Báo Cáo Giáo Sư, Lớp Mình Có Quỷ!

Chương 5 : Lời Nguyền Phòng 404 Và Âm Mưu Của Hội Đồng Sinh Viên

Tiếng mưa ngoài cửa sổ ký túc xá số 4 vẫn rả rích, hắt những giọt nước lạnh buốt vào khung kính vỡ nứt. Sau buổi thực hành giải phẫu đầy ám ảnh với Lục Hoài, tâm trí Giang Trừng không tài nào bình yên nổi.

Tại sao khu ký túc xá số 4 lại có lịch sử tử vong và tự sát cao bất thường qua từng thế hệ sinh viên? Và trên hết, “cô vợ không đầu” đang bám theo Lục Hoài rốt cuộc là ai?

Trang bị một chiếc đèn pin nhỏ và một cuộn bùa chú chống tà do tự tay cậu vẽ vội, Giang Trừng lén lút rời khỏi phòng vào lúc nửa đêm, hướng thẳng đến khu phòng hồ sơ cũ nằm ở tầng hầm của thư viện trường nơi lưu giữ toàn bộ biên bản sự việc từ chục năm trước.

Không gian tầng hầm ngột ngạt, nồng nặc mùi ẩm mốc của giấy cũ và bụi bặm. Ánh đèn pin quét qua những dãy kệ sắt han gỉ, tạo ra những cái bóng dài ngoằn ngoèo trên tường trông chẳng khác gì hình thù quỷ dữ. Giang Trừng nén sợ hãi, lục lọi từng chồng hồ sơ ngập ngụa bụi.

Và rồi, dưới đáy một chiếc hộp sắt khóa kín bằng ổ khóa đã gỉ sét, cậu tìm thấy một cuốn sổ tay cán bộ Đoàn cũ kỹ, mép giấy đã ngả vàng ố.

Ngay khi lật mở trang giấy đầu tiên, một bức ảnh thẻ cũ rơi xuống. Giang Trừng nhặt lên, ánh đèn pin chiếu rọi vào gương mặt một nữ sinh xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ. Dưới bức ảnh ghi dòng chữ sắc nét: Lâm Nhã Phược Hội trưởng Hội sinh viên khóa 2021.

Tim Giang Trừng thót lại. Đó chính là khuôn mặt của vong linh không đầu đang bám trên vai Lục Hoài!

Cậu vội vàng đọc lướt qua những trang nhật ký cuối cùng của cô gái ấy. Những dòng chữ viết tay càng về sau càng nguệch ngoạc, điên cuồng như thể người viết đang rơi vào trạng thái hoảng loạn tột độ: “Ngày… tháng… năm… Bọn họ không phải là con người! Hội đồng sinh viên thực chất là một tổ chức hiến tế ngầm dưới sự sai khiến của dòng họ Lục. Bọn chúng dùng sinh mạng của sinh viên năm nhất để nuôi dưỡng trận pháp trấn áp thứ dưới tầng hầm… Tôi đã thấy Lục Hoài… Không, phải là kẻ mang gương mặt đó… Hắn đang tìm tôi…”

Đọc đến đây, máu trong người Giang Trừng dường như đông cứng lại. Hội đồng sinh viên? Trấn áp dưới tầng hầm? Và gia tộc họ Lục… Lục Hoài rốt cuộc có thân phận gì trong cái ổ quỷ này?

Cạch.

Một âm thanh khô khốc vang lên từ phía cửa ra vào tầng hầm, cắt đứt dòng suy nghĩ của Giang Trừng.

Cậu giật mình ngẩng đầu lên, ánh đèn pin quét về phía cửa. Cánh cửa sắt nặng nề lúc này đang từ từ khép lại. Một chiếc khóa dây xích dày đặc tự động quấn quanh tay nắm cửa, vang lên những tiếng lách cách nặng nề.

Ai đó đã khóa trái cửa từ bên ngoài!

Mẹ kiếp…! Giang Trừng hoảng hốt lao tới, đập mạnh tay vào cửa kính, hét lên. Ai ở bên ngoài đấy?! Mở cửa ra!

Không có tiếng trả lời. Thay vào đó, bóng đèn duy nhất ở trần nhà vụt tắt, đẩy toàn bộ căn phòng vào một màu đen đặc quánh và lạnh ngắt.

Ngay khoảnh khắc tiếp theo, không gian xung quanh bỗng bừng sáng bởi một thứ ánh sáng màu xanh tử khí. Từ trong những góc tối của dãy kệ hồ sơ, hàng chục bóng ma với thân hình méo mó, mặc đồng phục sinh viên dính đầy máu tươi từ từ nhô lên. Đôi mắt chúng trắng dã, miệng há hốc rỉ dịch, lê lết những bước chân lạo xạo trên sàn nhà và tiến thẳng về phía Giang Trừng.

Đó không phải là vong linh bình thường, đó là những oan hồn bị giam cầm và thao túng bởi một tà thuật cực mạnh, mục đích duy nhất của chúng là xé xác bất cứ kẻ nào dám bén mảng khám phá bí mật của hội đồng sinh viên!

Tránh ra! Đừng có qua đây! Giang Trừng hoảng loạn lùi bước đến tận góc tường, tay run rẩy rút mấy lá bùa chú ném về phía trước.

Bụp! Bùa chú vừa chạm vào không khí liền bốc cháy thành những đóm lửa xanh rồi vụt tắt, hoàn toàn không có tác dụng trước số lượng oán khí khổng lồ áp đảo này.

Một tên ma sinh viên không đầu lao đến trước tiên, giơ đôi tay dài ngoằn ngoèo với những móng tay sắc nhọn chộp thẳng vào cổ Giang Trừng. Nhiệt độ băng giá phả thẳng vào mặt khiến cậu ngạt thở. Giang Trừng cắn chặt môi đến rớm máu, dồn hết sức lực tung một cước đá văng nó ra, nhưng lập tức ba, bốn con quỷ khác đã nhào tới, đè nặng lên vai và tay chân cậu, kéo ngã cậu xuống sàn nhà lạnh ngắt.

Hơi thở của cái chết bao trùm lấy lồng ngực. Tầm mắt Giang Trừng mờ dần đi, ý thức bắt đầu chìm vào bóng tối khi những chiếc móng sắc nhọn chuẩn bị cắm phập vào da thịt cậu.

Đúng lúc tuyệt vọng nhất, cánh cửa sắt nặng nề ở bên ngoài bỗng vang lên một tiếng động kinh hoàng.

Ầm!

Cánh cửa sắt kiên cố bị một lực lượng khổng lồ phá tung từ bên ngoài, bản lề văng tứ tung. Giữa làn khói bụi mịt mờ và oán khí tản ra tứ phía, một bóng người cao lớn bước vào với bước chân thong thả nhưng mang theo sát khí ngút ngàn.

Lục Hoài đứng đó, ánh mắt sắc lạnh như dao cau quét qua đám vong linh đang đè lên người Giang Trừng. Hắn khẽ hừ lạnh một tiếng đầy khinh miệt, giọng nói trầm ấm nhưng lạnh thấu xương vang vọng khắp tầng hầm:

Lũ súc sinh tìm chết. Ai cho phép chúng mày chạm vào người của tao?

Truyện Mới

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Bố Chồng Cư- ớp Của Hồi Môn

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Biểu Tỷ Mộng Làm Hoàng Hậu

Mê luyến

Mê luyến

Gậy dò đường tự bước

Gậy dò đường tự bước

ÂM THAI

ÂM THAI

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Một Lần Chuyển Nhà Cứu Mạng

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Bạn Trai Giàu Có Của Tôi Không Phải Người

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

Nhà Cưới Biến Thành Nhà Hàng Xóm

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

PHONG -HOA -TUYẾT -NGUYỆT

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Huynh Trưởng, Đến Lượt Huynh

Bảy Năm Hôn Nhân Giả

Bảy Năm Hôn Nhân Giả

Quyền Lực Của Bà Nội

Quyền Lực Của Bà Nội