Chương 18
Khi ấy, cô nghĩ mình chỉ cần nhẫn nhịn thêm một chút.
Rồi một ngày nào đó, Lục Cảnh Hành cũng sẽ cho cô một lễ cưới.
Nhưng ngày ấy chưa từng đến.
Bây giờ, cô đã không còn mong chờ lễ cưới của người đàn ông ấy nữa.
Cô có lễ cưới của chính mình.
Có người đàn ông thật lòng tôn trọng mình.
Có bạn bè.
Có gia đình.
Có sự nghiệp.
Và có cả một tương lai rộng mở.
Cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.
Thẩm Hoài An đứng bên ngoài.
Anh nhìn cô, đôi mắt sáng lên.
“Vãn Thanh.”
“Em đẹp lắm.”
Cô bật cười.
“Anh nói câu này ba lần rồi.”
Anh cũng cười.
“Vậy anh nói thêm lần nữa.”
“Em đẹp lắm.”
Hứa Vãn Thanh bước tới.
Chủ động nắm tay anh.
“Đi thôi.”
“Ừ.”
Hai người cùng bước ra ngoài.
Ánh nắng mùa xuân phủ lên sân nhà.
Tiếng cười nói vang khắp nơi.
Ở góc sân, cây đào bố cô trồng năm xưa đang nở hoa rực rỡ.
Hứa Vãn Thanh ngẩng đầu nhìn.
Trong lòng thầm nói:
“Bố, mẹ.”
“Lần này, con thật sự hạnh phúc rồi.”
Cùng ngày hôm ấy, cách đó hàng trăm cây số, Lục Cảnh Hành nhận được một tấm thiệp cưới.
Không phải Hứa Vãn Thanh gửi.
Mà là một người bạn cũ vô tình chuyển đến.
Trên tấm thiệp có hai cái tên.
Thẩm Hoài An.
Hứa Vãn Thanh.
Lục Cảnh Hành nhìn rất lâu.
Bàn tay anh run rẩy.
Một lúc sau, anh lấy từ ngăn kéo ra chiếc nhẫn bạc cũ.
Chiếc nhẫn anh từng mua cho Hứa Vãn Thanh.
Anh đã giữ nó suốt nhiều năm.
Từng hy vọng một ngày nào đó có thể đeo lại vào tay cô.
Nhưng bây giờ, anh biết.
Sẽ không bao giờ có ngày ấy nữa.
Lục Cảnh Hành chậm rãi đóng chiếc hộp.
Sau đó, đặt nó vào đáy ngăn kéo.
Anh không khóc.
Chỉ ngồi lặng rất lâu.
Ngoài cửa sổ, nắng chiều dần tắt.
Anh bỗng nhớ đến năm 1985.
Ngày Hứa Vãn Thanh đứng trong căn phòng chứa đồ, hỏi anh:
“Nếu em nhất định muốn ly hôn thì sao?”
Khi ấy, anh đã cười.
Anh nói:
Có thể bạn thích
“Em không có nơi nào để về.”
Bây giờ, cô không chỉ có nhà.
Mà còn có một cuộc đời mới.
Một gia đình mới.
Một người chồng mới.
Còn anh, người từng cho rằng cô sẽ không bao giờ rời đi, lại trở thành kẻ mãi mãi đứng ngoài hạnh phúc của cô.
Lục Cảnh Hành cúi đầu.
Khẽ nói với căn phòng trống:
“Vãn Thanh.”
“Chúc em hạnh phúc.”
Nhưng lời chúc ấy không có người nghe.
Cũng không cần người nghe.
Nhiều năm sau, cơ sở may mặc Thanh Hòa đã trở thành một doanh nghiệp có tiếng trong tỉnh.
Hứa Vãn Thanh không còn phải tự mình ngồi bên máy may mỗi ngày.
Cô dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và các chương trình dạy nghề.
Thẩm Hoài An tiếp tục công tác trong ngành y.
Hai người có một cô con gái nhỏ.
Đứa bé rất thích chạy quanh sân, nhặt những cánh hoa đào rơi.
Một buổi chiều, con gái ngồi trong lòng Hứa Vãn Thanh, tò mò hỏi:
“Mẹ ơi, tại sao cây đào này lại già thế?”
Hứa Vãn Thanh mỉm cười.
“Vì ông ngoại trồng nó từ rất lâu rồi.”
“Ông ngoại đâu ạ?”
“Ông ngoại ở một nơi rất xa.”
“Ông có thương mẹ không?”
Hứa Vãn Thanh nhìn cây đào.
Đôi mắt dịu dàng.
“Có.”
“Ông thương mẹ nhiều lắm.”
Đứa bé suy nghĩ một lát.
Sau đó, ôm cổ cô.
“Vậy con cũng thương mẹ nhiều lắm!”
Hứa Vãn Thanh bật cười.
Cô ôm con vào lòng.
“Ừ.”
“Mẹ cũng thương con.”
Thẩm Hoài An từ trong nhà bước ra.
Anh cầm một chiếc áo khoác.
“Trời lạnh rồi, hai mẹ con vào nhà thôi.”
Hứa Vãn Thanh ngẩng đầu.
Anh nhẹ nhàng khoác áo lên vai cô.
Sau đó, bế con gái.
Đứa bé lập tức cười khanh khách.
“Bố ơi, con muốn ăn bánh!”
Thẩm Hoài An mỉm cười.
“Được.”
“Nhưng phải ăn cơm trước.”
“Con biết rồi!”
Hứa Vãn Thanh nhìn hai bố con.
Trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác bình yên.
Cô từng nghĩ hạnh phúc là được người mình yêu lựa chọn trước tất cả mọi người.
Từng nghĩ chỉ cần có giấy đăng ký kết hôn, có lời thề, có sự nhẫn nhịn, mình sẽ giữ được một gia đình.
Nhưng sau bao nhiêu năm, cô mới hiểu.
Hạnh phúc không nằm ở việc một người đàn ông có chịu công khai mình là vợ anh ta hay không.
Mà nằm ở việc mỗi ngày thức dậy, cô có được sống đúng với bản thân mình hay không.
Có được tôn trọng.
Có được yêu thương.
Có được quyền nói không.
Có được quyền rời đi khi không còn hạnh phúc.
Và có đủ bản lĩnh để không bao giờ phải đánh đổi lòng tự trọng lấy một chỗ đứng bên cạnh ai đó.
Gió chiều thổi qua sân.
Những cánh hoa đào rơi nhẹ xuống bậc thềm.
Hứa Vãn Thanh bước vào nhà.
Phía sau, cánh cổng gỗ khép lại.
Nhưng lần này, không phải để nhốt cô trong một cuộc hôn nhân đầy tủi nhục.
Mà để giữ lại hơi ấm của một gia đình thực sự.
Ở nơi rất xa, Lục Cảnh Hành vẫn sống với những điều đã mất.
Tống Nhược Lan cũng phải tự đối diện với hậu quả từ những lựa chọn của mình.
Còn Hứa Vãn Thanh, người từng bị xem là một người phụ nữ quê mùa không có đường lui, đã dùng chính đôi tay mình tạo nên một con đường rộng mở.
Năm 1985, cô rời quân khu với một chiếc vali cũ và trái tim đầy vết thương.
Khi ấy, không ai tin cô có thể sống tốt.
Ngay cả người chồng từng thề yêu cô cả đời cũng cho rằng cô sẽ sớm quay về cầu xin.
Nhưng anh đã nhầm.
Bởi có những người phụ nữ, một khi đã quyết định buông tay, sẽ không bao giờ quay đầu.
Không phải vì họ chưa từng yêu sâu đậm.
Mà bởi họ đã học được rằng, trên đời này có một người còn đáng để mình trân trọng hơn bất cứ ai.
Đó chính là bản thân mình.
Và cuộc đời Hứa Vãn Thanh, từ ngày bước lên chuyến tàu rời quân khu năm ấy, đã không còn thuộc về Lục Cảnh Hành nữa.
Nó thuộc về cô.
Trọn vẹn.
Tự do.
Và rực rỡ.