em…”

“Tại sao?”

Giọng anh đột nhiên cao lên.

“Cô biết cô ấy ở đó!”

“Cô biết thang máy đã ngừng!”

“Cô biết khách sạn đang cháy!”

“Vậy mà cô không nói!”

Tần Uyển Chi bật khóc nức nở.

“Em sợ!”

“Em sợ người ta biết em hẹn chị ấy đến đó!”

Truyện Mới

Chị Dâu Mộng Du

Chị Dâu Mộng Du

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Tôi Quyết Định Bỏ Đi

Nửa Đêm Mất Ngủ

Nửa Đêm Mất Ngủ

Anh Đã Yêu Người Khác

Anh Đã Yêu Người Khác

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Chức Trưởng Khoa Thuộc Ai

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Kỷ Niệm Ngày Ly Hôn

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Khi tôi nói muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tôi và Lục Thành An đã làm vợ chồng gần bốn mươi năm

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Tạ Cảnh Thâm hất cả nồi cháo

Ngày thứ mười hai ở cữ

Ngày thứ mười hai ở cữ

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Tôi phát hiện chồng mình sắp kết hôn lần thứ hai vào lúc hai giờ mười bảy phút sáng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng

Ba năm trước, trong vụ ch/áy khách sạn Thiên Cảng