Bảo Bối Của Cố Tổng Muốn Chạy Rồi

Chương 5 : Chồng bỏ đi, bạn thân cũng bị xách đi mất

Tôi đang đứng ở sân bay tranh cãi với Triệu Tân đến mức đầu óc quay cuồng, khóe mắt bỗng nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc thấp thoáng ở phía cổng.

Cô gái ấy kéo theo một chiếc vali lớn, mái tóc dài buông xõa trên vai, gương mặt xinh đẹp rạng rỡ như ánh chiều tà. Dù đứng giữa đám đông, cô ấy vẫn nổi bật đến mức chỉ cần liếc mắt một cái, tôi đã có thể nhận ra ngay.

Là Hạ Giao!

Bạn thân yêu quý của tôi cuối cùng cũng đến rồi!

Tôi suýt chút nữa bật khóc vì xúc động.

Nhưng chỉ một giây sau, tôi đã nhớ ra tình cảnh hiện tại của mình.

Cố Sâm đã hiểu lầm tôi đến mức ấy, nếu bây giờ tôi còn dám xách vali đi du lịch cùng Hạ Giao suốt một tháng, e rằng lúc trở về, nhà họ Cố sẽ chẳng còn chỗ cho tôi nữa mất!

Không được.

Chuyến du lịch có thể hoãn, nhưng chồng thì không thể để mất.

Tôi nhìn Hạ Giao đang kéo vali đi về phía mình, trong đầu nhanh chóng cân nhắc xem nên giải thích với cô ấy thế nào.

Hay là tôi nói với cô ấy rằng chuyến đi lần này tạm thời hủy bỏ?

Nhưng Hạ Giao đã mong chờ suốt năm năm, còn đặc biệt trở về nước để đón tôi. Nếu tôi đột nhiên đổi ý, chắc chắn cô ấy sẽ thất vọng lắm.

Huống hồ, chuyện này vốn không phải lỗi của cô ấy.

Người có lỗi là tên Triệu Tân đáng ghét kia!

Nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, nắm tay tôi rồi nói những lời kỳ quái, Cố Sâm cũng sẽ không hiểu lầm tôi muốn bỏ trốn cùng người khác.

Nghĩ đến đây, tôi lại tức đến nghiến răng.

Triệu Tân, anh đúng là khắc tinh của tôi mà!

Tôi đang định tìm cách thương lượng với Hạ Giao, bảo cô ấy đợi tôi giải quyết ổn thỏa chuyện của Cố Sâm rồi chúng tôi sẽ tính tiếp, thì bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người khác xuất hiện phía sau cô ấy.

Người đàn ông ấy mặc áo khoác đen, dáng người cao lớn, khí chất lạnh lùng đến mức người khác chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy áp lực.

Dù đứng cách một khoảng khá xa, tôi vẫn nhận ra anh ta ngay lập tức.

Cố Hàn!

Anh trai của Cố Sâm!

Tôi trợn tròn mắt.

Không phải chứ?

Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây?

Còn Hạ Giao, người vừa rồi vẫn đang vui vẻ kéo vali, dường như cũng cảm nhận được điều gì đó. Bước chân cô ấy đột nhiên khựng lại.

Tôi nhìn thấy nụ cười trên gương mặt Hạ Giao cứng đờ từng chút một.

Cô ấy chậm rãi quay đầu.

Sau khi nhìn rõ người đứng phía sau, Hạ Giao im lặng đúng ba giây.

Sau đó, cô ấy lập tức quay người định bỏ chạy.

Đáng tiếc, đã quá muộn.

Cố Hàn bước nhanh tới, một tay giữ lấy cổ tay cô ấy, tay còn lại xách luôn chiếc vali đang nằm bên cạnh.

Hạ Giao giật mình, lập tức vùng vẫy.

“Cố Hàn! Anh buông tôi ra!”

Cố Hàn không nói một lời.

Anh ta cúi người, trực tiếp bế bổng Hạ Giao lên.

“Á!”

Tiếng kêu kinh ngạc của Hạ Giao vang lên giữa sân bay.

Cô ấy tức đến đỏ cả mặt, liên tục đấm vào vai người đàn ông đang bế mình.

“Cố Hàn! Anh bị điên à? Mau thả tôi xuống!”

Cố Hàn vẫn lạnh mặt, hoàn toàn không có ý định nghe lời.

Anh ta xách vali bằng một tay, ôm Hạ Giao bằng tay còn lại, cứ thế sải bước đi về phía ngoài sân bay.

Tôi đứng chết trân tại chỗ.

Miệng há ra, nhưng mãi vẫn không nói được lời nào.

Tôi đã chuẩn bị tinh thần để thương lượng với Hạ Giao, thậm chí còn nghĩ đến việc phải lựa lời an ủi cô ấy nếu chuyến du lịch bị hủy.

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ được rằng mình còn chưa kịp bước đến, Hạ Giao đã bị Cố Hàn bế đi mất!

Hạ Giao vẫn đang giãy giụa không ngừng.

“Cố Hàn! Anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi bảo anh thả tôi xuống!”

Cố Hàn cúi đầu nhìn cô ấy, giọng nói lạnh nhạt đến đáng ghét.

“Em muốn tôi thả em xuống, để em lại tiếp tục bỏ trốn năm năm nữa sao?”

Hạ Giao lập tức nghẹn lời.

Nhưng chỉ một thoáng sau, cô ấy lại tức giận phản bác:

“Chuyện đó liên quan gì đến anh? Tôi muốn đi đâu là quyền của tôi!”

“Ừ.”

Cố Hàn đáp rất bình thản.

“Vậy bây giờ tôi đưa em về, em có thể tiếp tục mắng tôi trên đường.”

Hạ Giao: “…”

Tôi: “…”

Tôi đứng giữa sân bay, nhìn hai người họ càng lúc càng đi xa, hoàn toàn không biết nên phản ứng thế nào.

Một người là chồng tôi, vừa hiểu lầm tôi xong đã bỏ đi.

Một người là bạn thân của tôi, vừa trở về nước đã bị anh trai chồng xách đi mất.

Còn tôi, người vốn định có một chuyến du lịch vui vẻ kéo dài một tháng, bây giờ lại trở thành kẻ đáng thương nhất sân bay.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc vali của mình.

Sau đó lại nhìn về phía hai người đã biến mất ở lối ra.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể lặng lẽ thở dài.

Chuyến du lịch này đúng là chưa xuất phát đã tan thành mây khói!

Tôi trở về nhà với tâm trạng nặng nề.

Căn nhà vốn quen thuộc lúc này lại yên tĩnh đến mức khiến người ta cảm thấy xa lạ.

Tôi kéo vali vào phòng, đặt ngay ngắn ở góc tường, sau đó lập tức lấy điện thoại gọi cho Cố Sâm.

Điện thoại đổ chuông rất lâu.

Không ai nghe máy.

Tôi không cam lòng, lại gọi thêm một lần nữa.

Vẫn không có người trả lời.

Tôi nhìn màn hình điện thoại, trong lòng dần dần bất an.

Bình thường, dù Cố Sâm đang họp hay bận xử lý công việc, anh cũng sẽ dành thời gian trả lời tin nhắn của tôi. Nếu không tiện nghe máy, anh sẽ nhắn lại rằng lát nữa gọi cho tôi.

Nhưng hôm nay, anh chẳng có động tĩnh gì.

Tôi mở khung trò chuyện, cẩn thận gõ một dòng tin nhắn.

[Cố Sâm, anh đang ở đâu? Em muốn giải thích chuyện ở sân bay.]

Gửi đi.

Không có hồi âm.

Tôi đợi thêm một lúc, lại gửi tiếp.

[Em thật sự không có quan hệ gì với Triệu Tân cả. Anh đừng hiểu lầm em nhé.]

Vẫn không có hồi âm.

Tôi ngồi trên sofa, ôm điện thoại, nhìn chằm chằm vào màn hình đến mức hai mắt cũng bắt đầu mỏi nhừ.

Cố Sâm đang giận tôi sao?

Hay anh thật sự cho rằng tôi muốn bỏ trốn cùng Triệu Tân?

Nghĩ đến ánh mắt đỏ ngầu của anh ở sân bay, tim tôi lại nhói lên.

Tôi biết mình có lỗi vì đã lén thu dọn hành lý, không nói cho anh biết chuyện đi du lịch.

Nhưng tôi chưa từng có ý định rời bỏ anh.

Năm năm qua, Cố Sâm đối xử với tôi tốt đến mức ngay cả Hạ Giao cũng thường xuyên nói rằng tôi được chiều đến hư rồi.

Anh nhớ rõ từng món tôi thích ăn, không để tôi phải chịu bất kỳ ấm ức nào, ngay cả khi công việc bận rộn đến đâu cũng luôn dành thời gian cho tôi.

Một người như vậy, sao tôi có thể bỏ anh để chạy theo Triệu Tân được chứ?

Tôi càng nghĩ càng thấy oan ức.

Rõ ràng tôi chỉ muốn đi chơi với bạn thân một chuyến, tại sao cuối cùng lại biến thành thế này?

Tôi lại gọi cho Cố Sâm.

Lần này, điện thoại thậm chí còn không được kết nối như tôi mong đợi.

Tôi nhìn màn hình tối đi, mím môi, cuối cùng đành đặt điện thoại xuống.

Được.

Anh không nghe máy thì tôi đợi.

Đợi đến khi anh hết giận, tôi sẽ đích thân đến tìm anh giải thích.

Dù sao chúng tôi cũng là vợ chồng, không thể chỉ vì một chuyện hiểu lầm mà mãi không nói chuyện với nhau được.

Tôi cứ nghĩ mọi chuyện sẽ sớm có chuyển biến.

Nhưng tôi đã đánh giá quá thấp sự kiên nhẫn của Cố Sâm khi anh quyết tâm tránh mặt tôi.

Ngày thứ nhất, tôi gọi điện cho anh ba lần, không ai nghe máy.

Ngày thứ hai, tôi nhắn tin hỏi anh đã ăn cơm chưa, tin nhắn vẫn nằm im lìm trong khung trò chuyện.

Ngày thứ ba, tôi không nhịn được gọi cho trợ lý của anh, nhưng người ta chỉ lịch sự nói Cố tổng đang bận công việc, không tiện tiết lộ lịch trình cá nhân.

Ngày thứ tư, tôi bắt đầu đứng ngồi không yên.

Ngày thứ năm, tôi nhìn căn nhà trống trải, lần đầu tiên cảm thấy hối hận vì đã không nói thật với Cố Sâm ngay từ đầu.

Đến ngày thứ bảy, tôi cuối cùng cũng không thể tiếp tục ngồi yên nữa.

Suốt một tuần, tôi không nhận được bất kỳ tin tức nào từ Cố Sâm.

Ngay cả Hạ Giao cũng chẳng có lấy một tin nhắn.

Tôi có thử gọi cho cô ấy, nhưng điện thoại không kết nối được. Tôi không biết Cố Hàn đã đưa cô ấy đi đâu, cũng chẳng biết hai người họ hiện tại đang xảy ra chuyện gì.

Tôi chỉ biết rằng kế hoạch du lịch của mình đã hoàn toàn đổ bể.

Bạn thân mất tích, chồng cũng mất tích.

Tôi sống trong căn nhà của chính mình mà cứ như bị cả thế giới bỏ rơi.

Không được!

Tôi không thể tiếp tục chờ đợi như thế này nữa.

Nếu Cố Sâm không chịu về nhà, vậy tôi sẽ tự mình đến tìm anh!

Tôi nhanh chóng thay quần áo, cầm túi xách rồi gọi xe đến công ty Cố thị.

Trên đường đi, tôi mới chợt nhận ra mình chưa từng thật sự quan tâm đến cơ nghiệp của nhà họ Cố.

Tôi và Cố Sâm kết hôn đã năm năm, nhưng trước đây, phần lớn thời gian tôi đều ở nhà. Anh cũng rất ít khi để tôi phải bận tâm đến chuyện công ty.

Tôi chỉ biết nhà họ Cố là một gia tộc có thế lực lớn, hoạt động trong cả hai giới hắc bạch.

Cố Hàn nắm quyền trong thế giới ngầm, xử lý những công việc mà người ngoài không tiện nhắc đến.

Còn Cố Sâm là ông trùm tài chính trên thương trường, chỉ cần một quyết định của anh cũng có thể khiến vô số người phải thay đổi kế hoạch kinh doanh.

Hai anh em họ mỗi người đứng ở một lĩnh vực, nhưng đều là những nhân vật khiến người khác không dám tùy tiện đắc tội.

Tôi biết những điều đó, nhưng chưa từng tận mắt nhìn thấy quy mô của Cố thị.

Cho đến hôm nay.

Chiếc xe vừa dừng trước tòa nhà, tôi đã không nhịn được ngẩng đầu nhìn lên.

Tòa cao ốc Cố thị cao đến mức gần như chọc thẳng lên trời. Mặt ngoài bằng kính phản chiếu ánh nắng, từng tầng lầu nối tiếp nhau, tạo nên cảm giác choáng ngợp khó tả.

Người ra vào đều mặc trang phục chỉnh tề, bước chân vội vã, ai nấy đều toát lên vẻ chuyên nghiệp.

Tôi đứng trước cửa vài giây, bất giác cảm thấy mình nhỏ bé hẳn đi.

Thì ra đây chính là nơi Cố Sâm làm việc mỗi ngày.

Tôi hít sâu một hơi, tự nhủ phải bình tĩnh.

Tôi là vợ anh.

Tôi đến tìm chồng mình, có gì phải căng thẳng chứ?

Nghĩ vậy, tôi kéo túi xách, bước vào đại sảnh.

Sàn nhà sáng bóng, quầy lễ tân được bố trí ngay ngắn, phía sau là logo Cố thị nổi bật trên bức tường lớn.

Tôi đi đến quầy, nhẹ giọng hỏi:

“Xin chào, tôi muốn gặp Cố Sâm.”

Nhân viên lễ tân ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười chuyên nghiệp.

“Xin hỏi cô đã hẹn trước với Cố tổng chưa ạ?”

Tôi hơi khựng lại.

Hẹn trước?

Tôi đến gặp chồng mình còn cần hẹn trước sao?

Nhưng nghĩ lại, tôi đã một tuần không liên lạc được với anh. Hiện giờ anh lại đang giận tôi, có lẽ tôi thật sự không thể cứ thế đi thẳng lên phòng làm việc của anh.

Tôi đành khẽ lắc đầu.

“Chưa có.”

Nụ cười của nhân viên lễ tân vẫn không thay đổi.

“Vậy phiền cô ngồi ở khu vực chờ một lát. Tôi sẽ kiểm tra xem Cố tổng có thời gian tiếp khách hay không.”

Cô ấy nói chuyện rất lịch sự, cũng không hề tỏ ra khinh thường hay làm khó tôi.

Tôi lập tức gật đầu.

“Được, cảm ơn cô.”

Sau đó, tôi ngoan ngoãn đi đến khu vực chờ bên cạnh.

Tôi chọn một chiếc ghế gần cửa sổ, đặt túi xách lên đùi rồi ngồi ngay ngắn, thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy.

Chỉ cần Cố Sâm chịu gặp tôi, tôi nhất định sẽ giải thích rõ ràng mọi chuyện.

Tôi sẽ nói cho anh biết rằng mình chỉ muốn đi du lịch cùng Hạ Giao, rằng Triệu Tân hoàn toàn không nằm trong kế hoạch của tôi, càng không phải người mà tôi muốn bỏ trốn cùng.

Tôi còn muốn hỏi anh tại sao suốt một tuần qua lại không chịu nghe điện thoại của tôi.

Nếu anh vẫn giận, tôi có thể xin lỗi.

Nếu anh không vui, tôi cũng có thể dỗ dành anh.

Chỉ cần anh chịu trở về nhà, đừng tiếp tục lạnh nhạt với tôi như thế này nữa là được.

Tôi ngồi đợi, từ lúc đại sảnh còn đông người cho đến khi từng tốp nhân viên lần lượt đi ngang qua.

Thời gian trôi qua từng chút một.

Tôi cúi đầu nhìn điện thoại, rồi lại ngẩng lên nhìn về phía quầy lễ tân.

Vẫn chưa có tin tức gì.

Tôi mím môi, cố gắng tự an ủi mình.

Không sao.

Tôi có thể đợi.

Lần này, dù thế nào đi nữa, tôi cũng nhất định phải gặp được Cố Sâm!

Truyện Mới

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Nhặt Nhầm Tang Thi Vương Về Làm Culi

Theo Đuổi Em Lại

Theo Đuổi Em Lại

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Ngày Chồng Tôi Đưa Cả Ba Đứa Đi Xét Nghiệm

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Sau Khi Lộ Đuôi Mèo Trên Giường Kẻ Thù

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Tình Yêu Không Phải Một Món Nợ

Hàng Xóm Mặt Dày

Hàng Xóm Mặt Dày

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Trốn nợ, trốn vào lòng vương gia

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Đừng Đợi Đến Khi Em Rời Đi

Ai Mới Là Chủ Nhà

Ai Mới Là Chủ Nhà

Bỏ trốn khỏi vương gia

Bỏ trốn khỏi vương gia

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Người Phải Trả Giá Không Nên Là Tôi

Oan Hồn Đòi Nợ Máu

Oan Hồn Đòi Nợ Máu