Đường Duy cúi đầu rồi lại ngẩng lên.

“Em chỉ nói em thấy gì. Em không nói ai đã tải.”

Một câu rất nhỏ làm tôi thấy sống mũi cay.

Cuối buổi, đại diện nhân sự tuyên bố chưa có cơ sở giữ thông báo quy trách nhiệm cho tôi như ban đầu. Quyền tác giả đối với báo cáo và việc chuyển dữ liệu tiếp tục được xem xét riêng.

Tôi chưa được minh oan hoàn toàn.

Nhưng tội danh họ bắt tôi mang đã bắt đầu rơi xuống.

Ra khỏi phòng, Lương Tĩnh đi theo tôi đến cửa thang máy.

“Em nghĩ thắng được chuyện này thì sẽ vào nhà họ Tạ dễ hơn sao?”

Tôi nhìn thẳng chị ta.

“Từ đầu đến cuối, tôi đang đòi lại tên mình trong công việc. Sao chị cứ muốn đổi nó thành chuyện lấy chồng?”

Cửa thang máy mở ra.

Tạ Cảnh Thâm đứng bên trong, tay cầm áo khoác.

Anh nhìn tôi, không hỏi kết quả trước.

“Em có đói không?”

Tôi nhìn anh, nước mắt suýt rơi.

“Có.”

“Vậy mình đi ăn.”

Hai hôm sau, bà Chu đến nhà mẹ tôi.

Không báo trước cho tôi. Nhưng bà có gọi cho mẹ, hỏi chiều có tiện đón khách hay không.

Mãi đến lúc cuộc gặp kết thúc, mẹ mới kể.

Bà Chu mặc bộ đồ giản dị, mang theo một hộp bánh. Chiếc xe dừng ở đầu ngõ vì không vào được. Bà phải đi bộ qua đoạn đường lát gạch không đều, đến cửa còn đứng tránh sang bên nhường một bà cụ đẩy xe hàng.

Mẹ đang ngồi khâu chiếc áo cưới cũ một khách mang đến sửa.

Bà mời khách vào, rót trà trong chiếc cốc có hoa xanh.

Họ ngồi đối diện, hai người mẹ rất khác nhau, cùng có con đang mất ngủ vì một mối tình.

“Tôi đến xin lỗi,” bà Chu nói trước.

Mẹ tôi đặt kéo xuống.

“Chị muốn xin lỗi chuyện nào?”

Câu hỏi làm bà Chu hơi khựng.

Sau đó bà đáp:

“Những lời tôi nói với Giang Noãn trong bữa tối. Và việc tôi đã xem thông tin chưa được kiểm chứng như căn cứ đánh giá con bé.”

Mẹ gật đầu.

“Lời xin lỗi ấy chị nên nói với Noãn Noãn.”

“Tôi sẽ nói. Hôm nay tôi muốn gặp chị trước vì nghe chuyện Kiến Quân gọi đến.”

Bà Chu đặt một tờ giấy ghi thông tin liên hệ lên bàn, đề nghị nếu có ai đến làm phiền thì báo ngay. Mẹ nhận, nhưng không nhận phong bì bà mang theo để “bù những phiền phức”.

“Nhà tôi không giàu,” mẹ nói. “Nhưng con tôi không có lỗi nên tôi không biết phải nhận khoản tiền gì.”

Bà Chu thu tay lại.

Từ nhỏ đến lớn, bà đã quen giải quyết khó khăn bằng việc sắp xếp đủ tốt: bệnh viện tốt, nhà tốt, trường tốt, công việc tốt. Mỗi lần có người từ chối, bà thường nghĩ họ đang giữ thể diện.

Hôm ấy, ngồi giữa tiệm may có mùi vải mới và trà nhạt, bà bắt đầu hiểu có những điều người ta không chịu bán không phải vì giá chưa đủ.

Mẹ lấy tấm ảnh tôi chụp lễ tốt nghiệp xuống.

“Chị xem. Nó đứng cạnh tôi, tay cầm bằng, cười như vậy. Tôi không quan tâm người nó lấy có thể đưa tôi vào một căn nhà lớn đến đâu. Tôi chỉ mong nó vẫn có thể cười như vậy sau này.”

Bà Chu nhìn ảnh rất lâu.

“Tôi đã nghĩ nhiều đến đứa trẻ trong bụng con bé,” bà nói khẽ. “Lại quên con bé cũng là con của người khác.”

Mẹ không lập tức đáp.

Một lúc sau, bà rót thêm trà.

“Hiểu được thì còn kịp. Nhưng tôi không thể nhận lời xin lỗi thay con.”

Buổi tối, tôi nhận tin nhắn của bà Chu.

Bác muốn gặp cháu khi cháu sẵn sàng. Không cần trả lời ngay. Bác đã nói những lời không đúng, bác xin lỗi.

Tôi đọc đi đọc lại.

Tôi từng tưởng nếu bà chịu xin lỗi, mình sẽ lập tức nhẹ nhõm. Nhưng hóa ra cảm xúc không gọn gàng như thế. Có một phần vui, một phần mệt, một phần vẫn nhớ chiếc bàn ăn không có đũa của mình.

Tôi trả lời:

Cháu đã đọc. Cháu cần thêm thời gian, mong bác thông cảm.

Bà chỉ nhắn:

Được.

Lần đầu tiên, bà không sắp xếp thêm điều gì cho tôi.

Tôi đặt điện thoại xuống, dựa vào sofa.

Tạ Cảnh Thâm đang cắt một quả lê trong bếp. Tôi gọi anh, đưa tin nhắn cho xem.

Anh đọc xong, hỏi:

“Em thấy thế nào?”

“Chưa biết.”

“Vậy mình cứ để đó.”

Tôi nhìn bàn tay anh đang cầm con dao nhỏ, bỗng đưa tay kéo mép áo.

“Anh Thâm.”

“Ừ?”

“Anh ngồi gần thêm chút đi.”

Lương Tĩnh xin gặp tôi vào một buổi chiều có gió lớn.

Tôi không đi một mình. Trần Gia Ninh cùng tôi đến văn phòng của chị, còn Tạ Cảnh Thâm biết địa điểm nhưng không tham dự.

Người phụ nữ trước mặt không còn vẻ chỉn chu thường ngày. Lớp phấn dưới mắt bị loang, chiếc vòng đỏ không đeo nữa.

Chị ta đặt một tập giấy lên bàn.

“Tôi muốn nói chuyện hợp tác làm rõ vụ việc.”

Trần Gia Ninh không chạm vào giấy ngay.

“Chị cứ nói phần chị biết. Việc cung cấp thông tin không đồng nghĩa với mọi trách nhiệm của chị sẽ được bỏ qua.”

Lương Tĩnh mím môi.

“Tôi biết.”

Chị ta nhìn tôi, lần đầu tiên không gọi tôi là em.

“Tôi đã dùng tài khoản đang mở của cô để tải tài liệu. Sau đó đưa bản đó cho anh Khải. Tôi không nghĩ mọi chuyện sẽ thành như bây giờ.”

Tôi đặt hai tay trên đầu gối.

“Chị nghĩ nó sẽ thành thế nào?”

Chị ta cúi đầu.

“Cô nghỉ việc. Bên ngoài chỉ biết có lỗi bảo mật trong nhóm. Báo cáo vẫn được dùng, dự án tiếp tục.”

Tôi nhìn chị ta, không nói được một lúc.

Một câu chuyện thật nhẹ nhàng, nếu người phải gánh nó không phải chị ta.

“Còn bài viết về tôi?”

“Tôi cung cấp ảnh cho anh Khải. Ảnh ở bệnh viện là người của bên tư vấn gửi trong nhóm. Tôi không biết người chụp là ai. Tôi có đến quán bar hỏi chuyện.”

Hóa ra phỏng đoán của tôi không sai, nhưng biết đúng cũng không làm bớt ghê sợ.

“Tại sao?”

Lương Tĩnh cười rất khẽ, nụ cười đứt đoạn.

“Tôi làm ở đó sáu năm. Cô vào sau, bài nào cũng được khen. Tôi được bảo chỉ cần hoàn thành dự án Nam Đình thì sẽ lên phó phòng. Anh Khải nói cô có người nâng đỡ, thiếu một báo cáo cũng chẳng ảnh hưởng gì.”

Tôi nghe thấy tiếng điều hòa.

Nghe rất rõ.

“Chị biết tôi đã thức bao nhiêu đêm không?”

“Tôi biết.”

“Vậy tại sao còn tin thiếu một báo cáo không ảnh hưởng?”

Chị ta khóc.

Tôi không đưa khăn.

Không phải vì tôi muốn tàn nhẫn, mà vì tôi không đủ sức an ủi người vừa kể cách họ đã làm tôi mất ngủ.

Lương Tĩnh tiếp tục cung cấp thông tin: một nhà thầu mới được đưa vào danh sách sau vụ rò rỉ, báo giá thấp ở phần đầu nhưng có những hạng mục phát sinh lớn. Vương Khải có quan hệ lợi ích với đơn vị tư vấn làm cầu nối. Tạ Kiến Quân là người thúc đẩy đổi nhà thầu từ phía khách hàng.

Vụ lộ dữ liệu không chỉ để đổ lỗi cho tôi. Nó còn là lý do làm mất uy tín nhà thầu đang có, mở đường cho một phương án khác.

Báo cáo của tôi vô tình nêu rõ một số hạng mục không cần thiết. Khi bị lấy đi, những phần phản biện ấy đã bị xóa khỏi bản trình bày.

Tôi nhìn tập giấy trên bàn, đột nhiên thấy tất cả nối lại.

Tôi đã nghĩ mình bị hại vì yếu thế.

Thực ra, tôi còn bị hại vì có những điều tôi viết ra khiến ai đó không kiếm được tiền dễ dàng.

Trước khi rời đi, Lương Tĩnh gọi tên tôi.

“Tôi xin lỗi.”

Tôi dừng ở cửa.

“Tôi nghe rồi. Nhưng hôm nay tôi chưa thể tha thứ.”

Chị ta gật đầu, nước mắt rơi xuống tay.

Ra ngoài, tôi đứng trong gió rất lâu.

Tạ Cảnh Thâm đợi ở phía bên kia đường. Anh không chạy sang ngay, chỉ giơ tay để tôi nhìn thấy.

Tôi tự đi qua vạch sang đường khi đèn chuyển xanh.

Đến trước mặt anh, tôi nói:

“Em muốn về nhà.”

Anh nhận túi, hỏi:

“Nhà nào?”

Câu hỏi ấy khiến tôi bật khóc.

Vì anh đã không tự chọn thay tôi.

Tạ Kiến Quân không nhận tất cả cáo buộc.

Ông ta nói Lương Tĩnh đang tìm cách giảm trách nhiệm, nói nhà thầu mới là lựa chọn kinh tế, nói khoản chi truyền thông do cấp dưới tự thực hiện. Mỗi câu đều có thể khiến người không biết chi tiết cảm thấy hợp lý.

Nhưng lần này, câu chuyện không còn được kể chỉ bằng lời ông ta.

Truyện Mới

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Phúc Khí Theo Người Rời Đi

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

Tổng Tài Nói Tôi Không Được Quyến Rũ Anh Ấy

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

500 Triệu Mua Đứt Hôn Nhân, Tôi Ôm Bốn Con Bỏ Trốn

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Ngày Anh Kéo Tình Nhân Lên Sân Khấu, Tôi Thu Hồi Toàn Bộ Vốn Đầu Tư

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Người Chồng Tôi Tin Nhất Đã Phản Bội Tôi

Suối Đỏ

Suối Đỏ

Ta muốn sống thật tốt

Ta muốn sống thật tốt

Thẩm Đường

Thẩm Đường

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Người Không Thể Thay Thế

Người Không Thể Thay Thế

Bí Mật Sau Vết Sẹo

Bí Mật Sau Vết Sẹo

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY

GIEO NHÂN NÀO , GẶT QUẢ NẤY