Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 4 : Chồng tôi bắt quả tang tôi ở sân bay

Trên đời này tại sao lại có chuyện trùng hợp đến mức ấy cơ chứ!

Tôi nhìn Triệu Tân đang nắm chặt tay mình, tức đến mức suýt bật cười.

Tên khốn này chính là mối tình đầu của tôi năm xưa.

Nói là mối tình đầu, nhưng thật ra mối tình ấy chẳng có gì đáng để nhắc lại.

Hồi đại học, Triệu Tân theo đuổi tôi dai dẳng suốt một thời gian dài.

Khi ấy, tôi còn trẻ, tính tình lại hiền lành, không giỏi từ chối người khác. Thấy hắn có ngoại hình khá ưa nhìn, ngày nào cũng kiên trì xuất hiện trước mặt mình, tôi nghĩ dù sao thử yêu đương một lần cũng chẳng có gì quá đáng.

Thế là tôi đồng ý.

Ai ngờ, tôi vừa đồng ý chưa được bao lâu đã phát hiện tên khốn này không chỉ theo đuổi mình.

Hắn còn đồng thời theo đuổi thêm bảy cô gái khác!

Đúng vậy, là bảy người!

Tôi vẫn nhớ rõ ngày hôm ấy, sau khi biết được sự thật, tôi cùng bảy cô gái kia hẹn nhau gặp mặt.

Ban đầu, chúng tôi còn tưởng mình là người duy nhất bị lừa.

Ai ngờ vừa ngồi xuống, mỗi người nói một câu, chúng tôi mới phát hiện tên Triệu Tân này quả thực là một nhân tài hiếm có.

Hắn có thể sáng nhắn tin chúc tôi ngủ ngon, trưa lại đưa cơm cho người khác, tối còn hẹn một cô gái khác đi xem phim.

Lịch trình kín mít đến mức tôi cũng phải khâm phục.

Nếu đem tinh thần ấy dùng vào việc học, có lẽ hắn đã tốt nghiệp thủ khoa từ lâu rồi!

Sau khi bị chúng tôi vạch trần, Triệu Tân chẳng những không cảm thấy xấu hổ, thậm chí còn mặt dày đứng trước mặt tám cô gái, nói ra một câu khiến tất cả chúng tôi tức đến bật cười.

Hắn nói:

“Các cô nghĩ xem, nếu tôi không đủ xuất sắc thì các cô có bám lấy tôi như vậy không? Chuyện này chẳng qua là mỗi người đều có nhu cầu riêng, không ai chịu thiệt cả!”

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Tôi chưa từng thấy người nào có thể biến chuyện bắt cá nhiều tay thành một việc đáng tự hào như vậy.

Bảy cô gái còn lại cũng tức đến mức mặt đỏ bừng.

Cuối cùng, tám chúng tôi nhìn nhau, chẳng cần nói thêm lời nào cũng hiểu ý đối phương.

Sau đó…

Triệu Tân bị chúng tôi dạy cho một bài học nhớ đời.

Chuyện hắn cùng lúc theo đuổi tám cô gái nhanh chóng lan truyền khắp trường. Hắn trở thành trò cười của đám sinh viên, đi đến đâu cũng bị người ta chỉ trỏ.

Hắn không còn mặt mũi ở lại trong nước, cuối cùng quyết định ra nước ngoài du học.

Tôi vốn tưởng từ đó về sau sẽ không bao giờ gặp lại tên khốn này nữa.

Ai ngờ, năm năm sau, ngay ngày tôi lén chồng ra sân bay đi du lịch, hắn lại đột nhiên xuất hiện trước mặt tôi!

Thậm chí còn nắm tay tôi, nói rằng tôi đến đón hắn!

Tôi thật sự muốn hỏi ông trời một câu.

Tôi đã làm sai điều gì mà phải gặp lại tên này vào đúng ngày hôm nay?

“Triệu Tân, anh buông tay tôi ra!”

Tôi cố gắng rút tay về, giọng nói vốn nhỏ nhẹ cũng không nhịn được mà cao lên vài phần.

Nhưng Triệu Tân lại tưởng tôi đang ngượng ngùng.

Hắn không những không buông tay, mà còn nhìn tôi bằng ánh mắt đầy tình cảm.

“Ninh Ninh, em đừng như vậy. Anh biết năm đó em giận anh, nhưng chuyện đã qua lâu như thế rồi, chẳng lẽ em vẫn không chịu tha thứ cho anh sao?”

Tôi tức đến mức đầu óc ong ong.

Ai giận hắn?

Ai muốn tha thứ cho hắn?

Tôi đã sớm quên mất người này là ai rồi!

“Triệu Tân, tôi đã kết hôn!”

Tôi cố gắng giải thích từng chữ một.

“Tôi có chồng rồi. Tôi đến sân bay không phải để đón anh. Anh mau buông tay tôi ra!”

Triệu Tân ngẩn người.

Nhưng chỉ trong chốc lát, hắn đã khôi phục vẻ mặt tự tin.

“Anh biết em đang giận anh. Nhưng Ninh Ninh, em không cần phải lấy chuyện kết hôn ra để lừa anh đâu.”

Tôi: “…”

Tôi thật sự không hiểu đầu óc hắn được cấu tạo bằng thứ gì.

Tôi đã nói rõ ràng đến mức ấy rồi mà hắn vẫn không nghe hiểu sao?

Tôi đang định nổi đóa thì phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói quen thuộc.

Giọng nói ấy vốn trầm thấp, nhưng lúc này lại run rẩy đến mức khiến tim tôi đập hụt một nhịp.

“Diệp Ninh.”

Tôi cứng đờ người.

Không cần quay đầu, tôi cũng biết người vừa đến là ai.

Nhưng tôi vẫn chậm chạp xoay người lại.

Cố Sâm đứng cách tôi không xa.

Anh mặc bộ vest đen thường ngày, cà vạt vẫn chỉnh tề, có lẽ vừa rời khỏi công ty đã lập tức chạy đến đây.

Gương mặt anh vẫn đẹp trai như mọi khi, nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu.

Ánh mắt ấy nhìn tôi, sau đó chậm rãi chuyển sang bàn tay Triệu Tân đang nắm lấy tay tôi.

Tôi chưa bao giờ nhìn thấy Cố Sâm như vậy.

Anh vốn là người bá đạo, luôn bình tĩnh và tự tin, dường như chẳng có chuyện gì có thể khiến anh mất kiểm soát.

Vậy mà lúc này, đôi mắt anh lại đỏ đến đáng sợ.

Anh nhìn chiếc vali bên cạnh tôi, rồi nhìn người đàn ông đứng sát bên cạnh tôi.

Cuối cùng, anh cất giọng, từng chữ đều mang theo sự run rẩy mà tôi chưa từng nghe thấy.

“Em thu dọn hành lý… là muốn bỏ trốn cùng anh ta sao?”

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Xong rồi.

Lần này thật sự xong rồi!

Tôi có nhảy xuống Hoàng Hà cũng không rửa sạch được tội mất!

Tôi vốn định lén Cố Sâm đi du lịch cùng Hạ Giao, chờ đến khi đến nơi mới nhắn tin báo cho anh biết.

Ai ngờ Hạ Giao còn chưa thấy đâu, tôi đã bị mối tình đầu bắt lấy tay.

Mà người chồng đáng lẽ đang ở công ty lại đột nhiên xuất hiện ngay lúc này.

Tại sao mọi chuyện lại có thể trùng hợp đến thế cơ chứ?

Tôi hoảng hốt lắc đầu, vội vàng giải thích:

“Cố Sâm, không phải như anh nghĩ đâu!”

Anh nhìn tôi, không nói gì.

Chính sự im lặng ấy lại khiến tôi càng thêm hoảng loạn.

Tôi vốn đã nhút nhát, bình thường chỉ cần Cố Sâm hơi nghiêm mặt, tôi đã không biết phải nói gì. Huống chi bây giờ anh lại nhìn tôi bằng ánh mắt như thể vừa bị người mình tin tưởng nhất phản bội.

Tôi cuống đến mức đầu ngón tay cũng run lên.

“Em… em chỉ định đi du lịch thôi. Em không biết anh ta sẽ xuất hiện ở đây. Em thật sự không đến đón anh ta!”

Cố Sâm vẫn nhìn tôi.

Một lúc lâu sau, anh khẽ gật đầu.

“Được.”

Chỉ một chữ ấy thôi.

Tôi còn chưa kịp thở phào, anh đã nhìn tôi lần cuối rồi quay người bỏ đi.

Bóng lưng cao lớn ấy vẫn thẳng tắp như mọi ngày, nhưng không hiểu sao, tôi lại cảm thấy anh đang vô cùng thất vọng.

Tôi lập tức hoảng hốt.

“Cố Sâm!”

Tôi vội vàng muốn đuổi theo.

Nhưng Triệu Tân vẫn nắm chặt tay tôi, nhất quyết không chịu buông.

“Ninh Ninh, em đừng đi! Anh còn chưa nói hết chuyện với em!”

Tôi quay đầu nhìn hắn, tức đến mức suýt khóc.

“Anh buông tôi ra!”

Triệu Tân chẳng những không buông mà còn cau mày.

“Em cứ phải để ý đến người đàn ông kia làm gì? Chẳng lẽ anh ta quan trọng hơn anh sao?”

Tôi: “…”

Tôi chưa từng gặp người nào vô liêm sỉ đến mức này!

Tôi đã nói mình có chồng, hắn không tin.

Tôi đã nói không đến đón hắn, hắn cũng không tin.

Bây giờ chồng tôi đã hiểu lầm đến mức bỏ đi, hắn còn đứng đây hỏi tôi người nào quan trọng hơn!

Tôi thật sự muốn bổ đầu hắn ra xem bên trong chứa thứ gì!

“Triệu Tân, anh có biết xấu hổ không hả?”

Tôi tức giận giãy tay, nhưng hắn vẫn cố chấp giữ lấy tôi.

“Ninh Ninh, anh chỉ muốn nói chuyện với em thôi!”

“Nhưng tôi không muốn nói chuyện với anh!”

Tôi gần như hét lên.

Người qua lại trong sân bay bắt đầu chú ý đến chúng tôi.

Triệu Tân dường như cũng nhận ra có nhiều người đang nhìn, nhưng hắn vẫn không chịu buông tay.

Tôi vừa tức vừa sốt ruột.

Cố Sâm đã đi xa rồi.

Nếu tôi không đuổi theo giải thích ngay, không biết anh sẽ nghĩ những chuyện gì nữa!

Trong lúc cuống quýt, tôi chẳng còn thời gian để suy nghĩ.

Tôi dồn sức giật tay ra, sau đó đập mạnh vào cánh tay đang giữ chặt mình.

“Á!”

Triệu Tân kêu lên một tiếng, cuối cùng cũng buông tay.

Tôi lập tức lùi lại vài bước, ôm lấy chiếc túi trước ngực, vừa tức giận vừa hoảng hốt nhìn hắn.

“Anh bị điên à? Tôi đã bảo anh buông tay rồi!”

Tiếng kêu của Triệu Tân khiến nhân viên an ninh gần đó chú ý. Hai người nhanh chóng tiến đến hỏi chuyện.

Tôi chẳng còn quan tâm được nhiều như vậy, vội vàng chỉ vào Triệu Tân.

“Anh ta cứ nắm tay tôi không chịu buông! Tôi đã nói không quen anh ta theo kiểu đó, anh ta vẫn liên tục quấy rầy tôi!”

Triệu Tân trợn tròn mắt.

“Ninh Ninh, em nói gì vậy? Chúng ta từng yêu nhau mà!”

Tôi tức đến mức suýt bật khóc.

“Ai yêu anh? Đó là chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi! Hơn nữa, anh còn cùng lúc theo đuổi thêm bảy cô gái khác, anh quên rồi sao?”

Sắc mặt Triệu Tân lập tức thay đổi.

Có lẽ hắn không ngờ tôi lại nói thẳng chuyện cũ ra giữa sân bay.

Nhân viên an ninh nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ, sau đó yêu cầu cả hai bình tĩnh và giải thích rõ ràng.

Triệu Tân vội vàng muốn lên tiếng.

“Nói ra thì dài lắm, chúng tôi chỉ là…”

“Không có gì để nói cả!”

Tôi lập tức ngắt lời.

“Tôi đã kết hôn rồi. Tôi không muốn gặp anh ta, cũng không muốn có bất kỳ quan hệ nào với anh ta. Chính anh ta tự ý nắm tay tôi, không chịu buông!”

Triệu Tân đứng chết trân tại chỗ.

Tôi không còn tâm trí để ý đến hắn nữa.

Tôi vội vàng kéo vali, định đuổi theo Cố Sâm.

Nhưng vừa bước được vài bước, điện thoại trong túi đã rung lên.

Tôi cúi đầu nhìn.

Là tin nhắn của Hạ Giao.

Cô ấy chỉ gửi một câu ngắn gọn.

“Diệp Ninh, tớ đến rồi. Cậu đang ở đâu?”

Tôi nhìn tin nhắn, lại nhìn về phía Cố Sâm vừa rời đi, cảm thấy trước mắt tối sầm.

Một bên là chồng tôi đang hiểu lầm.

Một bên là bạn thân đã chờ suốt năm năm mới trở về.

Còn tôi đứng giữa sân bay, chiếc vali vẫn nằm bên cạnh, chuyến du lịch còn chưa bắt đầu mà mọi chuyện đã rối tung lên.

Tôi cắn môi, trong lòng chỉ còn một suy nghĩ.

Hạ Giao à Hạ Giao…

Cậu đúng là đã đưa cho tớ một món quà trở về khó quên thật đấy!

Truyện Mới

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Sống Lại Đời Trọn Vẹn

Đồng Tâm Huyết Khế

Đồng Tâm Huyết Khế

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Hẹn Gặp Lại Ở Bắc Kinh

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Chiếc Nhẫn Tố Cáo Ngoại Tình

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Bỏ Lỡ Nghìn Tỷ Vì Bạch Nguyệt Quang

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Trở Lại Đổi Ngôi Đích Tỷ

Cả Nhà Đều Chiều Chị

Cả Nhà Đều Chiều Chị

RẮN SỐNG SÁU NĂM

RẮN SỐNG SÁU NĂM

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Tiệm lẩu độc quyền của nguyên soái

Bảy Năm Là Quá Khứ

Bảy Năm Là Quá Khứ

Lươn Xinh Đẹp

Lươn Xinh Đẹp

Giam cầm ánh trăng

Giam cầm ánh trăng