Chương 7
“Đừng hỗn.”
Tạ Cảnh Thâm đặt tay lên mặt bàn.
“Mẹ có điều gì muốn hỏi thì hỏi con.”
Bà Chu lúc này mới chuyển ánh mắt sang tôi.
“Cô Giang dự định thế nào?”
Tôi ngồi thẳng lưng.
“Tôi muốn giữ em bé. Còn chuyện giữa tôi và anh Thâm, chúng tôi đang nghiêm túc tìm hiểu nhau.”
Ánh mắt bà không thay đổi.
“Tìm hiểu sau khi mang thai?”
Chiếc thìa trong tay Chu Nhược khẽ chạm vào thành bát.
Tôi lập tức giữ tay cô ấy dưới bàn.
“Thứ tự đúng là không như mong muốn. Nhưng tôi không định dùng thêm một quyết định vội vàng khác để che đi chuyện đó.”
Ánh mắt bà Chu sắc hơn.
“Cô đã nghĩ đến việc một đứa trẻ cần môi trường như thế nào chưa?”
“Tôi đang nghĩ về chuyện đó mỗi ngày.”
“Vậy cô nên hiểu cuộc sống của Cảnh Thâm có những trách nhiệm không thể tùy tiện bỏ xuống.”
Tạ Cảnh Thâm lập tức lên tiếng:
“Con chưa từng coi Giang Noãn là thứ phải bỏ xuống để hoàn thành trách nhiệm.”
Bầu không khí trên bàn ăn gần như đông cứng.
Bà Chu cầm ly nước lên, sau đó đặt xuống rất nhẹ.
“Mẹ không nói như thế.”
“Nhưng cách mẹ nói khiến cô ấy phải tự chứng minh rằng mình không phải gánh nặng.”
Giọng Tạ Cảnh Thâm vẫn bình tĩnh.
“Con không đồng ý.”
Tôi quay sang nhìn anh.
Anh không hề cao giọng.
Chính vì vậy, sự kiên quyết trong từng chữ lại càng rõ ràng hơn.
Bà Chu im lặng một lúc rồi ra hiệu cho người giúp việc mang tới một phong bì.
Bà đặt nó trước mặt tôi.
“Đây là danh sách bác sĩ và hai phương án chỗ ở. Trước khi có thông báo chính thức, cô nên hạn chế xuất hiện ở công ty Cảnh Thâm.”
Tôi không chạm vào phong bì.
“Cảm ơn ý tốt của bác. Nhưng việc khám thai và chỗ ở, cháu đã tự sắp xếp. Còn công ty anh ấy, cháu chỉ đến khi công việc yêu cầu.”
Bà Chu nhìn xuống bụng tôi rồi lại nhìn lên gương mặt.
“Cô rất có chủ kiến.”
“Từ trước đến giờ con bé vẫn vậy.”
Lần này là Chu Nhược lên tiếng.
“Chỉ vì nó hay ngại trước mặt anh con nên mẹ tưởng nó không biết tự suy nghĩ thôi.”
Tôi còn chưa kịp cảm động thì bà Chu đã đặt thêm một tờ giấy khác lên bàn.
Tôi vừa nhìn đã nhận ra.
Đó là thông báo đình chỉ của Minh Hòa.
“Vậy xin cô giải thích chuyện này.”
Giọng bà vẫn rất bình tĩnh.
“Tôi không muốn một vụ rò rỉ tài liệu trở thành món quà đầu tiên cô mang đến cho gia đình.”
Trong khoảnh khắc ấy, tôi nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình.
Tạ Cảnh Thâm lập tức đứng lên.
“Mẹ, bữa cơm kết thúc ở đây.”
Tôi đưa tay giữ lấy cổ tay anh.
“Đợi em một chút.”
Anh cúi xuống nhìn tôi.
Tôi khẽ lắc đầu rồi quay lại đối diện với bà Chu.
Tôi không muốn vừa đến đã bỏ chạy. Càng không muốn để bà nhớ về tôi như một người chỉ biết đứng sau lưng con trai mình.
“Thông báo bác đang cầm chưa có kết luận. Cháu đã yêu cầu bảo toàn dữ liệu, đối chiếu quá trình làm việc và có luật sư hỗ trợ. Nếu cháu làm sai, cháu sẽ chịu trách nhiệm. Nhưng trước khi có kết quả, cháu không nhận một tội danh vì người khác gửi nó đến bàn ăn.”
Bà Chu nhìn tôi.
“Cô nghĩ tôi đang kết tội?”
“Bác vừa gọi nó là món quà cháu mang đến.”
Tôi nói xong mới phát hiện đầu ngón tay mình đang run. Tạ Cảnh Thâm đặt tay sau lưng ghế, không giục, cũng không nói thay.
Có thể bạn thích
“Còn chuyện em bé,” tôi tiếp, “cháu sẽ không lấy điều đó làm điều kiện đổi lấy sự chấp nhận của bác. Cháu chỉ mong sau này, nếu bác muốn gặp cháu hoặc gặp con cháu, chúng ta có thể nói chuyện mà không làm tổn thương nhau.”
Tôi đứng lên, cúi đầu chào.
“Bữa tối hôm nay cháu xin phép dừng ở đây.”
Lần này, người bước ra trước là tôi.
Tạ Cảnh Thâm đi phía sau. Khi đến cửa, tôi nghe tiếng bà Chu gọi tên anh.
“Con định để mẹ thành người ngoài à?”
Anh dừng lại.
“Con đang mong mẹ đừng biến người con yêu thành người phải tự bảo vệ mình trong nhà con.”
Không ai nói thêm.
Ra đến xe, chân tôi mềm nhũn. Tôi vịn cửa, chưa kịp ngồi xuống thì Tạ Cảnh Thâm đã đỡ khuỷu tay.
“Có chóng mặt không?”
Tôi lắc đầu.
“Em chỉ vừa cãi nhau với mẹ anh.”
“Em đã nói rõ một việc.”
“Nhưng em run.”
“Anh thấy.”
Tôi ngước lên.
“Anh có thể giả vờ không thấy không?”
Khóe môi anh khẽ động, rồi anh kéo cửa rộng hơn, để tôi ngồi xuống.
“Được. Vừa rồi em rất bình tĩnh.”
Chu Nhược bước ra sau cùng, cầm theo một chiếc hộp giữ nhiệt.
“Mang đồ ăn đi. Không thể vừa bị mắng vừa đói.”
Tôi ôm hộp canh, cuối cùng bật cười thành tiếng.
Về đến căn hộ, tôi nhận được cuộc gọi của mẹ.
Tiếng máy khâu quen thuộc vang lên ở đầu dây bên kia. Mẹ tôi nhận sửa quần áo ở nhà, lúc bận sẽ làm đến tận khuya. Từ khi bố mất, âm thanh ấy gần như là nền của mọi cuộc điện thoại giữa hai mẹ con.
“Noãn Noãn, hôm nay con khỏe không?”
Tôi nhìn Tạ Cảnh Thâm đang ngồi cách mình một khoảng trên sofa.
Tám năm trước, mẹ từng đùa anh Thâm là người tốt, sau này ai lấy được sẽ có phúc. Tôi cắm đầu ăn cơm, đỏ mặt đến mức Chu Nhược tưởng tôi sốt.
Hôm nay, tôi cầm điện thoại, không biết mở lời từ đâu.
“Mẹ.”
Tôi chỉ gọi một tiếng, nước mắt đã chảy xuống.
Tiếng máy khâu ngừng lại.
Mẹ không hỏi dồn. Bà đợi tôi khóc xong mới nói:
“Con đang ở đâu? Có an toàn không?”
“Có ạ.”
“Vậy từ từ kể. Mẹ nghe.”
Tôi kể chuyện có thai, kể mình muốn giữ con, kể Tạ Cảnh Thâm biết rồi. Tôi không kể bữa cơm, nhưng mẹ vẫn nghe ra giọng tôi không ổn.
“Bên nhà người ta có ai làm con khó chịu không?”
Tôi im lặng.
Mẹ thở dài.
“Đưa điện thoại cho Cảnh Thâm.”
Anh nhận máy bằng cả hai tay.
Tôi không nghe rõ mẹ nói gì. Chỉ nhìn thấy anh ngồi thẳng dần, một lúc lâu sau mới trả lời:
“Cháu hiểu. Ngày mai cháu đưa em ấy về, nếu cô đồng ý.”
Tôi hỏi mẹ đã dặn điều gì.
Anh nhìn tôi.
“Cô nói con gái cô có nhà để về.”
08. Mẹ không hỏi sính lễ
Mẹ mở cửa lúc chín giờ sáng.
Bà nhìn tôi trước, nhìn chiếc áo khoác rộng hơn bình thường, rồi đưa tay sờ má.
“Gầy đi rồi.”
Chỉ ba chữ khiến mắt tôi lại nóng lên.
Tạ Cảnh Thâm đứng phía sau, tay cầm túi trái cây và hộp trà. Người đàn ông có thể bước vào phòng họp mấy chục người mà không đổi sắc mặt lại đứng ngoài cửa, lúng túng đến mức quên chào lần thứ hai.
Mẹ đưa dép cho anh.
“Vào đi. Nhà nhỏ, đừng chê.”
“Cháu không dám.”
“Mẹ cháu có biết không?”
“Dạ biết.”
“Thái độ thế nào?”
Tôi lập tức gọi:
“Mẹ.”
Bà nhìn tôi.
“Mẹ hỏi cậu ấy. Con ngồi ăn bánh đi.”
Tôi không thể phản đối, chỉ ôm đĩa bánh mè ngồi xuống.
Tạ Cảnh Thâm không né tránh.
“Bác ấy chưa chấp nhận hoàn toàn. Tối qua đã nói những lời làm Giang Noãn buồn. Cháu có mặt, nhưng vẫn để em ấy phải nghe. Cháu xin lỗi cô.”
Mẹ gật đầu, không bảo không sao.
Bà đặt cốc trà xuống trước mặt anh.
“Cô không cần cháu hứa sẽ làm nó cả đời không khóc. Không ai làm được. Cô chỉ hỏi, sau này nếu nó không đồng ý với cháu, cháu có cho rằng mình làm nhiều hơn nên nó phải nghe không?”
Tôi ngừng nhai.
Tạ Cảnh Thâm nhìn thẳng bà.
“Cháu không có quyền đó.”
“Cô nhớ câu này.”
Mẹ nói rất bình thường, như nhắc người ta nhớ mang ô. Nhưng tôi biết bà đang dùng tất cả những gì mình có để chống lưng cho tôi.
Bà không hỏi sính lễ. Không hỏi anh có mấy căn nhà. Cũng không hỏi bao giờ cho tôi một danh phận.
Bà hỏi kế hoạch khám, hỏi tôi muốn đi làm tiếp hay nghỉ một thời gian, hỏi ai ở bên khi tôi nghén. Đến khi Tạ Cảnh Thâm trình bày gần hết, bà mới quay sang tôi.
“Những việc này con có đồng ý không?”
Tôi gật đầu.
“Có gì chưa muốn thì nói luôn. Đừng gật vì sợ người ta mất vui.”
Tạ Cảnh Thâm ngồi bên cạnh, nghe từng lời.
Buổi trưa, anh vào bếp phụ rửa rau. Mẹ không khách sáo với anh, giao luôn cả chậu bát.