Chương 15
Cô ngẩng đầu.
Trên báo có một bài viết về chương trình hỗ trợ phụ nữ nông thôn học nghề và phát triển sản xuất.
Thẩm Hoài An nói:
“Huyện đang có lớp đào tạo quản lý cơ sở may mặc.”
“Tôi nghĩ cậu có thể thử.”
Hứa Vãn Thanh nhìn tờ báo.
“Nhưng tôi chưa từng học quản lý.”
“Vậy thì học.”
Anh mỉm cười.
“Cậu học rất nhanh mà.”
Cô im lặng một lát.
Sau đó, khẽ gật đầu.
“Được.”
“Tôi sẽ thử.”
Trong khi Hứa Vãn Thanh bắt đầu cuộc sống mới, quân khu lại trải qua một đợt biến động.
Sau quá trình xem xét, Lục Cảnh Hành bị xử lý kỷ luật và điều chuyển khỏi vị trí đang đảm nhiệm.
Việc bổ nhiệm trước đó bị rà soát lại.
Những người từng nịnh bợ anh bắt đầu tránh mặt.
Những lời ca ngợi về một cán bộ trẻ tuổi tài giỏi, gia đình hạnh phúc cũng không còn xuất hiện.
Lục Cảnh Hành không phản đối kết quả xử lý.
Anh biết mình đã sai.
Nhưng điều khiến anh đau khổ nhất không phải tiền đồ bị ảnh hưởng.
Mà là mỗi khi trở về căn nhà cũ, anh đều vô thức nhìn về phía căn phòng chứa đồ.
Căn phòng ấy đã trống.
Không còn tiếng máy may.
Không còn mùi cháo nóng.
Không còn người phụ nữ ngồi dưới ánh đèn chờ anh.
Một hôm, anh mở ngăn kéo cũ.
Bên trong có một cuốn sổ nhỏ.
Là sổ ghi chép của Hứa Vãn Thanh.
Anh mở ra.
Trang đầu tiên ghi:
“Ngày đầu đến quân khu. Cảnh Hành ra ga đón mình. Anh ấy mua hoa. Mình rất vui.”
Trang thứ hai:
“Hôm nay Nhược Lan chuyển vào phòng ngủ chính. Cảnh Hành nói chỉ ba năm thôi. Mình phải cố gắng.”
Trang thứ ba:
“Mẹ anh ấy không thích món canh mình nấu. Ngày mai đổi món khác.”
Trang thứ tư:
“Hôm nay Cảnh Hành mua bánh đậu xanh. Anh ấy nói nhớ mình. Mình vui cả ngày.”
Trang thứ năm:
“Đã một tháng anh ấy không đến thăm. Có lẽ anh ấy bận.”
Trang thứ sáu:
“Hôm nay mình bị sốt. Muốn gọi anh ấy, nhưng nghe nói Nhược Lan đang không khỏe. Thôi vậy.”
Trang thứ bảy:
“Đủ ba năm rồi. Ngày mai mình sẽ hỏi anh ấy về chuyện công khai kết hôn.”
Trang thứ tám:
“Anh ấy bảo đợi thêm hai năm.”
Dòng chữ cuối cùng hơi nhòe.
Có lẽ vì nước mắt.
Lục Cảnh Hành lật tiếp.
Trang sau cùng chỉ có một câu.
Có thể bạn thích
“Mình mệt quá.”
Bốn chữ đơn giản.
Nhưng khiến anh bật khóc.
Anh ôm cuốn sổ, ngồi sụp xuống nền nhà.
Lần đầu tiên, anh hiểu rằng Hứa Vãn Thanh không phải đột nhiên hết yêu.
Tình yêu của cô đã bị anh bào mòn từng chút một.
Từ một túi bánh.
Một lời hứa.
Một lần chờ đợi.
Một lần thất vọng.
Cho đến khi không còn gì nữa.
Ba tháng sau, Tống Nhược Lan sinh con.
Đứa bé là một bé gái.
Nhưng sau khi làm thủ tục và giải quyết những vấn đề liên quan, cô ta không còn được sống trong căn nhà của Lục Cảnh Hành.
Cô chuyển đến một căn hộ nhỏ.
Sự nghiệp ở đoàn văn công cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau khi những hành vi sai trái được xác minh.
Một số buổi biểu diễn bị hủy.
Các mối quan hệ trước kia dần xa cách.
Tống Nhược Lan từng nghĩ chỉ cần có con, cô ta sẽ giữ được Lục Cảnh Hành.
Nhưng mọi chuyện không như cô ta mong đợi.
Lục Cảnh Hành vẫn thực hiện trách nhiệm với đứa trẻ.
Anh gửi tiền nuôi dưỡng theo thỏa thuận.
Thỉnh thoảng đến thăm con.
Nhưng anh không còn muốn quay lại quan hệ tình cảm với Tống Nhược Lan.
Một lần, cô ta ôm con đứng trước cửa, hỏi:
“Cảnh Hành, anh thật sự không còn yêu em sao?”
Lục Cảnh Hành nhìn cô ta.
Một lúc lâu sau mới đáp:
“Anh từng nghĩ mình yêu em.”
“Nhưng bây giờ anh không còn chắc thứ tình cảm ấy là gì.”
Tống Nhược Lan bật khóc.
“Anh vẫn nhớ Hứa Vãn Thanh?”
Anh im lặng.
Cô ta cười chua chát.
“Cô ta đã bỏ anh rồi!”
“Anh còn nhớ làm gì?”
Lục Cảnh Hành nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Đúng.”
“Cô ấy đã bỏ anh.”
“Là anh tự tay đẩy cô ấy đi.”
Tống Nhược Lan siết chặt đứa bé trong lòng.
Lần đầu tiên, cô ta nhận ra.
Mình đã giành được người đàn ông ấy trong bốn năm.
Nhưng chưa từng thực sự giữ được trái tim anh.
Và khi người phụ nữ bị cô ta xem thường rời đi, tất cả những thứ cô ta từng tự hào cũng lần lượt sụp đổ.
Mùa xuân năm 1987, tiệm may của Hứa Vãn Thanh đã mở rộng thành một xưởng nhỏ.
Cô thuê mười hai phụ nữ trong thôn.
Có người là góa phụ.
Có người là mẹ đơn thân.
Có người vì gia đình khó khăn nên chưa từng có cơ hội đi làm.
Hứa Vãn Thanh dạy họ cắt vải, may áo, kiểm tra đường kim và tính toán tiền công.
Cô luôn trả lương đúng hẹn.
Không bao giờ giữ tiền của ai.
Một hôm, bà Lưu hỏi:
“Vãn Thanh, sao cháu tốt với mọi người thế?”
Cô mỉm cười.
“Vì cháu biết cảm giác không có tiền trong tay đáng sợ thế nào.”
“Phụ nữ có thể nghèo một thời gian.”
“Nhưng không nên cả đời phải ngửa tay xin người khác.”
Lời ấy nhanh chóng lan khắp thôn.
Ngày càng có nhiều người đến xin học nghề.
Hứa Vãn Thanh bắt đầu mở lớp miễn phí vào chiều chủ nhật.
Cô không chỉ dạy may vá.
Mà còn dạy cách ghi sổ, tính tiền, đọc hợp đồng và giữ lại chứng từ.
Trưởng thôn Hứa nhìn xưởng may ngày càng đông người, vui đến mức ngày nào cũng cười.
Ông thường nói:
“Con bé Vãn Thanh nhà chúng ta đúng là có bản lĩnh!”
“Ngày trước ta đã bảo rồi, nó không phải người chỉ biết dựa vào chồng!”
Cũng trong năm ấy, Hứa Vãn Thanh mua lại được căn nhà cũ của bố mẹ.
Chủ nhà mới nghe nói cô muốn mua, đã đồng ý bán với giá hợp lý.
Ngày nhận chìa khóa, cô đứng trước cánh cổng gỗ rất lâu.
Cây đào trong sân vẫn còn.
Bậc thềm trước cửa vẫn còn.
Ngay cả vết khắc nhỏ bố cô từng đánh dấu chiều cao của cô trên cột nhà cũng vẫn còn.