Cùng một phẩm chất, trong mắt người không trân trọng sẽ là khuyết điểm.

Trong mắt người biết nhìn nhận, lại có thể là ưu điểm.

Tôi mỉm cười với cô đồng nghiệp.

“Cảm ơn em.”

Cô ấy hỏi:

“Chị có bí quyết gì không?”

Tôi suy nghĩ.

Rồi đáp:

“Có lẽ là đừng dành quá nhiều thời gian để chứng minh giá trị của mình với người không muốn nhìn thấy nó.”

Cả bàn im lặng vài giây.

Sau đó Trần Gia Kỳ bật cười.

“Câu này hay quá!”

Mọi người đồng loạt nâng ly.

Tôi cũng nâng ly.

Ngoài cửa sổ, thành phố rực rỡ ánh đèn.

Tôi chợt cảm thấy, cuộc đời mình cuối cùng đã thật sự bắt đầu lại.

Trong khi đó, cuộc sống của Lục Triết Ngôn ngày càng rối ren.

Hồ sơ dự thầu của Minh Triết không vượt qua vòng đánh giá cuối cùng.

Không phải vì tôi.

Mà vì công ty không đáp ứng đầy đủ yêu cầu về năng lực thực hiện và tính chính xác của tài liệu.

Cùng lúc ấy, một khách hàng lớn yêu cầu Minh Triết khắc phục các vấn đề chất lượng của dự án cũ.

Một đối tác khác tạm hoãn ký hợp đồng mới.

Dòng tiền công ty bắt đầu căng thẳng.

Lục Triết Ngôn phải liên tục họp hành.

Anh không còn thời gian đưa Tô Mạn Ninh đi du lịch.

Không còn kiên nhẫn nghe cô ta than phiền.

Cũng không còn thoải mái mua những món quà đắt tiền như trước.

Ban đầu, Tô Mạn Ninh vẫn dịu dàng.

Cô ta pha cà phê.

Mang cơm đến công ty.

Thỉnh thoảng còn xoa vai anh, nói:

“Anh đừng lo, em sẽ luôn ở bên anh.”

Nhưng chỉ một tháng sau, cô ta bắt đầu thay đổi.

“Anh Triết Ngôn, cuối tuần này mình đi nghỉ dưỡng nhé?”

“Anh bận.”

“Nhưng anh đã hứa rồi.”

“Để hôm khác.”

“Lúc nào anh cũng nói hôm khác!”

Lục Triết Ngôn mệt mỏi xoa trán.

“Mạn Ninh, công ty đang có chuyện. Em không thể hiểu cho anh một chút sao?”

Cô ta lập tức đỏ mắt.

“Anh thấy em phiền rồi đúng không?”

Anh im lặng.

Cô ta càng tức giận.

“Trước đây anh đâu có như vậy!”

“Trước đây anh nói chỉ cần em vui là được!”

Lục Triết Ngôn nhìn cô ta.

Không hiểu sao, anh bỗng nhớ đến tôi.

Ngày trước, khi anh bận công việc, tôi chưa từng yêu cầu anh phải đưa đi chơi.

Tôi chỉ hỏi:

“Anh ăn cơm chưa?”

Nếu anh nói chưa, tôi sẽ chuẩn bị đồ ăn.

Nếu anh nói mệt, tôi sẽ để anh nghỉ ngơi.

Nếu anh nói cần yên tĩnh, tôi sẽ không làm phiền.

Khi ấy, anh cho rằng đó là điều đương nhiên.

Thậm chí còn cảm thấy cuộc sống quá bình lặng.

Nhưng bây giờ, khi không còn người phụ nữ ấy ở bên, anh mới phát hiện sự bình lặng mà mình từng xem nhẹ thực ra quý giá đến mức nào.

Tô Mạn Ninh thấy anh không nói, lập tức hỏi:

“Anh đang nghĩ đến chị ta đúng không?”

Anh nhíu mày.

“Em đừng nhắc An Nhiên bằng giọng đó.”

Cô ta sững sờ.

“Anh bênh chị ta?”

“Cô ấy là vợ anh.”

Lời vừa thốt ra, chính anh cũng ngẩn người.

Tô Mạn Ninh bật cười chua chát.

“Vợ anh?”

“Vậy em là gì?”

Lục Triết Ngôn im lặng.

Cô ta nhìn anh.

Một lúc lâu sau, cô ta cầm túi xách đứng dậy.

“Anh thay đổi rồi.”

Cánh cửa đóng sầm.

Lục Triết Ngôn ngồi một mình trong văn phòng.

Lần đầu tiên, anh không đuổi theo.

Một tối cuối tháng, tôi nhận được cuộc gọi từ số lạ.

Người gọi là quản lý khu chung cư cũ.

“Cô Thẩm, xin lỗi đã làm phiền. Anh Lục uống rượu khá nhiều, đang ngồi ở sảnh. Chúng tôi không liên lạc được với người nhà.”

Tôi im lặng.

Sau đó đáp:

“Anh ấy có cần hỗ trợ y tế không?”

“Hiện tại anh ấy vẫn tỉnh táo, chỉ không chịu lên nhà.”

“Vậy anh có thể liên hệ với mẹ anh ấy hoặc người thân khác.”

Người quản lý hơi ngập ngừng.

“Anh ấy cứ gọi tên cô.”

Tôi nhìn đồng hồ.

Đã gần mười một giờ.

Ngày trước, chỉ cần nghe anh uống rượu, tôi sẽ lập tức lo lắng.

Tôi sẽ mặc áo khoác, gọi xe đến đón.

Sợ anh lạnh.

Sợ anh đau dạ dày.

Sợ anh không có ai chăm sóc.

Nhưng bây giờ, tôi chỉ bình tĩnh nói:

“Xin lỗi, tôi không còn sống ở đó.”

“Nếu anh ấy có dấu hiệu nguy hiểm, anh hãy gọi cấp cứu. Còn không, xin liên hệ người thân của anh ấy.”

Người quản lý đáp:

“Vâng, tôi hiểu rồi.”

Tôi cúp máy.

Sau đó tiếp tục đọc tài liệu.

Khoảng nửa tiếng sau, Lục Triết Ngôn gọi đến.

Giọng anh khàn đặc.

“An Nhiên.”

Tôi không nói.

Anh hỏi:

“Em thật sự không về sao?”

“Không.”

“Anh đang ở nhà.”

“Tôi biết.”

“Nhà của chúng ta.”

Tôi nhìn chiếc đèn nhỏ trên bàn.

“Triết Ngôn, đó là căn nhà chúng ta đang làm thủ tục phân chia.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Một lúc sau, anh bật cười.

Tiếng cười nghe vô cùng mệt mỏi.

“Em thật sự không còn chút tình cảm nào với anh sao?”

Tôi suy nghĩ rất lâu.

Cuối cùng đáp:

“Có lẽ vẫn còn một chút.”

Anh lập tức hỏi:

“Thật sao?”

“Nhưng đó là tình cảm dành cho người anh của nhiều năm trước.”

Tôi nhìn ra cửa sổ.

Truyện Mới

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Trong buổi tiệc tối của công tyyyyy

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mật

Trong buổi tiệc tối

Trong buổi tiệc tối

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Cãi nhau với chồng trong chuyến trăng mậttt

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Ngày người tình của chồng tôi được đưa vào phòng sinh

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi đã tưởng chuyến tàu lên miền Bắc

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Tôi tặng con gái một căn nhà làm của hồi môn

Ngày thứ tám về làm dâu

Ngày thứ tám về làm dâu

Mặt trời không bao giờ lặn

Mặt trời không bao giờ lặn

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Của hồi môn của tôi là 1 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Nhà chồng mua căn hộ mới trị giá 2 triệu tệ

Tình cạn nghĩa tan

Tình cạn nghĩa tan