Chương 6 : 6
Sáng ngày hôm sau, Lâm Vãn tỉnh dậy từ rất sớm.
Ngoài cửa sổ, bầu trời vẫn còn phủ một màu xám nhạt, ánh sáng ban mai yếu ớt xuyên qua lớp rèm cửa, không đủ để xua đi cảm giác âm u đang bao trùm căn phòng. Cô nằm im trên giường hồi lâu, mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu không ngừng hiện lại từng câu nói Tần Sâm đã nói đêm qua.
Anh là cái bóng của Tần Sâm.
Tần Sâm thật sự đã chết.
Anh dùng mạng sống còn sót lại để đổi lấy quyền lực và tiền bạc, chỉ vì muốn quay về gặp em.
Và câu cuối cùng.
Ngày mai, nếu em vẫn muốn cưới anh, anh sẽ không bao giờ để em có cơ hội quay đầu nữa.
Lâm Vãn đưa tay che mắt, rất lâu sau mới khẽ thở ra.
Nếu có người nói với cô rằng chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, cô sẽ từ một người bình thường trở thành cô dâu của một kẻ đã chết tám năm, cô nhất định sẽ cho rằng người đó đang kể chuyện ma.
Nhưng bây giờ, cô lại đang ngồi đây, chuẩn bị mặc váy cưới để kết hôn với chính người đàn ông mà mình từng thầm yêu từ thời đại học.
Điều đáng sợ nhất không phải là cô sắp lấy một con quỷ.
Mà là cô đã biết hắn không phải người sống, biết cuộc hôn nhân này có thể kéo mình bước qua ranh giới âm dương, nhưng trong lòng cô vẫn không có ý định bỏ chạy.
Lâm Vãn ngồi dậy.
Ánh mắt cô rơi xuống chiếc nhẫn trên ngón áp út.
Đêm qua, cô đã hỏi Tần Sâm tại sao phải dùng tiền bạc để đổi lấy quyền lực, tại sao phải biến mình thành một thứ tồn tại không người không quỷ chỉ để quay trở lại thế giới này.
Câu trả lời của anh rất đơn giản.
Bởi vì anh muốn gặp em.
Chỉ vậy thôi.
Lâm Vãn từng nghĩ tình yêu phải là một thứ rất đẹp đẽ.
Có hoa.
Có nhẫn.
Có lời thề.
Có hai người sống cùng nhau đến già.
Nhưng Tần Sâm lại chẳng còn cơ hội để cùng cô già đi.
Anh thậm chí không thể cho cô một tương lai bình thường.
Thứ duy nhất anh có thể đưa cho cô là tiền bạc, những món quà xa xỉ, một căn nhà rộng lớn và sự chăm sóc gần như hoàn hảo của một người chồng.
Bởi vì đó là tất cả những gì anh có thể dùng để bù đắp cho khoảng thời gian tám năm đã mất.
Lâm Vãn nhìn bàn tay mình.
Bất giác nhớ đến chàng trai năm ấy.
Tần Sâm khi còn là sinh viên chẳng có gì cả.
Chiếc áo sơ mi của anh đã sờn cổ, đôi giày đi nhiều đến mức đế gần như mòn hết. Có lần cô cùng anh đi ngang qua một cửa hàng bánh, cô chỉ thuận miệng nói rằng bánh mì nhân đậu đỏ bên trong trông rất ngon.
Tần Sâm đứng nhìn rất lâu.
Sau đó anh mua một chiếc.
Anh đưa cho cô rồi cười nói:
“Em ăn đi.”
“Còn anh?”
“Anh không thích đồ ngọt.”
Cô đã tin.
Mãi đến lúc đi được một đoạn, cô mới nghe thấy tiếng bụng anh kêu.
Khi cô quay đầu lại, Tần Sâm còn cố tình làm ra vẻ bình thản như không có chuyện gì.
Lâm Vãn khi ấy vừa buồn cười vừa đau lòng.
Cô không nói cho anh biết rằng mình đã thích anh từ lâu.
Cũng không nói cho anh biết chiếc bánh mì hôm đó cô giữ lại một nửa, bởi vì cô biết nếu ăn hết, anh nhất định sẽ chẳng còn gì để ăn.
Tám năm.
Cô chưa từng nghĩ một chuyện nhỏ bé như vậy lại trở thành thứ duy nhất còn sót lại giữa hai người.
Lâm Vãn lau khóe mắt.
Sau đó cô đứng dậy.
Hôm nay cô sẽ kết hôn.
Cho dù chú rể là người hay quỷ.
Cô vẫn muốn đi.
Nhà thờ nằm ở cuối một con đường khá vắng.
Xe vừa dừng trước cổng, Lâm Vãn đã cảm thấy có gì đó không đúng.
Sương mù.
Một lớp sương trắng dày đặc bao phủ cả khu vực, từ cổng nhà thờ kéo dài đến tận con đường phía sau. Nó dày đến mức những hàng cây hai bên đường chỉ còn hiện ra những bóng đen mơ hồ.
Lâm Vãn nhìn đồng hồ.
Chín giờ sáng.
Giữa mùa hè.
Thời tiết hôm qua còn nóng đến mức người đi ngoài đường chỉ một lúc đã đổ mồ hôi.
Nhưng nơi này lạnh đến mức cô vừa bước xuống xe đã rùng mình.
Mẹ cô cũng bước xuống.
Bà kéo lại vạt áo, sắc mặt hơi khó coi.
“Vãn Vãn, con có thấy lạnh không?”
“Có một chút.”
Lâm Vãn nhìn xung quanh.
“Nhà thờ này trước đây có như vậy không mẹ?”
Mẹ cô khựng lại.
“Có lẽ… tại hôm nay thời tiết thay đổi.”
Một câu trả lời rất gượng gạo.
Lâm Vãn nhìn mẹ.
Cô không nói gì nữa.
Bởi vì từ khi xuống xe, cô đã cảm thấy cha mẹ mình có gì đó khác thường.
Mẹ cô bình thường rất thích nói chuyện, hôm nay lại im lặng.
Cha cô vốn luôn vui vẻ khi gặp họ hàng, hôm nay cũng chỉ đứng một bên, ánh mắt liên tục nhìn về phía nhà thờ.
Còn em trai cô…
Cậu ta vốn là người đầu tiên vui mừng khi nghe Tần Sâm đồng ý đưa một triệu tệ sính lễ và sang tên nhà.
Nhưng hôm nay lại không hề nhắc đến tiền.
Thậm chí còn tránh ánh mắt của Lâm Vãn.
Cô cảm thấy kỳ quái.
“Em trai.”
Lâm Vãn gọi.
Cậu ta quay lại.
“Gì?”
“Em sao vậy?”
“Không sao.”
Cậu ta trả lời quá nhanh.
Sau đó lại lập tức quay mặt đi.
Lâm Vãn nhìn theo.
Không hiểu vì sao, cô chợt có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang giấu cô một chuyện gì đó.
Cô nhìn về phía nhà thờ.
Cánh cửa gỗ cũ kỹ đang mở.
Bên trong tối om.
Không có tiếng nói chuyện.
Không có tiếng cười.
Cũng không có âm thanh náo nhiệt của một đám cưới.
Lâm Vãn bước vào.
Ngay khi đi ngang qua hàng ghế đầu, cô bỗng nghe thấy một giọng nói rất nhỏ.
“Vãn Vãn.”
Cô dừng lại.
Một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở đó.
Lâm Vãn nhận ra đó là một người họ hàng xa của mẹ mình.
Cô quay lại.
“Dì gọi cháu sao?”
Người phụ nữ nhìn cô.
Môi bà run lên.
“Đừng vào.”
Lâm Vãn ngẩn người.
“Dì nói gì?”
Người phụ nữ không trả lời.
Bà chỉ nhìn cô bằng một ánh mắt rất kỳ lạ, giống như muốn nói thêm điều gì đó nhưng lại không dám.
Mẹ Lâm Vãn lập tức kéo cô đi.
“Đừng nghe dì ấy nói linh tinh.”
Lâm Vãn bị kéo đi vài bước nhưng vẫn quay đầu nhìn.
Người phụ nữ kia đã cúi đầu xuống.
Hai bàn tay đặt lên đầu gối.
Không nhúc nhích.
Lâm Vãn bất giác cảm thấy lạnh sống lưng.
Tiếng đàn vang lên.
Đám cưới bắt đầu.
Lâm Vãn đứng ở cuối lễ đường.
Chiếc váy cưới trắng ôm lấy thân hình mảnh mai, phần tà váy trải dài trên nền đá lạnh. Người trang điểm cho cô đã nói rằng hôm nay cô rất đẹp, đẹp đến mức giống như một nàng công chúa bước ra từ truyện cổ tích.
Nhưng chẳng hiểu sao Lâm Vãn lại nghĩ đến một câu khác.
Cô dâu trong đám cưới của người chết.
Cánh cửa lớn mở ra.
Cô bước vào.
Tiếng giày cao gót vang lên từng nhịp trên nền đá.
Từng bước.
Từng bước.
Cuối lễ đường, Tần Sâm đang đứng chờ.
Anh mặc một bộ âu phục đen được may vừa vặn, cổ áo sơ mi trắng phẳng phiu, cà vạt chỉnh tề. Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua cửa kính khiến gương mặt anh càng trở nên tuấn tú và lạnh lẽo.
Nếu không biết sự thật, có lẽ chẳng ai có thể nhận ra anh không phải người sống.
Anh vẫn là Tần Sâm hoàn hảo.
Là người đàn ông có tiền, có địa vị, biết chăm sóc phụ nữ và chưa từng để cô phải chịu một chút thiệt thòi nào.
Một người bạn trai “ba tế”.
Kinh tế.
Tinh tế.
Tử tế.
Lâm Vãn bước đến gần anh.
Tần Sâm đưa tay ra.
Cô đặt tay mình vào.
Lạnh.
Cái lạnh quen thuộc lập tức truyền từ lòng bàn tay anh vào cơ thể cô.
Nhưng hôm nay Lâm Vãn không rụt tay lại.
Cô còn chủ động siết chặt tay anh.
Tần Sâm nhìn xuống bàn tay hai người.
Sau đó ngẩng lên.
Ánh mắt anh dao động rất nhẹ.
“Em vẫn còn có thể quay đầu.”
Anh nói rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ có hai người nghe thấy.
Lâm Vãn nhìn anh.
“Anh muốn em quay đầu sao?”
Tần Sâm im lặng.
“Anh muốn.”
Lâm Vãn cười.
“Nhưng em không muốn.”
Tần Sâm siết tay cô.
“Lâm Vãn, em không hiểu.”
“Em hiểu.”
“Không, em không hiểu.”
Ánh mắt anh trở nên nặng nề.
“Nếu em nói đồng ý, em sẽ không còn là người ngoài cuộc nữa.”
“Em biết.”
“Em có thể không trở về được.”
“Em biết.”
“Có thể em sẽ chết.”
“Em cũng biết.”
Tần Sâm nhìn cô.
Rất lâu sau, anh khẽ nhắm mắt.
“Vậy tại sao?”
Lâm Vãn nhìn anh.
“Bởi vì em đã từng thích anh.”
“…”
“Em thích anh khi anh chẳng có gì cả.”
“Cho nên em không thể chỉ vì anh đã chết mà giả vờ như chưa từng yêu anh.”
Tần Sâm không nói nữa.
Lâm Vãn nhìn anh.
“Anh có thể cho em tiền.”
Có thể bạn thích
“Có thể mua cho em nhà.”
“Có thể mua cả thế giới này.”
“Nhưng những thứ đó chưa bao giờ là lý do em ở bên anh.”
Cô cười rất nhẹ.
“Anh hiểu không?”
Tần Sâm nhìn cô.
Đôi mắt anh đỏ lên.
Nhưng cuối cùng, anh chỉ khẽ gật đầu.
Linh mục bước lên bục.
Không biết từ lúc nào, trong nhà thờ đã im lặng hoàn toàn.
Ông mở quyển kinh văn.
Những ngón tay già nua chậm rãi lật từng trang giấy.
Lâm Vãn nhìn ông.
Cảm giác bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Người này…
không giống linh mục.
Khuôn mặt ông quá trắng.
Môi không có chút huyết sắc.
Hai hốc mắt sâu đến mức gần như lõm xuống.
Nhưng điều khiến Lâm Vãn sợ nhất là cô không nhìn thấy bóng của ông trên nền đất.
Linh mục ngẩng đầu.
Đôi mắt đen ngòm nhìn thẳng vào hai người.
“Tần Sâm tiên sinh.”
Giọng nói vang vọng trong nhà thờ.
“Anh có đồng ý lấy Lâm Vãn tiểu thư làm vợ không?”
Tần Sâm nhìn Lâm Vãn.
“Dù sinh.”
“Dù lão.”
“Dù bệnh.”
“Dù tử.”
“Dù âm dương cách biệt.”
“Dù hai thế giới vĩnh viễn không thể dung hòa.”
“Vẫn mãi mãi ở bên cô ấy?”
Tần Sâm nhìn Lâm Vãn.
Ánh mắt anh dịu dàng đến mức gần như khiến người ta quên mất hắn là một con quỷ.
“Anh đồng ý.”
Ba chữ vừa rơi xuống.
Lâm Vãn bỗng cảm thấy nhiệt độ trong nhà thờ giảm xuống.
Linh mục quay sang cô.
“Lâm Vãn tiểu thư.”
“Cô có đồng ý lấy Tần Sâm tiên sinh làm chồng không?”
“Dù sinh.”
“Dù lão.”
“Dù bệnh.”
“Dù tử.”
“Dù âm dương cách biệt.”
“Vẫn mãi mãi ở bên nhau?”
Tần Sâm nhìn cô.
Lần này ánh mắt anh không còn dịu dàng nữa.
Trong đó có sự cầu xin.
Lâm Vãn biết anh đang muốn cô từ chối.
Nếu cô nói không, giao kèo sẽ thất bại.
Tần Sâm có thể tan thành tro bụi.
Nhưng cô vẫn sẽ sống.
Cô sẽ trở về thành phố.
Có thể sẽ đau khổ một thời gian.
Có thể sẽ nhớ anh rất lâu.
Nhưng ít nhất cô vẫn còn sống.
Lâm Vãn nhìn anh.
Trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai năm đó đứng dưới tán cây bàng.
Một người chẳng có gì ngoài một chiếc bánh mì nhân đậu đỏ.
Cô bất giác mỉm cười.
“Em đồng ý.”
Tần Sâm lập tức biến sắc.
“Lâm Vãn!”
Nhưng đã muộn.
ẦM!
Một tiếng nổ khủng khiếp vang lên.
Nền nhà thờ nứt toác.
Những đường nứt đen sì bò dọc theo mặt đất, lan ra dưới chân mọi người như mạng nhện.
Sương mù bên ngoài điên cuồng tràn vào.
Những bóng người đang ngồi trên ghế đồng loạt ngẩng đầu.
Lâm Vãn nhìn họ.
Tất cả đều không có biểu cảm.
Có người đang khóc.
Có người đang cười.
Có người há miệng nhưng không phát ra tiếng.
Mẹ cô vẫn ngồi ở đó.
Cha cô cũng vậy.
Lâm Vãn bỗng nhận ra…
không biết từ lúc nào, tất cả bọn họ đều đã biến thành những hình nhân bằng giấy.
Cô sững người.
“Mẹ?”
Không ai trả lời.
Ngay dưới chân Tần Sâm, một luồng hắc khí bùng lên.
Nó cuốn lấy chân anh.
Tần Sâm lập tức đẩy Lâm Vãn ra.
“Lùi lại!”
“Không!”
“Lâm Vãn, chạy!”
Những tiếng gào thét vang lên khắp nhà thờ.
“Ngươi đã nhận giao kèo!”
“Ngươi thuộc về chúng ta!”
“Ngươi không được giữ lại chấp niệm!”
“Trả hắn lại!”
Hắc khí cuốn lên người Tần Sâm.
Làn da trên cánh tay anh lập tức nứt ra.
Bên dưới không phải máu thịt.
Mà là những đoạn xương trắng lạnh lẽo.
Lâm Vãn hoảng hốt.
“Tần Sâm!”
“Đừng tới!”
Anh hét lên.
“Anh không muốn em chết!”
Nhưng Lâm Vãn không nghe.
Cô lao tới ôm lấy anh.
Tần Sâm cứng người.
“Em làm gì vậy?”
Lâm Vãn siết chặt tay.
“Ôm chồng em.”
“Lâm Vãn!”
“Anh là quỷ cũng được.”
Cô áp mặt vào ngực anh.
“Là thần cũng được.”
“Là người hay là thứ gì khác cũng được.”
“Em chỉ biết anh là Tần Sâm.”
Tần Sâm run lên.
“Anh không phải.”
“Anh là.”
“Anh đã chết.”
“Thì sao?”
Lâm Vãn ngẩng đầu.
Nước mắt chảy đầy khuôn mặt.
“Em có thể yêu một người đã chết.”
“Nhưng em không thể giả vờ rằng người em yêu chưa từng tồn tại.”
Tần Sâm nhìn cô.
Lâm Vãn ôm chặt lấy anh.
“Em không cần thế giới giàu sang này.”
“Không cần tiền.”
“Không cần những món quà đắt tiền.”
“Không cần căn nhà.”
“Em chỉ cần người đã từng mua cho em chiếc bánh mì nhân đậu đỏ bằng đồng tiền tiết kiệm cuối cùng.”
Giọng cô nghẹn lại.
“Em chỉ cần anh.”
Một giọt máu đen từ khóe mắt Tần Sâm rơi xuống.
Anh khẽ nhắm mắt.
Sau đó ôm chặt lấy cô.
“Em đúng là đồ ngốc.”
“Ừ.”
“Anh là quỷ đấy.”
“Em biết.”
“Có thể anh sẽ kéo em xuống địa ngục.”
“Vậy thì em đi cùng anh.”
Tần Sâm bật cười.
Tiếng cười của anh hòa vào tiếng khóc.
“Được.”
“Vậy thì cùng đi.”
Hắc khí bùng nổ.
Cả hai cùng bị kéo xuống nền đất.
Lâm Vãn chỉ kịp cảm nhận bàn tay Tần Sâm nắm chặt lấy tay mình.
Cơ thể cô rơi xuống.
Không có đáy.
Không có phương hướng.
Chỉ có cái lạnh.
Một cái lạnh thấu tận xương.
Cô cố mở mắt.
Trước mặt là nước.
Rất nhiều nước.
Tần Sâm đang chìm xuống bên cạnh cô.
Lâm Vãn lập tức nắm lấy tay anh.
“Tần Sâm!”
Anh quay đầu.
Nhưng lần này, cô không nhìn thấy người đàn ông trong bộ âu phục nữa.
Cô nhìn thấy chàng trai năm đó.
Áo sơ mi cũ.
Mái tóc ướt.
Khuôn mặt tái nhợt.
Anh nhìn cô.
Khóe môi cong lên.
“Đừng sợ.”
Lâm Vãn khóc.
“Anh đưa em đi đâu?”
Tần Sâm không trả lời.
Anh chỉ nắm lấy tay cô.
“Về nhà.”
“Nhà nào?”
“Nhà của em.”
“Còn anh?”
Bàn tay Tần Sâm siết chặt hơn.
“Anh sẽ tìm em.”
“Ở đâu?”
“Dù em ở đâu…”
Giọng anh dần chìm xuống.
“Anh cũng sẽ tìm được.”
Sau đó, bóng dáng anh biến mất trong màn nước đen.
“Tần Sâm!”
Lâm Vãn vùng vẫy.
Nhưng có một lực mạnh kéo cô lên.
Cô không còn nhìn thấy anh nữa.
Chỉ còn cảm giác bàn tay lạnh ngắt của anh vẫn đang nắm lấy tay mình.
Rồi buông ra.
Lâm Vãn tỉnh lại trên nền nhà thờ.
Ánh nắng chói mắt xuyên qua cửa kính.
Không còn sương mù.
Không còn hắc khí.
Không còn tiếng thì thầm.
Nhà thờ trở lại bình thường.
Những chiếc ghế trống trải dài hai bên.
Không có khách.
Không có cha mẹ.
Không có linh mục.
Cũng không có Tần Sâm.
Lâm Vãn bật dậy.
“Tần Sâm!”
Không ai trả lời.
Cô chạy về phía cuối lễ đường.
Không có ai.
Chỉ có một thứ nằm trên nền đá.
Một chiếc bánh mì nhân đậu đỏ.
Được bọc bằng lớp giấy cũ.
Lâm Vãn đứng bất động.
Cô cúi xuống nhặt nó lên.
Bên dưới chiếc bánh có một mảnh giấy.
Nét chữ rất quen thuộc.
Chỉ có một câu.
“Anh đã giữ lời.”
Lâm Vãn bật khóc.
Cô ôm chiếc bánh vào lòng.
Đó là chiếc bánh mì mà anh đã từng mua cho cô năm ấy.
Một món quà nhỏ bé đến mức chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Nhưng lại là thứ cuối cùng anh để lại.
Cô khóc rất lâu.
Cho đến khi phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói.
“Cô dâu.”
Lâm Vãn cứng người.
Cô từ từ quay đầu.
Linh mục đang đứng ở cuối lễ đường.
Nhưng khuôn mặt ông đã thay đổi.
Không còn mắt.
Không còn mũi.
Chỉ có một cái miệng đang từ từ kéo rộng ra.
“Cô đã đồng ý rồi.”
Lâm Vãn lùi lại.
“Anh ấy đâu?”
Thứ kia không trả lời.
Nó chỉ cười.
“Cô đã đồng ý trở thành vợ hắn.”
“Cho nên từ hôm nay…”
“Cô cũng đã là người của âm giới.”
Lâm Vãn cúi xuống.
Bàn tay cô đang run.
Chiếc nhẫn trên ngón áp út đã biến mất.
Nhưng dưới da lại có một sợi chỉ đỏ.
Nó bắt đầu từ đầu ngón tay, chạy dọc theo lòng bàn tay, rồi bò lên cổ tay.
Lâm Vãn nhìn nó.
Sợi chỉ đỏ vẫn đang tiếp tục kéo dài.
Ở cuối sợi chỉ…
có một cái tên.
TẦN SÂM.
Lâm Vãn nhìn cái tên ấy rất lâu.
Sau đó, cô chậm rãi lau nước mắt.
Trong mắt cô không còn sợ hãi.
Chỉ còn một quyết tâm mà chính cô cũng chưa từng nghĩ mình sẽ có.
Nếu Tần Sâm đã bị kéo xuống đó…
thì cô sẽ tìm anh.
Cho dù đó là âm phủ.
Cho dù là địa ngục.
Cho dù phải bước qua ranh giới sinh tử một lần nữa.
Cô cũng nhất định phải đưa anh trở về.
Bởi vì tám năm trước, Tần Sâm đã chết một mình.
Nhưng lần này…
cô sẽ không để anh chết một mình nữa.