Trước Sau

Thành phố chìm trong một cơn mưa rào mùa hạ.

Mưa trút xuống mái hiên, xuống những con đường ngập ánh đèn, xuống từng ô cửa kính của những tòa nhà cao tầng, khiến cả thành phố vốn náo nhiệt cũng trở nên mờ nhòe trong màn nước trắng xóa. Những chiếc xe chạy qua đường để lại từng vệt sáng kéo dài trên mặt đường ướt, tiếng còi xe và tiếng mưa hòa vào nhau thành một thứ âm thanh xa xôi, vừa náo nhiệt vừa bình yên.

Ở một góc khuất của thành phố, trong một căn hộ không lớn nhưng được bài trí vô cùng ấm cúng, ánh đèn vàng từ phòng khách xuyên qua cửa sổ, lặng lẽ soi xuống màn mưa.

Không có những món đồ xa xỉ.

Không có những bức tranh đắt tiền.

Không có những chiếc túi hàng hiệu từng khiến Lâm Vãn choáng ngợp.

Căn hộ chỉ có một bộ sofa cũ, một chiếc bàn ăn nhỏ đặt cạnh cửa sổ, vài chậu cây xanh và một giá sách chất đầy những cuốn tiểu thuyết mà Lâm Vãn mua ở hiệu sách cũ.

Trên bàn còn đặt một chiếc bình thủy tinh.

Bên trong cắm mấy cành hoa sứ trắng.

Hoa không quý.

Nhưng Tần Sâm thích.

Bởi vì đó là loài hoa có mùi hương rất giống với những ký ức cuối cùng của hắn.

Chỉ là bây giờ, mùi hương ấy không còn mang theo cảm giác lạnh lẽo của tang lễ nữa.

Nó chỉ đơn giản là mùi hương của một căn nhà có người đang chờ nhau trở về.

Lâm Vãn ngồi trên sofa, hai chân cuộn lại dưới lớp chăn mỏng, trên tay là một cuốn sách.

Cô đã đọc cùng một trang sách gần mười phút.

Không phải vì nội dung quá hay.

Mà bởi vì cứ mỗi lần ngẩng đầu lên, cô lại nhìn thấy bóng dáng người đàn ông đang bận rộn trong bếp.

Tần Sâm đang pha trà gừng.

Anh mặc một chiếc áo len màu xám đơn giản, tay áo được xắn lên đến khuỷu tay, mái tóc hơi rối vì vừa mới tắm xong.

Không còn vest định chế.

Không còn đồng hồ đắt tiền.

Không còn vẻ ngoài của một người đứng đầu giới tài chính khiến người khác phải dè chừng.

Anh giống hệt Tần Sâm của những năm đại học.

Chỉ khác là ngày ấy, anh nghèo đến mức phải tính từng đồng tiền trong túi.

Còn bây giờ, anh vẫn nghèo.

Nhưng là nghèo một cách có chủ đích.

Tất cả tài sản mà hắn từng đổi bằng giao kèo với âm giới đã được trả lại.

Những tài khoản ngân hàng bí ẩn biến mất.

Những căn hộ đứng tên người chết được xóa khỏi hệ thống.

Những khoản tiền không rõ nguồn gốc lần lượt trở về nơi chúng vốn thuộc về.

Ngay cả chiếc xe Maybach từng khiến Lâm Vãn cảm thấy Tần Sâm như biến thành một người hoàn toàn khác cũng được bán đi.

Sau đó, Tần Sâm dùng tiền mua một chiếc xe cũ.

Lý do rất đơn giản.

“Chiếc này tiết kiệm xăng.”

Lâm Vãn nghe xong đã nhìn anh cả buổi.

Cô từng nghĩ một con quỷ có thể dễ dàng kiếm được tiền chắc chắn sẽ chẳng bao giờ hiểu thế nào là tiết kiệm.

Hóa ra cô đã nhầm.

Tần Sâm vẫn là Tần Sâm.

Chỉ là trước đây hắn dùng tiền để chứng minh rằng mình có thể cho cô tất cả.

Còn bây giờ, hắn đã hiểu ra một điều.

Lâm Vãn chưa từng cần tất cả.

Cô chỉ cần hắn.

Tần Sâm bưng cốc trà gừng đi tới.

“Uống đi.”

Lâm Vãn đặt sách xuống.

Cô nhìn cốc trà trong tay anh.

Sau đó lại nhìn anh.

“Tại sao là trà gừng?”

“Trời mưa.”

“Em không lạnh.”

“Anh lạnh.”

Lâm Vãn ngẩn người.

Tần Sâm rất bình thản.

“Anh muốn uống.”

Cô nhìn anh vài giây.

Sau đó bật cười.

“Anh đã chết rồi còn biết lạnh sao?”

Tần Sâm im lặng.

“Có.”

“Quỷ cũng biết lạnh?”

“Quỷ cũng biết đau.”

Anh ngồi xuống cạnh cô.

“Em quên rồi sao?”

Lâm Vãn khựng lại.

Cô nhìn anh.

Tần Sâm vẫn cười.

Nhưng ánh mắt lại rất dịu.

Lâm Vãn đưa tay sờ lên mu bàn tay anh.

Vẫn lạnh.

Không còn lạnh buốt như trước.

Nhưng nhiệt độ vẫn thấp hơn người bình thường một chút.

Cô từng hỏi anh tại sao.

Tần Sâm nói:

“Vì anh đã chết.”

Một câu trả lời đơn giản.

Không bi thương.

Không né tránh.

Bây giờ hai người đã có thể bình thản nói về chuyện đó.

Bởi vì Tần Sâm đã không còn là một người chết cố giả vờ mình đang sống.

Hắn biết mình là gì.

Lâm Vãn cũng biết mình đang ở bên ai.

Chỉ là sau tất cả những chuyện đã xảy ra, họ đã tìm được một cách để cùng tồn tại.

Một cách không hoàn toàn thuộc về nhân gian.

Nhưng cũng không hoàn toàn thuộc về âm giới.

Sau khi Lâm Vãn tự nguyện ký vào giao kèo, cô đã bị sợi chỉ đỏ đánh dấu.

Tần Sâm từng nghĩ cô sẽ vĩnh viễn trở thành người của âm giới.

Nhưng cuối cùng, chính chấp niệm của hai người lại phá vỡ giao kèo.

Không phải bởi vì tình yêu có thể thắng được mọi thứ.

Mà bởi vì giao kèo ban đầu được tạo ra dựa trên một điều kiện.

Một người chết phải dùng thứ thuộc về người sống để đổi lấy cơ hội trở về.

Tần Sâm đã dùng sinh mạng của mình.

Nhưng Lâm Vãn không lấy gì từ hắn.

Cô không lấy tiền.

Không lấy tuổi thọ.

Không lấy vận mệnh.

Cô chỉ lấy hắn.

Vì vậy, giao kèo không thể hoàn thành theo cách cũ.

Thứ đã giữ Tần Sâm lại cũng không thể tiếp tục sở hữu hắn.

Cái giá cuối cùng là tất cả tài sản được đổi bằng giao kèo phải trả lại.

Còn Tần Sâm…

được phép tồn tại ở ranh giới giữa người sống và người chết.

Không phải người.

Cũng không hoàn toàn là quỷ.

Hắn có thể sống bên cạnh Lâm Vãn.

Nhưng sẽ không bao giờ có được thân nhiệt của một người bình thường.

Không có nhịp tim.

Không thể già đi.

Và đôi khi…

sẽ biến mất khỏi gương.

Lâm Vãn đã từng hỏi:

“Vậy anh có thể sống với em bao lâu?”

Tần Sâm đáp:

“Không biết.”

“Có thể một năm?”

“Có thể.”

“Mười năm?”

“Có thể.”

“Một trăm năm?”

Tần Sâm nhìn cô.

“Có thể.”

“Vậy nếu em chết thì sao?”

Khi ấy Tần Sâm im lặng rất lâu.

Sau đó mới nói:

“Anh sẽ chờ em.”

Lâm Vãn không hỏi nữa.

Bởi vì cô biết.

Đó chính là câu trả lời mà cô muốn nghe nhất.

Lâm Vãn cầm cốc trà.

Nhấp một ngụm.

Nóng.

Có vị gừng cay nhẹ.

Cô nhăn mặt.

“Anh cho nhiều gừng quá.”

“Anh thấy vừa.”

“Anh không uống mà biết vừa?”

“Anh nếm rồi.”

Lâm Vãn ngẩng đầu.

“Anh nếm bằng cách nào?”

Tần Sâm nhìn cô.

“Bằng miệng.”

“Ý em là anh đâu có vị giác như người bình thường.”

Tần Sâm im lặng.

Lâm Vãn bật cười.

“Bị em nói đúng rồi chứ gì?”

Anh không nói.

Chỉ đưa tay lấy lại cốc trà.

“Không uống thì thôi.”

Lâm Vãn lập tức ôm cốc trà vào lòng.

“Ai nói em không uống?”

“Vừa nãy em chê.”

“Em chê không có nghĩa là em không uống.”

Tần Sâm nhìn cô.

“Khó chiều.”

“Anh mới khó chiều.”

“Anh?”

“Đúng.”

Lâm Vãn đặt cốc trà xuống.

“Người ta yêu nhau đều muốn hoa, muốn quà, muốn những lời ngon ngọt.”

“Còn anh thì sao?”

“Em mua cho anh cái bánh kem, anh còn hỏi có giảm giá không.”

Tần Sâm không nhịn được cười.

“Bánh kem đắt.”

“Anh có tiền mà.”

“Bây giờ không có.”

“Tiền của anh đâu?”

“Trả hết rồi.”

Lâm Vãn cố tình nhìn anh.

“Vậy thì anh nghèo rồi?”

Tần Sâm gật đầu.

“Ừ.”

“Không có Maybach?”

“Không.”

“Không có biệt thự?”

“Không.”

“Không có túi hàng hiệu?”

“Không.”

“Không có một triệu tệ tiền mặt?”

Tần Sâm nhìn cô.

“Càng không.”

Lâm Vãn cười đến cong mắt.

“Vậy thì tốt.”

Tần Sâm hơi nhướng mày.

“Tốt?”

“Ừ.”

Cô tựa đầu vào vai anh.

“Bây giờ anh mới giống Tần Sâm mà em biết.”

Tần Sâm không nói gì.

Chỉ lặng lẽ đưa tay ôm lấy vai cô.

Cằm anh tựa nhẹ lên mái tóc cô.

Ngoài cửa sổ, mưa vẫn rơi.

Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn vàng hắt lên hai bóng người.

Một người có thân nhiệt.

Một người không có nhịp tim.

Nhưng chẳng hiểu sao, khi ngồi cạnh nhau, họ lại giống một đôi vợ chồng bình thường đến vậy.

Tần Sâm hỏi:

“Hôm nay em muốn ăn gì?”

Lâm Vãn suy nghĩ một lúc.

“Gì cũng được.”

“Gì cũng được là món gì?”

“Anh nấu gì em ăn đó.”

“Vậy mì?”

“Không.”

“Cơm?”

“Không.”

“Lẩu?”

“Không.”

Tần Sâm nhìn cô.

“Em vừa nói gì cũng được.”

Lâm Vãn cười.

“Ý là món gì cũng được ngoại trừ mấy món anh vừa nói.”

Tần Sâm im lặng vài giây.

Sau đó đứng dậy.

“Vậy anh không nấu nữa.”

Lâm Vãn lập tức kéo tay áo anh.

“Anh đi đâu?”

“Đi ngủ.”

“Quỷ cũng cần ngủ?”

“Anh bị em làm phiền.”

“Em làm phiền anh bao giờ?”

Tần Sâm nhìn cô.

“Ngày nào cũng vậy.”

Lâm Vãn không chịu.

Cô kéo anh ngồi xuống lại.

“Vậy anh nấu cho em ăn.”

“Em muốn ăn gì?”

Lâm Vãn suy nghĩ.

Cuối cùng cô ngẩng đầu.

“Ăn gì cũng được.”

Tần Sâm nhắm mắt.

“Lâm Vãn.”

“Được rồi.”

Cô bật cười.

“Ăn mì.”

“Ừ.”

“Thêm trứng.”

“Ừ.”

“Thêm thịt.”

“Ừ.”

“Thêm xúc xích.”

Tần Sâm nhìn cô.

“Em đang ăn mì hay ăn Tết?”

Lâm Vãn cười lớn.

“Có tiền thì cho em ăn.”

“Không có tiền.”

“Vậy anh đi kiếm.”

“Kiếm ở đâu?”

Lâm Vãn suy nghĩ.

Sau đó cố ý nói:

“Hay anh lại đi làm máy rút tiền?”

Tần Sâm lập tức im lặng.

Nụ cười trên môi anh biến mất.

Lâm Vãn cũng nhận ra mình đã nói quá lời.

Cô nhìn anh.

“Sâm…”

“Không sao.”

Tần Sâm khẽ cười.

“Anh không làm nữa.”

“Em biết.”

“Sau này cũng không làm.”

“Em biết.”

Lâm Vãn đưa tay nắm lấy tay anh.

“Em chỉ nói đùa.”

Tần Sâm cúi xuống nhìn bàn tay hai người.

Một lúc sau, anh trở tay nắm lấy tay cô.

“Anh biết.”

Lâm Vãn tựa đầu vào vai anh.

“Thật ra anh có thể giữ lại một chút.”

“Cái gì?”

“Tiền.”

“Không cần.”

“Anh từng có rất nhiều.”

“Anh biết.”

“Không tiếc sao?”

Tần Sâm lắc đầu.

“Không.”

Lâm Vãn ngẩng đầu.

Anh nhìn cô.

“Trước kia anh nghĩ có tiền thì em sẽ sống tốt.”

“Sau này mới hiểu, thứ em cần chưa bao giờ là tiền.”

“Em cần anh.”

Lâm Vãn nhìn anh.

Tần Sâm cúi đầu.

“Cho nên bây giờ anh không muốn dùng tiền để giữ em nữa.”

“Anh muốn dùng cái gì?”

Anh khẽ cười.

“Thời gian.”

Lâm Vãn hơi ngẩn ra.

“Nhưng anh đâu có thời gian.”

“Có.”

Tần Sâm nhìn cô.

“Anh có rất nhiều.”

“Anh không già.”

“Không bệnh.”

“Không chết thêm lần nữa.”

“Vậy thì anh có thể ở bên em rất lâu.”

Lâm Vãn bật cười.

“Nghe đáng sợ quá.”

“Em sợ?”

“Không.”

Cô ôm lấy cánh tay anh.

“Em chỉ sợ sau này em già, anh vẫn đẹp trai như thế này.”

Tần Sâm nhướng mày.

“Anh có thể giả vờ già.”

“Không cần.”

“Vậy thì em thiệt.”

“Em chịu.”

Hai người cùng cười.

Đêm xuống rất nhanh.

Mưa vẫn chưa ngừng.

Lâm Vãn đứng trước gương trong phòng ngủ, tháo đôi bông tai xuống.

Tần Sâm đang ở phía sau cô.

Cô nhìn vào gương.

Bóng của cô hiện lên rõ ràng.

Còn bóng của anh…

lúc có lúc không.

Lâm Vãn nhìn một lúc.

“Lại mờ rồi.”

Tần Sâm đứng phía sau cô.

“Ừ.”

“Có sao không?”

“Không.”

“Có đau không?”

“Không.”

Lâm Vãn quay người.

“Anh nói dối.”

Tần Sâm nhìn cô.

“Thật sự không đau.”

“Vậy tại sao bóng anh biến mất?”

“Có thể do hôm nay trời mưa.”

“Liên quan gì?”

“Anh là quỷ.”

“…”

Lâm Vãn không biết nói gì.

Cô quay lại nhìn gương.

Một lúc sau, bóng của Tần Sâm lại hiện rõ.

Lần này anh đứng rất gần cô.

Lâm Vãn bất giác đưa tay lên.

Tần Sâm cũng đưa tay lên.

Hai bàn tay chạm vào nhau qua mặt gương.

Một người có bóng.

Một người có bóng mờ.

Lâm Vãn chợt nhớ đến lần đầu tiên cô phát hiện thân phận thật của anh.

Khi đó cô sợ đến mức không dám quay đầu.

Còn bây giờ…

cô đã quen với việc có một người chồng đôi khi biến mất khỏi gương.

Quen với việc tay anh lạnh.

Quen với việc anh không có nhịp tim.

Quen với việc nửa đêm đôi khi anh sẽ đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài rất lâu.

Quen với việc hoa sứ trong nhà cứ đến giữa đêm lại tự nhiên rụng xuống.

Và cũng quen với việc mỗi khi anh đi qua những nơi có người chết, họ sẽ nhìn anh lâu hơn bình thường.

Cuộc sống của cô không còn bình thường.

Nhưng cô cũng không còn muốn bình thường nữa.

Lâm Vãn quay người.

“Ngủ thôi.”

Tần Sâm gật đầu.

Hai người cùng nằm xuống.

Lâm Vãn kéo chăn.

Sau đó quay sang ôm lấy eo anh.

Tần Sâm bất động.

Một lúc sau, anh hỏi:

“Không lạnh sao?”

“Không.”

“Anh lạnh.”

“Em biết.”

“Vậy sao còn ôm?”

Lâm Vãn nhắm mắt.

“Vì em thích.”

Tần Sâm không nói nữa.

Một lát sau, cánh tay anh vòng qua người cô.

Lâm Vãn tựa đầu vào ngực anh.

Nơi đó không có nhịp tim.

Không có tiếng thình thịch quen thuộc của người sống.

Nhưng cô vẫn cảm nhận được một thứ gì đó rất dịu dàng.

Có lẽ đó chính là tình yêu.

Không cần nhịp tim mới tồn tại.

Không cần hơi ấm mới có thể ôm lấy nhau.

Không cần sinh tử cho phép mới có thể ở bên nhau.

Lâm Vãn nhắm mắt.

“Sau này anh có hối hận không?”

Tần Sâm hỏi:

“Hối hận chuyện gì?”

“Vì đã quay lại tìm em.”

Tần Sâm im lặng.

Một lúc lâu sau, anh cúi đầu hôn nhẹ lên tóc cô.

“Không.”

“Dù phải trả lại tất cả?”

“Không tiếc.”

“Dù chỉ có thể sống như thế này?”

“Không tiếc.”

“Dù em sẽ già?”

“Không tiếc.”

“Dù một ngày em chết?”

Lần này Tần Sâm không trả lời ngay.

Lâm Vãn mở mắt.

Cô ngẩng đầu nhìn anh.

Tần Sâm đang nhìn cô.

Ánh mắt sâu đến mức giống như đã chứa đựng rất nhiều năm tháng.

“Anh sẽ chờ em.”

“Bao lâu?”

“Bao lâu cũng được.”

Lâm Vãn mỉm cười.

“Vậy em yên tâm rồi.”

“Yên tâm gì?”

“Sau khi em chết, nếu anh không đi tìm em, em sẽ tìm anh.”

Tần Sâm bật cười.

“Em biết đường xuống đó sao?”

“Không biết.”

“Vậy làm sao tìm?”

“Em cứ đi theo sợi chỉ đỏ.”

Tần Sâm khựng lại.

Lâm Vãn đưa tay lên.

Trên cổ tay cô, sợi chỉ đỏ vẫn còn.

Nhưng cái tên trên đó đã biến mất từ lâu.

Chỉ còn một vòng đỏ rất mảnh.

Tần Sâm nhìn nó.

Sau đó khẽ nắm lấy tay cô.

“Đừng đi.”

“Em chưa định đi.”

“Anh nói thật.”

“Em biết.”

“Anh không muốn em xuống đó.”

Lâm Vãn nhìn anh.

“Vậy anh đừng xuống đó.”

“Anh cũng không muốn.”

“Vậy chúng ta cứ ở đây.”

Tần Sâm gật đầu.

“Ừ.”

Ngoài cửa sổ, mưa mùa hạ vẫn rơi.

Ánh đèn đô thị xuyên qua màn mưa, phản chiếu trên mặt kính thành vô số đốm sáng mơ hồ.

Trong căn hộ nhỏ, Lâm Vãn nằm trong vòng tay của một người không còn là con người.

Còn Tần Sâm ôm cô, lặng lẽ nhìn người con gái mà hắn đã yêu từ những năm tháng nghèo khó nhất.

Hắn từng dùng tiền bạc để mua lại cơ hội sống.

Từng dùng quyền lực để chống lại âm giới.

Từng đem cả linh hồn của mình đặt lên bàn cược.

Cuối cùng hắn mới hiểu…

thứ hắn thật sự muốn chưa bao giờ là cuộc sống giàu sang.

Mà chỉ là một căn nhà nhỏ.

Một ngọn đèn vàng.

Một người chờ hắn về.

Và một câu hỏi đơn giản mỗi tối.

“Hôm nay anh muốn ăn gì?”

Lâm Vãn bỗng lên tiếng:

“Sâm.”

“Ừ?”

“Ngày mai ăn bánh mì nhân đậu đỏ nhé.”

Tần Sâm im lặng hai giây.

Sau đó bật cười.

“Được.”

“Anh mua?”

“Anh mua.”

“Không được.”

“Vậy em mua?”

“Cũng không.”

“Thế ai mua?”

Lâm Vãn nhắm mắt.

“Anh làm.”

Tần Sâm bật cười.

“Anh không biết làm.”

“Vậy học.”

“Được.”

“Nhất định phải làm giống cái bánh năm đó.”

“Được.”

Lâm Vãn hài lòng.

Cô ôm anh chặt hơn.

“Vậy là được.”

Ngoài kia, thành phố vẫn sáng.

Mưa vẫn rơi.

Không ai biết trong căn hộ nhỏ ấy có một người đã chết từ tám năm trước.

Cũng không ai biết người phụ nữ bên cạnh hắn đã từng bước qua một lễ đường đầy sương mù, đi qua ranh giới sinh tử và tự tay kéo một linh hồn trở về.

Thế giới vẫn tiếp tục vận hành như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Người sống vẫn đi làm.

Người chết vẫn đi về nơi họ phải đến.

Âm giới vẫn giữ luật lệ của nó.

Nhân gian vẫn có những cuộc gặp gỡ và chia ly.

Chỉ có hai người họ…

đã trở thành một ngoại lệ.

Một người không còn hoàn toàn thuộc về dương gian.

Một người vẫn còn hơi thở của người sống.

Nhưng giữa họ có một thứ không thuộc về bất cứ thế giới nào.

Đó là tình yêu.

Có lẽ tình yêu vốn không phải lúc nào cũng cần một cái kết hoàn mỹ.

Không phải ai yêu nhau cũng có thể cùng nhau già đi.

Không phải lời thề nào cũng cần đến cuối đời mới được xem là trọn vẹn.

Có những người chỉ có thể gặp nhau trong một đoạn đời rất ngắn.

Có những người phải mất tám năm, thậm chí đánh đổi cả sinh tử, mới có thể trở lại bên nhau.

Và có những tình yêu…

ngay cả khi một người đã chết, vẫn có thể tìm được cách tiếp tục tồn tại.

Bởi vì người chết có thể mất đi thân thể.

Có thể mất đi nhịp tim.

Có thể mất đi hơi ấm.

Nhưng nếu còn một người nhớ đến mình…

thì có lẽ họ vẫn chưa thực sự biến mất.

Lâm Vãn khẽ cựa mình trong lòng Tần Sâm.

“Anh.”

“Ừ?”

“Em yêu anh.”

Tần Sâm im lặng vài giây.

Sau đó cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô.

“Anh biết.”

“Không được nói ‘anh biết’.”

“Vậy anh nói gì?”

“Phải nói anh cũng yêu em.”

Tần Sâm bật cười.

“Anh cũng yêu em.”

“Lần nữa.”

“Anh cũng yêu em.”

“Lần nữa.”

“Lâm Vãn.”

“Ừ?”

“Em phiền thật.”

“Vậy anh có yêu không?”

Tần Sâm ôm cô chặt hơn.

“Yêu.”

Lâm Vãn cười.

Cô nhắm mắt lại.

Ngoài cửa sổ, một tia chớp xé ngang bầu trời.

Ánh sáng trắng lóe lên trong khoảnh khắc.

Trên mặt kính cửa sổ, bóng hai người phản chiếu rõ ràng.

Lần này…

cả hai đều có bóng.

Một người có nhịp tim.

Một người không có.

Nhưng hai cái bóng vẫn đứng cạnh nhau.

Không tách rời.

Không âm dương.

Không sinh tử.

Chỉ đơn giản là ở bên nhau.

Mãi mãi.

Và có lẽ, đó chính là ánh sáng đẹp nhất ở nơi ranh giới âm dương.

Trước Sau

Truyện Mới

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Đêm Mưa Thôi Chờ Anh

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Thảm Đỏ Dưới Hầm Xe

Trận Lũ Năm Ấy

Trận Lũ Năm Ấy

Nữ chế tác game

Nữ chế tác game

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Phu Quân Chẳng Hề Yêu Ta

Mười tám năm sống thừa

Mười tám năm sống thừa

Vòng Lặp Trừng Phạt

Vòng Lặp Trừng Phạt

Đổi chuyến bay cuộc đời

Đổi chuyến bay cuộc đời

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Bữa Cơm Bẫy Nợ

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Sự Trả Thù Của Chính Thất

Đám Cưới Hóa Hư Không

Đám Cưới Hóa Hư Không

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si

Chồng lạnh nhạt bỗng cuồng si