Chương 6 : Cú Phản Kéo Tay Và Thân Thế Thật Sự Của Nam Thần
Tiếng va đập đinh tai nhức óc vang lên khi cánh cửa sắt kiên cố của phòng hồ sơ bị một cước đạp văng vào trong. Bụi mù mịt bay tung tóe cùng luồng áp suất nặng nề như muốn đè bẹp không gian.
Giang Trừng, lúc này đang bị mấy tên ma sinh viên đè bẹp dưới sàn, khó nhọc ngẩng đầu lên. Qua tầm nhìn mờ ảo và hơi thở đứt quãng, cậu nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Lục Hoài bước qua khung cửa bị phá nát.
Không có dáng vẻ thư sinh, điềm đạm thường ngày, Lục Hoài giờ phút này trông giống như một vị sát thần bước ra từ địa ngục. Áo sơ mi đen của hắn phấp phới trong luồng oán khí cuồn cuộn, tay áo xắn cao để lộ những đường gân cơ bắp rắn chắc, trên mu bàn tay nổi lên những ấn ký hình vảy rồng mờ ảo đang tỏa ra thứ ánh sáng vàng rực.
Đám vong linh đang bám lấy Giang Trừng chợt khựng lại. Bản năng sợ hãi trước một kẻ đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn cõi âm khiến chúng run lẩy bẩy, muốn tháo chạy nhưng đã quá muộn.
Lục Hoài bước đến với tốc độ chóng mặt. Hắn vươn tay phải ra, vô cùng chuẩn xác tóm chặt lấy cổ con quỷ không đầu đang nhe nanh định cắn vào vai Giang Trừng.
Rắc!
Một tiếng động khô khốc vang lên. Lục Hoài chỉ dùng một tay, nhẹ nhàng như bóp nát một con kiến, bóp vụn hoàn toàn linh thể của con quỷ thành hàng ngàn hạt sáng li ti tan biến vào hư vô trong chớp mắt. Những con quỷ còn lại thấy thế liền ré lên thảm thiết, chưa kịp lùi bước đã bị luồng uy áp từ người Lục Hoài đánh cho tan thành tro bụi.
Giải quyết xong đám chướng ngại vật chỉ trong vài tích tắc, Lục Hoài cúi xuống. Hắn túm cổ áo Giang Trừng, kéo xốc cậu đứng dậy khỏi mặt sàn lạnh ngắt rồi tiện tay đẩy mạnh lưng cậu dán sát vào bức tường phía sau.
Khụ… khụ… Giang Trừng ôm ngực ho sặc sụa, trừng mắt nhìn kẻ vừa cứu mình nhưng cũng vừa bóp nghẹt cổ mình suýt chết.
Có thể bạn thích
Gan lớn thật đấy, sinh viên Giang. Lục Hoài cúi người, một tay chống lên bức tường bên cạnh, giam trọn Giang Trừng trong khoảng không gian chật hẹp. Giọng nói của hắn trầm thấp, mang theo sự tức giận bị nén lại cùng vẻ nguy hiểm đến cùng cực. Ban ngày thì giả vờ ngu ngơ sợ hãi, nửa đêm lại trèo xuống tận tầng hầm tra cứu tài liệu cấm. Cậu thật sự tưởng mình có chín mạng để tiêu hoang à?
Giang Trừng cắn răng, dù trong lòng đang run lẩy bẩy nhưng ngoài mặt vẫn cố chấp trừng mắt nhìn lại, bật thốt qua kẽ răng: Anh… anh rốt cuộc là ai? Đừng có giả vờ nữa! Trong cuốn sổ tay ghi rất rõ, hội đồng sinh viên, dòng họ Lục… các người đang giấu thứ gì dưới tầng hầm này? Tại sao anh lại giống hệt như một con quái vật không có hồn phách con người?!
Nghe đến đây, động tác của Lục Hoài khựng lại một nhịp. Ánh mắt hắn lóe lên một tia phức tạp, rồi bất ngờ bật cười một nụ cười nhạt mang đầy vẻ tự giễu và kiêu ngạo.
Quái vật sao? Cậu gọi người cứu mạng mình là quái vật thế à? Lục Hoài cúi sát mặt lại gần, hơi thở nóng rực phả vào vành tai Giang Trừng. Xem ra nếu không cho cậu biết chút bí mật gia tộc, cậu sẽ còn tưởng tôi là kẻ phản diện đi hại người mất.
Hắn buông một tay ra, xoay cổ tay lại. Trên da thịt Lục Hoài, những đường ấn ký hình vảy rồng bắt đầu sáng rực lên, tỏa ra một thứ uy áp khiến không khí xung quanh như đặc quánh lại.
Nghe cho rõ đây, Giang Trừng. Tôi không phải ma, cũng không phải loại người trần mắt thịt bình thường như cậu nghĩ. Lục Hoài chậm rãi thốt ra từng chữ, giọng nói mang theo trọng lượng của hàng thế kỷ truyền thừa. Tôi là truyền nhân đời thứ tư của dòng họ Lục một gia tộc đời đời mang sứ mệnh trấn áp thủy quái, phong ấn linh hồn tội đồ và đoạn tuyệt oán khí ngầm sâu dưới lòng đất Đại học Y này.
Giang Trừng trân trân nhìn hắn, chấn động đến mức quên cả thở. Trấn áp thủy quái? Dòng họ Lục? Tất cả những truyền thuyết đô thị về khu ký túc xá số 4 hóa ra đều có thật, và kẻ đứng trước mặt cậu chính là người gánh vác trọn vẹn lời nguyền đó!
Còn Lâm Nhã Phược cựu hội trưởng hội sinh viên mà cậu vừa xem trong hồ sơ? Lục Hoài cười lạnh một tiếng. Cô ta không bị tôi hại chết. Cô ta tự nguyện hiến tế linh hồn cho tà ma để đổi lấy quyền lực, rồi phản bội gia tộc. Thứ bám trên vai tôi không phải vợ nuôi, mà là một con nghiệt súc đeo bám đòi mạng mà tôi tiện đường mang theo để nhử mồi bọn phản đồ.
Giải thích xong, Lục Hoài đột nhiên thu lại vẻ mặt nghiêm túc. Hắn cúi đầu thấp xuống hơn nữa, chóp mũi gần như chạm vào chóp mũi Giang Trừng, khoảng cách gần đến mức Giang Trừng có thể đếm được từng sợi lông mi dài của hắn.
Đôi mắt đen thẳm của Lục Hoài nheo lại, ánh lên một tia ý cười trêu chọc đầy nguy hiểm. Hắn đưa một ngón tay nâng cằm Giang Trừng lên, giọng nói trầm ấm cất lên mang theo sức sát thương cực lớn:
Bí mật cũng đã xem rồi, thân thế của tôi cậu cũng biết sạch rồi. Bây giờ, tính sao đây? Đêm nay định ở lại đây hóng gió với trai, hay là ngoan ngoãn theo tôi về phòng… để làm vợ nuôi của tôi hả?
Giang Trừng cảm thấy mặt mình nóng bừng lên như lửa đốt, không biết là do tức giận, thẹn thùng hay vì tình huống quá mức hoang đường này. Cậu giơ tay đẩy mạnh ngực Lục Hoài ra, nghiến răng ken két: Ai thèm làm vợ nuôi nhà anh! Đồ thần kinh, thả tôi ra mau!