“Tớ không muốn cậu bỏ cơ hội vì tớ.”
“Tớ cũng không định làm vậy.”
“Thế cậu định thế nào?”
“Tớ đang thương lượng. Nếu được nhận dự án, sáu tháng đầu tớ phải ở Thượng Hải, sau đó có thể về Hàng Châu phụ trách từ xa. Công ty chưa trả lời.”
Tôi ngẩn người.
“Cậu đã nghĩ đến phương án rồi?”
“Ừ.”
“Vậy mà không nói.”
“Tớ sai.”
Chu Dịch nhận lỗi nhanh đến mức tôi nghẹn lời.
Cậu ta bước gần hơn một chút.
“Tớ quen tự giải quyết mọi chuyện. Nhưng bây giờ có cậu rồi. Tớ sẽ học cách nói sớm hơn.”
Tôi nhìn cậu ta.
“Cậu nói thì tớ cũng sẽ nói.”
“Được.”
Tôi chỉ chiếc túi giấy.
“Bánh còn nóng không?”
“Còn.”
“Vậy đưa đây.”
Chu Dịch cười, đưa túi cho tôi.
Tôi mở ra, bẻ một chiếc bánh làm đôi, đưa nửa còn lại cho cậu ta.
Hai chúng tôi đứng dưới mái hiên ăn bánh trong gió đêm.
Ăn xong, tôi nói:
“Nếu cậu đi Thượng Hải sáu tháng, tớ sẽ tới thăm cậu.”
“Xa lắm.”
“Tàu cao tốc có hơn một tiếng.”
“Tớ cũng sẽ về thăm cậu.”
“Vậy ai phải đợi ai?”
Chu Dịch nắm lấy tay tôi.
“Không ai đứng yên đợi cả. Mình đi gặp nhau.”
Tôi nhìn bàn tay hai đứa, gật đầu.
“Ừ. Đi gặp nhau.”
________________________________________
Cuối cùng, Chu Dịch nhận dự án.
Sáu tháng đầu, cậu ta làm việc ở Thượng Hải.
Ngày đưa cậu ta ra ga tàu, anh trai tôi lái xe, còn tôi ngồi ghế sau với Chu Dịch.
Anh tôi nhìn qua gương chiếu hậu.
“Hai đứa có thể bớt nắm tay trước mặt tôi không?”
Tôi buông ra.
Chu Dịch nắm lại.
Anh trai tôi: “…”
Đến ga, Chu Dịch kéo vali xuống.
Tôi giúp cậu ta chỉnh cổ áo.
“Đến nơi nhắn cho tớ.”
“Ừ.”
“Đừng bỏ bữa.”
“Ừ.”
“Bận thì nói bận. Đừng vừa họp vừa nghe điện thoại của tớ.”
“Ừ.”
“Cậu chỉ biết ừ thôi à?”
“Còn một câu.”
“Câu gì?”
Chu Dịch cúi xuống ôm tôi.
“Tớ sẽ nhớ cậu.”
Tôi vốn định nói một câu thật hài hước để chọc cậu ta.
Nhưng mặt áp vào vai cậu ấy, tôi chỉ nói được:
“Tớ cũng sẽ nhớ cậu.”
Anh trai tôi ở đằng sau ho khan.
Có thể bạn thích
“Giờ lên tàu được chưa?”
Tôi buông Chu Dịch ra.
Cậu ta quay sang anh tôi:
“Anh Thừa, em đi đây.”
“Đi thì đi.”
“Nhờ anh chăm sóc Ý Nhiên.”
“Em gái tôi, tôi tự biết chăm.”
Chu Dịch cười, kéo vali vào ga.
Tôi đứng nhìn cho đến khi không còn thấy cậu ta nữa.
Rồi điện thoại rung.
Chu Dịch nhắn:
“Vừa đi đã nhớ cậu rồi.”
Tôi trả lời:
“Trên đường tới Thượng Hải có bánh nếp đường đỏ không?”
“Tớ tìm.”
“Nhớ mua hai phần. Cuối tuần tớ tới ăn.”
Bên kia hiện dòng “đang nhập” rất lâu.
Cuối cùng cậu ta chỉ gửi một chữ:
“Được.”
________________________________________
Yêu xa không lãng mạn như trong phim.
Có hôm Chu Dịch họp đến khuya, tôi ngủ quên trước khi cậu ta gọi.
Có hôm tôi bận chạy dự án, cậu ta đi tàu về Hàng Châu rồi lại phải quay lại ngay sáng hôm sau.
Chúng tôi từng cãi nhau qua điện thoại vì những chuyện nhỏ xíu.
Tôi nói cậu ta nhắn tin như thông báo công việc.
Cậu ta nói tôi rõ ràng mệt mà cứ bảo mình ổn.
Nhưng chúng tôi cũng dần học được cách nói thật.
“Tớ đang buồn. Cậu nói chuyện với tớ một lát được không?”
“Hôm nay tớ rất mệt, cho tớ ngủ trước nhé. Sáng mai tớ gọi.”
“Tớ nhớ cậu.”
Ba câu ấy nghe đơn giản.
Trước đây, cả tôi và Chu Dịch đều không giỏi nói ra.
Ba tháng sau ngày cậu ta tới Thượng Hải, dự án hiệu sách của tôi khai trương cửa hàng đầu tiên.
Logo tôi thiết kế được treo trước cửa, lớn đến mức tôi đứng dưới nhìn mà không tin nổi.
Tôi chụp ảnh gửi Chu Dịch.
“Nhìn xem!”
Cậu ta trả lời:
“Tớ thấy rồi.”
Tôi ngẩn người.
Vừa quay lại, tôi đã thấy cậu ta đứng cách mình vài bước.
Tay cầm một bó hoa hướng dương hơi xộc xệch.
“Cậu không bảo sẽ tới.”
“Muốn cho cậu bất ngờ.”
“Thành công rồi.”
Tôi chạy tới ôm cậu ta.
Xung quanh rất đông người. Có đồng nghiệp, khách tham quan và cả Tạ Hoài đang đứng trước cửa cùng nhóm phụ trách dự án.
Lần này tôi không để ý ai nhìn mình.
Chu Dịch ôm lại tôi, thì thầm:
“Chúc mừng nhà thiết kế Lâm.”
Tôi cười đến cay cả mắt.
“Cảm ơn bạn trai Chu.”
________________________________________
Sáu tháng sau, Chu Dịch trở lại Hàng Châu.
Buổi tối cậu ta dọn về, chúng tôi cùng anh trai và mẹ tôi ăn một bữa cơm.
Lâm Thừa rót nước cho Chu Dịch, hỏi:
“Dự án xong rồi?”
“Giai đoạn đầu xong rồi ạ.”
“Sau này còn đi nữa không?”
“Có thể phải đi công tác, nhưng không chuyển đi lâu nữa.”
Anh trai tôi gật đầu.
“Được.”
Chu Dịch hơi bất ngờ.
“Anh không hỏi gì thêm?”
“Cậu muốn tôi hỏi gì?”
“Em tưởng anh sẽ dặn em…”
“Nếu cậu làm em gái tôi khóc, tôi sẽ bẻ chân cậu.” Anh trai tôi nói tỉnh bơ. “Câu đó tôi vẫn nhớ.”
Tôi phì cười.
Chu Dịch cũng cười.
Mẹ tôi gắp thức ăn vào bát anh tôi.
“Ăn đi. Nói nhiều quá.”
Ăn xong, anh trai tôi kéo Chu Dịch ra ban công.
Tôi đứng trong phòng khách, định nghe lén thì mẹ túm cổ áo kéo lại.
“Cho hai đứa nó nói chuyện.”
“Mẹ không tò mò à?”
“Có.”
“Vậy mình nghe một chút…”
“Không.”
Mười phút sau, Chu Dịch trở vào.
Mắt cậu ta hơi đỏ.
Tôi kéo tay cậu ấy, hỏi nhỏ:
“Anh tớ mắng cậu?”
“Không.”
“Vậy anh ấy nói gì?”
Chu Dịch nhìn tôi, lắc đầu.