Trước Sau

Mãi đến sau này, anh trai tôi mới kể.

Hôm đó, anh ấy nói với Chu Dịch:

“Ý Nhiên thích Tạ Hoài lâu như vậy không phải vì nó không biết buông tay. Con bé chỉ luôn muốn tin rằng tình cảm mình dành cho ai đó là một điều đáng trân trọng. Cậu đừng khiến nó phải hối hận vì tin cậu.”

Chu Dịch đáp:

“Tôi sẽ không.”

Lần ấy, anh trai tôi vỗ vai cậu ta.

Không dọa bẻ chân nữa.

________________________________________

Một năm sau ngày xem mắt ở Vân Đình, tôi nhận được một món quà kỳ quặc.

Là tờ thực đơn được đóng khung.

Trên đó khoanh tròn một nồi lẩu hai ngăn, một đĩa thịt bò và hai phần bánh nếp đường đỏ.

Phía dưới có dòng chữ viết tay:

Bữa cơm đầu tiên sau khi tớ trở thành bạn trai cậu.

Tôi cầm khung ảnh, quay sang nhìn Chu Dịch.

“Cậu giữ cả cái này?”

“Nhờ nhân viên nhà hàng tìm lại hóa đơn.”

“Cậu rảnh quá à?”

“Có một việc tớ đã muốn làm từ hôm đó.”

“Việc gì?”

Chu Dịch mở chiếc hộp nhỏ trong tay.

Bên trong là một chiếc nhẫn.

Tôi đứng sững.

Cậu ta cũng căng thẳng. Rõ ràng đã chuẩn bị rất lâu, đến lúc mở miệng lại quên sạch lời định nói.

“Ý Nhiên, hồi ấy tớ đã nói dối một chuyện.”

“Chuyện gì?”

“Tớ không nhận lời giả làm bạn trai cậu vì ba mươi ngày cơm.”

“Tớ biết.”

“Tớ nhận lời vì sợ nếu mình từ chối, cậu sẽ nhờ một người khác.”

Tôi bật cười, nước mắt lại rơi xuống.

Chu Dịch ngước mắt nhìn tôi.

“Tớ từng đứng cạnh cậu rất lâu, nhưng không dám bảo cậu quay sang nhìn. Sau này cậu đã nhìn thấy tớ. Tớ rất vui.”

Cậu ta hít sâu.

“Lâm Ý Nhiên, cậu có muốn để tớ ở cạnh cậu lâu hơn nữa không?”

Tôi nhìn chiếc nhẫn.

Rồi nhìn người trước mặt.

Năm mười bảy tuổi, tôi từng nghĩ tình yêu sẽ giống một cơn mưa lớn. Nó phải ập đến bất ngờ, khiến mình không kịp tránh, không kịp nghĩ.

Sau này tôi mới biết, tình yêu cũng có thể giống ngọn đèn trước cửa nhà.

Mỗi lần đi qua con đường tối, ngẩng đầu lên đều thấy nó sáng.

Tôi đưa tay ra.

“Muốn.”

Chu Dịch thở phào, đeo nhẫn cho tôi.

Tôi nhìn chiếc nhẫn một lúc rồi hỏi:

“Nhưng mà ba mươi ngày cơm cậu vẫn chưa nhận. Sau này có tính tiếp không?”

“Có.”

“Tính thế nào?”

“Cậu mời tớ ăn cả đời.”

Tôi lập tức nhíu mày.

“Cậu được voi đòi tiên.”

“Không được à?”

Tôi nắm tay cậu ta.

“Được. Nhưng tiền cơm chia đôi.”

Chu Dịch bật cười, kéo tôi vào lòng.

“Được. Chia đôi.”

________________________________________

Ngày chúng tôi đăng ký kết hôn, mẹ tôi dậy rất sớm.

Bà chuẩn bị bữa sáng, kiểm tra giấy tờ ba lần, còn nhắc Chu Dịch mang theo chứng minh thư đến lần thứ tư.

Anh trai tôi lái xe đưa chúng tôi đi.

Trên đường, anh ấy nói:

“Bây giờ quay đầu vẫn kịp.”

Tôi hỏi:

“Anh nói với ai?”

“Cả hai.”

Chu Dịch ngồi cạnh tôi, bình thản đáp:

“Không quay đầu.”

Tôi nghiêng sang nhìn cậu ta.

“Cậu không cần suy nghĩ à?”

“Tớ nghĩ nhiều năm rồi.”

Anh trai tôi im lặng.

Một lúc sau, anh ấy lẩm bẩm:

“Biết thế năm xưa mình tự đưa em đi học.”

Tôi và Chu Dịch cùng bật cười.

Khi hai cuốn sổ đỏ được đặt vào tay, tôi nhìn ảnh chụp chung bên trong.

Chu Dịch cười không rõ lắm.

Còn tôi cười đến híp cả mắt.

“Ảnh cậu xấu hơn ngoài đời.”

“Cậu cũng thế.”

“Chu Dịch!”

Cậu ta nắm tay tôi, nụ cười cuối cùng cũng hiện rõ.

“Nhưng tớ thích.”

Chiều hôm đó, chúng tôi lại tới quán lẩu gần Tây Hồ.

Vẫn nồi hai ngăn.

Vẫn thịt bò, lòng vịt và bánh nếp đường đỏ.

Tôi giơ điện thoại chụp ảnh, định đăng lên trang cá nhân.

Chu Dịch ngồi đối diện, hỏi:

“Viết gì đấy?”

Tôi nghĩ một chút, gõ:

Năm ngoái thuê một người giả làm bạn trai bằng ba mươi ngày cơm. Năm nay bị người ấy lừa ký hợp đồng dài hạn.

Chu Dịch đọc xong, nhướng mày.

“Ai lừa ai?”

Tôi nhìn cậu ta.

“Cậu.”

“Có bằng chứng không?”

“Có chứ.”

“Đâu?”

Tôi đặt điện thoại xuống, đưa tay qua bàn.

Chu Dịch nắm lấy.

“Đây.” Tôi nói. “Cậu còn đang nắm tay tớ.”

Ngoài cửa kính, mặt hồ lấp lánh dưới nắng chiều.

Một năm trước, tôi cũng đi qua nơi ấy cùng Chu Dịch, trong đầu chỉ tính xem ba mươi ngày cơm sẽ tốn bao nhiêu tiền.

Tôi không biết một người có thể kiên nhẫn đứng cạnh mình lâu đến vậy.

Cũng không biết có ngày mình sẽ muốn nắm tay người ấy đi tiếp, qua những buổi sáng bình thường, những chuyến tàu xa, những lần cãi vã và làm hòa.

Chu Dịch gắp miếng thịt vừa chín vào bát tôi.

“Ăn đi, nguội mất.”

Tôi cúi xuống nhìn bát, rồi nhìn cậu ta.

“Chu Dịch.”

“Hửm?”

“Tối nay về nhà, tớ nấu cơm cho cậu.”

Cậu ta lập tức khựng lại.

“Cậu nấu?”

“Sao? Không tin tay nghề của tớ?”

“Tớ tin.”

“Vậy vẻ mặt cậu là sao?”

“Tớ chỉ đang nhớ cái nồi cháo năm ấy.”

“…”

“Tớ sẽ ăn hết.” Chu Dịch vội nói. “Cậu nấu gì tớ cũng ăn.”

Tôi bật cười.

“Biết rồi. Tối nay chúng ta gọi đồ ăn.”

Cậu ta cũng cười theo.

Tôi tưởng câu chuyện của mình sẽ bắt đầu từ một người mình thích suốt bảy năm.

Hóa ra, người đi cùng tôi đến cuối câu chuyện lại là người đã đứng ngay bên cạnh, chờ tôi ăn xong bát mì, sửa xong bản thiết kế và đủ can đảm quay sang nhìn cậu ấy.

Lần này, tôi sẽ không để Chu Dịch phải đợi nữa.

Trước Sau

Truyện Mới

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

NGÀY HỨA TRI HÀNH ĐƯA KHƯƠNG MIÊN ĐẾN THỤY SĨ

Cải Tạo

Cải Tạo

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Bí Mật Sau Bức Ảnh

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

Em Gái Cưng Của Nhà Họ Thẩm

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

” NGÀY THẨM NGHIÊN TỪ TRÌ HOÃN HÔN SỰ LẦN THỨ BA”

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

4 Năm Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Phát Hiện Tôi Đã Sinh Đôi

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Hủy Hôn Trước Bảy Ngày

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Chiếc Bẫy Hoàn Hảo

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

Đêm tôi phát hiện người đàn ông mình yêu suốt sáu năm

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

CON TRAI KẾT HÔN GIẤU MẸ

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

” ĐÃ VẬY CHƠI VỚI TÔI MỘT VÁN NÀO!”

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604

Di Chúc Chỉ Có Một Câu: 604