Chương 6 : Tôi đến tìm chồng, lại bị người ta sỉ nhục
Tôi ngồi ở khu vực chờ của Cố thị, ngồi đến mức đầu óc cũng sắp trở nên ngốc nghếch.
Ban đầu, tôi còn giữ vững tinh thần, thỉnh thoảng lại nhìn về phía thang máy, hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Cố Sâm.
Nhưng chờ mãi, chờ mãi, người cần gặp vẫn chẳng thấy đâu.
Ngay cả nhân viên lễ tân cũng bắt đầu cảm thấy tôi đáng thương.
Cô gái ở quầy lễ tân thấy tôi ngồi yên một chỗ suốt mấy tiếng đồng hồ, cuối cùng không nhịn được mà mang đến cho tôi một tách trà nóng.
“Cô ơi, cô uống chút trà đi ạ. Nếu mệt thì cô có thể nghỉ ngơi một lát.”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ấy, cảm kích nhận lấy tách trà.
“Cảm ơn cô.”
“Không có gì đâu ạ.”
Cô ấy nhìn tôi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ mỉm cười rồi quay về quầy làm việc.
Tôi ôm tách trà trong tay, trong lòng bỗng nhiên cảm thấy ấm áp hơn một chút.
Quả nhiên, trên đời này vẫn còn rất nhiều người tốt.
Chỉ tiếc là người tốt thì có, còn chồng tôi lại chẳng thấy đâu.
Tôi cúi đầu nhìn điện thoại.
Không có cuộc gọi nhỡ.
Không có tin nhắn mới.
Khung trò chuyện với Cố Sâm vẫn dừng lại ở những dòng tin nhắn do tôi gửi đi suốt một tuần qua.
Tôi nhìn chúng, càng nhìn càng cảm thấy tủi thân.
Cố Sâm thật sự định giận tôi đến bao giờ đây?
Tôi đã chủ động đến tận công ty tìm anh rồi mà!
Chẳng lẽ anh không thể nể tình năm năm vợ chồng, cho tôi một cơ hội giải thích sao?
Tôi nhấp một ngụm trà, cố gắng xua đi cảm giác khó chịu trong lòng.
Đợi thêm một lát nữa thôi.
Nếu vẫn không gặp được anh, tôi sẽ hỏi lại nhân viên lễ tân.
Tôi tự nhủ như vậy, sau đó dựa lưng vào ghế.
Có lẽ vì mấy ngày qua ngủ không ngon, lại ngồi chờ quá lâu, mí mắt tôi dần trở nên nặng trĩu.
Tôi cố gắng mở to mắt, nhưng chẳng được bao lâu, đầu đã gật xuống một cái.
Tôi lập tức giật mình tỉnh lại.
Không được!
Tôi đến đây để tìm chồng, sao có thể ngủ quên được?
Tôi ngồi thẳng lưng, tự vỗ nhẹ lên mặt mình, cố gắng giữ tỉnh táo.
Nhưng chỉ một lát sau, cơn buồn ngủ lại kéo đến.
Tôi thật sự không hiểu nổi.
Cố Sâm à Cố Sâm, anh có biết vợ mình đang ngồi chờ anh ở dưới này không?
Tôi đã chờ đến mức sắp mọc rễ ở đây rồi đấy!
Đúng lúc tôi đang cố gắng chống chọi với cơn buồn ngủ, một loạt tiếng giày cao gót đột nhiên vang lên từ phía trước.
Cộp, cộp, cộp.
Tôi mơ màng ngẩng đầu.
Một nhóm phụ nữ trẻ tuổi đang đi về phía mình.
Ai nấy đều ăn mặc sang trọng, trang điểm tinh tế, khí chất nổi bật. Nhìn qua đã biết không phải người bình thường.
Người đi đầu mặc một bộ váy ôm sát, mái tóc dài uốn xoăn, gương mặt khá xinh đẹp. Cô ta đi đến trước mặt tôi rồi dừng lại, ánh mắt từ trên cao nhìn xuống, không hề che giấu sự dò xét.
Tôi ngẩn người.
Tôi quen họ sao?
Hình như không.
Vậy tìm tôi làm gì?
Tôi còn chưa kịp mở miệng, cô gái đứng đầu đã khoanh tay trước ngực, cất giọng đầy mỉa mai.
“Cô chính là người ngồi đây chờ Cố tổng từ nãy đến giờ đấy à?”
Tôi chớp mắt, thành thật gật đầu.
“Đúng vậy.”
Cô ta lập tức bật cười khẩy.
Những người phía sau cũng nhìn nhau, khóe môi đồng loạt cong lên, ánh mắt nhìn tôi chẳng khác nào đang xem một trò cười.
“Thật thú vị.”
Cô gái kia kéo dài giọng.
“Bây giờ đúng là loại phụ nữ nào cũng không biết tự lượng sức mình. Cứ tưởng ăn mặc tử tế một chút, ngồi lì ở đây một lúc là có thể gặp được Cố tổng hay sao?”
Tôi ngơ ngác nhìn cô ta.
Một lúc sau mới hiểu ra.
Hóa ra cô ta đang mắng tôi.
Nhưng vấn đề là…
Tôi đến tìm chồng mình, có gì đáng để cô ta chế giễu chứ?
Tôi không muốn gây chuyện, bèn nhỏ giọng giải thích:
“Tôi chỉ muốn gặp Cố Sâm một lát.”
Nghe thấy tôi gọi thẳng tên anh, sắc mặt cô ta càng khó coi.
“Cố Sâm?”
Cô ta nhướng mày, giọng điệu đầy khinh thường.
“Cô cũng xứng gọi thẳng tên Cố tổng sao?”
Tôi: “…”
Tôi thật sự không biết phải nói gì.
Bình thường, những chuyện như thế này đều do Hạ Giao đứng ra giải quyết giúp tôi.
Tính cách cô ấy mạnh mẽ, miệng lưỡi lại sắc bén. Nếu gặp phải loại người cố tình gây sự, cô ấy có thể mắng đối phương đến mức không nói nổi một câu.
Còn tôi thì khác.
Tôi vốn không giỏi tranh cãi với người khác, càng không quen đối mặt với những lời công kích trực tiếp như vậy.
Sau khi Hạ Giao ra nước ngoài, tôi kết hôn với Cố Sâm.
Năm năm qua, anh luôn bảo vệ tôi rất tốt.
Bất kể tôi gặp chuyện gì, chỉ cần nói với anh một tiếng, anh đều sẽ đứng ra giải quyết.
Anh từng nói với tôi rằng, ở bên ngoài không cần phải chịu ấm ức. Nếu có ai bắt nạt tôi, cứ nói cho anh biết.
Tôi đã quen với việc có anh ở phía sau chống lưng.
Vì thế, dù đã kết hôn năm năm, tôi vẫn chưa từng gặp phải tình huống khó xử như hôm nay.
Tôi nhìn nhóm phụ nữ trước mặt, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Thấy tôi im lặng, cô gái kia càng thêm đắc ý.
Cô ta nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua chiếc túi xách trên đùi tôi, sau đó lại nhìn bộ quần áo tôi đang mặc.
“Nhìn cô cũng chẳng có gì đặc biệt. Tôi thật sự không hiểu, lấy đâu ra tự tin mà đến đây đòi gặp Cố tổng?”
Một người đứng bên cạnh lập tức phụ họa:
“Đúng đấy! Cố tổng là người thế nào chứ? Mỗi ngày có bao nhiêu người muốn gặp anh ấy, chẳng lẽ ai cũng có thể tùy tiện chạy đến đây sao?”
“Có lẽ cô ta nghĩ chỉ cần bám được vào Cố tổng thì sẽ đổi đời ấy mà.”
Tiếng cười khúc khích vang lên xung quanh.
Tôi siết chặt quai túi.
Trong lòng bắt đầu khó chịu.
Có thể bạn thích
Tôi đến đây để tìm chồng mình, không phải để tranh giành với những người phụ nữ này.
Hơn nữa, tôi cũng chẳng có ý định cướp mất thứ gì của họ.
Tại sao họ lại có thể tùy tiện dùng những lời lẽ khó nghe như vậy để sỉ nhục người khác?
Tôi hít sâu một hơi, cố gắng giữ bình tĩnh.
“Tôi thật sự là vợ của Cố Sâm. Tôi đến tìm anh ấy vì có chuyện cần giải thích.”
Đại sảnh đột nhiên yên tĩnh trong chốc lát.
Sau đó, cô gái đứng đầu phá lên cười.
Cô ta cười đến mức phải đưa tay che miệng, như thể vừa nghe được chuyện nực cười nhất trên đời.
“Cô nói cái gì?”
Cô ta nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy vẻ chế giễu.
“Cô nói cô là vợ Cố tổng?”
Tôi mím môi, gật đầu.
“Đúng vậy.”
Lần này, cả nhóm người phía sau cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng.
“Trời ạ, tôi chưa từng thấy người nào mặt dày đến mức này!”
“Đến Cố tổng mà cô ta cũng dám nhận vơ. Cô có biết chỉ cần nói bừa về quan hệ với Cố tổng cũng đủ để người khác cười đến rụng răng không?”
“Cô tưởng cứ đến Cố thị là có thể trèo lên cành cao sao?”
Tôi bị những lời nói liên tiếp ấy làm cho choáng váng.
Tôi nhìn hết người này đến người khác, hoàn toàn không hiểu nổi.
Tôi đã nói sự thật.
Tôi là vợ Cố Sâm.
Tại sao họ không tin thì thôi, còn có thể cười nhạo tôi như thể tôi đang kể một câu chuyện hoang đường?
Tôi không nhịn được, nhỏ giọng nói:
“Nhưng tôi thật sự là vợ anh ấy mà…”
Cô gái đứng đầu lập tức sa sầm mặt.
“Cô còn dám nói!”
Cô ta bước lên một bước, nhìn tôi bằng ánh mắt khinh miệt.
“Đừng tưởng tôi không biết những loại phụ nữ như cô đang nghĩ gì. Không có bản lĩnh thì muốn dựa vào đàn ông để đổi đời, thấy Cố tổng có tiền có thế liền tìm đủ mọi cách tiếp cận. Bây giờ còn dám chạy đến đây nhận vơ mình là vợ anh ấy!”
Tôi ngẩn người.
Loại phụ nữ như tôi?
Dựa vào đàn ông để đổi đời?
Tôi chưa từng bị người khác sỉ nhục như thế này.
Tôi và Cố Sâm đã kết hôn năm năm. Nếu tôi thật sự muốn dựa vào anh để đổi đời, chẳng lẽ phải đợi đến hôm nay mới chạy đến công ty tìm anh sao?
Tôi chỉ muốn gặp chồng mình, giải thích rõ hiểu lầm giữa hai chúng tôi.
Vậy mà trong mắt những người này, tôi lại trở thành một kẻ không biết xấu hổ.
Tôi càng nghĩ càng thấy oan ức.
Nhưng khi mở miệng, giọng nói vẫn có chút run rẩy.
“Tôi không có ý định dựa vào ai cả. Tôi chỉ đến tìm chồng mình thôi.”
“Chồng cô?”
Cô ta cười lạnh.
“Vậy cô có biết Cố tổng đã kết hôn với ai không? Có biết vợ anh ấy là người thế nào không? Một người như cô mà cũng dám tự nhận mình là thiếu phu nhân nhà họ Cố, cô không thấy buồn cười sao?”
Tôi siết chặt hai bàn tay.
Tôi thật sự không hiểu.
Tại sao chỉ cần tôi nói mình là vợ Cố Sâm, những người này lại tức giận đến thế?
Chẳng lẽ họ đều thích anh sao?
Nghĩ đến đây, trong lòng tôi bỗng nhiên có chút khó chịu.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ kỹ, cô gái kia đã tiếp tục buông lời cay nghiệt.
“Nhìn cái dáng vẻ đáng thương này của cô, chắc bình thường cũng giỏi giả vờ lắm nhỉ? Tôi nói cho cô biết, đừng có mơ tưởng đến những thứ không thuộc về mình. Cố tổng không phải người mà loại phụ nữ không đứng đắn như cô có thể với tới đâu!”
Câu cuối cùng khiến sắc mặt tôi lập tức thay đổi.
Tôi có thể nhẫn nhịn khi cô ta chế giễu mình.
Tôi cũng có thể bỏ qua những lời nói khó nghe trước đó.
Nhưng cô ta dựa vào đâu mà nói tôi là loại phụ nữ không đứng đắn?
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Cô nói chuyện có thể chú ý một chút được không?”
Cô ta dường như không ngờ tôi lại dám phản bác, lập tức trợn mắt.
“Cô vừa nói gì?”
Tôi nuốt khan, nhưng vẫn cố gắng nói hết câu.
“Tôi đã giải thích rồi. Tôi là vợ Cố Sâm. Nếu cô không tin thì có thể hỏi anh ấy, nhưng cô không có quyền tùy tiện sỉ nhục tôi.”
Cô ta sững người trong thoáng chốc.
Sau đó, sắc mặt càng trở nên khó coi.
“Hay lắm! Bây giờ còn dám dạy đời tôi cơ đấy!”
Cô ta tiến sát lại gần, giọng nói đột nhiên cao lên.
“Cô có biết tôi là ai không? Tôi là trưởng phòng của Cố thị! Cô nghĩ mình là thứ gì mà dám đứng đây lên mặt với tôi?”
Tôi ngẩn ra.
Trưởng phòng?
Thì ra cô ta là người của công ty.
Tôi vô thức nhìn về phía quầy lễ tân. Cô gái ban nãy đang lo lắng nhìn sang bên này, dường như muốn tiến lại nhưng lại không biết nên làm thế nào.
Tôi bỗng cảm thấy khó xử hơn.
Tôi không muốn gây chuyện ở công ty của Cố Sâm.
Nếu chuyện này truyền đến tai anh, liệu anh có càng giận tôi hơn không?
Nghĩ đến việc suốt một tuần qua anh không chịu nghe điện thoại, tôi đành cắn môi, cố gắng nhẫn nhịn.
“Được rồi, tôi không muốn cãi nhau với cô. Tôi chỉ cần gặp Cố Sâm, nếu anh ấy không muốn gặp tôi thì tôi sẽ tự mình rời đi.”
Tôi vừa nói xong, cô ta đã cười khẩy.
“Cô tưởng mình muốn gặp là gặp được sao?”
Cô ta liếc mắt nhìn tôi từ đầu đến chân.
“Đừng nói Cố tổng không muốn gặp cô, cho dù cô có quỳ xuống cầu xin, cũng chưa chắc anh ấy đã thèm nhìn cô thêm một lần!”
Tôi chết lặng.
Những lời ấy giống như một cái tát vô hình, khiến lòng tôi đau nhói.
Tôi biết Cố Sâm đang giận mình.
Tôi cũng biết suốt một tuần qua anh cố tình tránh mặt tôi.
Nhưng dù thế nào, tôi vẫn không muốn tin rằng anh sẽ thật sự không cần tôi nữa.
Tôi đến đây chỉ để giải thích.
Tại sao tất cả mọi người đều muốn khiến tôi cảm thấy mình không xứng đáng với anh?
Tôi cúi đầu, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang cuộn lên trong lòng.
Đúng lúc ấy, giọng nói đầy ác ý của cô gái kia lại vang lên.
“Thế nào? Không nói được nữa rồi à?”
Cô ta cười lạnh, tiếp tục châm chọc:
“Biết mình không có tư cách thì mau cút đi. Đừng có ở đây làm mất mặt Cố thị. Tôi thấy loại phụ nữ như cô đúng là không biết xấu hổ, càng mắng càng không biết điều!”
Tôi ngẩng phắt đầu lên.
Trong đầu bỗng nhiên vang lên lời Cố Sâm từng nói với tôi.
“Diệp Ninh, em không cần phải sợ bất kỳ ai. Dù em có gây ra chuyện gì, anh cũng sẽ giải quyết cho em. Có người bắt nạt em thì cứ nói lại, đừng để bản thân chịu ấm ức.”
Khi ấy, tôi còn cười hỏi anh:
“Lỡ em thật sự gây ra chuyện lớn thì sao?”
Cố Sâm chỉ bình thản xoa đầu tôi.
“Vậy thì anh giải quyết chuyện lớn.”
Tôi nhớ rõ vẻ mặt tự tin của anh lúc ấy.
Anh nói rằng chỉ cần tôi không làm chuyện trái với lương tâm, những chuyện khác đều có anh đứng phía sau.
Nghĩ đến đây, sống mũi tôi bỗng nhiên cay xè.
Tôi đã nhẫn nhịn đủ rồi.
Tôi đến đây tìm chồng, không phải đến để nghe người khác sỉ nhục mình!
Tôi ngẩng đầu, nhìn thẳng vào cô gái đang đứng trước mặt.
“Cô vừa nói tôi là loại phụ nữ không đứng đắn, đúng không?”
Cô ta nhướng mày, chẳng những không hối lỗi mà còn hất cằm.
“Đúng thì sao?”
Tôi không nói thêm lời nào.
Tôi giơ tay lên.
Chát!
Một cái tát vang lên rõ ràng giữa đại sảnh rộng lớn.
Cô gái kia hoàn toàn không kịp phản ứng, gương mặt nghiêng sang một bên. Cô ta sững sờ đưa tay ôm má, đôi mắt mở lớn như không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra.
Cả khu vực chờ lập tức im bặt.
Những người đứng xung quanh đều ngây người.
Ngay cả nhân viên lễ tân cũng trợn tròn mắt.
Một giây sau, tiếng xì xào lập tức vang lên khắp đại sảnh.
“Trời ơi! Cô ấy vừa đánh trưởng phòng Lâm sao?”
“Cô gái kia là ai vậy? Sao lại dám ra tay ngay trong Cố thị?”
“Cô ấy không biết trưởng phòng Lâm có quan hệ rộng thế nào à?”
“Chuyện này lớn rồi! Nếu để Cố tổng biết, không biết sẽ xử lý thế nào đây!”
Tôi đứng yên tại chỗ, lòng bàn tay vẫn còn hơi tê.
Nói thật, chính tôi cũng không ngờ mình lại thật sự đánh người.
Trước đây, mỗi khi gặp chuyện, Hạ Giao luôn là người đứng ra bảo vệ tôi. Còn sau khi kết hôn, Cố Sâm lại càng không để tôi phải chịu bất kỳ lời nói khó nghe nào.
Tôi đã quen với việc có người che chở, đến mức suýt quên rằng bản thân mình cũng có thể phản kháng.
Nhưng hôm nay, khi bị người khác liên tục sỉ nhục, tôi cuối cùng cũng không thể nhẫn nhịn thêm được nữa.
Tôi nhìn cô gái đang ôm má, cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
“Tôi có thể không so đo chuyện cô không tin tôi là vợ Cố Sâm. Nhưng cô không có quyền xúc phạm danh dự của tôi.”
Cô ta dần hoàn hồn.
Nhìn thấy ánh mắt của mọi người xung quanh, gương mặt cô ta lập tức đỏ bừng vì tức giận.
“Cô… cô dám đánh tôi?”