Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 3 : Tôi chỉ muốn lén chồng đi du lịch

Tròn năm năm kể từ ngày Hạ Giao ra nước ngoài.

Hôm nay, tôi đang ngồi trên sofa đắp mặt nạ, vừa xem chương trình giải trí vừa nhàn nhã lướt điện thoại thì đột nhiên nhận được cuộc gọi video từ cô ấy.

Tôi lập tức bấm nghe.

Gương mặt xinh đẹp của Hạ Giao nhanh chóng xuất hiện trên màn hình. Cô ấy vẫn như trước, đôi mắt linh động, nụ cười rạng rỡ, chỉ là dường như đã trưởng thành hơn đôi chút.

Tôi vui vẻ vẫy tay với cô ấy.

“Hạ Giao!”

Cô ấy nhìn tôi, dịu dàng nói:

“Diệp Ninh, tớ sắp về nước rồi.”

Tôi ngẩn người, chiếc thìa nhỏ đang cầm trong tay cũng dừng lại giữa không trung.

“Cái gì cơ? Cậu sắp về nước?”

Hạ Giao gật đầu.

Tôi lập tức ngồi thẳng dậy, suýt chút nữa quên mất trên mặt mình vẫn còn nguyên chiếc mặt nạ.

“Cậu định về hẳn à? Không phải cậu nói nghiên cứu vẫn chưa kết thúc sao?”

Hạ Giao lắc đầu, nở một nụ cười vô cùng bí hiểm.

“Không về hẳn.”

Tôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng ngay sau đó lại nghe cô ấy nói tiếp:

“Tớ về đưa cậu đi du lịch.”

Tôi ngẩn ra.

“Đưa tớ đi du lịch?”

“Đúng vậy!”

Hạ Giao chống cằm, đôi mắt sáng rực.

“Tớ đã lên kế hoạch hết rồi. Chúng ta sẽ đi chơi một tháng, ăn uống, mua sắm, ngắm cảnh, muốn làm gì thì làm. Tớ đã chịu đựng cuộc sống học hành khô khan suốt năm năm, lần này nhất định phải chơi cho đã!”

Tôi nhìn vẻ mặt hào hứng của cô ấy, không nhịn được mà bật cười.

“Được, được, cậu muốn đi đâu tớ cũng đi cùng cậu.”

Hạ Giao lập tức giơ ngón tay lên môi, ra hiệu cho tôi im lặng.

Sau đó, cô ấy nghiêm túc nhìn tôi qua màn hình.

“Nhưng Diệp Ninh, tớ có một điều kiện.”

Tôi chớp mắt.

“Điều kiện gì?”

“Không được nói cho Cố Sâm biết.”

Nụ cười trên môi tôi lập tức cứng lại.

Tôi nhìn cô ấy, sau đó nhìn cánh cửa phòng ngủ phía sau, bất giác hạ thấp giọng.

“Hạ Giao, cậu đừng đùa nữa. Cố Sâm mà biết tớ lén đi du lịch một tháng, anh ấy sẽ giận mất.”

“Thế thì đừng để anh ta biết!”

Hạ Giao nói vô cùng dứt khoát, không hề có ý định thương lượng.

Tôi khó xử cắn môi.

“Nhưng mà…”

“Không có nhưng nhị gì hết!”

Cô ấy lập tức ngắt lời tôi.

“Diệp Ninh, tớ đã nhượng bộ rất nhiều rồi. Tớ có thể cam đoan với cậu rằng lần này tớ về nước chỉ để đón cậu, không gặp Cố Hàn, cũng không có ý định dây dưa với nhà họ Cố. Tớ chỉ muốn đưa cậu đi chơi một tháng thôi!”

Nói đến đây, Hạ Giao bỗng nhiên nghiêm túc hơn.

“Cậu cũng biết đấy, năm năm qua tớ chưa từng trở về. Tớ có thể ngăn Cố Hàn chạy sang nước ngoài tìm mình, nhưng tớ không thể ngăn anh ta làm gì khi tớ đã trở về nước.”

Tôi im lặng.

Hạ Giao nhíu mày, giọng nói càng thêm kiên quyết.

“Cho nên, cậu tuyệt đối không được nói cho Cố Sâm biết chuyện tớ về nước. Nếu anh ta biết, Cố Hàn cũng sẽ biết. Đến lúc đó, tớ còn đi chơi cái gì nữa?”

Tôi nghe cô ấy phân tích một hồi, cảm thấy cũng có lý.

Dù sao, tính cách của Cố Hàn thế nào, tôi cũng đã tận mắt chứng kiến.

Nếu anh ta biết Hạ Giao trở về, chỉ sợ sẽ lập tức tìm đến cô ấy.

Đến lúc đó, chuyến du lịch mà Hạ Giao đã mong đợi suốt năm năm chẳng phải sẽ tan thành mây khói sao?

Tôi suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.

“Được, tớ hứa với cậu.”

Hạ Giao lập tức nở nụ cười hài lòng.

“Thế mới là bạn thân của tớ chứ!”

Tôi cũng bật cười theo.

Hai chúng tôi lại trò chuyện thêm một lúc, thống nhất thời gian gặp nhau tại sân bay rồi mới cúp máy.

Sau khi kết thúc cuộc gọi, tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng bỗng nhiên có chút chột dạ.

Một tháng.

Tôi phải giấu Cố Sâm để đi chơi suốt một tháng.

Nghĩ đến gương mặt của người đàn ông ấy, tôi không khỏi nuốt nước bọt.

Cố Sâm bình thường rất chiều tôi, gần như không bao giờ nỡ nặng lời với tôi.

Nhưng điều đó không có nghĩa là anh không có tính khí.

Đặc biệt, anh vốn là người bá đạo, lại rất để ý đến tôi. Nếu để anh biết tôi tự ý thu dọn hành lý rồi biến mất suốt một tháng, hậu quả thật sự khó mà tưởng tượng.

Nhưng tôi đã đồng ý với Hạ Giao rồi.

Hơn nữa, năm năm không gặp, tôi cũng rất nhớ cô ấy.

Cuối cùng, tôi quyết định liều một phen.

Cùng lắm thì sau khi trở về, tôi sẽ ngoan ngoãn dỗ dành Cố Sâm.

Dù sao, tôi cũng là vợ anh mà.

Chẳng lẽ anh còn có thể thật sự giận tôi mãi sao?

Nghĩ đến đây, tôi lập tức bắt đầu lên kế hoạch.

Tôi lặng lẽ kiểm tra lịch trình của Cố Sâm, chọn ngày anh phải đến công ty xử lý công việc quan trọng, sau đó mới quyết định thời điểm rời đi.

Tất nhiên, tôi không dám để anh phát hiện bất kỳ sơ hở nào.

Tối hôm ấy, khi Cố Sâm trở về nhà, tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ anh như mọi ngày.

Anh vừa bước vào cửa, tôi đã lập tức đứng dậy, chủ động đi đến đón.

“Anh về rồi!”

Cố Sâm hơi nhướng mày.

Bình thường, tôi cũng sẽ ra đón anh, nhưng hôm nay rõ ràng nhiệt tình hơn hẳn.

Anh cúi đầu nhìn tôi, khóe môi khẽ cong.

“Hôm nay em có chuyện gì vui à?”

Tôi lập tức lắc đầu.

“Không có!”

Câu trả lời quá nhanh khiến chính tôi cũng cảm thấy chột dạ.

May mà Cố Sâm không tiếp tục truy hỏi.

Anh đưa tay xoa đầu tôi, sau đó đi vào phòng khách.

Tôi vội vàng đi theo, còn chủ động lấy dép cho anh, lại giúp anh cất áo khoác.

Cố Sâm nhìn tôi hết lần này đến lần khác, ánh mắt càng lúc càng trở nên sâu thẳm.

Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, đưa tay kéo tôi đến trước mặt mình.

“Diệp Ninh.”

“Dạ?”

“Em đang định làm chuyện gì có lỗi với anh phải không?”

Tôi giật bắn mình.

“Không có!”

Tôi trả lời lớn đến mức ngay cả bản thân cũng cảm thấy không bình thường.

Cố Sâm nhìn tôi một lúc, bỗng nhiên bật cười.

“Vậy sao hôm nay em ngoan thế?”

Tôi đỏ mặt, vội vàng cúi đầu.

“Em… em bình thường vẫn ngoan mà.”

“Ừ.”

Anh chậm rãi gật đầu, sau đó cúi xuống nhìn tôi.

“Vậy hôm nay cho anh ôm thêm một lúc.”

Nói xong, anh đã đưa tay ôm tôi vào lòng.

Tôi ngoan ngoãn dựa vào ngực anh, trong lòng lại không ngừng tính toán chuyện ngày mai.

Một tháng.

Chỉ cần một tháng thôi.

Tôi nhất định sẽ trở về trước khi Cố Sâm phát hiện.

Nghĩ đến đây, tôi chủ động vòng tay ôm lấy eo anh, còn ngẩng đầu hôn nhẹ lên má anh một cái.

Cố Sâm rõ ràng không ngờ tôi lại chủ động như vậy.

Anh hơi sững người, sau đó ánh mắt lập tức dịu xuống.

“Em yêu.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo ý cười.

“Hôm nay sao lại nhiệt tình thế?”

Tôi đỏ bừng mặt.

“Không được sao?”

“Được.”

Cố Sâm cúi đầu, nhẹ nhàng chạm vào chóp mũi tôi.

“Em muốn làm gì cũng được.”

Tôi nghe vậy, trong lòng càng thêm áy náy.

Anh đối xử với tôi tốt như vậy, thế mà tôi lại chuẩn bị lén anh chạy đi chơi.

Nhưng vừa nghĩ đến Hạ Giao, tôi lại không nỡ từ bỏ.

Thế là tôi tiếp tục ngoan ngoãn dựa vào lòng anh, quyết định ngày mai phải hành động thật nhanh.

Sáng hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Cố Sâm đã đến công ty.

Tôi nằm trên giường thêm vài phút, sau đó lập tức bật dậy.

Thời cơ đến rồi!

Tôi nhanh chóng vệ sinh cá nhân, thay quần áo, sau đó lấy chiếc vali đã chuẩn bị từ tối hôm trước.

Trước khi ra khỏi nhà, tôi còn cẩn thận kiểm tra điện thoại, xác nhận không có tin nhắn nào của Cố Sâm.

Sau đó, tôi mới nhẹ nhàng đóng cửa.

Tôi thở phào một hơi.

Mọi chuyện thuận lợi hơn tôi tưởng.

Tôi gọi xe đến sân bay, trên đường đi còn nhắn tin cho Hạ Giao, báo rằng mình đang trên đường đến.

Cô ấy nhanh chóng trả lời, còn gửi cho tôi một loạt biểu tượng vui vẻ.

Nhìn tin nhắn của bạn thân, tâm trạng tôi cũng tốt lên không ít.

Chỉ cần gặp được Hạ Giao, chúng tôi sẽ lập tức bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Đến lúc ấy, tôi sẽ tạm thời quên đi những chuyện phiền lòng, cùng cô ấy tận hưởng một tháng tự do.

Tôi kéo vali bước vào sân bay, vừa đi vừa nhìn quanh tìm bóng dáng quen thuộc.

Nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy Hạ Giao đâu.

Tôi đang định gọi điện hỏi cô ấy thì đột nhiên nghe thấy một giọng nói đầy kích động vang lên phía trước.

“Ninh Ninh!”

Tôi khựng bước.

Giọng nói này…

Sao lại quen thuộc đến thế?

Tôi còn chưa kịp phản ứng, người đàn ông đang kéo vali từ phía cổng đến đã nhìn thấy tôi.

Ngay khoảnh khắc ấy, mắt hắn sáng lên.

Hắn lập tức bỏ mặc hành lý, nhanh chóng bước về phía tôi.

“Ninh Ninh! Thật sự là em!”

Tôi đứng ngây ra tại chỗ.

Người đàn ông trước mặt mặc một bộ quần áo chỉnh tề, dáng vẻ phong trần sau chuyến bay dài. Hắn nhìn tôi bằng ánh mắt kích động, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này suốt nhiều năm.

Tôi còn chưa kịp lùi lại, hắn đã vươn tay nắm lấy tay tôi.

“Ninh Ninh, em đến đón anh đúng không?”

Tôi: “…”

Hắn siết tay tôi, giọng nói tràn đầy xúc động.

“Anh biết mà! Anh biết em không nỡ buông tay anh!”

Tôi chết trân.

Trong đầu chỉ còn lại một suy nghĩ.

Tên thần kinh này từ đâu chui ra vậy?

Tôi nhìn hắn, cố gắng tìm kiếm chút ký ức còn sót lại về người trước mặt.

Mất vài giây, cuối cùng tôi cũng nhớ ra.

Triệu Tân.

Mối tình đầu năm xưa của tôi.

Người đã đi du học từ rất lâu, đến mức tôi gần như quên mất sự tồn tại của hắn.

Tại sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Tại sao vừa nhìn thấy tôi đã nói những lời kỳ quái như vậy?

Và quan trọng nhất…

Ai nói với hắn rằng tôi đến sân bay để đón hắn?

Tôi chỉ muốn đi du lịch cùng bạn thân thôi mà!

Tôi còn chưa kịp rút tay về, Triệu Tân đã tiếp tục nói bằng giọng điệu tự cho là thâm tình.

“Ninh Ninh, những năm qua anh vẫn luôn nhớ em. Anh biết lúc trước em rời xa anh là vì có nỗi khổ riêng. Bây giờ anh đã trở về rồi, chúng ta có thể bắt đầu lại từ đầu!”

Tôi nhìn hắn, cả người cứng đờ.

Không.

Tôi không có nỗi khổ riêng nào cả.

Tôi chỉ đơn giản là đã kết hôn, có chồng, có gia đình của mình.

Và người chồng ấy hiện tại còn đang ở công ty làm việc!

Tôi cố gắng rút tay ra, nhỏ giọng nói:

“Triệu tiên sinh, anh hiểu lầm rồi. Tôi không đến đây để đón anh.”

Triệu Tân như không nghe thấy lời tôi, ngược lại còn nắm tay chặt hơn.

“Ninh Ninh, em không cần phải xấu hổ. Anh biết em vẫn còn tình cảm với anh.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự muốn hỏi hắn một câu.

Rốt cuộc ai cho hắn sự tự tin ấy vậy?

Đúng lúc này, điện thoại trong túi xách của tôi đột nhiên rung lên.

Tôi cúi đầu nhìn.

Màn hình hiện lên hai chữ khiến da đầu tôi lập tức tê dại.

Cố Sâm.

Tôi nhìn điện thoại, lại nhìn Triệu Tân vẫn đang nắm chặt tay mình, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một dự cảm chẳng lành.

Tôi còn chưa kịp nghĩ xem nên giải thích thế nào, Triệu Tân đã cúi đầu nhìn màn hình điện thoại của tôi, sau đó lại ngẩng lên, dịu dàng nói:

“Ninh Ninh, em không cần để ý đến người khác. Anh đã trở về rồi, từ nay về sau, anh sẽ không để em phải chịu thiệt thòi nữa.”

Tôi nhắm mắt lại.

Xong rồi.

Truyện Mới

Sắc Đào Lý

Sắc Đào Lý

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

BẮT GẶP VỢ NGOẠI TÌNH KHI ĐI ĂN

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Ngừng Chu Cấp, Cả Nhà Náo Loạn

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Sau Phản Bội Là Hối Hận

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Quy Củ Của Tôi Mới Là Luật

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bữa Tối Vạch Trần Lời Dối Trá

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Bảy Năm Hôn Nhân, Một Cú Lừa

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Lời Xin Lỗi Đến Sau Mùa Đông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ba Mươi Năm, Một Lần Buông

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Ngày Tuyết Tan, Anh Trở Lại

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Mệnh Số Đổi, Duyên Người Đổi

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do

Rời Nhà, Tôi Được Tự Do