Chương 2 : 2
Sau đêm hôm đó, Lâm Vãn đã tự nhủ với mình rằng chuyện chiếc bớt trên cổ tay Tần Sâm chẳng qua chỉ là một sự trùng hợp.
Trên đời này có quá nhiều người có nốt ruồi, vết bớt hoặc những đặc điểm giống nhau, mà ký ức của con người sau tám năm cũng chẳng thể nào còn nguyên vẹn như một cuộn phim được cất giữ trong ngăn kéo. Có lẽ năm đó cô nhìn thấy không phải một vết bớt xanh đen, có lẽ người nam sinh kia cũng chẳng có hình dạng giống Tần Sâm đến vậy, hoặc cũng có thể tất cả chỉ là do cuộc gặp gỡ bất ngờ với người cũ đã khiến những ký ức vốn bị chôn sâu trong đầu cô bất ngờ sống lại.
Lâm Vãn đã cố gắng dùng tất cả những lý do hợp lý ấy để thuyết phục bản thân.
Sau cùng, cô vẫn giữ lại hai trăm nghìn tệ mà Tần Sâm chuyển cho mình.
Không phải cô tham tiền.
Mà bởi vì sáng hôm sau, khi cô vừa định chuyển trả, Tần Sâm đã gọi điện tới.
Anh không hỏi cô đã ngủ chưa, cũng chẳng nói những câu vòng vo vô nghĩa, chỉ bình tĩnh nói rằng nếu cô thực sự không muốn nhận thì cứ xem đó là khoản tiền anh cho cô vay, khi nào có thể trả thì trả, còn hiện tại đừng vì chuyện tiền bạc mà khiến cuộc sống của mình trở nên khốn đốn.
Lâm Vãn vốn định từ chối, nhưng sau khi nghe anh nói đến tình trạng công việc của cô, cô mới biết Tần Sâm không phải tùy tiện đưa tiền.
Anh đã tìm hiểu.
Không những biết công ty cô đang gặp khó khăn, anh thậm chí còn biết tháng này tiền lương của nhân viên bị chậm.
Điều đó khiến Lâm Vãn vừa bất ngờ vừa có chút khó hiểu.
Bọn họ đã nhiều năm không gặp.
Vậy tại sao anh lại biết rõ cuộc sống của cô đến thế?
Cô từng hỏi anh một lần.
Tần Sâm chỉ cười, nói rằng hiện tại anh có vài người bạn làm trong ngành của cô, muốn biết một chút thông tin cũng chẳng khó.
Lý do ấy nghe có vẻ hợp lý.
Lâm Vãn không tìm được chỗ nào để phản bác, cuối cùng chỉ có thể tự nói với mình rằng có lẽ người giàu thật sự đều có những mối quan hệ mà người bình thường như cô không thể hiểu được.
Nhưng điều cô không ngờ là hai trăm nghìn tệ kia lại trở thành điểm bắt đầu cho một mối quan hệ mà tốc độ phát triển nhanh đến mức ngay cả bản thân cô cũng không kịp phản ứng.
Tần Sâm bắt đầu xuất hiện trong cuộc sống của cô với tần suất ngày càng nhiều.
Ban đầu chỉ là những tin nhắn hỏi cô đã ăn cơm chưa.
Sau đó thành những cuộc điện thoại vào buổi tối.
Rồi có hôm cô vừa tan làm đã thấy anh đứng dưới tòa nhà công ty, trên tay cầm một túi đồ ăn còn nóng, nói rằng anh đi ngang qua nên tiện thể mua cho cô.
Lâm Vãn biết anh nói dối.
Công ty của Tần Sâm nằm ở khu trung tâm thành phố, hoàn toàn không cùng đường với chỗ cô làm.
Nhưng anh không giải thích, cô cũng không vạch trần.
Có những sự quan tâm, nếu hỏi đến tận cùng, đôi khi lại trở nên mất tự nhiên.
Mối quan hệ của họ cứ thế tiến về phía trước.
Đến một ngày, Tần Sâm hỏi cô:
“Lâm Vãn, em có muốn thử ở bên anh không?”
Khi ấy hai người đang ngồi trong một quán cà phê khá yên tĩnh.
Ngoài cửa sổ là ánh nắng cuối chiều đang chậm rãi rút khỏi những tòa nhà cao tầng, còn trước mặt cô là người đàn ông mà cô đã từng thầm thích suốt những năm đại học.
Lâm Vãn đã từng nghĩ rằng nếu có một ngày Tần Sâm thật sự nói câu này, có lẽ cô sẽ vui đến mức mất ngủ.
Nhưng khi ngày ấy thực sự đến, cô lại im lặng rất lâu.
Bởi vì người ngồi trước mặt cô đã thay đổi quá nhiều.
Cô không biết anh đang nghĩ gì.
Cũng không biết tình cảm của anh bắt đầu từ khi nào.
Càng không biết tại sao một người từng không có tiền ăn một bữa cơm ngon lại có thể trở thành người đàn ông vừa gặp lại cô đã dễ dàng chuyển hai trăm nghìn tệ.
Thế nhưng, Lâm Vãn vẫn gật đầu.
“Được.”
Tần Sâm nhìn cô.
Một thoáng gì đó lướt qua mắt anh nhanh đến mức cô không kịp nắm bắt.
Sau đó anh mỉm cười.
“Vậy từ hôm nay, anh là bạn trai em.”
Lâm Vãn cũng cười.
“Ừ.”
Cô đã từng thích anh rất lâu.
Cho dù người đàn ông trước mặt có quá nhiều điều bí ẩn, cho dù cô vẫn chưa thể hiểu được sự thay đổi của anh trong tám năm qua, cô vẫn không thể phủ nhận rằng khi anh thật sự đứng trước mặt cô và nói muốn ở bên cô, trái tim cô vẫn rung động.
Có lẽ đây chính là thứ người ta vẫn thường gọi là duyên phận.
Chỉ là khi ấy Lâm Vãn chưa biết, thứ mà cô tưởng là duyên phận ấy thực ra đã được một người khác chờ đợi quá lâu.
Sau khi trở thành bạn trai của Lâm Vãn, Tần Sâm gần như hoàn hảo đến mức khiến người khác phải ghen tị.
Anh không giống những người đàn ông giàu có mà cô từng nghe bạn bè kể, kiểu người thích dùng tiền để tạo cảm giác mình có quyền quyết định tất cả.
Tần Sâm rất ít khi can thiệp vào công việc của cô, cũng không hỏi cô đang đi đâu với ai, thậm chí khi cô bận tăng ca đến khuya, anh cũng chỉ nhắn một câu bảo cô nhớ ăn tối, nếu không có thời gian thì gọi cho anh, anh sẽ mang đồ ăn đến.
Anh nhớ cô không thích ăn rau mùi.
Nhớ cô uống cà phê không được quá đắng.
Nhớ những ngày cô đau bụng sẽ dễ cáu hơn bình thường.
Thậm chí có lần cô thuận miệng nói rằng điều hòa trong văn phòng quá lạnh, ngày hôm sau anh đã đặt một chiếc áo khoác mỏng ở ghế làm việc của cô.
Không có hoa hồng khoa trương.
Không có những lời yêu đương khiến người khác nổi da gà.
Chỉ có vô số những chi tiết nhỏ mà chính Lâm Vãn cũng không biết anh đã nhớ từ lúc nào.
Cô bắt đầu quen với việc mỗi sáng thức dậy đều nhận được tin nhắn của anh.
[Dậy chưa?]
[Hôm nay nhiệt độ giảm, nhớ mặc thêm áo.]
[Tối nay anh đón em.]
Đôi khi chỉ là những lời nhắc rất bình thường, nhưng chúng xuất hiện đều đặn đến mức dần dần trở thành một phần trong cuộc sống của cô.
Còn tiền bạc lại càng không cần phải nói.
Từ tiền ăn uống, đi lại cho đến những món đồ cô cần mua, Tần Sâm gần như không bao giờ để cô phải lo.
Lâm Vãn từng nghiêm túc nói với anh rằng cô không muốn biến tình yêu thành một cuộc giao dịch.
Tần Sâm khi ấy chỉ nhìn cô rất lâu rồi hỏi:
“Em cảm thấy anh đang mua em sao?”
“Không phải.”
“Vậy thì đừng nghĩ nhiều.”
Anh nói rất nhẹ nhàng.
“Anh chỉ muốn những thứ tốt nhất đến với em.”
Lâm Vãn không biết nên trả lời thế nào.
Bởi vì người đàn ông này thực sự quá tốt.
Tốt đến mức đôi khi cô cảm thấy không chân thực.
Đặc biệt là vào lần hẹn hò thứ hai.
Hôm đó Tần Sâm đưa cô đến một nhà hàng nằm trên tầng cao nhất của một khách sạn nổi tiếng. Hai người ăn tối xong, anh đưa cô về nhà rồi từ trong cốp xe lấy ra một chiếc hộp được đóng gói tinh xảo.
Lâm Vãn nhìn chiếc hộp trong tay anh, theo bản năng hỏi:
“Cái gì vậy?”
“Quà cho em.”
“Lại quà?”
“Ừ.”
“Em đâu có dịp gì.”
“Không cần có dịp mới được tặng quà.”
Có thể bạn thích
Lâm Vãn nhận lấy.
Đến khi mở lớp giấy bên ngoài, cô mới nhìn thấy logo thương hiệu quen thuộc.
Bên trong là chiếc túi phiên bản giới hạn vừa mới được công bố trên thị trường quốc tế.
Mẫu này cô từng nhìn thấy trên mạng.
Số lượng sản xuất rất ít, thậm chí ở trong nước muốn mua cũng phải đặt trước.
Lâm Vãn nhìn chiếc túi, rồi nhìn Tần Sâm.
“Anh mua cái này?”
“Ừ.”
“Bao nhiêu tiền?”
“Không nhớ.”
“Anh không nhớ?”
“Anh chỉ bảo trợ lý mua.”
Lâm Vãn không nói gì.
Cô đột nhiên hiểu được cảm giác của người ta khi nói rằng tiền có thể làm thay đổi cách một người nhìn thế giới.
Năm xưa, Tần Sâm từng đứng trước quầy bánh trong căn tin, nhìn một chiếc bánh kem nhỏ giá hơn năm mươi tệ rất lâu rồi cuối cùng vẫn quay đi.
Bây giờ anh lại có thể mua một chiếc túi có giá cao hơn tiền lương cả năm của cô rồi bình thản nói rằng mình không nhớ giá.
Khoảng cách giữa hai hình ảnh ấy quá lớn.
Lớn đến mức Lâm Vãn không thể không tự hỏi.
Tần Sâm rốt cuộc đã làm gì trong tám năm qua?
Nhưng có một chuyện khác còn khiến cô để ý hơn.
Đó là khi cô mở chiếc hộp ra.
Một luồng khí lạnh bất ngờ phả vào tay cô.
Lâm Vãn hơi khựng lại.
Chiếc hộp không chỉ lạnh.
Nó lạnh đến mức đầu ngón tay cô lập tức nổi da gà.
Cô tưởng rằng bên trong có túi giữ nhiệt hoặc thiết bị bảo quản nào đó, nhưng nhìn kỹ lại chẳng thấy gì.
“Lạ thật.”
“Làm sao?”
“Không có gì.”
Lâm Vãn khép nắp hộp lại, rồi nhìn Tần Sâm.
Anh đang đứng cách cô không xa, ánh mắt vẫn đặt trên người cô.
Lâm Vãn không nói thêm.
Cô cũng không biết rằng từ giây phút ấy, những chuyện kỳ lạ bắt đầu xuất hiện ngày càng thường xuyên.
Mùa hè năm đó nóng đến mức người ta chỉ cần đứng ngoài đường vài phút cũng có thể cảm thấy da mình bị ánh nắng thiêu rát.
Tần Sâm đến đón cô tan làm.
Lâm Vãn vừa bước ra khỏi tòa nhà đã nhìn thấy anh đứng dưới bóng cây.
Anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn lên đến khuỷu tay, ánh nắng cuối ngày phủ lên người anh một lớp vàng nhạt.
Nhìn từ xa, anh hoàn toàn giống một người đàn ông bình thường đang đứng chờ bạn gái.
Lâm Vãn chạy đến.
“Tần Sâm.”
Anh quay lại.
“Tan làm rồi?”
“Ừ.”
Cô thuận thế khoác tay anh.
Ngay khoảnh khắc cánh tay hai người chạm vào nhau, Lâm Vãn hơi khựng lại.
Lạnh.
Làn da của Tần Sâm lạnh đến bất thường.
Không phải kiểu mát lạnh của người vừa đứng trong phòng điều hòa, mà là một thứ lạnh sâu hơn, giống như nhiệt độ từ một vật đã được đặt trong tủ lạnh rất lâu.
Lâm Vãn đưa tay sờ lên mu bàn tay anh.
“Tay anh lạnh thế?”
Tần Sâm cúi mắt nhìn bàn tay cô.
“Lạnh sao?”
“Ừ.”
Lâm Vãn nắm lấy tay anh, muốn dùng nhiệt độ của mình sưởi ấm cho anh.
Nhưng sau vài phút, tay anh vẫn lạnh như cũ.
Cô còn chưa kịp nói gì thì Tần Sâm đã nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.
“Vậy ôm anh là được.”
Lâm Vãn bị anh ôm bất ngờ, cả người hơi cứng lại.
Nhưng chỉ vài giây sau, cô mới nhận ra một điều còn kỳ lạ hơn.
Cái lạnh trên người anh không biến mất khi cô ôm anh.
Trái lại, nó xuyên qua lớp áo sơ mi mỏng, chậm rãi thấm vào da thịt cô, mang theo một cảm giác lạnh lẽo khó tả.
Lâm Vãn khẽ rùng mình.
Cùng lúc ấy, cô ngửi thấy một mùi hương rất nhạt.
Nhang trầm.
Và một thứ hương hoa trắng dịu, thanh nhưng lạnh.
Cô không biết đó là hoa gì.
Cho đến khi về nhà, mùi hương ấy vẫn còn vương rất nhạt trên áo cô.
Đêm đó, Lâm Vãn nằm trên giường, đột nhiên nhớ đến một buổi tang lễ mà cô từng tham dự khi còn nhỏ.
Trong ký ức mơ hồ ấy cũng có một mùi hương tương tự.
Mùi nhang trầm trộn với hương hoa sứ trắng.
Một thứ mùi thường chỉ xuất hiện trong những nơi có người vừa qua đời.
Lâm Vãn lập tức gạt suy nghĩ đó đi.
Cô tự thấy mình thật vô lý.
Tần Sâm đang khỏe mạnh, đang đứng trước mặt cô, biết nói chuyện, biết lái xe, biết đưa cô đi ăn, biết ôm cô khi cô mệt.
Một người sống sờ sờ như vậy thì làm sao có thể liên quan đến những thứ kỳ quái kia?
Có lẽ chỉ là nước hoa.
Có lẽ anh vừa đi qua một nơi nào đó có mùi nhang.
Có lẽ vì gần đây cô quá mệt nên suy nghĩ mới trở nên lung tung.
Lâm Vãn đã tự thuyết phục mình như thế.
Cho đến buổi tối.
Hai người ăn tối tại một nhà hàng sang trọng.
Sau bữa ăn, Tần Sâm đưa cô đến phòng nghỉ riêng ở tầng trên, nơi có cửa kính lớn nhìn thẳng xuống thành phố đang sáng rực ánh đèn.
Lâm Vãn ngồi trên sofa, còn Tần Sâm đứng phía sau cô.
Không biết từ lúc nào, anh cúi xuống ôm cô vào lòng.
Lâm Vãn dựa vào ngực anh.
Rất gần.
Gần đến mức cô có thể cảm nhận được hơi thở của anh bên tai.
Nhưng cô lại không cảm nhận được nhịp tim.
Lâm Vãn hơi ngẩn người.
Cô vốn định tựa vào anh thêm một lát, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đưa tay chạm lên cổ tay anh.
Lạnh ngắt.
Cô ngẩng đầu.
“Sâm.”
“Ừ?”
“Sao tay anh lạnh thế?”
Tần Sâm khựng lại.
Chỉ một nhịp rất ngắn.
Nếu không phải Lâm Vãn đang nằm trong vòng tay anh, có lẽ cô đã không nhận ra.
Sau đó, người đàn ông cúi đầu nhìn cô.
Khóe môi anh chậm rãi cong lên thành một nụ cười đẹp đến gần như hoàn hảo.
Nhưng đôi mắt ấy lại sâu đến mức Lâm Vãn có cảm giác mình đang nhìn vào một nơi không có đáy.
“Bởi vì anh sợ.”
“Sợ gì?”
Tần Sâm siết vòng tay quanh eo cô.
Lần này, cái lạnh dường như càng rõ ràng hơn.
Giọng anh vang lên rất thấp bên tai cô.
“Anh sợ nếu không ôm em thật chặt…”
Anh dừng lại.
Ánh mắt nhìn cô sâu hơn.
“Em sẽ lại biến mất như quá khứ.”
Lâm Vãn bất động.
Không hiểu vì sao, câu nói ấy khiến trái tim cô đột nhiên nhói lên.
“Em có biến mất đâu.”
“Ừ.”
Tần Sâm cúi đầu, nhẹ nhàng tựa cằm lên mái tóc cô.
“Bây giờ thì không.”
Lâm Vãn không biết nên nói gì.
Cô chỉ cảm thấy vòng tay đang ôm mình dường như lạnh hơn bình thường, còn mùi hương nhang trầm và hoa sứ trắng kia lại thoang thoảng quanh chóp mũi.
Cô im lặng một lúc rồi tự tìm cho mình một lời giải thích.
Có lẽ Tần Sâm làm việc trong giới tài chính, thường xuyên thức khuya, ăn uống thất thường nên khí huyết lưu thông không tốt.
Có lẽ cơ thể anh vốn lạnh.
Cũng có lẽ do cô quá nhạy cảm.
Con người khi yêu một người thường rất dễ tìm ra lý do để tha thứ cho những điều bất thường.
Lâm Vãn cũng không ngoại lệ.
Cô tựa đầu vào ngực anh, mặc cho người đàn ông phía sau siết chặt vòng tay.